Đức: 2 công ty 'trao quà' cho Nord Stream; Vạch lằn ranh đỏ viện trợ Ukraine; Tập trận phòng thủ quy mô lớn với NATO

Bất chấp Berlin cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga, công ty Đức trao "quà quý" cho Nord Stream

Hai công ty bảo hiểm của Đức đã gia hạn bảo hiểm cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1.

Vào tháng 9/2022, một số vụ nổ dưới nước không rõ nguyên nhân đã làm vỡ đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, mỗi đường dài hơn 1.200 km, nối Nga và Đức qua Biển Baltic.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn từ nguồn thạo tin cho biết, 2 công ty bảo hiểm của Đức Allianz và Munich Re đã gia hạn bảo hiểm cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 - đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic - hiện nay đang bị hư hại. Các nguồn tin cũng lưu ý rằng đường ống này có thể sẽ "hồi sinh" sau vụ nổ hồi tháng 9/2022.

Bảo hiểm từ hai công ty lớn của Đức rất quan trọng đối với đường ống trong dài hạn. Nord Stream 1 vốn là tuyến đường chính vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu trong 1 thập kỷ trước khi vụ nổ diễn ra.

Trái với lập trường của Đức

Tuy nhiên, hành động trên trái với lập trường công khai của Đức về việc cắt đứt quan hệ với năng lượng của Nga. Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết thêm, chính phủ Đức không phản đối bảo hiểm này.

Hầu hết các nhà đầu tư phương Tây đã từ bỏ cổ phần của họ trong đường ống.

Công ty bảo hiểm Munich Re (MUVGn.DE), Allianz (ALVG.DE) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối bình luận, trong khi Bộ Kinh tế Đức cho biết, bảo hiểm không phải là một phần hỗ trợ mà chính phủ cung cấp cho đường ống này.

Nguồn tin cho biết, một số cổ đông Đức của Nord Stream ủng hộ việc bảo tồn đường ống đang bị hư hại trong trường hợp quan hệ với Moscow được cải thiện. Người này cho biết thêm, Berlin chấp nhận cách tiếp cận như vậy đối với cơ sở hạ tầng mặc dù đã cắt đứt mối quan hệ năng lượng với Moscow.

Bảo hiểm sẽ hỗ trợ quá trình sửa chữa thiệt hại và các gián đoạn về kinh doanh trong quá trình sửa chữa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt dưới biển Baltic tới châu Âu.

Theo logic cũ

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhập khẩu khí đốt của Nga vào Liên minh châu Âu chỉ còn chiếm 10% nguồn cung khí đốt của khối. Con số này trước đây là 40%. Người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức cho biết, mục đích của động thái này là ngừng sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Người phát ngôn cũng cho biết: "Chúng ta cần nhiều năng lượng tái tạo hơn và cần trở nên chủ động với việc nhập khẩu nguyên liệu hóa thạch."

Lập trường này thể hiện một sự thay đổi lớn so với sự ủng hộ nhiệt tình của Đức trước đây đối với khí đốt của Nga, bất chấp những cảnh báo từ các nước khác trong khối EU và Mỹ.

Một số quan chức, chính trị gia Đức nói với Reuters rằng họ vẫn hy vọng Nord Stream 1 có thể được hồi sinh, ngay cả khi có ít khả năng việc này sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Quan chức bang Sachsen của Đức, Michael Kretschmer, nói với tờ Berliner Zeitung vào tháng 1 rằng đường ống nên được sửa chữa và Đức có thể có thêm lựa chọn về việc tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga qua con đường này.

Bà Veronika Grimm, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của chính phủ, cố vấn cho thủ tướng, cho biết chính sách trước đây của Đức dựa vào khí đốt giá rẻ của Nga để hỗ trợ nền kinh tế và xây dựng quan hệ chính trị không còn khả thi.

Bà Grimm nói với Reuters: “Vẫn còn một số người theo logic cũ liên quan đến việc xây dựng lại quan hệ năng lượng với Nga sau chiến sự (ở Ukraine)."

Trước khi Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine, Nord Stream 1 đã được bảo hiểm bởi nhiều công ty bảo hiểm châu Âu, trong đó có một số công ty từ thị trường Lloyd's of London, Reuters chỉ ra.

Các nguồn tin trong ngành đưa tin, một số công ty bảo hiểm của thị trường Lloyd's được cho là đã cắt giảm các thỏa thuận bảo hiểm cần được gia hạn vào cuối năm 2022 đối với đường ống, một phần do các lệnh trừng phạt của Anh đối với thực thể có liên quan đến Gazprom.

Đức vạch lằn ranh đỏ trong viện trợ cho Ukraine

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck khẳng định, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine hiện nay, sự hiện diện của quân đội Đức tại Ukraine là lằn ranh đỏ mà nước này không được vượt qua.

"Chúng ta không nên nghiêng về bên nào trong cuộc xung đột này. Điều quan trọng là phải luôn giữ khoảng cách", ông Habeck phát biểu trên đài phát thanh Deutschlandfunk ngày 5/4. Khi trả lời câu hỏi về lằn ranh đỏ của Berlin trong hoạt động viện trợ cho Kiev, ông nhấn mạnh rằng đó là sự hiện diện của quân đội Đức ở Ukraine.

Ngày 3/4, ông Habeck, cùng với một phái đoàn nhỏ đại diện cho các doanh nghiệp Đức, đã đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước. Chương trình nghị sự cho chuyến đi bao gồm tái thiết tương lai của Ukraine và hợp tác năng lượng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Phó Thủ tướng Đức tới Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nhiều lần chỉ ra rằng, Đức và NATO nói chung sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù phương Tây sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev.

Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột ở quốc gia này nổ ra cách đây hơn một năm. Hôm 4/4, Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 2,6 tỷ USD cho Kiev, bao gồm ba radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe tải nhiên liệu. Mỹ đã cung cấp hơn 35 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Đức cũng là một trong những bên viện trợ lớn.

Hiện tại, giới chức phương Tây được cho là đang thảo luận tích cực về cuộc xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt là kế hoạch phản công tiềm năng của Kiev. Đức, Anh và một số nước đã bắt đầu chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực và xe tác chiến bộ binh hiện đại cho Ukraine.

Ông Serhiy Zgurets, giám đốc Defense Express, cho biết: "Vấn đề về cuộc phản công của chúng tôi đang được giới chính trị Mỹ và châu Âu tích cực thảo luận, có lẽ là quá mức".

Ông viết trên trang web Espreso TV rằng, các nhà ngoại giao Ukraine sẽ phải thuyết phục đồng minh phương Tây rằng một cuộc tiến công duy nhất sẽ không đủ để đẩy lùi quân đội Nga và giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ.

"Điều đó có nghĩa là việc huấn luyện binh lính của chúng ta ở các quốc gia thành viên NATO, việc đảm bảo trang thiết bị và đạn dược mà chúng ta cần và việc lên kế hoạch để xác định thời điểm và địa điểm bắt đầu cuộc phản công, nên được thực hiện ở nhiều nơi cùng một lúc".

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5/4 đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc sau khi ông và người đồng cấp Mỹ Joe Biden nhất trí nỗ lực tìm cách để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Macron bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc vì "hòa bình và ổn định". Ông cho rằng, Bắc Kinh sẽ có "vai trò chính" trong việc tìm kiếm con đường hòa bình ở Ukraine.

NATO tập trận phòng thủ tương hỗ quy mô lớn ở Đức

Ngày 5/4, quân đội Đức thông báo nước này sẽ là điểm tập trận phòng không chính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 6 tới khi liên minh quân sự luyện tập khả năng phòng thủ tương hỗ theo Điều 5 Hiệp ước NATO.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tham mưu trưởng Không quân Đức - Trung tướng Ingo Gerhartz, cho biết quân đội liên bang Đức có kế hoạch tiến hành tập trận chung quy mô lớn với lực lượng không quân các nước NATO và đồng minh. Cuộc tập trận có tên gọi "Phòng không 2023" (Air Defender 2023) từ ngày 12-23/6 chủ yếu diễn ra tại Đức, huy động 220 máy bay đến từ 24 nước.

Theo kế hoạch tập trận, Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm, đóng góp khoảng 100 máy bay và khoảng 2.000 binh sĩ. Lực lượng phụ trách không phận thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ điều động nhân lực và máy bay từ 35 bang của Mỹ tới châu Âu nhằm diễn tập kịch bản theo Điều 5 Hiệp ước NATO. Điều khoản này quy định các đối tác liên minh phải có trách nhiệm hỗ trợ trong trường hợp một hoặc nhiều nước thành viên bị tấn công vũ trang. Theo vị tướng của Đức, xét về mặt điều động lực lượng, đây là đợt điều động lớn nhất kể từ khi NATO được thành lập cho tới nay.

Quân đội Đức cho biết các địa điểm chính diễn ra cuộc tập trận ở Đức là các sân bay và căn cứ không quân Schleswig-Jagel và Hohn (đều thuộc bang Schleswig-Holstein), Wunstorf (bang Niedersachsen), Lechfeld (bang Bayern) và Spangdahlem (bang Rheinland-Pfalz). Ngoài ra, tập trận cũng sẽ diễn ra tại Volkel ở Hà Lan và Čáslav ở CH Séc.

Theo tướng Gerhartz, cuộc tập trận sẽ không sử dụng đồng thời toàn bộ không phận Đức mà sẽ ở các vùng khác nhau theo trình tự luân phiên. Cuộc tập trận được thực hiện trước kỳ nghỉ Hè và không có máy bay tập vào ban đêm. Tuy nhiên, cuộc tập trận được cho sẽ gây ảnh hưởng lớn tới giao thông hàng không thường nhật ở Đức trong những ngày diễn ra.

Nguồn: Soha, Báo Tin Tức, Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang