- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

DAAD tổ chức giao lưu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Trong hơn 50 năm qua, trao đổi học thuật giữa các trường đại học Đức và Việt Nam đã định hình mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, đại diện từ 18 trường đại học Đức đã đến Việt Nam theo lời mời của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức ( DAAD ) để phát triển các lĩnh vực hợp tác mới và tăng cường mối quan hệ hiện có với 25 trường đại học Việt Nam tại các sự kiện giao lưu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, các trường đại học Đức còn tìm kiếm sinh viên thông qua hai hội chợ du học nhằm cung cấp thông tin cụ thể về các chương trình học và cuộc sống tại Đức cho sinh viên và đã tiếp cận được hơn 2.000 người Việt Nam theo cách này.
Sự quan tâm liên tục của Đức trong việc tăng cường quan hệ học thuật giữa Việt Nam và Đức đã được nhấn mạnh tại hai buổi tiệc tối giao lưu có sự tham dự của Đại sứ Đức, bà Helga Margarete Barth và Phó Tổng lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Christopher Scholl. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đối với sự phát triển hơn nữa của giáo dục đại học và khoa học Việt Nam. Đức là đối tác quan trọng ở đây.
Đức và Việt Nam duy trì mối quan hệ đối tác học thuật chặt chẽ
Những con số sau đây đã chứng minh điều đó: Hiện nay có khoảng 200 mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học Đức và Việt Nam. Ngoài ra, có hơn 7.000 học sinh Việt Nam đang học tập tại Đức. Không ít người quyết định ở lại Đức trong nhiều năm sau khi tốt nghiệp để có được kinh nghiệm chuyên môn ban đầu và xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp. Họ nhận được sự hỗ trợ từ cả các trường đại học và Chính phủ Liên bang Đức, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng to lớn của Đức dành cho việc trao đổi các chuyên gia với Việt Nam.
Với hơn 400.000 sinh viên quốc tế và hơn 75.000 nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới, Đức được đánh giá cao là quốc gia đối tác có giá trị cao trong lĩnh vực học thuật, trong đó, DAAD đóng vai trò trung tâm. Tại Việt Nam, DAAD có văn phòng tại Hà Nội và sẵn sàng tư vấn cho bất kỳ ai quan tâm đến chương trình trao đổi học thuật.
Nguồn: Thông cáo Báo chí của DAAD.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá