.png)
CDU/CSU và SPD ký thỏa thuận Liên minh cầm quyền
Mười tuần đã trôi qua kể từ cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Bundestag, đến hôm nay Thỏa thuận Liên minh đen-đỏ thứ năm trong lịch sử của Cộng hòa Liên bang Đức đã được ký kết. Thỏa thuận Liên minh dài 144 trang có tựa đề “Trách nhiệm đối với nước Đức”. Buổi ra mắt Chính phủ Liên bang sẽ diễn ra ngày mai, thứ 3, sau khi bầu Chủ tịch Đảng CDU Friedrich Merz làm thủ tướng thứ mười của Liên bang Đức.
Bầu cử Thủ tướng
Cuộc bầu cử Merz làm Thủ tướng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày mai được coi là khá chắc chắn. Số phiếu tối thiểu cần có là 316 phiếu nghị sỹ. Trong khi đó tổng số nghị sỹ hai đảng là 328. Nghĩa là có thể có tối đa 12 phiếu vượt ngưỡng tối thiểu.
Sau khi trúng cử, Merz 69 tuổi sẽ nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm từ Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier tại Cung điện Bellevue và sau đó sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Bundestag. Tiếp theo là việc bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức nội các của ông.
Thách thức đối với Chính phủ mới
Bốn thách thức đặc biệt đặt ra cho Chính phủ Liên minh được nêu trong Thỏa thuận “Trách nhiệm đối với Đức”:
1- Liên minh phải thúc đẩy nền kinh tế dang suy yếu một lần nữa.
2- Kiềm chế di cư bất hợp pháp.
3- Kiểm soát tài chính với ngân sách cho năm 2025 và 2026.
4- Ngoài ra, chính phủ Merz phải xác định lại vai trò của mình ở châu Âu và thế giới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi hướng đi trong chính sách đối ngoại và trước mối đe dọa từ Nga.
Danh sách Nội các mới
- Lars Klingbeil: Bộ trưởng Tài chính Liên bang và Phó Thủ tướng (SPD).
- Bärbel Bas: Bộ trưởng Lao động và Xã hội Liên bang (SPD.)
- Boris Pistorius: Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang (SPD).
- Verena Hubertz: Bộ trưởng Liên bang về Nhà ở, Phát triển Đô thị và Xây dựng (SPD).
- Tiến sĩ Stefanie Hubig: Bộ trưởng Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu dùng Liên bang (SPD).
- Reem Alabali-Radovan: Bộ trưởng Liên bang về Hợp tác và Phát triển Kinh tế (SPD).
- Carsten Schneider: Bộ trưởng Liên bang về Môi trường, Bảo vệ Khí hậu, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (SPD).
- Elisabeth Kaiser: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Chính phủ Liên bang về Đông Đức (SPD)
- Natalie Pawlik: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ủy viên Chính phủ Liên bang về Di cư, Người tị nạn và Hội nhập (SPD).
- Johann Wadephul: Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang (CDU).
- Thorsten Frei: Bộ trưởng Liên bang về các nhiệm vụ đặc biệt và người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Liên bang (CDU).
- Karin Prien: Bộ trưởng Giáo dục, Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên Liên bang (CDU).
- Katherina Reiche: Bộ trưởng Liên bang về Kinh tế và Năng lượng (CDU).
- Patrick Schneider: Bộ trưởng Giao thông Liên bang (CDU).
- Nina Warken: Bộ trưởng Y tế Liên bang (CDU).
- Tiến sĩ Karsten Wildberger: Bộ trưởng Liên bang về Kỹ thuật số và Hiện đại hóa Nhà nước (CDU).
- Tiến sĩ Christiane Schenderlein: Bộ trưởng Bộ Thể thao và Tình nguyện (CDU).
- Tiến sĩ Wolfram Weimer: Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông (CDU).
- Tiến sĩ Michael Meister: Bộ trưởng Hợp tác Liên bang-Nhà nước (CDU).
- Serap Güler: Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang (CDU).
- Günther Krichbaum: Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang (CDU).
- Alexander Dobrindt: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (CSU).
- Dorothee Bär: Bộ trưởng Liên bang về Nghiên cứu, Công nghệ và Vũ trụ (CSU).
- Alois Rainer: Bộ trưởng Bộ Dinh dưỡng, Nông nghiệp và Cộng đồng Liên bang (CSU).
- Florian Hahn: Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang (CSU).
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá