Chiến dịch „Triệt phá ổ đưa người“ băng nhóm Việt-Đức

Dr. Nguyễn Sỹ Phương

Tờ mờ sáng hôm kia, chừng 220 cảnh sát Liên bang và 2 tiểu bang Berlin, Brandenburg mở chiến dịch lớn mang tên „Triệt phá ổ đưa người“ khám xét vây bắt một băng nhóm Việt Đức 10 thành viên chuyên đưa người bằng con đường cưới giả, thực hiện lệnh bắt giữ 3 nghi can và khám xét 20 căn hộ. Hai căn hộ nằm ở thôn Ahrensfelde và Panketal, Brandenburg, các căn hộ khác ở Đông Berlin, quận Lichtenberg, Pankow, Treptow-Köpenick và Marzahn Hellersdorf.

Băng nhóm bị cáo buộc làm giấy tờ kết hôn giữa người Đức và người Việt để lấy giấy phép cư trú hợp pháp ở Đức. Những cặp vợ chồng giả đó được đưa sang Đan Mạch làm thủ tục kết hôn theo Luật hôn thú Đan Mạch (chính vì vậy đã có thời kỳ giấy kết hôn với người nước ngoài ở Đan Mạch không được Đức công nhận). Ở Đó họ được làm thủ tục kết hôn bình thường. Trở lại Đức, cặp đôi cưới giả mỗi người sống mỗi nơi. Mỗi trường hợp thành công phải trả cho băng nhómđưa người phí tổn lên tới 50.000 Euro.

Cảnh sát Liên bang phát hiện được tổng cộng 10 hôn thú giả cùng 5 trường hợp nhận con hờ thành công, được băng nhóm hoàn thiện toàn bộ thủ tục cấp giấy phép lưu trú ở Đức trót lọt. Đối tượng mua phần lớn là đàn ông Việt sang Đức du lịch, công tác, hoặc sinh viên nhập học. Tất cả đều có một điểm chung là mục đích lưu trú có thời hạn. Vì vậy họ tìm con đường khác để ở lại lâu dài.

Ba nghi can bị bắt có 2 đàn ông Việt 35 và 57 tuổi và một phụ nữ Đức 26 tuổi. Những thành viên còn lại tuổi từ 20 đến 67 cũng chính là những người mua kết hôn giả hoặc nhận con hờ. Cảnh sát thu giữ được tất cả bằng chứng tài liệu, nhẫn cưới nhiều kích cỡ khác nhau (nghĩa là hoạt động chuyên nghiệp, nhẫn cưới được sắm sẵn cho mọi đối tượng có thể có), điện thoại di động, giấy tờ tùy thân cùng 26.000 Euro tiền mặt cất giấu kỹ nhưng bị chó nghiệp vụ ngửi phát hiện được. Nhóm băng nhóm đã vào tầm ngắm cuả cơ quan điều tra được thành lập năm 2017 mang mật danh „Schleuser – Đưa người“. Lúc đó, một người đàn ông Việt nhận con của một phụ nữ Đức được Sở Ngoại kiều thừa nhận và cấp giấy phép lưu trú. Nhưng rồi từ người phụ nữ này không rõ bằng cách nào lộ ra thông tin được người đàn ông Việt trả cho một khoản tiền lớn (người Đức thường độc lập, tự tin, trung thực có sao nói vậy).

Hiện trạng cưới giả nhận con hờ ở Đức

Hồi tháng 3 năm nay, một cuộc vây bắt lớn tiến hành cùng lúc tại 4 tiểu bang Berlin, Brandenburg, Sachsenanhalt và Hessen nhằm vào 1 băng nhóm người Việt chuyên đưa người. Trước đó vào tháng 9.2017, cảnh sát phát hiện được một băng nhómchuyên đưa nam giới từ Nigeria và phụ nữ từ Bồ Đào Nha, để làm giấy tờ lưu trú diện EU cho phiá nam giới. Một cuộc vây bắt lớn chưa từng có lúc đó sử dụng trên 400 cảnh sát khám xét trên 10 căn hộ, xác định được 70 trường hợp kết hôn giả.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ Liên bang, hàng năm có tới chừng 5.000 vụ cưới giả nhận con hờ trên toàn Liên bang (nghĩa là số kết hôn giả của người Việt chưa thấm vào đâu).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang