- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.png)
Sau vụ tấn công chết người vào khu chợ Giáng sinh ở Magdeburg, các nhà điều tra đã thu thập được những dấu hiệu đầu tiên về động cơ có thể xảy ra của can phạm. Hôm nay, công tố viên cho biết, đó có thể là do "sự không hài lòng với cách đối xử với người tị nạn Ả Rập Xê Út" ở Đức. Số người chết đã tăng lên năm người, trong đó có một trẻ em. Hơn 200 người bị thương, nhiều người trong số họ bị thương nặng.
Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đến thăm hiện trường
Ông đánh giá đây là một hành động khủng khiếp, điên rồ đâm sâu vào trái tim. Thủ tướng đảm bảo với thành phố, các nạn nhân và người thân về sự đoàn kết của cả nước và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng cứu hộ. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải ở bên nhau như một nhà, chúng ta gắn bó với nhau, sự thù hận không ảnh hưởng tới sự đoàn kết của chúng ta. Gieo rắc thù hận không được phép xảy ra.
Thủ phạm bị cáo buộc là Taleb A
Thủ phạm 50 tuổi, người Ả Rập Saudi đã bị bắt vào tối thứ Sáu ngay sau ba phút điên cuồng lao xe vào chợ Giáng sinh. Hắn ta sang Đức tỵ nạn từ năm 2006 và làm bác sĩ ở đây.
Công tố viên Horst Nopens cho biết, đương sự đã khai nhận về động cơ của tội ác. Theo đó do đương sự không hài lòng với cách đối xử với người tị nạn Ả Rập Saudi. Taleb A. đã công khai bác bỏ Hồi giáo và vận động cho người tị nạn từ Ả Rập Xê Út trong nhiều năm. Trong những năm gần đây, đương sự ngày càng cáo buộc chính quyền Đức và cảnh sát cản trở hoặc ngược đãi.
Taleb A. hiện đang bị tạm giam và thực hiện các cuộc thẩm vấn. Theo Nopens, đương sự hiện bị buộc tội tội giết chết năm người và cố ý làm bị thương 205 người với tổn thương cơ thể nguy hiểm. Theo các nhà điều tra, trong số những người chết có một trẻ chín tuổi, bốn người chết còn lại là người lớn.
Vào buổi tối, một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng được tổ chức tại Nhà thờ Magdeburg với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeie.
.png)
Trên mạng xã hội, đương sự tự giới thiệu mình là một người chỉ trích kịch liệt Hồi giáo và Ả Rập Saudi. Nhưng gần đây đương sự cũng đưa ra những bình luận chỉ trích chính quyền Đức và cáo buộc họ là "các hoạt động bí mật". Taleb A., người bị cáo buộc là tài xế tử thần, đã lái xe cán qua người, giết chết và làm bị thương nặng nhiều người tại chợ Giáng sinh Magdeburg.
Thủ hiến Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) cho biết vào buổi tối xảy ra hành động tấn công khủng khiếp này: Theo điều tra, trước đó, đương sự không được chính quyền biết là một người Hồi giáo. Trên mạng xã hội, đương sự vốn là một bác sĩ 50 tuổi cho thấy mình là một nhà phê bình Hồi giáo cực đoan và là một nhà hoạt động vì lợi ích của phụ nữ từ Ả Rập Xê Út nói riêng. Trên nền tảng "X", Taleb A. có hơn 40.000 người theo dõi trước khi xảy ra vụ án và cũng đã trả lời một số cuộc phỏng vấn về tình hình của phụ nữ ở Ả Rập Xê Út trong những năm gần đây.
Trở thành bác sỹ tâm thần
Theo Công tố viên Haseloff, Taleb A. đến Đức vào năm 2006, nộp đơn xin tị nạn vào tháng 2.2016, được công nhận tỵ nạn vào tháng 7 cùng năm, như một người bị đàn áp chính trị.
Gần đây nhất, đương sự sống ở Bernburg, một thị trấn nhỏ chỉ cách Magdeburg chưa đầy 50 km. Theo một phát ngôn viên của công ty điều hành Salus, đương sự đang làm việc trong một cơ sở y tế điều trị bệnh tâm thần. Đương sự từng điều trị cho những người phạm tội nghiện ngập và đã làm việc tại cơ sở này từ tháng 03.2020. Cơ sở điều trị tâm thần cho biết trong một tuyên bố, đương sự đã không làm việc kể từ cuối tháng 10.2024 do nghỉ phép và tiếp đó là ốm đau.
Vào tháng 06.2019, một cuộc phỏng vấn với Taleb A. xuất hiện trên báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, trong đó đương sự nói: Tôi là người chỉ trích Hồi kịch liệt nhất trong lịch sử. Ngoài các bài đăng của mình trên mạng xã hội, Taleb A. cho biết đã tư vấn cho phụ nữ từ Ả Rập Saudi, về các vấn đề tị nạn và cũng giúp họ liên lạc với các phương tiện truyền thông quốc tế.
Vương quốc Ả Rập Xê Út đã cảnh báo Đức
Theo giới an ninh Ả Rập Xê Út Ả, Rập Xê Út đã cảnh báo Đức về đương sự. Họ đã yêu cầu Đức cho dẫn độ đương sự về nước. Nhưng Đức đã không đáp ứng. Theo giới an ninh, đương sự sống thành phố Al-Hofuf ở miền đông Ả Rập Xê Út và là người dân tộc Shiite. Chỉ khoảng 10% dân số ở quốc gia này là người Shiite. Có nhiều báo cáo về sự phân biệt đối xử đối với người thiểu số Shiite tại Ả Rập.
Mong đợi cái chết
Trong một thời gian, sự xuất hiện của đương sự trên mạng xã hội đã thay đổi, trở nên căng thẳng hơn. Vào tháng 5, năm nay, đương sự viết trên mạng X: Tôi thực sự mong đợi sẽ chết trong năm nay. Tôi sẽ mang lại công lý bằng mọi giá. Chính quyền Đức sẽ chặn mọi con đường dẫn đến công lý. Hiện không rõ liệu đương sự có thực sự tự viết tất cả các bài đăng hay không.
.png)
Trả lời truyền thông
Chỉ khoảng mười ngày trước vụ tấn công, một trang mạng "RAIR" của Mỹ, tự mô tả mình là một tổ chức cơ sở chống Hồi giáo, đã đăng một cuộc phỏng vấn dài hơn 45 phút với đương sự. Trong đó, đương sự cáo buộc cảnh sát Đức, thực hiện "các hoạt động bí mật" và cố tình phá hủy cuộc sống của những người xin tị nạn Ả Rập Xê Út đã từ bỏ Hồi giáo. Đương sự cũng thể hiện mình là một fan hâm mộ đại gia Elon Musk và AfD, tổ chức theo đuổi những mục tiêu tương tự như chính đương sự. Tuy nhiên, đương sự tự mô tả mình về mặt chính trị là cánh tả.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá