- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Bác sĩ Việt từ tâm dịch New York: ‘Mỗi ngày đều như ra chiến trường’
Với Trang Phương Trinh (sinh năm 1990) - bác sĩ khoa Nhi tại Bệnh viện New York Presbyterian (Mỹ), cuộc sống của cô trong những ngày tháng 3 như “trong tâm bão”.
“Tôi không thể giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ”.
Trinh mô tả chỉ trong vòng 1 tháng, thành phố New York đã thay đổi đến chóng mặt. Hiện tại, khi ở trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện với cô đều “như đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực”.
Dù đang gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm ở tuyến đầu chống dịch, bác sĩ người Việt nói với Zing.vn một cách quả quyết: “Đó là nghề chúng tôi đã chọn. Chỉ cần mọi người ở nhà đừng để lây lan dịch bệnh”.
Được sự đồng ý của bác sĩ Trang Phương Trinh, Zing.vn thuật lại câu chuyện về cuộc sống, công việc trong những ngày này ở tâm dịch New York, được cô chia sẻ trên trang cá nhân.
(“Mỗi ngày đi làm với tôi đều như đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực”. Ảnh: NVCC).
10 ngày thay đổi tất cả: Đầu tháng 3, Trinh và chồng - anh Ian Randolph Yarett, cũng là bác sĩ ở New York - rủ nhau “đi phượt” xuyên bang trong kỳ nghỉ. Lúc này, New York và nước Mỹ vẫn hoạt động bình thường. Dịch bệnh hầu hết chỉ ở thành phố Seattle, bang Washington.
“Ngay trong bệnh viện mọi người cũng chỉ nói về Covid-19 như thể nó ở tận đâu xa lắm và không liên quan đến mình. Chỉ là những ai đi du lịch từ những nước có dịch về thì phải cách ly 14 ngày”, Trinh mô tả trong bài viết trên trang cá nhân.
Hai vợ chồng Trinh không lên kế hoạch đi chơi xa như mọi lần vì cần ở lại dự đám cưới bạn thân. Ngày xuất hành đi chơi, cả hai đùa với nhau rằng nếu người nào dự đám cưới này bị nhiễm bệnh cũng không sao, vì hơn nửa khách mời là bác sĩ.
Tuy nhiên, “chỉ trong vòng 10 ngày, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt”, Trinh viết.
Ngày 1: Ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở New York. Bệnh viện của Trinh và Ian đều gửi email nhắc nhở mọi người cẩn thận, chú ý rửa tay thường xuyên.
Ngày 2: Email từ bệnh viện nhắc lại từng bước mặc dụng cụ bảo hộ (PPE) trong trường hợp có bệnh nhân nghi mắc Covid-19.
Ngày 3: Ca bệnh thứ 2 xuất hiện, không phải trong New York mà ở vùng ngoại ô New Rochelle. Đây là ca siêu lây nhiễm khi bệnh nhân này nhập viện từ cách đó vài ngày với chẩn đoán viêm phổi, nhưng hoàn toàn không được cách ly.
“Khi đọc tin, tôi bắt đầu thấy rùng mình khi nghĩ đến người thân và nhân viên trong bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân này. Họ hoàn toàn không mặc đồ bảo hộ. Tôi nghĩ rằng trong vài ngày tới sẽ xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm từ người này”, Trinh nói.
Ngày 4: Có 9 ca bệnh mới và đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Bệnh viện của Trinh và Ian tiếp tục gửi email nhắc nhở nhân viên nên hạn chế đi du lịch đến các quốc gia có dịch, và nếu không cần thiết thì đừng nên đi đâu cả. Lúc này, dịch đã bùng phát mạnh mẽ tại Italy.
Ngày 5: Bệnh viện email nhắc mọi người lúc nào nên dùng khẩu trang N95, lúc nào dùng khẩu trang thường. Trong email, họ cũng cấm lấy nước rửa tay khô trong kho ra dùng.
“Lúc đọc email này tôi thấy buồn cười, vì nước rửa tay khô bình thường để đầy trong kho, còn phát miễn phí cho bệnh nhân nữa, cớ gì phải cấm như vậy. Nhắn tin hỏi bạn thì mới biết do mọi người bắt đầu mua sạch sản phẩm này trong siêu thị. Bệnh nhân và người đi thăm bệnh bữa giờ đã ‘chôm’ hết trong bệnh viện. Bởi vậy, bây giờ nó là hàng hiếm và không được dùng thoải mái như xưa nữa”, nữ bác sĩ nhớ lại.
Ngày 6: New York có 44 ca bệnh, hầu hết đều liên quan đến bệnh nhân số 2. Email từ bệnh viện thông báo tất cả buổi họp hay bài giảng nào có nhiều hơn 25 bác sĩ đều bị huỷ bỏ. Họ bắt đầu lo sợ nếu nhiều bác sĩ bị bệnh cùng lúc thì sẽ không có ai chăm sóc bệnh nhân.
Ngày 7: New York có 89 ca. Bệnh viện thông báo tất cả bác sĩ và nhân viên đang làm việc ở nước ngoài đều phải quay về ngay lập tức. Bạn bè nội trú của Trinh đang thực tập 1 tháng ở châu Phi cũng phải trở về. Bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ đang được nghỉ phép phải khai báo là đã đi đâu và định đi đâu. Trinh và Ian đều phải đưa ra lịch trình đi chơi.
“Lúc này chỉ mong về nhà ngay vì cảm thấy tình hình khá căng thẳng”, Trinh nói.
Ngày 8: Số ca tăng lên 106. Bệnh viện yêu cầu nhân viên nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đều phải ở nhà, không được đi làm để tránh lây nhiễm.
Ngày 9: 142 ca. Italy thông báo lệnh phong toả toàn quốc. Trước tình cảnh quá tải ở bệnh viện Italy, bệnh viện tại New York bắt đầu lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra ở đây.
Bệnh viện của Trinh thông báo số đồ bảo hộ (PPE) bắt đầu bị thiếu hụt và yêu cầu hạn chế số người ra vào phòng bệnh nhân để tiết kiệm đồ bảo hộ.
Ngày 10: 173 ca. Trinh và Ian về New York, chuẩn bị đi làm lại, và bước thẳng vào tâm bão.
Những cái chết đau đớn và cô độc nhất: Từ ngày 10 đến hôm nay, Trinh mô tả cuộc sống trong tâm dịch hoàn toàn mất kiểm soát.
Tất cả bệnh viện ở New York hiện hoàn toàn quá tải. Số ca bệnh tăng lên gấp đôi mỗi 3 ngày. Số lượng bệnh nhân bị nặng và cần đặt nội khí quản khá cao, trong khi số máy thở đang vơi dần.
Chiều 28/3 (giờ Mỹ), bệnh viện của Trinh và Ian chỉ còn khoảng 100 máy thở mỗi nơi. Nhưng nữ bác sĩ nói vấn đề không phải chỉ ở số máy thở, mà còn là thiếu hụt số phòng và nhân viên có thể chăm sóc bệnh nhân.
“Hiện giờ cả khoa Nhi của bệnh viện tôi làm đã phải dọn qua bệnh viện khác để dành phòng cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện dã chiến đang được dựng lên khắp nơi. Chính phủ đang kêu gọi các bác sĩ đã về hưu quay lại làm việc vì không đủ nhân lực”, Trinh kể.
Bên cạnh đó, số đồ bảo hộ ở bệnh viện Trinh làm cũng vơi dần. Ban đầu, bệnh viện quy định tất cả phải mang N95 khi khám bệnh nhân nghi nhiễm và phải thay khẩu trang giữa các bệnh nhân.
Tuy nhiên, khi số lượng N95 giảm mạnh, quy định mới là được phép dùng lại N95 trong một ngày, rồi đổi thành chỉ được dùng N95 khi đặt nội khí quản, còn lại phải đeo khẩu trang thường.
Đến khi số lượng khan hiếm cùng cực, mỗi bác sĩ chỉ được phát một khẩu trang (loại dùng 1 lần) và phải dùng đến khi nào có hàng mới về, ngày này qua ngày khác.
“Bình thường, chuyện dùng lại khẩu trang là chuyện không tưởng. Nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt ngay. Nhưng thời điểm này, bao nhiêu quy định đều không còn tác dụng gì hết”.
(Đội ngũ y tế Mỹ đang căng mình chống dịch trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng đồ bảo hộ. Ảnh: Getty).
Với Trinh, hiện thực đau lòng nhất là hầu hết bệnh nhân Covid-19 đều ra đi một mình.
Để ngăn ngừa sự lây lan, bệnh viện quy định người nhà bệnh nhân không được vào thăm. Rất nhiều gia đình phải nhìn người thân của mình ra đi qua FaceTime. Và rất nhiều gia đình còn không hay biết người thân của mình đã mất vì bệnh viện không thể liên lạc với họ.
“Mất vì bệnh này, nếu không được tiêm morphine, là cảm giác như đang chết ngạt, khi phổi không còn cung cấp oxy cho cơ thể được nữa. Đó là cái chết đau đớn và cô độc nhất”, Trinh xót xa nói.
Hầu hết nhà xác đều đã quá tải, thành phố phải đem xe tải đông lạnh tới chở xác. Vì lệnh cấm tập trung đông người, người mất đi không được tổ chức đám tang. Thân nhân cũng không thể gặp họ lần cuối.
Và dịch bệnh còn ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Đó là các sản phụ phải đi sinh nở một mình, không có chồng hay người nhà vào thăm để tránh lây nhiễm.
Đó là các nội trú sinh các ngành khác nhau được điều động đến giúp ngành đa khoa và cấp cứu, khi họ hoàn toàn kiệt quệ về sức lực. Quá nhiều bác sĩ đã mắc bệnh và phải ở nhà.
Đó là sinh viên năm cuối trường Y được xét tốt nghiệp sớm để bổ sung nguồn bác sĩ mới chi viện cho các bệnh viện trong đại dịch.
Đó là các y bác sĩ, nhân viên y tế như Trinh và Ian, đều không dám về nhà hay gặp người thân vì sợ lây nhiễm bệnh.
Cả tuần nay, mẹ chồng Trinh đều tới nhà, nhưng chỉ được đứng bên ngoài cách vài m và nói chuyện với 2 con qua cửa sổ.
“Hôm qua, bà lại đòi vào nhà. Ian phải nói: ‘Mẹ không được để bị lây bây giờ. Nếu chẳng may bị bệnh mà phải vào bệnh viện, mẹ phải vào một mình. Và nếu phải lựa chọn giữa mẹ và một bệnh nhân khác trẻ hơn, bác sĩ chắc chắn đưa máy thở cho người kia vì cơ hội sống cao hơn. Nếu chuyện đó xảy ra vì con lây cho mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được’. Thế là bà lại phải quay ra”.
Đó là mỗi người phải sống trong nỗi sợ lây bệnh cho chồng/vợ/người yêu ở cùng nhà. Bạn bè Trinh có người phải xuống ở tầng hầm, ngủ giường riêng, ra thuê khách sạn để ở. Người nào có con thì phải gửi về ở với ông bà và tuyệt đối không dám gặp mặt.
“Hai đứa mình vì cùng là bác sĩ nên không có đường nào thoát. Và cứ mặc định là đứa nào bị trước cũng sẽ lây cho đứa kia thôi”.
Ngay lúc này, các bác sĩ đều hối hả lập di chúc, đặc biệt những ai đã có con. Vợ chồng cũng phải dặn nhau trước rằng nếu rơi vào trạng thái hôn mê, thì nên đặt nội khí quản hay cứ thế ra đi thanh thản.
Lời nói họ vẫn hay đùa rằng: “Nếu em có chuyện gì thì anh cứ đi lấy vợ mới đi”, trong thời điểm này, lại thành ra thật nhất.
Và cũng chính thời điểm này, những ông bố, bà mẹ có con đi làm trong bệnh viện đều như đang ngồi trên đống lửa.
Mẹ chồng Trinh mua đủ thứ thuốc bổ khác nhau, bắt hai con uống. Mỗi ngày, bà đều tiếp tế lương thực cho Trinh và Ian, nhưng chỉ dám để trước cửa vì không được gặp mặt.
Mẹ của bạn Trinh, mỗi khi con gái trực lại thức nguyên đêm nói chuyện cùng vì lo đến mức không thể chợp mắt. Ba người bạn cũng năn nỉ nữ bác sĩ này xin nghỉ làm đến khi nào hết dịch rồi trở lại.
“Nhưng thời điểm này không ai nỡ xin nghỉ. Vì trách nhiệm với bệnh nhân và cả trách nhiệm với đồng nghiệp nữa”, Trinh nói.
Niềm tin vào “thành phố không bao giờ ngủ”: Với Trinh, dịch bệnh không phải chỉ mang đến khó khăn, mệt mỏi. Đây là thời điểm giúp cô thêm trân quý những gì mà gia đình, bạn bè và cộng đồng đang chung tay góp sức giúp đỡ y bác sĩ chống dịch.
Đó là khi nhận được tin từ bệnh viện chỉ còn đủ 1 khẩu trang cho mỗi bác sĩ, Trinh đã gửi tin nhắn cầu cứu đến một loạt bạn bè, hỏi xin mua lại từ ai còn.
Chỉ trong vòng vài ngày, mỗi người bạn, bằng cách nào đó, đều kiếm được vài chục chiếc khẩu trang gửi về cho Trinh. Bố mẹ cô cũng chạy khắp thành phố kiếm nơi bán khẩu trang để gửi lên. Nhờ vậy, nữ bác sĩ đã có đủ khẩu trang, ít nhất đến khi có hàng mới về bệnh viện.
Đó là khi hàng loạt nhà hàng và dịch vụ giao thức ăn quyết định tặng phần ăn cho bác sĩ và y tá để họ tập trung làm việc. Chỉ cần đưa thẻ ID bệnh viện, nhân viên y tế sẽ được ăn miễn phí, thậm chí được giao đồ ăn tới tận nơi. Các nhãn hiệu giày và quần áo cũng tặng sản phẩm cho y bác sĩ. Cả thành phố bây giờ đều dồn lực và hy vọng về các bệnh viện.
(New York - thành phố không bao giờ ngủ - vắng lặng trong những ngày bùng phát dịch bệnh. Ảnh: Getty).
Đó là khi người dân cả thành phố hẹn nhau 19h ngày 28/3 cùng vỗ tay cảm ơn và cổ vũ đội ngũ y tế trong bệnh viện.
“Tới đúng giờ, ngồi trong bệnh viện nhìn ra là thấy một loạt người dân đứng ở ban công vỗ tay náo nhiệt, trong khi vẫn giữ đúng luật không đi ra đường và không đứng gần nhau. Tôi lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết”.
Kết thúc lời tâm sự cho “tháng 3 đầy bão táp”, bác sĩ Trang Phương Trinh tin rằng New York sẽ qua được đại dịch này.
“Cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa, không ai biết được. Nhưng Covid-19 sẽ qua đi và thành phố này sẽ trở lại như xưa. Vì ở đây có những con người luôn hết mình. Và vì nó luôn có một niềm tin bất diệt vào thành phố không bao giờ ngủ”.
Trang Phương Trinh sinh năm 1990, từng học tại THPT Gia Định (TP.HCM). Cô tốt nghiệp ngành Hoá Sinh tại Đại học Baylor và ngành Y của Johns Hopkins - nằm trong top 5 trường Y khoa của Mỹ.
Theo New York Times, bác sĩ Trinh nhận công tác tại khoa Nhi, Bệnh viện New York Presbyterian từ tháng 6/2017. Cùng khoảng thời gian này, cô kết hôn với bác sĩ Ian Randolph Yarett tại Greenwich, Connecticut.
Cuộc sống của người Việt tại chợ Đồng Xuân ở Berlin trong dịch Covid-19
Đến chợ Đồng Xuân dịp này, du khách không thấy mùi vị phở quen thuộc nữa, thay vào đó là khoảng lặng im lìm, mọi người đến và đi nhanh như một cơn gió, đôi khi chả kịp chào nhau. Các nhà hàng đã tạm nghỉ theo quy định, nên chẳng còn không khí tấp nập bán mua… Một khung cảnh có lẽ chưa từng có ở đây, và cũng là ở khắp nơi trên thế giới.
| (Trung tâm Thương mại Đồng Xuân trong dịch COVID-19). |
Chợ Đồng Xuân và ý thức người Việt: Vào đúng giờ cao điểm một ngày thường – thứ Sáu ngày 27/3, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân (người Việt thường gọi cái tên thân mật chợ Đồng Xuân) - nơi buôn bán sầm uất nhất của người Việt tại Đức – lại rất vắng vẻ. Thi thoảng một vài chiếc xe con, vài người đi tàu điện đến rồi hối hả rời đi. Họ đến chủ yếu mua đồ châu Á.
Tại các gian hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa cũng hạn chế. Nhân viên thu ngân và phục vụ cũng không nhiều. Khách hàng ít nên khoảng cách tối thiểu được thực hiện. Nhiều người đeo khẩu trang, nhưng chủ yếu là người Việt mình, khách tây hầu như không dùng.
Đặc biệt, tại cửa hàng Á châu 24 có nhiều giấy vệ sinh trong khi rất nhiều người lùng thứ này tại các siêu thị của Đức mà không có vì đã hết hàng. Tại đây, tôi tình cờ gặp cô Vũ Thị Thanh Hà – giáo viên dạy múa trường tiếng Việt Sao Mai. Vừa nhìn thấy nhau, cô đã lên tiếng: Cách ly! Cách ly! Sau vài phút trao đổi nhanh, Thanh Hà bảo “anh có dùng khẩu trang không”, rồi dí vào tay dễ đến chục cái. Hỏi, “sao em đem nhiều thế?”, cô bảo có một bác sỹ là khách hàng làm móng quen thuộc biết nhiều người, trong đó có người Việt, muốn mua mà không có, nên bà đặt hàng và đem tặng cho một hộp. Hà đến chợ Đồng Xuân không chỉ mua hàng, mà còn mong muốn tặng lại những người quen thân, không chỉ khẩu trang mà cả găng tay nữa. Tặng vì nhà có mấy mẹ con dùng không hết trong khi người khác chưa có.
Vài câu trao đổi rồi cô cũng lên xe rời khỏi chợ nhanh nhất có thể.
| (Các dãy cửa hàng trong Chợ Đồng Xuân vắng vẻ chưa từng có). |
Báo Thanh niên của Việt Nam đưa tin sáng 27/3, theo số liệu thống kê mới nhất từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 21h ngày 26/3 (giờ Berlin), trên cả nước Đức đã ghi nhận 43.211 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 262 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong đối với người nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện là khoảng 0,5%, đây là một con số tương đối thấp, đáng ngạc nhiên khi so sánh với các quốc gia khác.
Trước đó, do diễn biến của dịch Covid 19 trở nên trầm trọng và phức tạp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, phải thắt chặt các biện pháp chống lây nhiễm và khuyến khích người dân “giảm tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể”. Theo đó, “Đức cấm tụ tập trên 2 người”, trừ trường hợp là người trong gia đình hoặc người sống cùng một nhà; hoặc bắt buộc phải gặp nhau vì lý do công việc, nghề nghiệp, kiểm tra hay giám sát. Mọi người phải hạn chế tiếp xúc với người khác; giữ khoảng cách 1,5m - 2m với người khác ở nơi công cộng.
Hiện nay, người Việt ở Berlin nói riêng, ở nước Đức nói chung đã thực hiện rất tốt việc hạn chế đi lại của Chính phủ. Chấp hành những quy định này, người Việt và nhiều chủ giao hàng các nước khác, cùng nhiều nhà hàng ẩm thực, tiệm làm nails, cắt tóc... đang hành nghề tại chợ Đồng Xuân, phần lớn đã tạm thời nghỉ và hạn chế đi lại.
| (Khoảng lặng im lìm trong Chợ Đồng Xuân). |
Tình người trong gian khó: “Đoàn kết bây giờ có nghĩa là giữ khoảng cách của bạn và gần gũi với nhau hơn bao giờ hết”. Không chỉ giữ khoảng cách, mà người Việt ở đây còn dùng hành động để ủng hộ lời kêu gọi dân chúng trên của Tổng thống Đức Steimeier. Một phong trào đang nổi lên và được cộng đồng người Việt tại Đức ủng hộ, đó là tranh thủ những ngày ngồi nhà cách ly, nhiều người may khẩu trang để tặng những cơ quan và người dân có nhu cầu. Họ quyên góp vải, cùng nhau cắt và may, nhiều người còn quyên góp cả tài chính rồi đem đến những địa chỉ của các tổ chức phi chính phủ, thậm chí cả bệnh viện và nhân viên các siêu thị...
| (Kiều bào ở Đức góp một phần nhỏ bé của mình cùng nước Đức chống lại đại dịch COVID-19). |
Nhóm Chung tay do chị Đỗ Thu Hà phụ trách cùng đông đảo bà con đã quyên góp tiền mua vải may khẩu trang để mang đi làm từ thiện. Chị Hà cho biết, sau 2 ngày kêu gọi, nhóm đã được rất nhiều các tấm lòng vàng ủng hộ quỹ. “Mọi người đang ngày đêm gắng sức để số lượng khẩu trang được hoàn thành sớm nhất có thể. Mặc dù rất khẩn trương nhưng nhóm may trong quá trình sản xuất vẫn phải giữ khoảng cách an toàn khi làm việc và tiếp xúc là không tập trung quá 3 người. Hiện tại, số lượng khẩu trang y tế chúng tôi mua được là 10.000 chiếc. (Không nằm trong số tiền quyên góp để mua vải). Số lượng này từ thứ 2 sẽ được chuyển đến 6 bệnh viện ở Berlin. Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều lời đề nghị khẩn thiết về nhu cầu cung cấp khẩu trang của các cá nhân và bệnh viện trên toàn nước Đức. Chúng tôi xin kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ để giúp đỡ được nhiều nơi hơn nữa. Làm được như vậy, chúng ta sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống an bình cho mỗi chúng ta và mọi người”, chị Hà chia sẻ.
Chị Phương Dung, một kiều bào khác, cho biết bà con và nhóm may ở Cottbus ai cũng mong muốn cùng nhau chung tay đóng góp sức mình cùng Chính phủ Đức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. “Ngay sau khi biết nhóm may ở Cottbus may khẩu trang ủng hộ bệnh viện, bà con đã đến tận nơi để trao tiền ủng hộ. Người đến chuyển vải; người đến giúp làm các công đoạn phụ may; rồi khi thiếu chỉ may các gia đình lại mang chỉ đến tận tổ may trao tặng… Mọi người còn đến xếp hàng chờ nhận hàng về may hộ. Yêu thương đong đầy như thế, nhất định dịch bệnh sẽ được đẩy lùi nhanh”.
| (Những chiếc khẩu trang chuẩn bị được kiều bào mang đi tặng). |
Chị Vũ Phương ở Berlin cũng huy động cả nhà may khẩu trang, được mấy trăm chiếc. Chị đã mang ra các siêu thị Peny, Reww, Edeka và bến xe bus để tặng mọi người. “Khi tôi tặng cho người dân Đức, họ rất cảm động và muốn trả tiền. Nhưng tôi không nhận tiền của ai và nói là chúng tôi làm để tặng chứ không bán. Mọi người đều nói là người Việt Nam tốt quá”, chị Phương chia sẻ. Chị Phương cũng cho biết, hiện vẫn còn rất nhiều nơi như nhà dưỡng lão, bệnh viện… rất cần khẩu trang, nên anh chị em trong nhà lại cùng nhau quyết tâm làm tiếp.
Còn nhiều lắm những tấm lòng thơm thảo như thế của bà con kiều bào ở Đức trong những ngày cả thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch. Quý làm sao tình người trong gian khó…
Vân Đồn đón người Việt từ Kharkov về quê hương tránh dịch Covid-19
(Vân Đồn đón người Việt từ Kharkov (Ukraine) về quê hương tránh dịch. Ảnh N.H).
8 giờ sáng nay, 30.3, chuyến bay mang số hiệu VN9062 của Vietnam Airlines khởi hành từ Kiev (Ukraine) đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), chở theo 56 hành khách người Việt Nam.
Đây là máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines đưa các công dân Ukraine về nước và đón các công dân Việt từ Ukraine trở về Việt Nam. Do sau khi Nga và châu Âu thông báo đóng cửa biên giới, ngừng nhập cảnh, không còn đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ukraine.
|
(Xe buýt chở hành khách đều được phun khử trùng. Ảnh N.H). |
Tuân thủ chỉ thị của Chính phủ, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã áp dụng quy trình đặc biệt và chặt chẽ hơn. Theo đó, các hành khách xếp hàng làm thủ tục cách nhau 2 m. Quy tắc này cũng được cũng áp dụng trong quá trình di chuyển trên xe buýt, khu vực tiếp đón, cũng như trong nhà vệ sinh sân bay.
Cụ thể, máy bay khi hạ cánh sẽ đậu ở bãi đỗ xa. Tại điểm đón, sân bay Vân Đồn đã kẻ sẵn các vạch cách nhau 2 m để hành khách xếp hàng làm thủ tục, đảm bảo khoảng cách an toàn. Sau đó, xe buýt chở hành khách lần lượt vào làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên cảng hàng không và các hành khách khác.
Tất cả hành khách khi xuống máy bay đều phải khai báo y tế bắt buộc. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa; phun khử trùng hành lý xách tay và hành lý ký gửi của hành khách.
Tiếp đó, hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm đưa hành khách về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.
Dịch Covid-19: Đại sử quán hỗ trợ công dân Việt mắc kẹt tại Singapore
Đại sứ quán tại Singapore đã liên hệ với các cơ quan chức năng Singapore để yêu cầu hỗ trợ công dân Việt Nam về các thủ tục gia hạn thị thực và các giấy tờ liên quan tới việc cứ trú tại Singapore.
| (Sân bay quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: THX/TTXVN). |
Liên quan thông tin có khoảng 150 người Việt đang mắc kẹt tại Singapore muốn về nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại Singapore để yêu cầu hỗ trợ công dân Việt Nam về các thủ tục gia hạn thị thực (visa) và các giấy tờ liên quan tới việc cư trú tại Singapore.
Phía Singapore đã khẳng định Cơ quan Di trú Singapore (ICA) sẽ hỗ trợ xét duyệt gia hạn visa ngắn hạn cho công dân Việt Nam.
Tính đến hết ngày 27/3 có khoảng 130 bà con người Việt, trong đó có một số người sang chữa bệnh, một số học sinh, sinh viên sắp kết thúc học, còn lại đa số là lao động ngắn hạn tại Singapore, đã liên hệ với Đại sứ quán đăng ký nguyện vọng muốn về nước trong thời gian tới.
Đối với các công dân Việt Nam này, Đại sứ quán đã và đang tập hợp danh sách báo cáo về nước nguyện vọng của bà con cũng như tình hình các hãng hàng không hủy chuyến và sẽ thông tin sớm nhất đến bà con về các giải pháp.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng tuyên truyền mong các công dân Việt Nam tại Singapore thông cảm và chia sẻ áp lực về những nỗ lực phòng chống dịch của toàn dân và toàn chính phủ trong nước, thông tin tình hình các khu cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện quá tải.
Đại sứ quán cũng đề nghị bà con trong thời gian này giữ bình tĩnh, khuyến cáo bà con hạn chế di chuyển, tránh nơi đông người, thực hiện tốt vệ sinh phòng dịch cá nhân và nghiêm túc chấp hành các quy định của nước sở tại về phòng chống dịch.
Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã có thông tin chính thức đến bà con thông qua trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore về những biện pháp tăng cường kiểm soát phòng chống dịch của nước sở tại, trong đó có quyết định từ ngày 23/3/2020, Chính phủ Singapore áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch ngắn hạn nhập cảnh và quá cảnh, đồng thời hủy hàng loạt chuyến bay tới các nước có lệnh cấm nhập cảnh tương tự để bà con có những thu xếp, bố trí công việc cho phù hợp.
Theo tìm hiểu của phóng viên, thông tin nhiều người Việt có thể sẽ bị phạt tiền, bỏ tù, hay cấm nhập cảnh sau này nếu không rời Singapore trước khi thẻ cư trú hết hạn là không chính xác.
Theo quy định của Bộ Nhân lực Singapore (MOM) và ICA, sau khi người lao động, học sinh, sinh viên hết hạn thẻ và nộp lại thì sẽ được cấp giấy phép cư trú ngắn hạn 30 ngày.
Do dịch bệnh cũng như không có chuyến bay, ICA thời gian qua thậm chí đã cấp giấy phép cư trú hợp pháp tới 90 ngày cho một số học sinh, sinh viên sau khi thẻ học sinh, sinh viên hết hạn.
(Nguồn: Zing, Quê Hương Online, Thanh Niên)
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá