Đức: Các chỉ số kinh tế vượt dự báo; Nới lỏng hàng loạt quy định đối với du học sinh; Ngoại trưởng tới Trung Đông tìm giải pháp cho dải Gaza

Triển vọng về nền kinh tế Đức, các chỉ số quan trọng vượt dự báo

Dự báo của Ifo

Theo báo cáo của Viện Ifo, viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu Đức tại München vừa công bố, chỉ số môi trường kinh doanh tháng 3 của nước này tăng từ mức 85,7 hồi tháng 2 lên 87,8. Kết quả này vượt dự báo ở mức 86.

Dự báo của Ngân hàng Commerzbank

Theo đó, chỉ số môi trường kinh doanh tăng mạnh, giá năng lượng đang bắt đầu giảm.

Dự báo của Viện nghiên cứu kinh tế ZEW

Tinh thần của nhà đầu tư Đức đã cải thiện hơn dự kiến trong tháng 3, nhờ kỳ vọng về việc ECB cắt giảm lãi suất và những dấu hiệu tích cực từ Trung Quốc. Chỉ số tâm lý kinh tế do ZEW khảo sát đã tăng lên 31,7 điểm, từ mức 19,9 trong tháng 2. Kết quả tháng 3 cũng vượt dự báo ở mức 20,5.

Chủ tịch ZEW cho biết hơn 80% người được khảo sát dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới. Điều này mang đến triển vọng lạc quan hơn cho ngành xây dựng. Ngành xuất khẩu của Đức được hưởng lợi từ kỳ vọng kinh tế ngày càng tăng với Trung Quốc, cũng như euro dự kiến mạnh lên so với đô la.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc đều vượt dự báo trong 2 tháng đầu năm. Cùng với đó, xuất khẩu và lạm phát tiêu dùng gần đây cũng tốt hơn mong đợi.

Dự báo của VP Bank

Đức được dự đoán sẽ tiếp tục suy thoái trong quý đầu tiên của năm nay, sau khi nền kinh tế này đã giảm 0,3% trong quý IV/2023. Đà suy thoái giảm nhẹ trong tháng 3 nhờ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ổn định.

Theo S&P Global, tín hiệu cải thiện trong tháng 3 là bước đầu tiên cho một sự tăng trưởng bền vững hơn trong cả hai cuộc khảo sát.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên nhầm lẫn việc kết thúc suy thoái kinh tế với một sự phục hồi thực sự. "Trước khi nhìn nhận về sự phục hồi, đừng quên rằng số liệu ngày nay vẫn thấp hơn nhiều so với mức đạt được hồi hè năm ngoái. Ngay cả khi các chỉ số tâm lý kinh doanh đã có chút cải thiện, dường như bất kỳ sự phục hồi nào của nền kinh tế Đức năm nay cũng sẽ yếu.

Nới lỏng hàng loạt quy định đối với du học sinh cần biết, những thay đổi mới so với trước

Quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 3

- Theo luật mới, sinh viên đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) được làm thêm 140 ngày một năm, tăng 20 ngày so với trước.

- Với du học nghề, giới hạn độ tuổi được nộp đơn là 35, tăng so với mức 25 tuổi theo quy định cũ. Chính phủ Đức cũng tăng thời gian cư trú tối đa cho nhóm này từ sáu lên chín tháng, giảm yêu cầu tiếng Đức từ B2 xuống B1.

- Sinh viên đến Đức nhưng vẫn đang tìm trường hoặc theo các khóa ngôn ngữ, khóa học chuyển tiếp, người có giấy phép cư trú diện học nghề và thực tập sinh được làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần. Đây là điểm mới so với trước.

- Đơn giản hóa việc cấp phép cho lao động nước ngoài. Trước đây, ứng viên trong một số ngành nghề đặc biệt như sức khỏe, luật sư, phải làm thủ tục công nhận văn bằng trước khi nhập cảnh, thường khoảng 4 tháng. Theo quy định mới, quá trình này được thực hiện sau khi người lao động đến Đức. Các yêu cầu vẫn được giữ nguyên. Người lao động phải có hợp đồng, chứng chỉ chuyên môn có thời gian đào tạo tối thiểu hai năm hoặc bằng đại học và bằng ngoại ngữ tiếng Đức cấp độ A2.

- Với một số ngành nghề không thuộc diện kiểm soát chặt, trước đây, lao động nước ngoài cũng phải có bằng cấp được công nhận. Còn hiện tại, họ có thể đến Đức làm việc nếu có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp, có lời mời làm việc và được trả lương tối thiểu ở Đức.

Thay đổi được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu thiếu lao động tay nghề cao trầm trọng. Theo các dự báo cho thấy Đức sẽ thiếu 7 triệu công nhân lành nghề vào năm 2035, do già hóa dân số.

Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) nhấn mạnh vai trò của sinh viên quốc tế trong giải quyết tình trạng này. Đầu năm ngoái, DAAD đã kêu gọi chính phủ, các đại học và doanh nghiệp xây dựng chiến lược thu hút và tăng gấp đôi tỷ lệ sinh viên quốc tế ở lại sau tốt nghiệp, lên khoảng 50.000 người mỗi năm vào năm 2030.

Năm học trước, khoảng 458.000 sinh viên quốc tế ở Đức, cao kỷ lục và tăng hơn 50% so với 10 năm trước. Lĩnh vực được sinh viên quốc tế ưa chuộng nhất là Kỹ thuật (hơn 31%), tiếp đến là Luật, Kinh tế và Khoa học xã hội.

Những ưu đãi cho du học

Có ba lý do khiến ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài chọn du học Đức. Đầu tiên, hầu hết đại học công lập miễn học phí, sinh viên quốc tế chỉ mất phí hành chính 150-250 euro (4-6,6 triệu đồng) mỗi năm. Thứ hai sinh hoạt phí trung bình ở đây khoảng 930 euro/tháng (1.000 USD), thấp hơn so với Anh hay Mỹ (1.250-1.500 USD).

Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội ở lại tìm việc lên tới 18 tháng. Theo trang thông tin về du học Đức, gần 70% sinh viên quốc tế muốn ở lại tìm việc sau tốt nghiệp.

Ngoại trưởng Đức tới Trung Đông tìm giải pháp cho dải Gaza, đòi Hamas phải đầu hàng

Ngày 24/3, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thông báo về chuyến đi của bà tới Ai Cập, Israel và Palestine nhằm nỗ lực thúc đẩy giải quyết tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza.

Phát biểu trước chuyến đi

Bà tuyên bố, tình trạng hàng viện trợ nằm trên xe tải chờ trước hàng rào biên giới Dải Gaza là không thể chấp nhận được. Việc thả hàng bằng dù hoặc cầu cảng trên biển không phải là giải pháp bền vững và theo luật nhân đạo quốc tế, hành động quân sự cũng phải có giới hạn. Hamas "phải hạ vũ khí và không bao giờ được gây ra nỗi kinh hoàng như ngày 7/10/2023 cho người dân Israel nữa.

Tuy nhiên, mục tiêu này không thể đạt được chỉ bằng quân sự. Chỉ có lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức dẫn đến ngừng bắn vĩnh viễn mới có thể duy trì hy vọng về hòa bình và chấm dứt đau khổ cho tất cả các bên.

Giải pháp 2 nhà nước

Tiết lộ các cuộc thảo luận ở Trung Đông sẽ tập trung vào triển vọng chính trị, nhà ngoại giao hàng đầu Đức lưu ý, chỉ có triển vọng về giải pháp hai nhà nước với chính quyền Palestine được cải tổ, bước đầu tiên hướng tới một Nhà nước Palestine dân chủ, mới có thể mang lại cho người dân cuộc sống an toàn và phẩm giá.

Kể từ cuộc tấn công hôm 7/10/2023 của lực lượng Hamas vào Israel, Ngoại trưởng Đức đã đến thăm khu vực này 6 lần và khẳng định tiếp tục quay lại, cũng như làm mọi thứ có thể để tìm ra giải pháp.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang