Đức: Bất chiến tự nhiên thành, kinh tế Đức chiếm ngôi vị thứ 3 thế giới từ tay Nhật; Đầu tư vào Trung Quốc tăng cao kỷ lục

Bất chiến tự nhiên thành, kinh tế Đức chiếm ngôi vị thứ 3 thế giới từ tay Nhật

Nhật bất ngờ rơi vào suy thoái từ cuối năm ngoái

Một số nhà phân tích cảnh báo về một đợt suy thoái nữa trong quý này do nhu cầu yếu ở Trung Quốc ảnh hưởng tới xuất khẩu của Nhật, tiêu dùng người dân ở mức thấp, và hoạt động sản xuất tại một bộ phận của hãng ô tô Toyota bị đình trệ, tất cả những điều này cho thấy con đường phục hồi kinh tế của Nhật đầy thách thức.

Các chỉ số kinh tế

Theo Viện nghiên cứu Dai-ichi Life Nhật, điều đặc biệt đáng chú ý là mức tiêu dùng và mức đầu tư vốn đều thấp, mà đó là những trụ cột chính của nhu cầu trong nước. Nền kinh tế sẽ tiếp tục thiếu động lực trong thời điểm hiện tại và không có động lực tăng trưởng chính.

Dữ liệu của chính phủ thứ Năm hôm qua cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản giảm 0,4% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2023 so với cùng kỳ năm trước đó, sau khi đã giảm 3,3% trong quý trước, trái với các dự đoán về mức tăng 1,4%.

Hoài nghi

Về lý thuyết, có định nghĩa cho rằng hai quý suy giảm liên tiếp thường được coi là bị suy thoái.

Trong khi nhiều nhà phân tích vẫn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ loại bỏ dần gói kích thích tiền tệ khổng lồ trong năm nay, giờ đây, những số liệu yếu ớt kể trên có thể làm người ta hoài nghi về dự báo của ngân hàng cho rằng lương bổng tăng lên sẽ củng cố cho tiêu dùng và giữ lạm phát ở mức mục tiêu 2%.

Đức bỗng trở thành nền kinh tế thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc

Bất ngờ rơi vào suy thoái, Nhật Bản đang luôn giữ ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới bỗng đánh mất. Đức đang ngôi vị thứ 4 trên thế giới, mặc dù đang khủng hoảng nhưng các chỉ số kinh tế vẫn giữ được cao hơn Nhật, thay thế ngôi vị thứ 3 của Nhật, tục ngữ Việt Nam gọi là bất chiến tự nhiên thành.

Đầu tư vào Trung Quốc tăng cao kỷ lục

Dữ liệu chính thức của Bundesbank do viện IW phân tích cho thấy đầu tư trực tiếp của Đức vào Trung Quốc đã tăng 4,3% lên mức cao kỷ lục 11,9 tỷ euro (12,7 tỷ USD) vào năm ngoái 2023.

Dữ liệu nhấn mạnh mối lo ngại rằng các công ty Đức tiếp tục đầu tư mạnh vào Trung Quốc bất chấp chính phủ yêu cầu họ giảm mức độ đầu tư và cắt giảm mạnh các khoản đảm bảo đầu tư cho nước này.

Dữ liệu thống kê

Một cuộc khảo sát của Phòng Công Thương Đức tại Trung Quốc công bố vào tháng trước cho thấy tỷ lệ các công ty Đức rời khỏi thị trường Trung Quốc hoặc cân nhắc làm như vậy đã tăng hơn gấp đôi lên 9% trong 4 năm qua.

Theo báo cáo của IW, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đức đã giảm vào năm ngoái xuống còn 116 tỷ euro từ mức khoảng 170 tỷ euro vào năm 2022 khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu lơ lửng trên bờ vực suy thoái.

Đầu tư vào Trung Quốc tính theo tỷ lệ trong tổng đầu tư nước ngoài của Đức đã tăng vào năm ngoái lên 10,3%, mức cao nhất kể từ năm 2014, trong khi đầu tư trực tiếp của Đức vào những nơi khác ở châu Á vẫn trì trệ ở mức khoảng 8%. Theo báo cáo của viện IW trên truyền thông, tổng vốn các công ty Đức đầu tư vào Trung Quốc trong 3 năm qua bằng với 6 năm trước đó.

Đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Đức đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo số liệu từ Cơ quan thống kê liên bang Đức (Statistik), mặc dù muốn giảm lệ thuộc với Trung Quốc nhưng quốc gia này vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức vào năm 2023.

Đây đã là lần thứ 8 liên tiếp Trung Quốc đứng đầu danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Đức nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Theo tổng cục thống kê Đức, năm 2023, khối lượng trao đổi thương mại giữa Đức và Trung Quốc đạt khoảng 253 tỷ euro. Trong đó, giá trị hàng hóa Đức nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 155,7 tỷ euro, giảm 19,2% so với năm 2022. Giá trị hàng hóa Đức xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 97,3 tỷ euro, giảm 8,8%.

Thâm hụt thương mại của Đức so với Trung Quốc vẫn ở mức rất cao là 58,4 tỷ euro, chỉ thấp hơn mức thâm hụt kỷ lục 86,1 tỷ euro vào năm 2022.

Không chỉ là đối tác thương mại quan trọng nhất, Trung Quốc còn tiếp tục là quốc gia cung cấp sản phẩm, hàng hóa lớn nhất của Đức trong năm 2023. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự kiến sẽ tới Trung Quốc cùng một phái đoàn doanh nghiệp từ ngày 15 – 16/4.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang