Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Cơ quan an ninh Đức hôm 21/6 đã bắt giữ ba đối tượng nghi làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài.
Trang DW dẫn thông tin từ Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho hay, ba đối tượng trên tới từ các nước Ukraine, Armenia và Nga đã bị bắt giữ với cáo buộc “thay mặt cho một cơ quan tình báo nước ngoài tới Đức, để thu thập thông tin về một công dân Ukraine đang sống ở nước này”.
“Cả ba đối tượng trên đã theo dõi một quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại ở thành phố Frankfurt, nơi được cho là có mục tiêu của họ ở đó. Các đối tượng bị bắt gồm Robert A. đến từ Ukraine, công dân Armenia Vardges I. và Arman S. tới từ Nga. Tên đầy đủ của những đối tượng này sẽ không được công bố do quy định về quyền riêng tư ở Đức”, thông cáo từ Văn phòng Công tố Liên bang Đức viết.
Hiện chưa rõ ba cá nhân trên đang làm việc cho cơ quan tình báo nào.
Theo DW, các cơ quan an ninh Đức trong những tháng gần đây đã phát hiện nhiều vụ việc có liên quan tới yếu tố tình báo nước ngoài. Hồi tháng Tư, hai công dân Nga bị bắt giữ với cáo buộc “thực hiện hoạt động trinh sát đối với các mục tiêu tiềm năng nằm trong lãnh thổ Đức”.
Cũng trong tháng đó, một trợ lý của ông Maximilian Krah, nghị sĩ trong Nghị viện Châu Âu, đã bị cảnh sát Đức bắt vì tình nghi làm gián điệp cho cơ quan tình báo một quốc gia ở Đông Á.
Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức phối hợp với Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu nước này đã tổ chức hội nghị về robot dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực này ở Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức Bettina Stark-Watzinger nhận định AI là công nghệ chủ chốt của thế kỷ 21; nó sẽ thâm nhập vào hầu hết các ngành và lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là trong nghiên cứu về robot. Hiện nước Đức đã có vị thế rất tốt trong cả nghiên cứu AI và robot. Giờ là thời điểm phát triển robot dựa trên AI.
Với mục đích đó, Bộ trưởng Bettina Stark-Watzinger cho biết Viện Robotics Đức (RIG) đang được mở rộng và hướng tới quy tụ những tài năng ưu tú nhất trong lĩnh vực này, tạo ra một mạng lưới phi tập trung gồm các địa điểm nghiên cứu tiên tiến.
Thông qua đó, tiềm năng to lớn của AI sẽ được tích hợp vào các hệ thống robot. Bộ trưởng Bettina Stark-Watzinger nhận định hội nghị sẽ là một diễn đàn rất tốt vào đúng thời điểm, để các đại diện từ nhiều lĩnh vực như khoa học, kinh doanh, chính trị và công chúng quan tâm có thể trao đổi ý tưởng một cách dễ dàng.
Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Udo Philipp cho biết AI và robot là đòn bẩy công nghệ quan trọng của nước Đức. Tiềm năng và cơ hội mà robot dựa trên AI mang lại là rất lớn và ngày càng bao trùm nhiều lĩnh vực ứng dụng. Do đó chính phủ Đức đang nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế Đức và châu Âu trong việc mở cửa và định hình những thị trường năng động này.
Mục đích của hội nghị là thúc đẩy trao đổi giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái robot ở Đức, từ giới khoa học, kinh doanh đến chính trị, nhằm tăng khả năng cạnh tranh và chủ quyền công nghệ của Đức và châu Âu trong lĩnh vực AI và robot. Hội nghị này sẽ được tổ chức thường niên trong những năm tới.
Với dự án Viện Robotics Đức, Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức đang tài trợ cho mạng lưới các địa điểm nghiên cứu hàng đầu của Đức về robot thông minh, bằng nguồn kinh phí 20 triệu euro. Chương trình của Viện Robotics Đức bao gồm việc hình thành các cụm nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp và xã hội.
Ngoài ra, một chương trình đào tạo cơ bản và chuyên sâu đang được phát triển để đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực robot và AI. Bên cạnh đó còn có các biện pháp nhằm thúc đẩy các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực robot.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc liên quan việc áp thuế nhập khẩu cao đối với xe điện (EV) của Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ông Robert Habeck là bộ trưởng đầu tiên của các nước thuộc EU đến thăm Trung Quốc kể từ khi EU công bố đề xuất thuế quan. EU lập luận rằng Bắc Kinh dành các khoản trợ cấp "hào phóng" cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, giúp mang lại cho các hãng này lợi thế cạnh tranh không công bằng so với các nhà sản xuất châu Âu.
Trung Quốc đã phản đối đề xuất này, cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại khi các nhà sản xuất ô tô của nước này kêu gọi Bắc Kinh đánh thuế nhập khẩu đối với xe động cơ đốt trong của EU.
Cả Trung Quốc và Đức đều coi chuyến đi là cơ hội để Bộ trưởng Habeck - đại diện cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là người có mối quan hệ sâu sắc với ngành công nghiệp Trung Quốc – xoa dịu những mâu thuẫn về vấn đề thuế quan, điều mà các nhà sản xuất ô tô Đức phản đối vì sợ bị trả đũa. Trung Quốc là thị trường của gần 1/3 tổng doanh số bán ô tô của Đức trong năm 2023.
Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Đức trong 8 năm liên tiếp - một kỷ lục chỉ vừa bị phá vỡ năm nay khi thương mại của Đức với Mỹ (63 tỷ euro) vượt qua thương mại với Trung Quốc (60 tỷ euro). Trong tháng 5, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm 14%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 4,1%.
Trong diễn biến liên quan, ngày 22/6, ông Zheng Shanjie, người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, cho rằng kế hoạch của EU nhằm áp đặt thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho cả hai bên. Phát biểu tại cuộc họp cấp cao giữa Trung Quốc và Đức về biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, ông Zheng cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Ông Zheng khẳng định sự phát triển của ngành năng lượng mới của Trung Quốc được thúc đẩy nhờ lợi thế về công nghệ, thị trường và chuỗi công nghiệp, là kết quả của cạnh tranh thị trường chứ không phải là trợ cấp hoặc các hoạt động không công bằng.
Bên cạnh đó, quan chức này nhấn mạnh năng lực sản xuất các phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV) toàn cầu hiện không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Do đó, NEV của Trung Quốc có thể đóng góp nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp toàn cầu. Ông kêu gọi Đức thể hiện vai trò đi đầu trong khối EU và có những hành động đúng đắn.
Nguồn: Vietnamnet; Bnews; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập trỗi dậy; Giao thông tê liệt vì tuyết; Số người thất nghiệp tăng 2,87 triệu người; Lạm phát tăng cao kỷ lục
Đức: Dịch lở mồm long móng bùng phát sau 35 năm; Hàng ngàn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD
Đức: Thủ tướng chặn gói viện trợ cho Ukraine; Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục đi xuống; Kỷ lục số vụ phá sản doanh nghiệp
Đức: Kinh tế vẫn tiếp tục suy thoái; Lập kỷ lục sản xuất điện sạch; Hồi hương người tị nạn Syria
Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử
Đức: Vụ rò rỉ điện tín chấn động về Tổng thống Trump; Doanh nghiệp phá sản kỷ lục kể từ năm 2009 và hậu họa
Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine
Đức: Truy tố 3 người làm gián điệp cho TQ; Volkswagen giảm 308 triệu đô tiền lương; Bất ngờ số người vô gia cư; Giấc mơ siêu cường chip lụi tàn
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá