Đâm bạn thủng thận; Phá đường dây tín dụng đen; Dàn cảnh mua hàng để trộm; Lừa bán thiết bị theo dõi tin nhắn

BỊ BẠN ĐÂM THỦNG THÂN, NAM SINH ĐƯỢC CỨU SỐNG TRONG GANG TẤC

Bị đâm thủng thận, nam sinh được cứu sống trong gang tấc.

H.G.B là học sinh của một trường THCS tại khu vực Đồng Hới, Quảng Bình. Giờ ra về, do có mâu thuẫn với bạn học cùng trường, B đã bị bạn đâm vào vùng mạn sườn bên trái gây chảy nhiều máu.

Nam học sinh được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, da niêm mạc nhạt, mệt, đau ngực, vã mồ hôi, buồn nôn, đau bụng hạ sườn trái.

Tại khoa Cấp Cứu, các bác sĩ thăm khám và bước đầu xác định bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực trái khoảng 2cm. Nam sinh được khẩn trương thực hiện các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Qua kết quả CTSCANNER cho thấy bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ IV xuyên tới đài thận, có ổ đang chảy máu ồ ạt thành vòi và chấn thương lách độ I-II, bệnh nhân tiến triển nặng dần lên với huyết áp càng lúc càng thấp, diễn tiến shock trụy mạch.

Nhận định được rằng đây là một trường hợp rất nặng, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo Ekip liên khoa gồm khoa Cấp cứu, Đội Can thiệp khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Khoa Gây mê hồi sức hội chẩn và nhanh chóng quyết định vừa hồi sức vừa tiến hành can thiệp nút mạch cầm máu cấp cứu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được khẩn trương đưa đến Phòng Can thiệp để được thực hiện kỹ thuật nút mạch cầm máu dưới hướng dẫn Xquang số hóa xóa nền (DSA) vừa hồi sức tích cực kết hợp. 20 phút sau can thiệp, các nhánh động mạch tổn thương đang chảy máu đã được nút mạch bằng vật liệu đặc biệt. Sau can thiệp, kết hợp hồi sức tích cực, huyết áp được nâng lên.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, mạch, huyết áp tốt. Bệnh nhân đã tự ngồi dậy sinh hoạt.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Nếu trước đây đối với các tổn thương như vỡ lách, vỡ thận đang chảy máu ồ ạt, nguy cơ tử vong cao, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt bỏ tạng và cầm máu. Nhưng hiện nay, với kỹ thuật nút mạch cầm máu dưới hướng dẫn Xquang số hóa xóa nền (DSA), giúp các bác sĩ phát hiện sớm các tình trạng bất thường của dòng máu, từ đó hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chính xác các bệnh lý có liên quan tới sự tuần hoàn của máu trong cơ thể để can thiệp kịp thời, bảo tồn tạng tổn thương, không cần phải thực hiện phẫu thuật.

ĐƯỜNG DÂY TÍN DỤNG ĐEN LÃI SUẤT 2.000%/NĂM DO NGƯỜI UKRAINE CẦM ĐẦU

Các đối tượng người Ukraine câu kết với người Việt Nam thành lập 4 công ty để hoạt động cho vay tiền thông qua app hoặc trang web với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.

Ngày 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động “ tín dụng đen ”.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, C02 phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động “tín dụng đen” với quy mô lớn nên giao Phòng Trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh.

Mới đây, các trinh sát phát hiện đối tượng Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ.

Tiến hành khám xét 4 công ty tại TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc và phong tỏa các tài khoản của các công ty trên.

Bước đầu, Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.

Đối tượng này câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4) để hoạt động “tín dụng đen” qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Cang tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Theo ban chuyên án, các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.

Qua các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

CẨN TRỌNG DÀN CẢNH MUA HÀNG ĐỂ TRỘM CẮP

Người dân nhất là các chủ của hàng kinh doanh cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn dàn cảnh trộm cắp tài sản của các đối tượng.

Ngày 8/4, thông tin từ Công an xã Tân Thành, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra, xác minh tin báo của người dân về hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng buôn bán điện nước trên địa bàn xã.

Trước đó vào ngày 7/4, theo đơn trình báo của chủ cửa hàng là anh C.X.T. (SN 1976, trú ấp 8, xã Tân Thành, Tp.Đồng Xoài), khoảng 13h ngày 7/4, gia đình anh đang nghỉ trưa, chỉ có con trai lớn ngồi trông coi cửa hàng.

Lúc này, có 2 đối tượng đeo khẩu trang che kín mặt, một đối tượng đội nón bảo hiểm màu xanh, một đối tượng đội nón bảo hiểm màu trắng, đi xe máy loại exciter không rõ biển số vào cửa hàng, lúc này một người đứng ngoài chờ, một người vào trong cửa hàng yêu cầu con trai anh tìm kiếm những mặt hàng ở những nơi khuất bàn tính tiền và liên tục hỏi tư vấn mua hàng.

Trong lúc con trai anh tìm kiếm các mặt hàng do đối tượng yêu cầu nên đã thiếu cảnh giác, để đối tượng lén lút đến khu vực bàn tính tiền, mở hộc bàn lấy một túi xách bên trong có khoảng 4 triệu đồng rồi tẩu thoát ra QL14.

Qua vụ việc trên, công an xã Tân Thành đề nghị người dân, nhất là các chủ cửa hàng kinh doanh cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn dàn cảnh trộm cắp tài sản của các đối tượng. Chủ động phòng ngừa, tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

Tại quầy tính tiền nên lắp đặt các thiết bị an ninh như: Đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi đến gần và lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp… Ngoài ra, khi xảy ra trộm cắp, người dân cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xác minh, điều tra, xử lý.

HÀNG NGHÌN NGƯỜI SẬP BẪY VÌ MUA THIẾT BỊ THEO DÕI TIN NHẮN

'Nổ' rằng thiết bị có tính năng giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger, cặp vợ chồng Dũng và Nguyệt đã bán được trên 5.000 đơn hàng với tổng trị giá 8 tỷ đồng cho khách hàng trên phạm vi cả nước.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng (SN 1994) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1997); ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dũng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức rao bán thiết bị có tính năng định vị, giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger trên phạm vi cả nước.

Quá trình đấu tranh, triệt phá, các đơn vị của Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng Dũng và Nguyệt, là vợ chồng, cùng trú tại thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng này. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 bộ máy vi tính các loại, 13 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai nhận là người nhập hàng, đóng hàng, còn Nguyệt sẽ đăng bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

Để thu hút người mua, 2 đối tượng đã quảng cáo không đúng tính năng của thiết bị. Theo đó, thiết bị 2 đối tượng nhập về chỉ có tính năng định vị và ghi âm nhưng các đối tượng lại quảng cáo có thêm tính năng giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger.

Bằng chiêu trò trên, từ tháng 9/2022 đến nay, cặp vợ chồng này đã bán được trên 5.000 đơn hàng với tổng trị giá 8 tỷ đồng cho khách hàng trên phạm vi cả nước.

Hiện tại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Lục Nam tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh mở rộng vụ án.

Nguồn: Kenh14; Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang