Chi tiết mức án vụ Tập đoàn Phúc Sơn; Vì sao Quyết FLC được giảm án sâu; Trương Mỹ Lan sẽ thoát chết; Quốc hội bế mạc Kỳ hợp thứ 9 khóa XV

CHI TIẾT MỨC ÁN VỤ TẬP ĐOÀN PHÚC SƠN

Sau 3 ngày xét hỏi, sáng 27/6, đại điện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương.

Mức án đề nghị như sau:

1, Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long) bị đề nghị 17 - 18 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 15 - 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 11 - 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp mức án 30 năm tù.

Tội Nhận hối lộ

2. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị đề nghị 14 - 15 năm tù.

3. Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 9 - 10 năm tù.

4. Ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: 7 - 8 năm tù.

4. Ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc: 7 - 8 năm tù.

6. Ông Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc: 4 - 5 năm tù.

7. Ông Chu Quốc Hải, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc: 4 - 5 năm tù.

8. Ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: 7 - 8 năm tù.

9. Ông Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: 7 - 8 năm tù.

10. Ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: 7 - 8 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

11. Ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

12. Ông Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

13. Ông Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

14. Ông Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ: 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

15. Ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ: 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

16. Đinh Thị Thu Hương, cựu Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai , Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc: 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

17. Cao Đại Nghĩa, cựu Phó phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

18. Nguyễn Ngọc Huy, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn TN&MT Nam Hà: 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi

19. Đặng Trung Hoành, cựu Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long: 24 - 30 tháng tù.

Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

20. Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 6 - 7 năm tù.

21. Đỗ Hữu Vinh, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.

22. Phan Văn Vị, cựu Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 4 - 5 năm tù.

23. Đỗ Ngọc Hóa, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC: 3 - 4 năm tù.

24. Nguyễn Minh Ân, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội: 3 - 4 năm tù.

25. Bùi Minh Hồng, cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: 5 - 6 năm tù.

26. Hoàng Quốc Trị, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng.

27. Khổng Văn Thuyết, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

28. Đàm Hữu Tuấn, cựu Trưởng ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

29. Nguyễn Xuân Nhâm, cựu Hiệu trưởng trường Trung học VHNT tỉnh Vĩnh Phúc: 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

30. Nguyễn Tiến Khôi, cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng: 30 - 36 tháng tù.

31. Lưu Quang Huy, cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ: 30 - 36 tháng tù.

32. Lê Đức Thọ, cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng: 24 - 30 tháng tù.

33. Trần Xuân Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ: 24 - 30 tháng tù.

34. Hà Hoàng Việt Phương, cựu Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi: 24 - 30 tháng tù.

35. Lê Quốc Đạt, cựu Trưởng phòng, Sở Giao thông vận tải; cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi: 24 - 30 tháng tù.

36. Phạm Ngọc Thủy, cựu Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi: 30 - 36 tháng tù.

Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

37. Nguyễn Thị Hằng, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 4 - 5 năm tù.

38. Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 4 - 5 năm tù.

39. Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 24 - 30 tháng tù.

40. Nguyễn Hồng Sơn, cựu Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn: 24 - 30 tháng tù.

41. Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group: 3 - 4 năm tù.

VÌ SAO TRỊNH VĂN QUYẾT FLC ĐƯỢC GIẢM ÁN SÂU?

Ngày 26-6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 18 năm tù).

Cùng với đó, tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 4 tỉ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 3 năm tù). Tổng hình phạt phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết là 7 năm tù, 4 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) lĩnh án 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 11 năm 6 tháng tù); phạt 3,5 tỉ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 30 tháng tù).

Em gái khác của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga (phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) bị tòa tuyên phạt mức án bằng thời hạn tạm giam với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 3 tỉ tội thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm phạt 8 năm tù cho 2 tội danh). Theo bản án, bà Nga bị tạm giam 38 tháng 21 ngày, tòa tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa nếu không bị khởi tố, bắt giam trong vụ án khác.

Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án gần 2.500 tỉ đồng (nộp thừa hơn 20 tỉ đồng).

Trước khi diễn ra phiên toà phúc thẩm, có hơn 110 bị hại trong vụ án có đơn xin giảm án cho Trịnh Văn Quyết. Bên cạnh đó, còn có tổng cộng hơn 5.000 lá đơn của các cá nhân, tập thể trên khắp cả nước cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch FLC. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Đối với các bị cáo kháng cáo xin chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp tổng cộng hơn 40 tỉ đồng để đảm bảo nộp tiền cho bản thân và các bị cáo khác trong vụ. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo xin chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Cũng theo bản án phúc thẩm, 2 em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS), bà Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch Tập đoàn FLC), Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS),... đều là những người phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt. Trong đó, nhiều bị cáo không được hưởng lợi nên Hội đồng xét xử phúc thẩm có căn cứ chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đối với các tài sản bị kê biên, phong toả trong vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho biết toàn bộ hậu quả của vụ án đã được khắc phục nên cần dỡ phong toả đối với các tài sản trên.

Trước đó, đúng 8 giờ 50 phút sáng nay 26-6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã bắt đầu tuyên án đối với cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm trong vụ án "Thao túng chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết không đến tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Công bố văn bản của Bệnh viện 19-8 trả lời trại tạm giam, chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn cho biết cựu chủ tịch FLC đang trong tình trạng mệt, khó thở, mắc nhiều bệnh và "nguy cơ tử vong rất cao". Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết bị suy giảm nhiều chức năng, đang phải duy trì dùng kháng sinh, thuốc kháng lao, cần theo dõi lâu dài tại bệnh viện.

Trong quá trình diễn ra phiên xét xử, VKSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trịnh Văn Quyết 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 18 năm) và 4 tỉ đồng tiền phạt cho tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 3 năm). Như vậy, cựu chủ tịch FLC được đề nghị giảm 13-14 năm tù so với án sơ thẩm 21 năm.

Em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế 3,5 tỉ đồng cho tội Thao túng thị trường chứng khoán và 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án sơ thẩm tuyên bị cáo Huế 14 năm tù.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái bị cáo Quyết), cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, cũng được đề nghị chuyển án tù sang phạt tiền 3,5 tỉ đồng cho tội Thao túng thị trường chứng khoán và 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án sơ thẩm của bị cáo này là 8 năm tù.

Theo kiểm sát viên, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục, một số bị cáo không bị buộc nộp tiền vẫn tự nguyện nộp, do đó khi xét giảm án cho những người đầu vụ, có căn cứ giảm án cho các đồng phạm và cả những người liên quan.

Trong vai trò cao nhất, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được VKSND đánh giá có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài việc khắc phục thừa nghĩa vụ dân sự, bị cáo Quyết có hơn 5.000 đơn xin giảm án của các đối tác, doanh nghiệp, nhân viên, địa phương, các đơn vị, đoàn thể. Bị cáo này đang được xét xử vắng mặt do mắc nhiều bệnh, sức khỏe kém, gia đình có công với cách mạng.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu chỉ đạo việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên hơn 4.300 tỉ đồng; thu lời bất chính hơn 3.600 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bản án nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước; gây bức xúc trong nhân dân; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư… Hậu quả vụ án khiến nhiều nhà đầu tư mất 684 tỉ đồng ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trước khi phiên toà diễn ra xét xử phúc thẩm, bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Trịnh Văn Quyết) cùng người thân đã nộp thêm số tiền 1.400 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Quyết. Đến nay, tính cả số tiền 1.072 tỉ đồng mà người thân đã nộp khắc phục cho 3 anh em bị cáo Quyết thì gia đình cựu chủ tịch FLC đã nộp tổng hơn 2.472 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng nộp thêm gần 50 tỉ đồng. Số tiền này, gia đình cựu Chủ tịch FLC sẵn sàng cho việc áp dụng hình phạt tiền thay cho phạt tù đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Thúy Nga; Trịnh Thị Minh Huế; Trịnh Văn Đại (anh họ ông Quyết); Nguyễn Văn Mạnh (em rể ông Quyết), Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch FLC) nếu được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

BỎ ÁN TỬ HÌNH TỘI THAM Ô TÀI SẢN, BÀ TRƯƠNG MỸ LAN SẼ THOÁT CHẾT?

Với các bản án tử hình có hiệu lực trước ngày 1/7 nếu thuộc một trong 8 tội danh được bỏ hình phạt tử hình theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự sẽ được xem xét chuyển xuống hình phạt chung thân.

Trưa 27/6, sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV, Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt câu hỏi: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó, bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh, bao gồm cả tội tham ô tài sản.

Mặt khác, dự án Luật còn quy định với những người bị án tử hình các tội danh được bỏ hình phạt tử hình theo quy định của Luật, nhưng chưa thi hành án được chuyển sang án chung thân.

Vậy với tội danh tham ô tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát có thuộc đối tượng được xét giảm án tử hình sang chung thân không?

Trả lời phóng viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ cho biết, việc sửa đổi các quy định của Bộ luật hình sự vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, do Chính phủ trình. Trong đó, thể hiện rất là rõ quan điểm và những lý do tại sao cần phải giảm bớt các tội danh có hình phạt cao nhất là hình phạt tử hình.

Theo quy định chuyển tiếp của dự án Luật, đối với những hành vi phạm tội bị toà án tuyên phạt tử hình mà bản án đã có hiệu lực trước ngày 1/7/2025, thuộc các trường hợp được quy định về việc bỏ hình phạt tử hình tại dự án Luật, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật sẽ được xem xét chuyển xuống thành hình phạt chung thân.

Điều này thể hiện nhất quán quan điểm về khoan hồng trong nguyên tắc xây dựng Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trước đến nay.

Đối với những tội phạm, hình phạt mà đến thời điểm xem xét có những quy định theo hướng giảm nhẹ hơn, khoan hồng hơn thì được áp dụng quy định mới.

Đây cũng là một nguyên tắc đã được thực hiện từ trước đến nay đối với các quy định liên quan đến tội phạm và hình phạt về hình sự.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, 8 tội danh được bỏ hình phạt tử hình, bao gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Tội vận chuyển trái phép chất ma tuý; Tội tham ô tài sản; Tội nhận hối lộ; Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.

QUỐC HỘI BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 9, KHÓA XV

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau Kỳ họp khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đặc biệt là thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã…

Sáng 27/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 35 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung hệ trọng, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, được cử tri và nhân dân theo dõi, phấn khởi, kỳ vọng và đồng tình, thống nhất cao.

Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay; tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng vẫn bảo đảm nền nếp, cẩn trọng, kỷ cương, đúng quy định của pháp luật và hiệu quả.

Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV. Đồng thời, thông qua 14 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 6 dự án luật. Hầu hết các luật, nghị quyết thông qua đều đạt được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội, cùng với nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

"Nhân dịp này, Quốc hội đặc biệt trân trọng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhân dân trong toàn hệ thống chính trị, trong đó có chính quyền cấp huyện, đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang ở từng địa phương, góp phần cho việc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện của đất nước trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác nhằm phát huy tối đa nguồn lực, phục vụ quốc kế dân sinh.

Quốc hội đã quyết định rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch, phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng. Đây là những quyết sách quan trọng, thể hiện sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử trong tháng 3/2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; tiến hành chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và giáo dục-đào tạo. Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đạt được sự thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập Hiến, lập pháp của Quốc hội khóa XV. Các quyết sách, đạo luật được thông qua tại Kỳ họp này có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau Kỳ họp này khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đặc biệt là thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã… vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Nguồn: Soha; Kenh14; Người Đưa Tin; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang