- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19
Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 590 ca.
(Người về từ Đà Nẵng làm thủ tục xét nghiệm nhanh tại phường Bách Khoa và phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, sáng 01/8/2020. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN).
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, tính đến sáng sớm 02/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 306 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Trong số này có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (TP. Hồ Chí Minh 1, Quảng Ngãi 1) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình. Cụ thể:
Ca bệnh 587-588 (BN587-588): ngày 17/7, cả 2 người từ Liên bang Nga về Sân bay Vân Đồn lúc 5h15 trên chuyến bay VN5062 (trước đó có 21 ca dương tính trên chuyến bay này), được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/8 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.
Ca bệnh 589 (BN589): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
Ca bệnh 590 (BN590): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần BN517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ngày 1/8 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn - Dung Quất, Quảng Ngãi.
Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 144 ca.
Tính từ 18 giờ ngày 1/8 đến 6 giờ ngày 02/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 94.216 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (920 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (14.249), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (79.047 ca).
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 8 ca và số ca tử vong là 3 ca, số điều trị khỏi là 373 ca.
Thê m 2 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng tử vong
Sáng ngày 02/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Trường hợp 1
Bệnh nhân 524 (BN 524): L.T.D, Bệnh nhân nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam.
Bệnh nền: Suy tim, suy thận mạn tính.
Từ ngày 11 - 16/7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.
Từ ngày 18/7 bệnh nhân có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An.
Ngày 27-7, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.
Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.
Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh lơ mơ và suy kiệt.
Ngày 01/8, bệnh nhân tỉnh, vẫn còn mệt; tuy nhiên đến 18h bệnh nhân hôn mê, mạch chậm dần; 22h bệnh nhân có mạch trở lại.
0h ngày 02/8, bệnh nhân trở nặng ngừng tuần hoàn, hô hấp.
5h30 ngày 02/8, bệnh nhân tử vong.
Chẩn đoán tử vong: Choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm COVID-19.
(Ảnh: Tiến Tuấn).
Trư ờng hợp 2:
Bệnh nhân 475 (BN 475): Đ.T.L, 83 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Vào Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020.
Bệnh nền: Thoái hóa đa khớp nằm một chỗ 6 năm nay, phẫu thuật dạ dày.
Ngày 12/7/2020, bệnh nhân khởi bệnh với đau bụng, tiêu chảy nhiều lần được nhập điều trị khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.
Ngày 17/7/2020, bệnh nhân xuất hiện sốt.
Ngày 30/7/2020, bệnh nhân được phát hiện dương tính SARS-COV-2 và chuyển cách ly.
4h30 ngày 02/8, bệnh nhân suy kiệt nặng.
4h45 ngày 02/8, bệnh nhân hôn mê sâu.
5h45 ngày 02/8, bệnh nhân tử vong.
Chẩn đoán tử vong: Hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và COVID-19
THÀ NH LẬP TỔ COVID-19 Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỂ GIÁM SÁT DỊCH
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Như Dương cũng đề xuất thành lập các Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, thành viên là cán bộ tổ dân phố có mối quan hệ tốt trên địa bàn dân cư.
(Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).
Ngày 1/8, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đã làm việc trực tuyến với "Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Y tế” - bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đang có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, phụ trách.
Tại buổi làm việc, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long biểu dương tinh thần quên mình của đội ngũ các cán bộ y tế Trung ương đã hỗ trợ Đà Nẵng; Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và nhiều bệnh viện khác đang tiếp tục đến giúp thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam... trong phòng, chống dịch COVID-19.
Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị liên quan phải giải phóng nhanh, giảm mật độ bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, đưa nhân viên y tế cách ly tại khách sạn, kể cả những nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện.
Bệnh nhân có bệnh lý nền cũng phải được chuyển bớt vì Bệnh viện Đà Nẵng là ổ siêu lây nhiễm; nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Hô hấp, Tim mạch cần được giải phóng.
“Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện C phải coi là bệnh viện sạch để tiếp nhận bệnh nhân, nhất là Bệnh viện Ung bướu, để còn điều trị cho bệnh nhân ung thư, bởi bệnh nhân ung thư mà mắc COVID-19 chắc không qua khỏi,” Giáo sư-Tiến ỹĩ Nguyễn Thanh Long khẳng định.
Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo dương tính với SARS-CoV-2 cần được tách ra khu riêng và thực hiện triệt để nhằm phòng lây nhiễm.
Hàng ngày, bệnh viện phải tổ chức giao ban để nắm tình hình và báo cáo tình hình sớm nhất. Bắt đầu từ ngày mai (2/8), Bộ Y tế sẽ giao ban định kỳ với Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố”.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, làm đội trưởng Đội Điều tra giám sát dịch, đã đề xuất việc cách ly tập trung đối với các trường hợp F1.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Như Dương cũng đề xuất thành lập các Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, thành viên là cán bộ tổ dân phố có mối quan hệ tốt trên địa bàn dân cư.
Hàng ngày các cán bộ này sẽ thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở, tuyên truyền các gia đình thực hiện tốt Chỉ thị 06 và hỏi han, quan sát, phát hiện người dân có dấu hiệu gì bất thường để báo cho cơ quan chức năng vê y tế quản lý. Các gia đình cần thực hiện nghiêm “nhà cách ly với nhà, người cách ly với người”.
Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long hoàn toàn nhất trí với đề xuất này và đề nghị trước mắt phải tìm bằng được các ca F1 để tập trung quản lý, đồng thời thành lập các Tổ COVID-19 cộng đồng và phân chia số lượng người cần quản lý, giám sát và tiến hành lấy mẫu khi có triệu chứng.
Theo Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, hiện có đến 40% ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng nên các y, bác sỹ không được bỏ sót bất cứ trường hợp nghi ngờ nào. Các Tổ này cần được tập huấn để phát huy hiệu quả tại cộng đồng dân cư.
Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức các chốt lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại những nơi có nguy cơ trước như bán đảo Sơn Trà, quận Hải Châu, các địa điểm đông khách du lịch và nhân viên y tế.
Hiện tại năng lực xét nghiệm tại Đà Nẵng đã đáp ứng xét nghiệm 10.000 mẫu/ngày. Theo thống kê, có khoảng 11.000 người dân đến Bệnh viện Đà Nẵng, do đó các địa phương và chính quyền địa phương phải quản lý các đối tượng này.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định về các phòng xét nghiệm với quan điểm nếu các phòng xét nghiệm có máy PCR và đảm bảo an toàn sinh học đều được phép xét nghiệm sàng lọc. “Cần phải huy động tổng lực cho xét nghiệm”, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long lưu ý.
Về công tác điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện, Thạc sỹ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết hiện tại đơn vị Hồi sức tích cực đã được thành lập tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và 20 máy chạy thận nhân tạo được lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
Việc giãn cách bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân nặng, bệnh nhân thường đang được tiếp tục thực hiện. Tổng cộng 38 bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai đã được phân công chi viện cho 5 đơn vị là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Bắc Quảng Nam.
Bên cạnh kíp do bác sỹ Trần Thanh Linh, Bệnh viện Chợ Rẫy, phụ trách còn có thêm một kíp đang hỗ trợ cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh viện Trung ương Huế đã hỗ trợ Đà Nẵng điều trị 18 bệnh nhân, đa số là bệnh nhân nặng.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Tiểu ban Điều trị sẽ tập trung các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 vào các bệnh viện chuyên biệt là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện Dã chiến với năng lực thu dung 2.000 bệnh nhân.
Lập 580 chốt kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch Covid-19
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ phát động tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
(Biên phòng tỉnh Tây Ninh lập 105 chốt dã chiến để kiểm soát biên giới, phòng chống dịch Covid-19).
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong những ngày qua, Việt Nam ghi nhận thêm nhiều ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng; các cơ quan chức năng cũng liên tiếp phát hiện các vụ việc người dân xuất, nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức như: lợi dụng đường mòn, sông suối, một số đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép…
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, từ ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kích hoạt toàn bộ cơ chế hoạt động về phòng chống Covod-19 trên tuyến biên giới, đất liền của lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Trong đó, tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đã thành lập 580 cổng chốt dọc biên giới với hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an, quận sự địa phương chốt chặn.
Riêng tỉnh Tây Ninh, đường biên giới Việt Nam và Campuchia dài hơn 240km, quan hệ cư dân và hệ thống giao thông hai bên biên giới khá thuận tiện (có 2 đường giao thông Xuyên Á (22A và 22B) qua 2 vùng cửa khẩu lớn), các đối tượng lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có người nước ngoài và nước thứ ba nhập cảnh trái phép qua vùng biên.
“Đây là nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Do đó, Tây Ninh là 1 trong 3 tỉnh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chọn làm điểm nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng chống dịch cũng như bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia"- Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh.
Còn theo Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh, trong hơn 1 tháng vừa qua, công an và biên phòng các cửa khẩu đã bắt được gần 30 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia. Các trường hợp này, xuất phát từ một đường dây ở phía Bắc, người Trung Quốc đi vào TP.HCM, sau đó đi lên tuyến biên giới Tây Ninh để lén lút qua lại Campuchia.
Chính ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện nay, Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã thực hiện 105 chốt dã chiến với 40 trạm, điểm cảnh giới cố định. Ngoài ra, 80 người gồm Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, TP.HCM đã được điều động để tăng cường cho công tác chốt chặn, kiểm soát biên giới tỉnh.
Đơn vị quán triệt cán bộ, chiến sĩ không tham gia bắt tay, móc nối đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép và nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Các đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, đơn vị kiên quyết đấu tranh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục.
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19
Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone
Link tải Bluezone trên iOS
https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa
Các hãng hàng không vừa tiếp tục có thông báo về chính sách hỗ trợ khách hàng trên các chuyến bay trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Vietjet thông báo từ ngày 1-8 đến hết ngày 7-8, tất cả các hành khách có hành trình bay trên các chuyến bay nội địa từ 1-8-2020 trở đi sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, ngày bay và hành trình. Khách hàng có thể lựa chọn chuyến bay mới phù hợp với thời gian bay từ 1-8-2020 đến hết 30-10-2021.
Khách hàng lưu ý thực hiện việc thay đổi trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay, việc đổi tên và trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.
Khách hàng có thể đổi trực tiếp trên website www.vietjetair.com (với vé được mua trên website hoặc ứng dụng điện thoại) hoặc liên hệ đại lý, phòng vé để được hỗ trợ thực hiện đổi vé.
(Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên số hành khách muốn đổi chuyến bay, giờ bay tăng cao - Ảnh minh họa).
Bamboo Airways thông báo khách lẻ đặt vé ở tất cả các chặng bay nội địa của hãng trong giai đoạn từ 1-8 đến 15-8-2020 và có thời gian khởi hành đầu tiên trên vé từ 1-8 đến 15-9-2020 sẽ được hãng miễn phí thay đổi ngày, giờ bay/hành trình bay không giới hạn số lần đổi. Thời gian bay mới được áp dụng từ 1-8 đến 24-12-2020. Các yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện từ ngày 1-8-2020.
Đối với vé của các chặng bay đến/đi Đà Nẵng bị huỷ trong giai đoạn từ 1-8 đến 15-8-2020, hành khách được miễn phí thay đổi ngày/giờ bay, hành trình bay; phụ thu chênh lệch nếu có. Hành khách cần thông báo cho hãng về thay đổi muộn nhất vào ngày 15-8-2020.
Đối với vé của các chặng bay nội địa còn lại, hành khách thông báo thay đổi ít nhất 12 tiếng trước giờ khởi hành sẽ được miễn phí đổi thời gian bay, hành trình bay; phụ thu chênh lệch nếu có. Các thay đổi trong vòng 12 tiếng trước giờ khởi hành sẽ áp dụng theo điều kiện vé thông thường.
Cùng với đó, hành khách được hỗ trợ đổi tên với mức phí ưu đãi khi thay đổi ít nhất 3 tiếng trước giờ khởi hành đầu tiên trên vé. Mức phí đổi tên lần lượt là 0 đồng với hạng Bamboo Business, 100.000 đồng với hạng Bamboo Plus và 150.000 đồng với hạng Bamboo Eco (mức phí chưa bao gồm VAT).
Đồng thời, Bamboo Airways còn hỗ trợ hoàn vé miễn phí cho các hành khách có vé đến/đi Đà Nẵng. Vé được xuất qua các đại lý, tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu bằng email cho hãng. Đối với vé xuất qua website của hãng, tiền được lưu chuyển về tài khoản hành khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách. Hành khách cần gửi yêu cầu hoàn vé ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành. Các chặng bay khác áp dụng theo điều kiện hoàn vé thông thường.
Các hành khách đặt vé đoàn cũng được Bamboo Airways hỗ trợ hoàn vé; miễn phí thay đổi thời gian/hành trình bay không giới hạn số lần đổi; cũng như áp dụng mức phí đổi tên ưu đãi.
Hãng hàng không cũng lưu ý khách hàng thực hiện hành trình bay trong giai đoạn này cần thực hiện khai báo y tế bắt buộc trên trang https://tokhaiyte.vn, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục hoặc khai báo bằng văn bản giấy tại sân bay, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Hà Nội rà soát 72.000 người về từ Đà Nẵng, đã test nhanh gần 50.000 người, chưa phát hiện ca mắc mới
Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội chiều 1/8, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến 14h chiều nay, thành phố ghi nhận 72.275 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay (tăng thêm 18.507 so với số rà soát được của ngày 31/7). Chính quyền đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 481 trường hợp, trong đó 366 người có biểu hiện lâm sàng. Kết quả: 424 trường hợp âm tính; 57 trường hợp đang chờ kết quả.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, các đơn vị đã xét nghiệm test nhanh cho 49.829 trường hợp (thêm 31.370 trường hợp so với ngày 31/7). Kết quả ghi nhận 11 trường hợp có kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả có 10/11 người âm tính, 1 trường hợp ở huyện Gia Lâm đang chờ kết quả.
Liên quan đến 2 ca bệnh Covid-19 là bệnh nhân số 447 và 459, đến nay các đơn vị đã xác minh có 127 trường hợp F1 (xác minh thêm được 12 trường hợp là F1 của bệnh nhân số 459 tại Tây Hồ) đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ 127 mẫu âm tính. Đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt, đều đã chuyển đến cách ly điều trị tại các bệnh viện.
"Thời gian qua có khoảng 800.000 người đến Đà Nẵng và 41.000 người đã vào điều trị và thăm người thân ở các bệnh viện ở Đà Nẵng vì vậy nguy cơ lây lan là rất lớn. Bên cạnh đó, giai đoạn này có nhiều ca mắc là những người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền kèm theo như suy thận, ung thư nên nguy cơ tử vong do dịch bệnh sẽ cao hơn trong thời gian trước", ông Hiền nói.
(Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp).
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, rà soát trên 72.000 người đến Đà Nẵng, chứng tỏ qua phương tiện thông tin truyền thông người dân đã tự giác chấp hành, tự giác khai báo y tế.
"Thực tế 2 ca bệnh tại Hà Nội là do người dân tự giác đến cơ sở y tế xét nghiệm, điều này cho thấy công tác tuyên truyền là quan trọng nhất hiện nay", ông Chung nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao các đơn vị từ TP đến quận huyện đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, rà soát khẩn trương, tích cực người từ Đà Nẵng về, tổ chức xét nghiệm với tinh thần nhanh chóng. Đến nay đã xét nghiệm được trên 49.000 trường hợp; 127 trường hợp F1 đều âm tính. Tuy nhiên, ông Chung nói rõ "đây là tin vui bước đầu thể hiện việc Hà Nội "thần tốc" trong công tác xét nghiệm".
Nhận định diễn biến thời tiết hiện nay có mưa ẩm, nhiệt độ giảm, Chủ tịch Hà Nội cho rằng có thể việc lây lan dịch bệnh càng dễ, vì vậy người dân cần tiếp tục theo dõi sức khỏe, kịp thời phát hiện các biểu hiện ho, sốt, khó thở để thông tin các cơ sở y tế tổ chức theo dõi, xét nghiệm.
Ông Chung nêu rõ, việc test nhanh phát hiện kháng thể chỉ là kết quả đánh giá ban đầu. Những trường hợp âm tính ban đầu chưa phải là yên tâm 100% mà vẫn phải tiếp tục cách ly, tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện sốt, ho phải báo ngay cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm PCR.
Chủ tịch UBND TP chỉ rõ, bài học thực tế hiện nay, môi trường bệnh viện vẫn là nơi nguy hiểm nhất. Do đó, các cơ sở y tế trên địa bàn cần phải thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch như phân luồng bệnh nhân, có nước khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, xác minh, khai báo y tế với các bệnh nhân. Các bệnh viện có các khoa mà bệnh nhân có bệnh nền nặng thì không cho đông người thân vào thăm.
Ngoài ra, chính quyền Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục xét nghiệm nhanh ở các quận huyện, nhưng cần xác định rõ người về từ vùng dịch về mới test nhanh; ưu tiên những người về từ ngày 12, 15/7 trở lại đây bởi số test nhanh của Hà Nội hiện nay đã phát 78.000/80.000. Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Y tế liên hệ với Bộ Y tế để khẩn trương mua thêm 20.000 bộ kít nữa phục vụ việc test nhanh.
"Cố gắng phấn đấu đến trong 2/8 phải xong test nhanh Covid-19. Các đơn vị cần làm việc kể cả buổi tối nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch cũng như cần tuyên truyền để người dân chủ động khai báo y tế khi về từ vùng dịch hoặc có dấu hiệu ho sốt, khó thở phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế", Chủ tịch UBND TP yêu cầu.
Ông Chung chỉ rõ nguy cơ của Hà Nội khi có số người già đông nhất cả nước (chiếm 19% dân số); 2,2 triệu học sinh; mật độ dân cư đông; việc đi lại phức tạp. Do đó, ông khuyến cáo người dân tự giác công tác phòng chống dịch là quan trọng số 1. Các đơn vị phải nỗ lực không để dịch bệnh lây lan, làm việc liên tục kể cả Chủ Nhật.
(Nguồn: Quê Hương Online, Soha, Vietnamnet, Kenh14)
23/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
20/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
19/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
14/03/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
09/03/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
15/02/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
22/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
18/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
17/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
23/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
22/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
21/10/2026
VIỆ T NAM THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH, TỔNG CỘNG CÓ 590 CA MẮC COVID-19 Tính từ 18h ngày 01/8 đến 6h ngày 02/8, Việt Nam thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trê
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá