Đức: Can dự xung đột quân sự Ukraine, nguy cơ bùng nổ thế chiến; Thủ tướng hứng chịu cú sốc lớn, bị 56% người dân không ủng hộ

CAN DỰ XUNG ĐỘT QUÂN SỰ UKRAINE , NGUY CƠ BÙNG NỔ THẾ CHIẾN

Tạp chí Tấm gương Đức lên tiếng

Trong số ra vào thượng tuần tháng 7 này, tạp chí tin tức hàng đầu ở Đức Der Spiegel (Tấm gương0 làm nổi bật ở trang bìa bài báo: “Nỗi sợ mới trước chiến tranh”. Tạp chí này cho rằng, các chính đảng chủ đạo ở Đức đang tiếp tục cổ xúy cho những kế hoạch chủ chiến. Và đó không chỉ là một sự tuyên truyền suông mà là cả một chiến dịch thực tế “nói đi đôi với làm”. Quân đội Đức đang cố gắng hết mình để trở thành “anh cả” thực sự ở châu Âu với những khoản ngân sách khổng lồ được cấp trong thời hạn rất ngắn. Đối thủ được xác định không úp mở là Moscow!

Tại Berlin trong thời điểm này, một số chính trị gia đang thịnh thế như cố quên đi những bài học cũ từ quá khứ và bằng các quyết định can dự (hiện mới có vẻ như gián tiếp hoặc giả như gián tiếp) vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine làm xuất hiện nguy cơ bùng nổ một thế chiến mới.

Nguy cơ tên lửa tầm xa

Đặc biệt, quan điểm của Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong vấn đề cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev đang gây nên mối lo ngại nghiêm trọng không chỉ ở riêng châu Âu.

Theo chuyên gia phân tích tình hình quốc tế người Pháp Patrice Bravo viết trên AgoraVox, nếu Berlin thực sự chuyển giao tên lửa Taurus cho Kiev thì việc đó có thể được coi như một sự can thiệp trực tiếp của Đức vào cuộc xung đột tại Ukraine. Và trong trường hợp đó, Moscow hoàn toàn có đủ lý do để đưa ra những biện pháp quân sự mạnh dẫn tới xung đột toàn cầu. Và đúng như tờ Observateur Continental nhận định, những tên lửa tầm xa mà Berlin có thể cung cấp cho Kiev sẽ không làm thay đổi diễn tiến chiến sự ở Ukraine, nhưng sẽ làm gia tăng nguy cơ biến cuộc xung đột đó thành một thế chiến mới.

Tất nhiên, cho tới hôm nay, đại diện của Chính phủ Đức vẫn khẳng định rằng họ chưa định làm gì mới trong vấn đề tên lửa Taurus liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Hiện tại, họ mới chỉ giúp đỡ Ukraine tự sản xuất tên lửa tầm xa trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, trên thực tế, Thủ tướng Merz vẫn tiếp tục để ngỏ vấn đề đó và luôn khẳng định góc nhìn có vẻ như chủ chiến trong mối quan hệ với Nga.

Tuyên bố cứng rắn “Sẽ không đầu hàng”

Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tái thiết Ukraine diễn ra tại Rome trong hai ngày 10 và 11-7, trong lần duy nhất hướng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Merz đã tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng!” Theo nhiều nhà quan sát, hiểu một cách nôm na, Thủ tướng Đức đã đại diện cho chính giới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định lại rằng họ vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với Nga thông qua cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraine và có lẽ việc cung cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trước đó, ngày 9-7, phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Merz bộc lộ sự không hài lòng với cách hành xử của Moscow và coi đó là một mối đe dọa. Thậm chí ông còn nói rằng, các biện pháp ngoại giao nhằm tìm thỏa hiệp trong xung đột với nước Nga đã cạn kiệt. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi tới Kuala Lumpur mới đây đã gọi những phát biểu này của ông Merz bằng một từ rất nặng là “hoàn toàn nhảm nhí”! Theo tờ IT Boltwise, ông Lavrov đã nhấn mạnh: "Ông ấy (tức Thủ tướng Merz) đã quyết định dồn hết sức mình vào việc quân sự hóa nước Đức bằng tiền của chính nhân dân mình...".

Hệ quả chấp nhận chiến tranh như một sự bất khả kháng

Theo nhà xã hội học Hartmut Rosa trong bài trả lời phỏng vấn tờ Berliner Zeitung, việc chấp nhận chiến tranh như một sự bất khả kháng tất yếu sẽ dẫn tới những đổ vỡ xã hội. Và điều đặc biệt nguy hiểm là có vẻ như giới tinh hoa chính trị Đức đang lặp lại những sai lầm lịch sử trong quan hệ với nước Nga. Ông Rosa nói: “Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải làm việc không mệt mỏi để xây dựng những phương án khác thay thế cho các hành động quân sự. Về những gì liên quan tới Ukraine và nước Nga thì chúng ta phải cần suy nghĩ, ví dụ như thiết chế an ninh châu Âu mới sẽ phải như thế nào. Đại đa số các nhà chính trị Đức đều nói rằng nó chỉ có thể nhằm hướng chống lại Nga. Tôi hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này. Điều đó làm tôi không chịu nổi vì nếu nhìn vào lịch sử thì chúng ta, những người Đức, ít nhất trong 200 năm trở lại đây đã 3 lần tấn công người Nga. Và lần nào cũng với cảm giác như chúng ta cần phải dạy dỗ cho “đám người hoang dã” đó cách xây dựng nền văn minh. Vì thế tôi coi rất đáng công phẫn với ý tưởng định hướng thiết chế an ninh châu Âu trong một tương lai lâu dài chỉ nhằm chống lại nước Nga, cũng như lập luận cho rằng người Nga có thiên hướng bạo lực. Theo góc nhìn của tôi, đó là sự trở lại của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà tôi cho là không thể chấp nhận được, đặc biệt trong bối cảnh của lịch sử nước Đức”.

Dự án Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius

Chế độ quân dịch sẽ trở thành bắt buộc một khi mối đe dọa gia tăng và Quốc hội sẽ chấp thuận những quyết định tương ứng. Trong 5 năm tới, quân đội Đức sẽ nhận được khoảng 650 tỷ Euro cho các nhu cầu của mình, Bộ trưởng Pistorius không chỉ một lần nhấn mạnh, nước Đức sẽ sẵn sàng nghênh chiến với nước Nga! Thậm chí, cách đây không lâu, ông Pistorius trong bài trả lời phỏng vấn báo Financial Times còn mạnh miệng khẳng định rằng, LLVT Đức “sẵn sàng tiêu diệt binh lính Nga” trong trường hợp Moscow tấn công một quốc gia nào đó trong khối NATO(!) Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho rằng, thật khó tin là Bộ trưởng Quốc phòng Đức lại có thể hàm hồ như thế! Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia Nga về quan hệ quốc tế Aleksey Chepa đã nêu rõ, những lời lẽ như thế chỉ chứng tỏ trí nhớ lịch sử rất kém cỏi của ông Pistorius, tuy nhiên, người Nga sẽ rất mau chóng nhắc cho ông nhớ những điều mà ông đã cố tình muốn tỏ ra là đã quên...

THỦ TƯỚNG HỨNG CHỊU CÚ SỐC LỚN, BỊ 56% NGƯỜI DÂN KHÔNG ỦNG HỘ

Cuộc khảo sát mới nhất của Viện INSA  tháng qua, kết quả đối với Liên minh cầm quyền

Theo một cuộc khảo sát do Viện INSA thực hiện tháng qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chịu một cú sốc lớn về sự ủng hộ của công chúng với 56% người dân không tán thành công việc của ông.

Chưa đến một phần ba số người được hỏi cho biết, họ vẫn hài lòng với sự lãnh đạo của ông.

Đầu tháng 6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Merz đạt 36%, với 45% người Đức chỉ trích hiệu suất làm việc của ông.

Liên minh cầm quyền, bao gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz và Đảng Dân chủ Xã hội, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, theo cuộc thăm dò.

Dữ liệu cho thấy, gần 60% người Đức không hài lòng với công việc của liên minh, tăng từ mức chỉ 44% vào đầu tháng 6.

Hai đảng cầm quyền sẽ không còn khả năng thành lập chính phủ đa số nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào cuối tuần này, với CDU chỉ giành được 27% số phiếu bầu và Đảng Dân chủ Xã hội giành được 15%, theo INSA.

Cuộc thăm dò cho thấy, đảng đối lập được ưa chuộng nhất tại Đức - đảng cánh hữu AfD chỉ kém đảng CDU ba phần trăm về số phiếu.

Chính sách đảng cầm quyền

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, ông Merz đã áp dụng lập trường đối ngoại cứng rắn đối với Nga. Berlin - một trong những nước ủng hộ Kiev lớn nhất - đã cam kết cung cấp 5,6 tỷ đô la để tài trợ cho việc sản xuất vũ khí tầm xa tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức cũng không loại trừ khả năng cung cấp tên lửa tầm xa có khả năng tấn công Moscow. Ông Merz tuyên bố rằng, các lựa chọn ngoại giao trong cuộc xung đột Ukraine đã "cạn kiệt" vào đầu tháng này.

Những bình luận của Thủ tướng Đức khiến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cáo buộc ông chọn leo thang thay vì giải pháp ngoại giao.

Nguồn: Quân Đội Nhân Dân; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang