- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc
Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" là những thành tố cần thiết cho mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc.
Lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell. Ảnh: Reuters).
Theo báo South China Morning Post, bình luận của quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU được đưa ra đúng vào ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, trong đó ông khẳng định Bắc Kinh "nhất quyết ủng hộ Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong cuộc chiến chống Covid-19 và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước nhằm kiểm soát đại dịch".
Tân Hoa xã đưa tin, trong cuộc điện đàm nói trên, ông Orban không đề cập đến EU dù là nước thành viên, mà thay vào đó tập trung vào cơ chế "17+1" do Bắc Kinh đứng đầu, gồm Trung Quốc và 17 quốc gia Đông và Trung Âu. EU hiện coi nhóm "17+1" là một ví dụ điển hình cho nỗ lực "chia rẽ và thống trị" của Bắc Kinh.
Đáng chú ý, mặc dù Chủ tịch Trung Quốc đã có các cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo châu Âu về cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, kể cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng ông chưa trò chuyện trực tiếp với bất kỳ quan chức EU nào về cùng vấn đề.
Trong lúc Bắc Kinh đang tìm cách khôi phục các tổn hại về hình ảnh trước quốc tế do dịch Covid-19 khởi phát tại đại lục, EU đã chỉ trích giới chức Trung Quốc cũng như các chiến dịch tuyên truyền và "thông tin sai lệnh" của nước này nhằm vào dư luận châu Âu.
Ông Borrell kêu gọi các quốc gia thành viên liên minh duy trì nguyên tắc tập thể khi Trung Quốc tìm cách khai thác những khác biệt quan điểm của họ về ngoại giao. Quan chức này cho rằng, những thay đổi trong quan hệ EU - Trung Quốc đã tăng tiến khi dịch Covid-19 bùng phát. Ví dụ, mặc dù hai bên vẫn hỗ trợ y tế lẫn nhau và các nơi khác, nhưng Trung Quốc đã làm mọi cách để "đảm bảo thế giới biết" về những nỗ lực của họ trong khi EU kín đáo hơn, "tránh chính trị hóa các trợ giúp y tế khẩn cấp".
Ông Borrell cũng bày tỏ sự hoài nghi về các cam kết của Trung Quốc đối với việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hệ thống Liên Hợp Quốc, khi EU và nước này có nhiều quan điểm khác biệt liên quan đến Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) và những căng thẳng ở Biển Đông.
Ca tử vong đầu tiên ở trẻ em tại Pháp do bệnh lạ nghi liên quan Covid-19
Bệnh nhân đã tử vong cách đây vài ngày tại thành phố Marseille. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân 9 tuổi mắc một hội chứng viêm tương tự như viêm mạch máu hệ thống cấp tính đã bị mắc Covid-19 và tử vong. Nguyên nhân là do tổn thương thần kinh sau ngưng tim, xét nghiệm kháng thể cho thấy đã dương tính với virus SARS-CoV-2, song không phát triển các triệu chứng của bệnh Covid-19. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng khi đã ngưng tim và được chuyển vào chăm sóc đặc biệt trong 7 ngày trước khi tử vong.
Không chỉ Pháp, những tuần qua, nhiều nước đã cảnh báo các trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm hiếm gặp dường như có liên quan tới Covid-19. Riêng tại Pháp, 125 trường hợp được xác nhận từ ngày 1/5 đến 12/5 và trẻ ở độ tuổi trung bình từ 14 trở xuống.
Các triệu chứng là sốt cao, đau bụng và rối loạn tiêu hóa, phát ban, viêm kết mạc và lưỡi đỏ, sưng, tương tự như bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính Kawasaki. Điểm khác biệt là tình trạng viêm và tổn thương tim rõ rệt hơn nhiều đối với những trường hợp nghi ngờ có liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng bởi tình trạng này chỉ liên quan tới rất ít trẻ em và điều quan trọng là nên tham vấn bác sĩ ngay khi trẻ bị sốt cao hơn 2 ngày và có những triệu chứng liên quan.
Chính trị gia Đức kêu gọi EU cấm Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp
Liên minh châu Âu (EU) nên tạm thời cấm các nhà đầu tư Trung Quốc mua lại những công ty châu Âu gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, chính trị gia Đức Manfred Weber nói.
Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag ngày 17.5, ông Manfred Weber, lãnh đạo liên minh chính trị Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trong Nghị viện châu Âu, cho biết ông ủng hộ việc EU tuyên bố lệnh cấm 12 tháng đối với nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại công ty châu Âu.
"Chúng ta phải thấy rằng các công ty Trung Quốc, đa phần nhận được hỗ trợ từ quỹ nhà nước, đang cố mua lại những công ty châu Âu dễ bị thâu tóm hoặc đang gặp khó khăn về kinh tế vì đại dịch Covid-19", ông Weber nói.
Do đó, EU nên có phản ứng phù hợp và chấm dứt "tour mua sắm của người Trung Quốc" bằng cách áp dụng lệnh cấm 12 tháng đối với hoạt động mua lại các công ty châu Âu cho đến khi đại dịch qua đi, theo ông Weber. “Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình", ông Weber nói thêm.
Trung Quốc và EU đã tiến hành đàm phán về một thỏa thuận đầu tư toàn diện hồi năm 2013. Kể từ đó, hai bên tổ chức nhiều vòng đàm phán, thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thị trường đôi bên có lợi và môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Các lãnh đạo Trung Quốc và EU dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt bàn về thỏa thuận đầu tư toàn diện vào tháng 9, nhưng có nguy cơ phải hủy vì đại dịch Covid-19.
"Trung Quốc sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trong tương lai về kinh tế, xã hội và chính trị. Tôi xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của châu Âu, đại diện cho mô hình xã hội độc đoán, muốn mở rộng quyền lực và thay thế Mỹ để trở thành cường quốc dẫn đầu thế giới”, ông Weber nói.
Riêng chính phủ Đức hồi tháng trước đã nhất trí siết chặt những quy định nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước trước nguy cơ bị nhà đầu tư từ những quốc gia ngoài EU thâu tóm.
Động thái này diễn ra giữa lúc Đức (có nền kinh tế lớn nhất châu Âu) và EU đang xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng.
Giới chức Đức từng gọi vụ Trung Quốc thâu tóm công ty robot Kuka ở bang Bavaria năm 2016 là “một lời cảnh tỉnh”, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những bộ phận chiến lược của nền kinh tế.
Vào năm 2018, Tập đoàn lưới điện Trung Quốc có kế hoạch mua cổ phần của công ty điều hành lưới điện 50Hertz ở Đức.
Ngân hàng quốc doanh Đức KfW đã vào cuộc để ngăn chặn kế hoạch của Tập đoàn lưới điện Trung Quốc sau khi chính phủ Đức không thể tìm được nhà đầu tư tư nhân thay thế ở châu Âu.
Người dân thị trấn giữa biên giới 'dở khóc dở cười' vì lệnh phong tỏa
Giống như nhiều chủ doanh nghiệp khác, công việc kinh doanh của cô Monic van der Krogt sinh sống tại thị trấn Baarle-Hertog (Bỉ) đang bị gián đoạn do dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Quán ca phê và vườn bia của cô không một bóng khách vì lệnh phong tỏa toàn quốc. Cô nói: “Chưa bao giờ cửa hàng yên ắng như thế này. Chưa bao giờ”.
Thị trấn Baarle-Hertog thuộc tỉnh Antwerp của Bỉ có chung biên giới với thị trấn Baarle-Nassau ở miền Nam Hà Lan. Tuy nhiên, thay vì là một thẳng, biên giới quốc tế chia tách hai thị trấn nói riêng và hai quốc gia nói chung rất phức tạp. Các phần thuộc địa phận của Bỉ và Hà Lan nằm rải rác trong hai thị trấn Baarle. Bên phía Hà Lan có 22 vùng lãnh thổ tách rời của Bỉ, trong khi đó phía Bỉ cũng có 8 vùng lãnh thổ tách rời của Hà Lan.
Trong cuộc sống thường ngày, đường ranh giới này không mấy quan trọng đối với ngươi dân sống tại đây. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch bùng phát khiến chính phủ các nước đóng cửa biên giới, những tình huống trớ trêu mới diễn ra. Có số ca tử vong vì COVID gấp đôi so với Hà Lan, Bỉ buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa chặt chẽ hơn.
“Tôi không được phép mở cửa hàng. Nhưng ở bên kia biên giới, chỉ cách có 50m, các quán cà phê và nhà hàng sẽ được phép mở từ ngày 1/6. Và tôi cũng không được phép sang đó, vì tôi sống tại Bỉ”, cô van der Krogt cho biết. Mặc dù các cửa hàng bán lẻ thuộc thổ Hà Lan vẫn mở cửa trong suốt thời gian xảy ra khủng hoảng COVID-19, song người Bỉ sống trong thị trấn bị cấm bước qua đường biên trắng để sang mua đồ.
Có đường biên giới chạy cắt ngang qua nhà, ông Julien Leemans (63 tuổi) trải qua tình huống tương tự. “90% nhà của tôi nằm bên lãnh thổ Hà Lan. 10% còn lại, là phòng vệ sinh, ở bên Bỉ”, ông hài hước chia sẻ. Do cửa trước nhà ông nằm bên Bỉ nên ông không thể ra khỏi nhà và tới các cửa hàng Hà Lan trong thị trấn để mua sắm, mặc dù bản thân ông sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Trong thời gian xảy ra khủng hoảng, Chính phủ Hà Lan cho phép mở cửa hàng bán lẻ.
Cũng có đường biên giới chạy xuyên qua phòng triển lãm, cô Sylvia Reijbroek bối rối vì không biết phải nghe theo quy định của quốc gia nào. Để an toàn, Reijbroek quyết định tuân theo luật Bỉ và tạm đóng cửa phòng tranh, vì cô đăng ký hoạt động kinh doanh tại Bỉ. Mỗi ngày nhìn thấy khách nườm nượp ra vào cửa hàng chăm sóc sắc đẹp ngay sát cạnh vì nằm bên lãnh thổ Hà Lan, cô luôn cảm thấy buồn bực.
Phản ứng trước những khúc mắc mà người dân trong thị trấn gặp phải khi quy tắc riêng áp dụng cho từng đối tượng, ông Marjon de Hoon-Veelenturf - một trong hai thị trưởng của Baarle - cho biết: "Trong tình huống xảy ra khủng hoảng, thị trưởng không phải là người có quyền quyết định. Chúng tôi phải đáp ứng quy định pháp luật từ cả hai bên".
Trong một văn bản chính sách công bố ngày 13/5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ đang tìm cách mở cửa lại khu vực Schengen không biên giới và cảnh báo các quy định siết chặt biên giới giữa các quốc gia đang gây nguy hại cho cuộc sống châu Âu.
(Nguồn: Vietnamnet, Soha, Thanh Niên, Báo Calitoday)
23/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
20/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
19/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
14/03/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
09/03/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
15/02/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
22/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
18/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
17/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
23/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
22/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
21/10/2026
Lãnh đạo đối ngoại EU chỉ trích gay gắt Trung Quốc Trong một bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải hôm 15/5, ông Borrell viết, sự tin tưởng và "có đi, có lại" l&ag
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá