Cuồng sát chết 8 người ở Hamburg – Cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng hành động

Bốn phút sau cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên, cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt ngay tại hiện trường trước nhà thờ của đạo Nhân Chứng Giê-Hô-Va (Zeugen Jehovas) ở Hamburg và ngăn chặn được những khả năng tồi tệ hơn có thể xảy ra. Tám nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng, trong đó có một trẻ chưa sinh.

Đó là một trong những tội ác tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Hamburg, như Thượng nghị sĩ Nội vụ Andy Grote phát biểu khi bắt đầu cuộc họp báo sau vụ cuồng sát xảy ra. Tám người bao gồm cả thủ phạm đã chết. Tám người khác bị thương, bốn người trong số họ bị thương nặng.

Gần 50 cuộc gọi khẩn cấp từ tòa nhà Zeugen Jehovas

Khoảng 21 giờ 04 tối hôm qua, những cuộc gọi khẩn cấp liên tiếp đầu tiên đến đội cứu hỏa và cảnh sát. Những người gọi báo cáo có tiếng súng nổ tại nhà thờ Zeugen Jehovas, nơi một sự kiện nhà thờ được tổ chức từ khoảng 19 giờ tối.

Theo điều tra ban đầu, thủ phạm Philipp F. tiếp cận nhà thờ từ phía bắc. Tại bãi đậu xe, hắn ta bắn mười phát súng vào ô tô của một người phụ nữ đang dừng. Nạn nhân trốn thoát với vết thương nhẹ. Tiếp đó hắn bắn vào các ô cửa sổ tòa nhà, nhằm cảnh báo, rồi xông vào tòa nhà đang tổ chức sự kiện, gây án.

Cảnh sát đặc nhiệm USE ở gần đó

Chỉ bốn phút sau, các dịch vụ khẩn cấp đầu tiên đã có mặt và nhờ đó có thể ngăn chặn tình trạng tồi tệ hơn. Vào khoảng 21 giờ 11 tối, cảnh sát đặc nhiệm USE đã tiếp cận được tòa nhà và dường như đã ngăn chặn được thủ phạm Philipp F gây án tiếp. Biết cảnh sát tới, hắn chạy trốn lên tầng một của tòa nhà, tại đây, hắn ta tự sát.

Cảnh sát đăc nhiệm mang tên Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen – Lực lượng đặc nhiệm sử dụng trong những tình huống nguy hiểm (USE) được thành lập chưa lâu. Kể từ tháng 10.2020, USE được sử dụng ở bất cứ nơi nào có nguy cơ tiềm ẩn gia tăng. Vào tối thứ Năm, ca trực muộn của đơn vị tình cờ ở gần đó - khi gần kết thúc ngày làm việc thì các cuộc gọi điện khẩn cấp dồn dập đổ chuông. Lực lượng này được đào tạo đặc biệt để sử dụng trong các vụ bạo loạn hay khủng bố.

Tám người chết, trong đó một trẻ chưa sinh

Thủ phạm được đã bắn chết 6 người trong độ tuổi từ 33 đến 60 và một bào thai 7 tháng tuổi. Người mẹ sống sót. Trong số tám người bị thương, bốn người bị thương nặng. 20 người chạy thoát ra khỏi tòa nhà.

Thủ phạm được cho là cựu thành viên của nhà Thờ Nhân Chứng Giê-Hô-Va. Hắn ta sống ở Hamburg từ năm 2014 và là một tay thiện xạ. Vũ khí hắn sử dụng giết người là súng Heckler và Koch P30 bán tự động. Hắn đã bắn tổng cộng 9 băng đạn với 15 viên mỗi băng.

Dấu hiệu rối loạn tâm lý

Rõ ràng, Philipp F có những dấu hiệu cho thấy có vấn đề tâm lý. Vào tháng 1, cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh yêu cầu xem xét khả năng sử dụng vũ khí của Philipp F. Theo người viết ẩn danh, Philipp F. mắc bệnh tâm thần và đặc biệt tức giận với mọi thứ tôn giáo – nhất là Nhân Chứng Giê-Hô-Va, những người mà hắn tự rời bỏ nhưng vẫn ác cảm.

Thủ phạm được quyền sở hữu hợp pháp súng lục bán tự động kể từ tháng 12.2022. Theo cảnh sát trưởng, một cuộc kiểm tra đột xuất của cảnh sát trước đây đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể xác nhận bức thư nặc danh. Khẩu súng được cất trong két sắt và Philipp F. tỏ ra hiểu vấn đề khi hai viên cảnh sát cảnh báo hắn ta sai quy định khi để một viên đạn bên ngoài két sắt đựng súng và đạn dược. Dựa trên kết quả kiểm tra, không có lý do gì để áp dụng các biện pháp tiếp theo vào thời điểm đó, như tước quyền sử dụng súng.

Steinmeier bày tỏ sự cảm thông của mình

Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier đã phản ứng "rất sửng sốt" trước vụ cuồng sát. Một phát ngôn viên thay mặt Steinmeier viết trên Twitter: Tâm trí của tôi hướng về những người đã khuất và gia đình của họ. Sự cảm thông sâu sắc nhất của tôi dành cho họ trong ngày đau thương này. Tổng thống Liên bang tin chắc rằng nhiều người ở Đức rất chia sẻ trong những giờ phút mất mát thương đau này và mong những người bị thương nhanh chóng bình phục. Chủ tịch Bundestag, Bärbel Bas, cũng cho biết "vô cùng sửng sốt”.

Thị trưởng Hamburg Tschentscher chia sẻ sâu sắc

Những người theo đạo Nhân Chứng Giê-Hô-Va "bị thương tổn lớn bởi vụ cuồng sát khủng khiếp này xảy ra chính tại một sự kiện do nhà Thờ của họ tổ chức. Trên truyền thông, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg Peter Tschentscher gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang