- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Vào tuần trước, ba ngày liên tục từ 08 - 10.04.2025, Cơ quan Kiểm soát Tài chính, Việc làm Không khai báo, thuộc Văn phòng Hải quan Bielefeld (FKS) tiến hành chiến dịch kiểm tra đồng loạt các tiệm làm đầu mỹ phẩm trên toàn khu vực. Mục tiêu nhắm vào lao động bất hợp pháp, kiểm tra đóng bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, tiền công dân, điều kiện làm việc tối thiểu và nhập cư lậu.
Các trọng điểm kiểm tra bao gồm Bielefeld, Hamm, Herford và Paderborn với một lực lượng hải quan lên tới 37 nhân viên, được hỗ trợ bởi chính quyền quận Arnsberg, các văn phòng thuế Meschede, Paderborn và Soest, Phòng Thủ công Mỹ nghệ Bielefeld và các văn phòng trật tự công cộng của thành phố Lemgo và quận Lippe.
Tổng cộng có tới 88 lao động thuộc các tiệm khác nhau bị kiểm tra.
Kết quả
Các cuộc kiểm tra phát hiện được tổng cộng 14 trường hợp bất thường cần điều tra. Trong đó có 4 trường hợp liên quan đến vi phạm Luật Lương Tối thiểu và làm việc bất hợp pháp của người nước ngoài. Ba trường hợp bị nghi ngờ thiếu đóng phí an sinh xã hội và 2 trường hợp lạm dụng trợ cấp xã hội. Một trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân. Bốn thủ tục điều tra hình sự và bốn thủ tục phạt hành chính đã được thực hiện tại chỗ và thông báo cho cơ quan xuất nhập cảnh có thẩm quyền trong các trường hợp liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp lao động người nước ngoài.
Ba người Việt bị bắt do cư trú bất hợp pháp
Trong quá trình kiểm tra, nghi ngờ cư trú bất hợp pháp và làm việc trái phép đã được xác nhận trong ba trường hợp. Đó là ba người đàn ông quốc tịch Việt Nam trong độ tuổi từ 21 đến 32 không có giấy tờ cho phép làm việc tại Đức.
Tìm cách trốn tránh kiểm tra
Trong một tiệm làm móng ở Lemgo, một nhân viên 21 tuổi đang làm việc, khi trông thấy Hải quan tới lập tức bỏ chạy. Nhưng lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng chặn lại. Người này chỉ trình được hộ chiếu, thiếu giấy tờ cư trú hoặc giấy tờ cho phép làm việc, bị bắt bàn giao cho Sở Ngoại kiều xử lý theo chức năng.
Mang hộ chiếu người khác
Trong một tiệm làm tóc ở Paderborn, một lao động nước ngoài 22 tuổi đang thao tác tạo mẫu móng tay cho khách hàng thì Hải quan tới kiểm tra danh tính. Người này trình hộ chiếu, nhưng bị phát hiện của người khác, lập tức bị bắt bàn giao cho Sở Ngoại kiều xử lí.
Không giấy tờ tùy thân
Tại một tiệm làm móng ở Soest, một nam nhân viên 32 tuổi được thẩm vấn tại chỗ. Người này không thể xác định danh tính của mình. Vì không có giấy tờ tùy thân nào được tìm thấy trên người, nên đương sự được giao cho cảnh sát nhận dạng. Kết quả, người này được bàn giao cho Sở Ngoại kiều xử lí theo luât định.
Chủ tiệm
Đối với các trường hợp người lao động vi phạm luật pháp, chủ sử dụng lao động đều bị liên đới trách nhiệm và bị điều tra.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Tòa án Münchner Landgericht: Mở phiên đầu tiên xét xử vụ án nhân viên Sở Ngoại kiều München mua bán giấy phép cư trú với 85 người Việt
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá