.jpg)
CẢNH BÁO SỐ VỤ TẤN CÔNG NGƯỜI TỊ NẠN GIA TĂNG
Điển hình tại Berlin
Chính quyền Berlin vừa công bố số liệu cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào người tị nạn và nơi ở của họ đã gia tăng đáng kể trong năm 2024. Cụ thể, có 77 vụ tấn công trực tiếp và 8 vụ phá hoại nơi cư trú của người xin tị nạn, so với 32 vụ và 0 vụ tương ứng trong năm trước. Theo dữ liệu chính thức, 34 người đã phải nhập viện, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nam giới.
Trong số 37 nghi phạm bị xác định, 11 người đã từng có tiền án. Các vụ tấn công vào nơi ở chưa có manh mối cụ thể.
Hai nghị sĩ Đảng Xanh tại Berlin - những người yêu cầu công bố dữ liệu - cho rằng đây là "hồi chuông cảnh báo" và kêu gọi tăng cường an ninh tại các khu tạm cư, đồng thời cần có chính sách cụ thể để ngăn chặn bạo lực cực hữu.
Số lượng người tỵ nạn ở Berlin
Hiện có khoảng 35.000 người tị nạn sống tại các trung tâm tiếp nhận chính thức và hơn 10.000 người ở các cơ sở tạm thời như sân bay Tegel và Tempelhof. Các cơ quan chức năng cho biết đã có lực lượng an ninh túc trực 24/7 tại phần lớn cơ sở này.
Trong bối cảnh dòng người nhập cư vào Berlin giảm mạnh (chỉ còn 1.761 người trong hai tháng đầu năm 2025, giảm 35% so với cùng kỳ), các vụ việc bạo lực vẫn có xu hướng gia tăng. Số lượng người Ukraine đến Berlin cũng giảm mạnh trong giai đoạn này.
Tình trạng tấn công người tị nạn phản ánh xu hướng trên toàn nước Đức
Bộ Nội vụ nước này cho biết có 218 vụ tấn công nhằm vào nơi ở của người tị nạn trong năm 2024, tăng so với 167 vụ năm trước. Dù số vụ tấn công cá nhân giảm nhẹ xuống 1.905, con số này vẫn ở mức cao so với giai đoạn hậu khủng hoảng tị nạn năm 2016.
Tháng 3 vừa qua, tại thị trấn Stahnsdorf gần Berlin, 7 đối tượng cực hữu bị cáo buộc đã tấn công một cơ sở tị nạn, khiến một bảo vệ bị đánh bất tỉnh.
Trong bối cảnh đó, đảng cực hữu AfD đã giành hơn 20% số phiếu trong cuộc bầu cử sớm tháng 2 và trở thành lực lượng đối lập lớn nhất. Ông Friedrich Merz - lãnh đạo liên minh bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) người dự kiến nhậm chức Thủ tướng vào ngày 6/5 - cam kết siết chặt nhập cư, bao gồm cả kế hoạch trục xuất đến các quốc gia từng bị ngoại trừ như Syria và Afghanistan.
THÊM 300 TRIỆU EURO CHO NGÂN SÁCH NGA
Mua thêm hàng tỷ m3 LNG Nga, giá hơn 300 triệu Euro
Công chúng và các chính trị gia Đức đang trên bờ vực phẫn nộ lớn, vì một cuộc điều tra của báo chí đã tiết lộ về hành vi bị coi là “đạo đức giả” của các quan chức năng lượng của Đức, những người đang vi phạm luật liên bang trong lĩnh vực trừng phạt đối với khí đốt và dầu thô Nga.
Như báo chí Đức đưa tin, kết quả điều tra cho thấy, công ty nhà nước Đức Sefe đang “bổ sung ngân sách quân sự cho Nga” bằng cách mua ngày càng nhiều khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
Tạp chí Spiegel đưa tin, công ty này cũng đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và Berlin về lệnh cấm mua khí gas của Nga, trong khi chính phủ Đức “giả vờ như không biết” gì về việc này.
Đường đi
Với sự giúp đỡ của Sefe, LNG của Nga từ cảng Sabetta ở Yamal đến thành phố Dunkirk của Pháp trên bờ biển Eo biển Manche và từ đó đi vào mạng lưới toàn châu Âu.
Cần lưu ý rằng, về mặt pháp lý, lệnh cấm vận không áp dụng đối với loại khí đốt này, tuy nhiên Spiegel nhấn mạnh rằng, Sefe lại trực thuộc Bộ Kinh tế Liên bang (BMWK), do đảng Xanh đứng đầu, những người công khai phản đối việc kinh doanh với Nga và chiến tranh ở Ukraine.
Cho đến nay, Sefe và BMWK đã biện minh cho việc nhập khẩu từ Bán đảo Yamal vào Dunkirk bằng các “cam kết mua hàng dài hạn” đã có trước đây.
Người phát ngôn của BMWK là ông Philipp Nimmermann trước đây đã tuyên bố rằng, nếu không tiếp tục mua khí đốt Nga, tiền đóng thuế của người dân sẽ bị mất và trong mọi trường hợp, họ sẽ phải trả số tiền theo quy định trong hợp đồng.
Mua số lượng lớn so với hợp đồng
Tuy nhiên, dữ liệu từ công ty phân tích Kpler chỉ ra rằng, Sefe đang mua LNG từ Nga với khối lượng lớn hơn so với quy định trong hợp đồng.
Theo đó, 3,7 tỷ mét khối khí đốt cần được mua hàng năm, nhưng đã có tới khoảng 5 tỷ mét khối đã được BMWK và Sefe mua vào năm 2024, vượt xa so với số lượng trong hợp đồng đã ký với Nga.
Tạp chí viết rằng, xét theo giá thị trường, số tiền này tương đương hơn 300 triệu euro đã chảy vào kho bạc Nga.
Ngoài ra, cuộc điều tra của Spiegel còn tiết lộ rằng, Sefe dường như vận chuyển đơn hàng của mình từ cảng Sabetta đến Dunkirk dưới sự hỗ trợ của tàu phá băng của công ty Atomflot của Nga, một công ty con của Rosatom. Con tàu phá băng này dọn đường cho tàu chở LNG sang Đức.
Được biết, Rosatom là công ty nằm trong danh sách trừng phạt của EU, tính phí khoảng 600 nghìn euro cho các dịch vụ này.
KỲ VỌNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN
.jpg)
Mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện
Nó sẽ giúp khôi phục Bundeswehr - lực lượng vũ trang liên bang của Đức - hiện đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng.
Theo thỏa thuận giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Friedrich Merz và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), chính phủ Đức dự kiến triển khai chương trình gửi bảng câu hỏi bắt buộc tới nam giới 18 tuổi và không bắt buộc đối với nữ giới, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng phục vụ quân sự. Những người đáp ứng tiêu chí sẽ được mời tham gia quân ngũ trên cơ sở tự nguyện.
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, đại diện đảng SPD và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ chức vụ trong chính phủ mới, khẳng định rằng mô hình mới được xem là bước đi thực dụng giúp tăng cường năng lực của quân đội. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc cải thiện sức hấp dẫn của Bundeswehr là điều kiện tiên quyết để xây dựng một lực lượng quân sự vững mạnh và bền vững.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu chương trình không thu hút đủ số lượng thanh niên đăng ký, Bundeswehr sẽ không đạt được quy mô cần thiết về lực lượng thường trực cũng như quân dự bị, ảnh hưởng đến năng lực phòng vệ quốc gia và vai trò của Đức trong NATO.
Quân số hiện nay
Hiện tại, quân số Bundeswehr đang duy trì ở mức khoảng 182.000 người và không có dấu hiệu tăng. Theo báo cáo thường niên của chính phủ, năm 2024 số lượng quân nhân rời khỏi lực lượng vũ trang nhiều hơn số người nhập ngũ, trong khi gần một phần ba tân binh bỏ dở trong quá trình huấn luyện.
Tình trạng này không chỉ xuất phát từ vấn đề tuyển dụng mà còn là hệ quả của các quyết định chính trị trong nhiều thập kỷ. Sau thời kỳ tái thống nhất, nhiều căn cứ quân sự - đặc biệt tại các khu đô thị - đã bị đóng cửa, khiến quân đội dần vắng bóng trong đời sống công chúng. Chuyên gia Carlo Masala tại Đại học Bundeswehr ở München cho rằng khoảng cách giữa giới trẻ và quân đội đã nới rộng đáng kể khi quân nhân không còn hiện diện trong không gian xã hội.
Bên cạnh đó, việc Đức chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2011 đã làm suy giảm sự hiện diện của quân đội trong đời sống xã hội. Các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút thanh niên nhập ngũ cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng vũ trang. Một số địa phương, như thành phố Zwickau, thậm chí đã ban hành lệnh cấm quảng cáo tuyển quân tại nơi công cộng, mặc dù sau đó quyết định này bị tòa án xác định là vi phạm pháp luật.
Mục tiêu
Giới chức quốc phòng Đức hiện đặt mục tiêu bổ sung thêm 100.000 quân càng sớm càng tốt. Tổng Tham mưu trưởng Carsten Breuer cho biết mục tiêu dài hạn là đạt tổng quân số 460.000 người, bao gồm binh sĩ tại ngũ, lực lượng dự bị và cựu quân nhân sẵn sàng được huy động khi cần thiết.
Theo đánh giá của NATO và cơ quan tình báo Đức, mốc thời gian năm 2029 đang được xem là hạn định để tăng cường lực lượng, do lo ngại Nga có thể tái thiết năng lực quân sự đủ lớn sau cuộc chiến tại Ukraine để đe dọa lãnh thổ các nước thành viên.
Chính phủ Đức hiện đang áp dụng mô hình nghĩa vụ tự nguyện dựa theo khái niệm phòng thủ toàn dân Totalförsvar của Thụy Điển như một giải pháp dung hòa về chính trị, trong khi giới chuyên gia cảnh báo rằng thời gian dành cho công cuộc tái thiết quân đội đang ngày càng thu hẹp.
Nguồn: VTV; Soha; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá