Đức: Ủng hộ gây sức ép lên Nga bằng lệnh trừng phạt; ‘Bắt tay’ EU khóa chặt Nord Stream; Hợp tác với Mỹ sản xuất tên lửa tiên tiến

ỦNG HỘ EU GÂY SỨC ÉP LÊN  NGA BẰNG LỆNH TRỪNG PHẠT

Thủ tướng Đức Merz tuyên bố với báo giới

"Châu Âu và Mỹ rất đoàn kết về vấn đề này: Chúng tôi sẽ ủng hộ chặt chẽ Ukraine trên con đường hướng tới lệnh ngừng bắn. Châu Âu sẽ tăng áp lực lên Moskva thông qua các lệnh trừng phạt. Đây là điều chúng tôi đã thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc trò chuyện của ông ấy với Tổng thống Nga Vladimir Putin", Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói với báo giới ngày 19/5.

Tổng thống Mỹ Trump trước đó điện đàm với Tổng thống Nga Putin trong hai giờ. Trước và sau khi thực hiện cuộc gọi đó, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.

EU bị sốc

Thủ tướng Đức Merz là một trong các lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc gọi với ông Trump, bên cạnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Ông chủ Nhà Trắng thông báo rằng Moskva và Kiev sẽ "ngay lập tức bắt đầu đàm phán về lệnh ngừng bắn". Theo ông Trump, các điều kiện sẽ do Nga và Ukraine tự thương lượng.

Tuy nhiên, ông Trump dường như không sẵn sàng gây sức ép với Nga bằng lệnh trừng phạt như đề xuất của châu Âu.

"Tôi nghĩ rằng có cơ hội để đạt được điều gì đó. Nếu hành động như vậy, có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn", ông Trump nói về khả năng áp trừng phạt mới với Nga, nhưng cho biết thêm điều này vẫn có khả năng xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng cuộc điện đàm với ông Trump diễn ra tốt đẹp và "điều quan trọng là Mỹ phải tiếp tục tham gia vào nỗ lực".

Nguồn thạo tin cho biết các lãnh đạo châu Âu đã "bị sốc" khi ông Trump không muốn gây sức ép cho ông Putin bằng các lệnh trừng phạt.

Lãnh đạo Mỹ - Nga đã điện đàm lần thứ ba kể từ khi ông Trump nhậm chức

Nhằm tìm giải pháp hướng đến chấm dứt chiến sự Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thừa nhận đây là vấn đề "rất phức tạp" và hai bên đều phải tìm ra điểm thỏa hiệp.

***Nga tuyên bố

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đánh giá cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không thể được giải quyết nhanh chóng.

 

 

BẮT TAY VỚI EU KHÓA CHẶT NORD STREAM

Ủng hộ EU trừng phạt Nga

Cuối tuần qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất của Ủy ban châu Âu nhằm ngăn chặn việc nối lại hoạt động của đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic trong khuôn khổ lệnh trừng phạt mới với Nga.

Ông nêu tuyên bố này sau cuộc gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại Rome.

Nhà lãnh đạo Đức lưu ý, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraina tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16.5 không đáp ứng được kỳ vọng của ông dù "nhóm đàm phán Ukraina có cách tiếp cận mang tính xây dựng tối đa".

Ngày 10.5, trong chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ra tối hậu thư cho Nga, yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày. Các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt nếu lệnh ngừng bắn ở Ukraina không diễn ra.

Đức không có kế hoạch cấp giấy chứng nhận cho đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khi được hỏi liệu Chính phủ Đức dưới sự lãnh đạo của ông có thể được cấp phép sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 hay không, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết: "Hiện tại, Nord Stream 2 không có giấy phép hoạt động và điều này sẽ không thay đổi".

Châu Âu đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới, chủ yếu nhắm vào lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga. Ngày 16.5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tiết lộ những thông tin chi tiết ban đầu về lệnh trừng phạt Nga.

Lệnh trừng phạt Nga

Bà Ursula von der Leyen giải thích, lệnh trừng phạt mới có thể áp đặt với đường ống dẫn khí Nord Stream nhằm "ngăn chặn mọi sự quan tâm, đặc biệt là sự quan tâm từ các nhà đầu tư, trong việc theo đuổi bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Nord Stream trong tương lai".

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Paula Pinho nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt của EU nhằm dập tắt mọi sự quan tâm đến đường ống Nord Stream và Nord Stream 2.

Đường ống dẫn khí nối giữa Nga và Đức hiện không hoạt động nhưng đường ống Nord Stream vẫn có thể sửa chữa và đường ống Nord Stream 2 vẫn có thể có được giấy phép hoạt động.

Người phát ngôn Pinho nhấn mạnh, ngay cả khi hệ thống hiện không hoạt động thì vẫn cần trừng phạt vì tương lai vẫn còn bất định và hoàn cảnh có thể thay đổi.

Đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt Nga tới châu Âu cho đến mùa hè năm 2022 trước khi bị hư hại trong vụ nổ vào tháng 9 cùng năm. Hệ thống song song với Nord Stream - đường ống Nord Stream 2 - đã xây dựng trong từ năm 2021 nhưng chưa được cấp phép vận hành. Nord Stream 2 bị hỏng 1 nhánh trong vụ phá hoại tháng 9.2022.

 

 

HỢP TÁC VỚI MỸ SẢN XUẤT TÊN LỬA TIẾN TIẾN Ở CHÂU ÂU

Thành lập một liên doanh nhằm sản xuất các hệ thống tên lửa tiên tiến tại châu Âu

Trong một diễn biến quan trọng cho quốc phòng toàn cầu, Công ty quốc phòng Đức Rheinmetall và Tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin vừa công bố kế hoạch thành lập một liên doanh nhằm sản xuất các hệ thống tên lửa tiên tiến, bao gồm Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) và Patriot PAC-3, tại châu Âu.

Thông báo này, được hãng tin Đức Hartpunkt đưa tin, nhấn mạnh phản ứng mang tính chiến lược trước nhu cầu ngày càng tăng của châu Âu về đạn dược dẫn đường chính xác và hệ thống phòng không trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Động thái này, nhằm tạo ra một "Trung tâm năng lực" của châu Âu để sản xuất tên lửa, diễn ra khi Mỹ đang vật lộn với năng lực sản xuất hạn chế để đáp ứng nhu cầu của đồng minh.

Với các cuộc đàm phán đang diễn ra để Rheinmetall nắm giữ 60% cổ phần trong liên doanh, quan hệ đối tác này báo hiệu một sự thay đổi quan trọng trong hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.

Quyết định bản địa hóa sản xuất tại châu Âu phản ánh động thái thúc đẩy rộng rãi hơn cho quyền tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng của khu vực.

Dự án

Theo Giám đốc điều hành Rheinmetall, Armin Papperger, liên doanh này nhằm mục đích giải quyết các nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng khiến các quốc gia châu Âu phải chờ đợi nhiều năm để có được các hệ thống quốc phòng quan trọng.

Sáng kiến này, hiện đang chờ sự chấp thuận của cả chính phủ Mỹ và Đức, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất động cơ tên lửa vào năm 2026 và tên lửa vào năm 2027, với mức tăng tốc hoàn toàn dự kiến vào năm 2029-2030.

Dự án này có thể tạo ra doanh số hàng năm lên tới 5 tỷ euro, định vị là nền tảng của cơ sở công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Trọng tâm của quan hệ đối tác này là hai trong số những hệ thống tên lửa tiên tiến nhất trong kho vũ khí của phương Tây: ATACMS và Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

ATACMS, một tên lửa đạn đạo đất đối đất, được thiết kế cho các hoạt động tấn công sâu vào các mục tiêu có giá trị cao. Trong khi đó, Patriot PAC-3 MSE đại diện cho đỉnh cao của công nghệ phòng thủ tên lửa và không quân.

Vị thế phòng thủ

Quyết định sản xuất các hệ thống này ở châu Âu được đưa ra vào thời điểm châu lục này đang đánh giá lại vị thế phòng thủ của mình.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, các thành viên NATO đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, với các quốc gia như Đức cam kết đạt hoặc vượt mục tiêu 2% GDP của liên minh.

Các sáng kiến như “REARM Europe” đã nhấn mạnh nhu cầu về một cơ sở công nghiệp vững mạnh để duy trì các cuộc xung đột kéo dài.

Rheinmetall, một nhà cung cấp pháo binh và xe bọc thép hàng đầu, đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực này, tận dụng khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn của mình trên khắp châu Âu.

Lockheed Martin, với chuyên môn toàn cầu về công nghệ tên lửa, bổ sung cho ảnh hưởng khu vực của Rheinmetall, tạo ra sự kết hợp có thể định hình lại bối cảnh quốc phòng châu Âu.

 

Nguồn: Vnexpress; Lao Động; Giáo dục & Thời đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang