Đức chi 4 tỷ Euro mua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong số ngân quỹ quốc phòng 50,12 tỷ Euro

Ngân sách quốc phòng Đức 2023

Theo số liệu thống kê Đức Statistiken, ngân sách cấp cho quốc phòng Đức lên tới khoảng 50,12 tỷ Euro, tương ứng với tỷ lệ khoảng 1,39% chi tiêu quân sự tính trên tổng sản phẩm quốc nội. Cộng hòa Liên bang Đức thường bị chỉ trích vì chi tiêu thấp cho các lực lượng vũ trang Bundeswehr. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Chính phủ Đức đã quyết định thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để tái cấu trúc Bundeswehr.

Chi 4 tỷ Euro mua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

Quân đội Đức sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow-3 do Israel sản xuất trong thời gian tới.

Theo truyền thông Đức, Chính phủ Đức đã chấp thuận chi 4 tỷ euro để mua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow-3 do Israel sản xuất. Một khoản tiền đặt cọc trị giá 560 triệu euro sẽ được Đức chuyển giao cho Israel vào tuần tới.

Arrow-3 là hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel và Mỹ hợp tác phát triển sản xuất vào năm 2008, năm 2017 hệ thống được đưa vào biên chế trong quân đội.

Hệ thống trên được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu đặc biệt quan trọng trước những cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo của đối phương. Đặc biệt, tên lửa từ hệ thống này cũng có thể chống lại các vệ tinh quân sự ngoài quỹ đạo.

Một tổ hợp Arrow-3 bao gồm radar cảnh báo và điều khiển hỏa lực ELM-2084 Super Green Pine được phát triển bởi Elta Systems, hệ thống quản lý chiến đấu Tree Citron cùng bệ phóng và trung tâm điều khiển phóng Brown Hazelnut.

Thương vụ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 được xem là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội trị giá 107 tỷ USD mà Đức đề ra vào năm ngoái nhằm đối phó với tình hình căng thẳng leo thang tại châu Âu.

Hồi cuối tháng 3, Đức đã công bố kế hoạch chi 3,3 tỷ USD để mua trực thăng đa năng Airbus H-145M.

Trước đó, vào tháng 12.2022, Quốc hội Đức cũng đã phê chuẩn quyết định duyệt chi 10 tỷ euro cho hợp đồng mua các máy bay chiến đấu tối tân F-35 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất để thay thế cho phi đội tiêm kích Tornado đã lỗi thời.

Nguồn: Trích từ Dân Trí

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang