Covid-19 người Việt hải ngoại: Cao tuổi ốm đau đưa về nước; Trả ơn nước Mỹ; Phát khẩu trang ở Hàn; Kẹt ở sân bay Thái; Thụy Điển chống dịch không giống ai

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có du học sinh và người lao động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với cơ quan chức năng trong nước đã hỗ trợ gần 1.500 công dân về nước an toàn.

Hiện nay vẫn còn một vài công dân bị kẹt tại các sân bay quốc tế nước ngoài do các quốc gia và vùng lãnh thổ thay đổi chính sách về xuất nhập cảnh, quá cảnh, hãng hàng không dừng hủy và thay đổi lịch trình bày để phòng, chống dịch Covid-19.

(Sân bay Nội Bài kiểm soát y tế, cách ly khách nhập cảnh. Ảnh: Phạm Hải).

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã và đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế, cơ quan chức năng sở tại để tháo gỡ các khó khăn về thị thực lưu trú, đảm bảo chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ tìm kiếm, thu xếp chuyến bay phù hợp để về Việt Nam.

“Tuy nhiên cũng cần nhắc lại rằng, không phải trong mọi trường hợp, cơ quan đại diện có thể giải quyết được tất cả các vướng mắc để công dân về nước”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn, thời gian tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước.

Đối với một số ít trường hợp người Việt Nam không có giấy tờ tùy thân và hợp đồng lao động hợp pháp ở nước ngoài, sẽ cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để thẩm tra nhân thân và có phương án xử lý thích hợp.

Trả lời câu hỏi về việc khi nào các cơ quan đại diện nước ngoài, các doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại bình thường, bà Hằng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những biện pháp có tính chất tạm thời, trong đó biện pháp cách ly xã hội là rất cần thiết để phòng chống và ngăn ngừa hiệu quả, không cho dịch lan rộng trong cộng đồng.

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát và kịp thời đưa ra những điều chỉnh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế dịch bệnh.

Chủ tiệm nail gốc Việt ‘trả ơn’ nước Mỹ, tặng hàng trăm nghìn đồ bảo hộ

(Đồ bảo hộ của các chủ tiệm nail gốc Việt được vận chuyển tới các cơ sở y tế ở miền nam California).

Nhiều chủ tiệm nail (làm móng) gốc Việt ở miền nam California đã “trả ơn” nước Mỹ bằng cách tặng hàng trăm nghìn đồ bảo hộ như khẩu trang và găng tay để giúp đỡ các nhân viên y tế chống virus Corona xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc, mà hiện đã làm 430 nghìn người nhiễm ở Hoa Kỳ.

Ông Ted Nguyễn, một trong những người đồng tổ chức chiến dịch quyên góp này, nói với VOA Việt Ngữ rằng nhóm của ông bắt đầu cuộc vận động vì thấy nhu cầu cấp thiết về vật dụng phòng hộ từ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế trên tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19 ở tiểu bang nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống.

Ông nói thêm rằng nhóm của ông đã nhận được sự ủng hộ “rất là lớn” từ các chủ tiệm nail người Việt, vốn đang phải đóng cửa tiệm theo lệnh của chính quyền, dẫn tới thiếu nguồn thu nhập.

“Trong một tuần thôi, các tiệm nail và những nhà cung cấp tặng 120 ngàn khẩu trang và 300 ngàn găng tay cho 25 bệnh viện và phòng khám y tế ở miền nam California”, ông Ted nói với VOA Việt Ngữ.

(Các nhân viên y tế tại một bệnh viện nhi ở quận Cam nhận đồ bảo hộ của người gốc Việt).

Ngoài ra, ông Ted cho biết tiếp rằng các nhà hảo tâm cũng đã tặng 10 nghìn chai nước rửa tay diệt khuẩn cho các cơ sở y tế ở tiểu bang được coi là “thủ phủ của người tị nạn gốc Việt”.

Viên chức của chính quyền quận Cam này nói với VOA Việt Ngữ rằng ông được cha mẹ đưa tới Mỹ định cư khi mới 5 tuổi và những vật dụng bảo hộ quyên góp được là “tấm lòng của những người tị nạn”.
Ông Ted nói thêm: “Mình là con của người tị nạn qua đây hồi 30/4/1075 ở miền nam California. Mình là người Mỹ gốc Việt Nam bao giờ cũng có tấm lòng Việt Nam và mình vượt qua khó khăn để qua Mỹ nên giờ là thời gian để phải trả ơn người Mỹ vì họ có lòng bác ái để chấp nhận người tị nạn”.

Là một người làm về truyền thông với các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, ông Ted cho biết rằng ông nhận thấy “tác động lớn” của COVID-19 đối với người gốc Việt, nhất là những doanh nghiệp nhỏ trong ngành dịch vụ như tiệm nail hay nhà hàng, vốn là thế mạnh của người Mỹ gốc Việt.

Ông cho hay thêm rằng kể từ khi dịch bùng phát mạnh vài tuần trước ở California, các doanh nghiệp của người Việt phải đóng cửa theo lệnh được gọi là “ở yên trong nhà”, theo đó chỉ cho phép các hoạt động thiết yếu diễn ra, khiến họ “thực sự khó khăn và chật vật để sống còn”.

Chính vì điều đó, ông Ted nói rằng "không lời nào" có thể bày tỏ được sự biết ơn đối với sự hậu thuẫn lớn của các chủ tiệm nail người gốc Việt dành cho các y, bác sĩ đang nỗ lực chống virus Corona.

Ngoài việc quyên góp, ủng hộ các nhân viên y tế, ông Ted cho biết thêm rằng cộng đồng người Việt còn “an ủi nhau, chia sẻ thông tin để bảo vệ mình và gia đình cũng như cộng đồng” trước đại dịch COVID-19.

This morning, 450,000 protective suits landed in Dallas, Texas. This was made possible because of the partnership of two great American companies—DuPont and FedEx—and our friends in Vietnam. Thank you! @DuPont_News @FedEx pic.twitter.com/8yhG6tYnQW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

Nhóm của ông Ted cũng sử dụng các thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh liên bang Mỹ và dịch ra tiếng Việt để giúp người gốc Việt thực hiện đúng về giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn virus Corona lây lan.

Theo thống kê của hãng tin Reuters, tính tới sáng ngày 9/4, có 431 nghìn người nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ, và gần 15 nghìn ca tử vong.

California, nơi có người gốc Việt cư ngụ nhiều nhất ở Mỹ, là một trong các tiểu bang chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh với gần 20 nghìn ca bệnh.

Hàn Quốc phát khẩu trang y tế miễn phí cho lao động Việt Nam

http://images.quehuongonline.vn/upload/20200409/143333_ttxvn_ldhanquoc.jpg

(Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap/TTXVN).

Các lao động Việt Nam ở Hàn Quốc đều được được cấp phát miễn phí 10 chiếc khẩu trang y tế để dùng trong 2 tuần, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan rộng rãi.

Chính sách này áp dụng cho cả các trường hợp lao động bất hợp pháp hoặc không tham gia bảo hiểm y tế ở Hàn Quốc. Theo đó, người lao động Việt Nam có thể đến các Trung tâm hỗ trợ người lao động gần nhất để nhận khẩu trang y tế của Bộ Lao động Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, người lao động Việt Nam còn được hưởng trợ cấp nghỉ việc trong thời gian tự cách ly 14 ngày. Trong thời gian này, nếu không gia hạn được thời hạn cư trú, người lao động vẫn sẽ không bị phạt.

Sau khi điều trị khỏi COVID-19 hoặc hoàn thành thời gian cách ly, các lao động Việt Nam có thể đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để xin gia hạn.

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly để phòng chống dịch bệnh, nếu tự ý rời khỏi nơi cách ly được chỉ định, người lao động sẽ bị xử phạt nặng, hủy thị thực, thậm chí có thể bị trục xuất về nước.

7 người Việt Nam bị kẹt tại sân bay Thái Lan về nước trên máy bay chở hàng

(Nhóm công dân Việt Nam cùng cán bộ Đại sứ quán và nhân viên Vietnam Airlines trước giờ lên máy bay tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok - Ảnh: TTXVN).

Trong số 7 công dân này, có nhóm 5 người đi từ châu Phi, quá cảnh Ethiopia và tới sân bay Suvarnabhumi ngày 25-3 để nối chuyến về sân bay quốc tế Nội Bài chiều cùng ngày nhưng không bay tiếp được do đến trễ và không còn chuyến bay về Việt Nam.

Hai người còn lại là khách du lịch không được nhập cảnh Campuchia nên phải quay lại sân bay Suvarnabhumi và cũng không được nhập cảnh Thái Lan do nước này siết chặt các quy định để phòng chống dịch COVID-19.

Do không còn chuyến bay về Việt Nam, trong khi Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, 7 công dân này bị kẹt tại sân bay Suvarnabhumi nhiều ngày nay, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp tục phải ở lại trong sân bay.

Xác định đây là trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Vietnam Airlines triển khai các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Thái Lan để đưa 7 người về nước.

Chiều 9-4, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, đặc biệt là Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, đưa 7 người về nước trên chuyến bay chở hàng mang số hiệu VN610 cất cánh lúc 17h20.

Trước khi lên máy bay, các công dân gửi lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm của Nhà nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng trong nước và Vietnam Airlines đã không quản ngại khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hỗ trợ hết sức cho công dân trong khả năng với tinh thần ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân.

Thụy Điển chống dịch Covid-19 ‘không giống ai’: Người Việt vẫn bình tĩnh, cẩn trọng

Người Việt ở Thụy Điển lạc quan nhưng không bất cẩn. Mọi người hạn chế ra ngoài, rửa tay thường xuyên và luôn tự giác giữ khoảng cách với những người xung quanh để phòng dịch Covid-19.

(Khu Brunnsparken thường là nơi đông đúc nhất ở Göteborg nay đã trở nên vắng vẻ hơn vì mọi người tự ý thức ở nhà. Ảnh: Liên Jenni Nguyễn).

Trong khi hầu hết các quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) đang thực hiện chính sách phong tỏa để ngăn ngừa dịch Covid-19, Thụy Điển tuy cấm người nước ngoài nhập cảnh nhưng vẫn duy trì các hoạt động kinh tế và cho phép trẻ em khối mầm non, tiểu học đến trường.

Theo khảo sát trên nhóm Cộng đồng người Việt tại Thụy Điển – Vietnameser i Sverige, phần lớn người Việt cho biết cuộc sống của họ có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng không đáng kể, họ có lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh, lạc quan, tin vào chính phủ.

Chị Hồng Vũ (đang sinh sống tại Stockholm là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại Thụy Điển) chia sẻ: “Tự bản thân mình trong thời gian này cũng tránh tập trung ở nơi đông người, tránh dùng phương tiện công cộng và không ra ngoài nếu không cần thiết. Mình đã chuyển sang làm online. Thực ra, không có gì khó khăn lắm vì nhà mình, cũng như nhiều gia đình khác của Thụy Điển từ trước đã không có thói quen giao lưu tụ tập nhiều. Tiền lương của mình trong mùa này vẫn được trả như bình thường nên không lo về kinh tế”.

(Thời điểm mới bùng dịch, nhiều người dân ở Thụy Điển vẫn ra ngoài đi dã ngoại, tắm nắng. Nay đã hạn chế hơn. Ảnh: Stella Nguyễn).

Chị Hồng cũng cho biết, thời gian đầu có một số cụ già vẫn đi tàu xe công cộng, ngồi quán cafe tắm nắng… Tuy nhiên, hiện tại đa số đã tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ nên lượng người ra đường, đi mua sắm, cafe nhà hàng, các khu vui chơi giải trí… đều đã giảm hẳn.

“Xe buýt giờ chỉ cho hành khách lên từ cửa sau vì giữ khoảng cách an toàn cho tài xế. Do vài trường học đóng cửa nên tàu điện cũng vắng hơn so với trước đây, mọi người ngồi cách xa nhau. Các quầy tính tiền ở các cửa hàng, siêu thị đã bắt đầu lắp các bức tường plastic hoặc kính mika để đảm bảo tránh lây nhiễm”, chị Kate Wu - dân cư ở Stockholm, chia sẻ.

(Xe buýt chặn cửa vào phía trước để đảm bảo an toàn cho tài xế. Ảnh: Liên Jenni Nguyễn).

(Biển báo của một nhà hàng đề: “Xin cám ơn vì đã giữ khoảng cách 1,5 mét với người xung quanh bạn”. Ảnh: Liên Jenni Nguyễn).

Tình hình ở Göteborg cũng được chị Liên Jenni Nguyễn cập nhật tương tự : “Thụy Điển tuy không đóng cửa nhưng tất cả các hoạt động đều được tạo khoảng cách tiếp xúc, cửa hàng có giờ riêng cho người lớn tuổi mua đồ, dân vẫn ra nhà hàng nhưng rất hạn chế dù thời tiết đã vào xuân. Mình không đi đâu hay gặp gỡ ai. Ra ngoài chỉ để mua đồ ăn vì ở đây mình không trữ đồ ăn hay bất cứ thứ gì. Con gái học trung học thì lên lớp online hàng ngày đã mấy tuần nay, cậu nhỏ học lớp 3 vẫn đến trường. Hai vợ chồng không bị cắt giảm biên chế trong mùa dịch nên kinh tế vẫn ổn. Riêng chuyến về Việt Nam vào mùa hè này đã mua vé và đặt khách sạn nhưng có lẽ sẽ bị hủy".

Anh Điệp Nguyễn, cư dân ở Jonkoping, cho hay mọi thứ vẫn ổn nhưng anh mong muốn chính phủ Thụy Điển nghiêm ngặt hơn trong các quy định giãn cách xã hội. Anh nói nếu ra ngoài, mọi người đều chịu đeo khẩu trang thì sẽ yên tâm hơn. Anh Điệp cho rằng, dù ở đâu thì ý thức cá nhân vẫn là quan trọng nhất.

(Chị Liên Nguyễn cho biết bất cứ ai cần sự giúp đỡ trong mùa dịch chỉ cần liên hệ với nhóm Cộng đồng người Việt tại Thụy Điển – Vietnameser i Sverige. Ảnh: Liên Jenni Nguyễn).

Dù không ai hoảng loạn nhưng trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều gia đình người Việt vẫn không an tâm cho con trẻ đến trường trong mùa dịch, họ tự xin cho con nghỉ ở nhà.

Biết được khó khăn đó, chị Liên Jenni Nguyễn cũng đã kêu gọi trên nhóm Cộng đồng người Việt ở Thụy Điển hỗ trợ giữ trẻ miễn phí cho các phụ huynh phải đi làm. Đồng thời, hỗ trợ mua thực phẩm dự trữ, giao đến tận nhà cho những ai có vấn đề sức khỏe để họ yên tâm tự cách ly. Rất nhiều người đã bình luận hưởng ứng và cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ đồng bào trong lúc này.

(Nguồn: Vietnamnet, VOA, Quê Hương Online, Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Nhập cư

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Tòa xử tranh chấp họ tộc gốc Thổ Nhĩ Kỳ gây chết người ở Hamburg; Mở rộng điều tra hối lộ trong Sở Ngoại kiều ở Nordrhein-Westfalen

15/02/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Người Việt ở Đức

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I

17/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Chính trị - Xã hội

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

22/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

21/10/2026

Đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên người cao tuổi, ốm đau Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi phóng viên về việc hỗ trợ giải quyết nhu cầu về nước của người Việt N

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang