- Thời sự
.jpg)
Hầu toà trong vụ án Phúc Sơn, nhiều bị cáo từng là chủ tịch, bí thư, lãnh đạo sở của các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.
Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn cùng các địa phương Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") bị xét xử về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
9 bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ, trong đó có Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc)…
8 bị cáo bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Phạm Văn Vọng (cựu Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phạm Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)…
Bị can Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Ngoài ra, còn 17 bị cáo bị truy tố tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 5 bị cáo bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.
Hành vi sai phạm của Hậu “Pháo” và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi vi phạm kế toán là 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm đấu thầu là 459 tỷ đồng.
Hành vi sai phạm của Hậu dẫn đến hàng loạt cán bộ ở các địa phương nêu trên bị xử lý kỷ luật, làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc dư luận.
Ngoài ra, Hậu “Pháo” còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để những cá nhân này thực hiện theo yêu cầu của Hậu, tạo điều kiện cho cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Tổng cộng, Hậu “Pháo” đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, đưa hối lộ cho cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng); đưa hối lộ bị cáo Lê Duy Thành 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ Nguyễn Văn Khước 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 ô đất để hưởng chênh lệch 3 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hậu cũng đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi) 22,6 tỷ đồng cùng 240.000 USD. Trong đó, ông Minh hưởng lợi 10,6 tỷ đồng và 40.000 USD. Thông qua Đặng Văn Minh, Hậu “pháo” đưa 6 tỷ đồng cùng 20.000 USD cho bị cáo Cao Khoa và đưa 6 tỷ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ.
Theo cáo buộc, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần TƯ để được thuê phòng VIP, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy.
Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng, trong đó, có 36 lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 2 "bệnh nhân" đang điều trị bắt buộc.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án hình sự với 6 tội danh nghiêm trọng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giám định và điều trị tâm thần.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 7-9/6, lực lượng công an đồng loạt khám xét 48 địa điểm tại Hà Nội và Thanh Hóa - bao gồm nơi ở, nơi làm việc của các bị can và đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm một khối lượng lớn tài liệu chuyên môn, chất ma túy và nhiều tài sản có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.
Sự thật gây sốc được phơi bày trong quá trình kiểm tra ngày 8/6 khi tại thời điểm kiểm tra đột xuất, có tới 22 "bệnh nhân" thuộc diện bắt buộc chữa bệnh không có mặt tại viện. Trong đó, 15 người bị nghi ngờ đã "chạy" kết luận tâm thần giả để trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập tổng cộng 90 người liên quan, trong đó, có tới 76 cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần TƯ - cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô "có tổ chức" của hành vi vi phạm.
Điểm nhấn của vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) – nữ “bệnh nhân đặc biệt” từng nhiều lần phạm tội, nhưng liên tục "thoát án" nhờ các kết luận giám định tâm thần. Và đằng sau những bản kết luận đó là cả một đường dây móc ngoặc - hối lộ - trục lợi kéo dài nhiều năm.
“Bệnh nhân đặc biệt” sống như bà hoàng trong viện
Theo điều tra, Mai Anh từng bị xử lý hình sự năm 2016 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị đưa đi bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Trong thời gian điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh không những không cải tạo mà còn móc nối với các cán bộ, giám định viên để được ra ngoài, thậm chí tiếp tục phạm tội làm giả giấy tờ vào năm 2020.
Năm 2023, cùng chồng là Lê Văn Đông (SN 1978), Mai Anh tiếp tục dính líu đến hành vi Gây rối trật tự công cộng và cả hai lại được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.
Nhưng điều bất thường là, trong thời gian này, Mai Anh hối lộ các cán bộ Viện để “thuê phòng VIP” trong viện: phòng riêng, điều hòa, dàn âm thanh sôi động, phục vụ cho các bữa tiệc ăn chơi và sử dụng ma túy ngay trong cơ sở y tế chuyên biệt. Không những vậy, vợ chồng Mai Anh còn thường xuyên ra ngoài, đi nghỉ dưỡng, thậm chí mời cả cán bộ khoa đi du lịch cùng.
Trùm dắt mối “chạy” bệnh tâm thần - kiếm hàng tỷ đồng
Không chỉ hưởng đặc quyền trong viện, Mai Anh còn đóng vai trò là “mắt xích trung gian” kết nối giữa người nhà các bị can hình sự với lãnh đạo Viện Pháp y, để “chạy” kết luận tâm thần giả, giúp nhiều đối tượng trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Một số vụ, Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, rồi chia phần cho Trần Văn Trường -cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần TƯ. Ông Trường sau đó chia tiếp cho các thành viên hội đồng giám định, để họ “gọt giũa” hồ sơ bệnh án: từ thêm triệu chứng đến ghi không đúng thực trạng bệnh… nhằm hợp thức hóa kết luận “mất năng lực hành vi”.
Mai Anh còn thu thập thông tin nội bộ từ khoa giám định, phòng kế hoạch, nắm rõ lai lịch gia đình bị can đến giám định để chủ động chào mời, gợi ý "chạy" bệnh và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Xử lý nghiêm tất cả những người liên quan
Theo Công an TP Hà Nội, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sâu rộng tới công lý và lòng tin vào hệ thống pháp luật. Việc hàng loạt đối tượng hình sự nghiêm trọng được “hợp thức hóa” bằng những kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh đã biến nơi điều trị thành “lãnh địa” để tiếp tục phạm tội.
Việc điều tra, xử lý kịp thời không chỉ ngăn chặn hàng loạt tội phạm nguy hiểm tiếp tục lộng hành mà còn đặt lại kỷ cương trong hoạt động giám định pháp y tâm thần – vốn là “phao cứu sinh” cho không ít đối tượng lách luật.
Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả những người liên quan, dù là bệnh nhân, cán bộ hay lãnh đạo, để đảm bảo rằng không ai được quyền đứng trên pháp luật – kể cả trong những nơi tưởng như “ngoài vòng tố tụng”.
Vụ án đang tiếp tục được công an TP mở rộng điều tra.
.jpg)
Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, quy hoạch, đất đai nhằm tận dụng các cơ chế mới của Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội.
Người lao động khó tiếp cận nhà ở
Vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đại, ở thành phố Thủ Đức, vào lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 10 năm. Cả hai đều công tác tại một cơ quan nhà nước với mức lương mỗi người hơn 10 triệu đồng/tháng. Gia đình nhiều lần tìm mua căn hộ với mức giá vừa phải để an cư lạc nghiệp nhưng giá các dự án nhà ở thương mại quá cao so với mức thu nhập. Vợ chồng anh Đại tìm đến các dự án nhà ở xã hội nhưng sau nhiều năm chờ đợi vẫn chưa đến lượt vì thực trạng cầu vượt cung.
Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đô thị lớn. Tại các thành phố lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai,… hàng triệu người lao động đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở, kể cả nhà ở phân khúc giá rẻ. Với mức thu nhập trung bình khoảng 10-13 triệu đồng/người/ tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, việc tích lũy để mua nhà rất khó khăn. Bởi giá phân khúc nhà trung và cao cấp hiện nay dao động từ 30-35 triệu đồng/ m², thậm chí 50 triệu đồng/m². Theo thống kê, chỉ khoảng 10% công chức, người lao động, công nhân tại các đô thị có khả năng tiếp cận nhà ở.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng cho biết, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 2.400 căn và một dự án nhà lưu trú công nhân hoàn thành một phần với quy mô 368 căn. Thành phố đang thi công và nỗ lực hoàn thành trong năm nay bốn dự án khác, gồm: Dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại khu đất chợ Bình Phú cũ (Quận 6); dự án tại số 324 Lý Thường Kiệt (Quận 10);… với quy mô hơn 2.800 căn. Thành phố dự kiến khởi công nhiều dự án khác trong năm 2025 và năm 2026 với quy mô hàng chục nghìn căn. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025 thành phố sẽ hoàn thành khoảng 35.000 căn nhà ở xã hội, đến 2030 sẽ hoàn thành 93.000 căn.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố mới hoàn thành hơn 6.000 căn (trong tổng mục tiêu 35.000 căn). Trong thời gian còn lại của năm 2025 sẽ rất khó để thành phố đạt được mục tiêu đã đề ra, nếu không muốn nói là bất khả thi. Tuy nhiên, với nhiều chính sách, cơ chế mới do Chính phủ, Quốc hội ban hành, các dự án nhà ở xã hội có thể tăng tốc nhanh hơn.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, các dự án nhà ở xã hội có những kết quả cụ thể song nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, như: Một số địa phương chưa quan tâm công tác phát triển nhà ở xã hội; số lượng dự án hoàn thành chưa đạt mục tiêu. Một số dự án nhà ở xã hội đã khởi công nhưng chưa triển khai thi công hoặc bị chậm tiến độ. Một số địa phương bố trí quỹ đất chưa phù hợp với thực tế đối tượng thụ hưởng. Quá trình triển khai vẫn vướng mắc về xác định chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép xây dựng, xác định giá bán, lựa chọn đối tượng mua nhà gây kéo dài thời gian triển khai.
Đồng chí Nguyễn Văn Sinh cho biết, nhằm tập trung tháo gỡ triệt để khó khăn, Bộ Xây dựng đã chủ động tham mưu, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét một số chủ trương, chính sách mới. Trong đó có Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Trước đó, ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 444/QĐ- TTg giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025-2030 là 995.445 căn hộ để thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Nghị quyết số 201/2025/QH15 sẽ gỡ nhiều vướng mắc để thực thi chính sách phát triển nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021-2024, cả nước mới thực hiện được hơn 10% chỉ tiêu trong mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt hơn 6%.
Theo UBND thành phố, nhằm triển khai hiệu quả chính sách mới, thành phố sẽ chủ động bố trí các quỹ đất phù hợp với diện tích khoảng 1.400 ha. Thành phố kỳ vọng với những điểm mới của Nghị quyết số 201/2025/ QH15, những khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư,… sẽ được tháo gỡ. Thành phố quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển 100.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
Cả nước có 686 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 627.867 căn, trong đó: 117 dự án hoàn thành và hoàn thành một phần, quy mô 80.811 căn; 159 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô 135.563 căn. 416 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 417.185 căn. 5 tháng đầu năm 2025, cả nước đã khởi công, đang thi công 159 dự án, với quy mô 135.563 căn, trong đó khởi công mới 21 dự án, với quy mô 20.428 căn. Riêng 5 tháng đầu năm, có 22.649 căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành.
Trước áp lực giải ngân trung bình hơn 500 tỉ đồng mỗi ngày để Chủ tịch UBND TP.HCM "có cơ sở báo cáo với Chính phủ một cách thuyết phục", hàng loạt dự án trọng điểm tại TP đang chạy hết tốc lực nhằm khởi công trong 6 tháng cuối năm.
Dồn dập khởi công các dự án trọng điểm
Chỉ còn 3 ngày nữa (27.6), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (gọi tắt Ban Giao thông, TCIP) sẽ tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Tôm mới thay thế cầu sắt cũ đã xuống cấp trên tuyến đường huyết mạch Lê Văn Lương. Dự án có tổng chiều dài hơn 683 m, bao gồm phần cầu chính dài 171 m, rộng 15 m và đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 512 m, rộng 29 m; tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng. Đây là một trong 4 cây cầu trọng yếu nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương mà người dân khu nam TP đã mong chờ từ rất lâu.
Trước đó, cầu Long Kiểng và cầu Rạch Đỉa đã lần lượt được xây mới và đưa vào khai thác trong năm 2023 và 2024. Những cây cầu lần lượt thông xe giúp khu vực phía tây của xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) trở nên thông thoáng hơn, thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương. H.Nhà Bè đang tiếp tục hoàn thiện phần bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Rạch Dơi, hoàn thiện mạng lưới 4 cây cầu kết nối thông suốt giữa Long An và Nhà Bè cũng như với Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc TCIP, cho biết sau cầu Rạch Tôm, tới tháng 9, TCIP sẽ tiếp tục khởi công các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2 (đoạn 1 và 2 đi qua TP.Thủ Đức). Hồi tháng 4, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật và rà phá bom mìn tại 2 đoạn này với tổng chiều dài 6 km, sẵn sàng tổ chức thi công gói thầu xây lắp vào tháng 9. Tổng mức đầu tư về xây lắp giai đoạn 1 của đoạn 1, đoạn 2 là 5.239 tỉ đồng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 8.627 tỉ đồng với 1.154 trường hợp bị ảnh hưởng, 62 ha đất phải thu hồi. UBND TP.Thủ Đức cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, chuyển giao phần kinh phí còn lại cho công tác giải phóng mặt bằng, ước tính khoảng 142 tỉ đồng, để tái khởi động thi công đoạn 3.
Cũng trong tháng 9, khu đông TP sẽ có thêm công trường dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2). Dự án này sau khi hoàn thành sẽ đồng bộ với nút giao An Phú, giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông cửa ngõ phía đông.
Bên cạnh các dự án nội đô, TP.HCM cũng sẽ chính thức khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh vào đúng ngày 2.9. Từ tháng 2 đến nay, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đã tập trung triển khai công tác cắm mốc, giao ranh trên địa bàn 2 địa phương, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Các đơn vị dự kiến khởi công xây dựng dự án thành phần 2 "đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc" (các gói thầu xây lắp dùng vốn ngân sách) vào 2.9. Sau đó, khởi công xây dựng dự án thành phần 1 "Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 (các gói thầu xây lắp dùng vốn PPP) vào tháng 1.2026, hoàn thành thông xe toàn dự án vào 31.12.2027.
Ngay sau đó, TP sẽ khởi công dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, tuyến trục quan trọng nối các quận 1, 4 và 7 với kinh phí hơn 3.724 tỉ đồng. Công tác chi trả bồi thường cho người dân đang được triển khai song song với đẩy nhanh các thủ tục lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật và tổ chức đấu thầu, đảm bảo tiến độ khởi công công trình vào tháng 10, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2027.
"6 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút của ngành giao thông nhằm đảm bảo tiến độ chung của các dự án. Không chỉ các dự án khởi công mới, Ban cũng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp thông xe kỹ thuật đoạn Vành đai 3 qua TP.HCM vào cuối năm nay. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục 4 dự án BOT trên tuyến hiện hữu theo Nghị quyết 98 để khởi công vào đầu năm tới. Đây đều là những công trình trọng điểm sử dụng ngân sách, đảm bảo triển khai đúng kế hoạch sẽ góp phần tăng tốc tỷ lệ giải ngân đầu tư công của TP đáp ứng đúng mục tiêu đề ra", lãnh đạo TCIP thông tin thêm.
Quyết liệt xử lý nhà thầu chậm
Sau 5 tháng, TP.HCM giải ngân chỉ đạt tỷ lệ 10,2%. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu hết tháng 6 phải đạt tối thiểu 30% tiến độ giải ngân để TP có cơ sở báo cáo với Chính phủ một cách thuyết phục. Với yêu cầu này, chỉ riêng tháng 6, TP cần giải ngân thêm gần 17.000 tỉ đồng, tức hơn 500 tỉ đồng mỗi ngày.
Trước áp lực rất lớn như vậy, lãnh đạo TP đã chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công theo hình thức "3 ca, 4 kíp" trong suốt tháng 6, quyết liệt xử lý các cá nhân, đơn vị chậm trễ trong việc giải ngân; phê bình, kiểm điểm, khiển trách người đứng đầu nếu không đạt mục tiêu giải ngân. TP.HCM đã nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư thuộc 4 ban quản lý dự án chuyên ngành và 16 quận, huyện chậm hoàn tất công tác lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc xem xét trách nhiệm trong việc chậm thẩm định, chưa chủ động thực hiện công tác quản lý, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thuộc ngành, lĩnh vực do mình quản lý, làm ảnh hưởng đến công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của TP.
Mới nhất, nhiều đơn vị thi công chậm tiến độ các gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cũng đã bị chủ đầu tư xử phạt với mức phạt cao nhất hơn 681 triệu đồng.
Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định thời gian tới sẽ tập trung đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông trọng điểm, kết nối vùng và các dự án chuẩn bị đầu tư đã được UBND TP.HCM giao cho Sở. Đơn cử như dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4; các nút giao thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với QL50, đường Nguyễn Văn Tạo, đường Rừng Sác; mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Chơn Thành…
Trong đó, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án, công trình. Hoàn tất công tác quyết định đầu tư đối với các dự án do Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. Đồng thời, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Nhân Dân; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá