- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Cam kết sẽ trấn áp tình trạng di cư vào “ngày đầu tiên” nhậm chức
Trước thềm cuộc bầu cử liên bang trước thời hạn ở Đức vào ngày 23/2, ông Merz – lãnh đạo khối bảo thủ CDU/CSU mà bà Merkel từng dẫn dắt – đã cam kết sẽ trấn áp tình trạng di cư vào "ngày đầu tiên" nhậm chức.
Ông cho rằng sự trỗi dậy của phe cực hữu, tiêu biểu là Đảng AfD, là do chính sách di cư mở cửa của bà Merkel trong cuộc khủng hoảng người tị nạn. Năm 2015, khi đang là Thủ tướng Đức, bà Merkel đã quyết định cho phép hơn 1 triệu người xin tị nạn vào đất nước, nhiều người trong số họ đến từ Syria, Iraq và Afghanistan.
Chưa đầy 24 giờ sau khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã công bố các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, theo đó sẽ có nhiều người di cư bị từ chối nhập cảnh vào Đức hơn, bao gồm cả những người xin tị nạn.
Các học giả pháp lý, các đảng đối lập thiên tả của Đức và các nước láng giềng đều cho rằng chính sách mới này vi phạm luật pháp châu Âu.
Bị coi là mối đe dọa đối với quyền tự do đi lại trong Liên minh châu Âu
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 21/5 đã chỉ trích chính sách di cư của Thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz là mối đe dọa đối với quyền tự do đi lại trong Liên minh châu Âu (EU).
"Chúng ta phải tập trung vào bảo vệ biên giới bên ngoài EU, mọi thứ khác cuối cùng sẽ khiến chúng ta phải trả giá, nếu nó trở thành vĩnh viễn, quyền tự do đi lại trong Liên minh châu Âu", bà Merkel nói về chính sách biên giới mới của ông Merz, chính sách sẽ từ chối người di cư tại biên giới Đức.
"Tôi đang tranh luận về các giải pháp của châu Âu, vì nếu không, chúng ta có thể thấy châu Âu bị hủy hoại, và tôi không muốn điều đó, và tôi hy vọng rằng chính phủ liên bang mới cũng không muốn điều đó", cựu lãnh đạo Đức phát biểu tại một sự kiện. "Tôi cho rằng họ không muốn điều đó".
"Tôi không tin rằng chúng ta có thể chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp tại biên giới Đức-Áo hoặc Đức-Ba Lan", bà Merkel nói. "Tôi luôn ủng hộ các giải pháp của châu Âu và sự thật là phải mất rất nhiều thời gian".
Đây là lần thứ hai bà Merkel công khai chỉ trích ông Merz trong năm nay, mặc dù cả hai đều là thành viên của Đảng CDU cầm quyền trung hữu.
3 tuần trước khi cử tri đi bỏ phiếu, bà đã chỉ trích quyết định của ông Merz khi dựa vào phiếu bầu của các chính trị gia cực hữu để thông qua một động thái chống nhập cư tại Quốc hội Đức (Bundestag).
Mối quan hệ giữa 2 bên Merz và Merkel
Thực ra, mối quan hệ của hai vị chính trị gia bảo thủ này từ lâu đã căng thẳng. Ông Merz đã rời Đảng CDU vào đầu những năm 2000 sau khi thua trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo với bà Merkel theo đường lối trung dung hơn.
Sau đó, ông dành một thập kỷ làm việc trong khu vực tư nhân, và chỉ trở lại chính trường sau khi bà Merkel từ chức lãnh đạo Đảng CDU vào năm 2018.
Thành lập lữ đoàn Đức đồn trú tại Lithuania
Hôm nay (22.5), tại thủ đô Vilnius của Lithuania, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã làm lễ ra quân chính thức cho Lữ đoàn Thiết giáp số 45 'Lietuva' trú đóng ở quốc gia Đông Âu giáp biên giới với Nga.
Tại cuộc gặp ở Dinh tổng thống Lithuania, Tổng thống nước chủ nhà Gitanas Nausėda gọi việc thành lập lữ đoàn Đức trú đóng tại Lithuania là minh chứng cho cam kết rõ ràng và mạnh mẽ của chính quyền Berlin bảo vệ an ninh không chỉ cho Lithuania mà còn đối với toàn bộ cánh đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Lữ đoàn Thiết giáp số 45 "Lietuva" cũng đánh dấu lần đầu tiên Đức triển khai quân thường trực trú đóng ở nước ngoài kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.
Tổng thống Nausėda cam kết Lithuania sẽ đạt mục tiêu chi ngân sách quốc phòng đạt 5% GDP vào năm tới.
Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận khu vực Baltic đang đối mặt tình thế khó khăn và căng thẳng trước sức ép từ Nga. Đó là lý do Đức quyết định triển khai một lữ đoàn tại Lithuania, quốc gia ở cánh đông NATO và giáp biên giới với Nga.
Ông cho biết quyết định triển khai một lữ đoàn quân đội Đức tại Lithuania là nhằm đối phó trực tiếp với nguy cơ này.
Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh chính quyền Berlin đang đặt mục tiêu tăng nhanh chi tiêu quốc phòng, bao gồm đào tạo nhân lực và gia tăng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quân sự. Đó cũng là mục tiêu được hướng đến khi các lãnh đạo thành viên NATO họp thượng đỉnh tại The Hague (Hà Lan) vào tháng sau.
Động thái từ Phần Lan
Lithuania không phải là nước duy nhất lo ngại việc Nga gia tăng sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới.
Phần Lan dự kiến Nga sẽ tiếp tục tăng quân dọc theo biên giới chung với nước này khi chiến sự ở Ukraine chấm dứt.
Cơ quan biên phòng Phần Lan hôm 21.5 thông báo đã hoàn tất phần hàng rào dài 35 km đầu tiên theo kế hoạch xây tường dài 200 km ở biên giới phía đông với Nga. Hàng rào sẽ được lắp đặt camera và cảm biến để phân biệt người và động vật.
Trước đó, tờ The New York Times công bố những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Nga đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Phần Lan. Những cấu trúc được xây dựng thêm bao gồm các dãy lều, nhà chứa máy bay chiến đấu, phương tiện cơ giới quân sự, cũng như cải tạo lại căn cứ trực thăng trước đó không sử dụng.
.jpg)
Đức tuyên bố
Theo lời kêu gọi từ Thorsten Frei, Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức, Liên minh châu Âu (EU) phải "bước ra khỏi vùng an toàn" và cân nhắc các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Nga, bao gồm cấm khí đốt, uranium và sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga.
Ông Frei cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream qua Biển Baltic.
"Đây chính xác là những loại biện pháp sẽ thực sự gây tổn hại cho Nga – và do đó đạt được tác động mà chúng ta thực sự mong muốn từ các lệnh trừng phạt", ông Frei nói thêm. Ông cũng nhấn mạnh rằng gói trừng phạt thứ 18 của Liên minh châu Âu (EU), hiện đang được chuẩn bị, phải đủ mạnh mẽ, dù cho phải bao gồm cả những biện pháp có thể ảnh hưởng đến một số quốc gia thành viên.
"Chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình và áp dụng các biện pháp thực sự vượt ra ngoài hiện trạng", ông Frei tuyên bố.
Gói trừng phạt thứ 17
Vào ngày 20/5, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, nhắm mục tiêu vào gần 200 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Moscow.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, EU đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhắm vào các đường ống Nord Stream 1 và 2 của Nga, giới hạn giá dầu, hạm đội bóng tối và lĩnh vực tài chính của nước này.
Trước đó, vào ngày 19/5, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đã tuyên bố rằng châu Âu sẽ tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga.
Nguồn: Người Đưa Tin; Thanh Niên; Dân Việt
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá