Cập nhật 31.08.22 vụ trục xuất gia đình ông bà Phạm/Nguyễn: Đơn Cứu xét không bàn giao cho Quốc hội như lịch hẹn 

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Kiến ​​nghị cứu xét đòi quyền ở lại của ông Phạm Phi Sơn và gia đình không được chuyển giao cho Quốc hội tiểu bang vào thứ Sáu tuần này như lịch đã định. Như Quốc hội tiểu bang thông báo hôm qua, người đệ trình đã hủy bỏ lịch này. Theo Hiệp hội ủng hộ tỵ nạn, một phương án khác hiện đang được đại diện hợp pháp của gia đình xem xét giúp cho gia đình được cấp giấy phép lưu trú nhanh nhất như có thể. Ông Phạm Phi Sơn đã sống ở Sachsen được 35 năm. Bây giờ cả gia đình đang bị đe dọa trục xuất. Đơn kiến nghị cứu xét trực tuyến đã thu được 82.673 người ký vào sáng thứ Ba.

Dave Schmidtke, phát ngôn viên của Hiệp hội Ủng hộ Người tị nạn tiểu bang Sachsen, ra thông cáo: Chúng tôi hoàn toàn yên tâm trước phản ứng tuyệt vời đối với bản kiến ​​nghị cứu xét và thay mặt gia đình ông bà PhạmNguyễn. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi cho đến nay. Mặc dù vụ này là một ví dụ điển hình cho nhiều người đã xây dựng cuộc sống của mình ở đây trong nhiều năm qua, mà chúng tôi chưa từng thấy một vụ nào được ủng hộ của giới truyền thông và chính trị tới mức đó. Sự hỗ trợ tuyệt vời này từ cộng đồng chứng tỏ rằng gia đình ông bà Phạm/Nguyễn xứng đáng được quyền ở lại đây.

(Xem thêm:

=> Cập nhật 27.08.22: Đơn Kiến nghị Cứu xét gia đình người Việt lên nghị trường Quốc hội Sachsen - Qúa trình có thể kéo dài 3 tháng đến trên 1 năm.

=> Hiệp hội Ủng hộ Tỵ nạn Sachsen kêu gọi ký tên Kiến nghị Cứu xét cho gia đình ông bà Phạm/Nguyễn phải được ở lại!.

=> Cập nhật khủng hoảng trục xuất người Việt ở Chemnitz: Tổng hợp Ý kiến Bộ trưởng Nội vụ Sachsen

=> Sôi sục nước Đức: 35 năm sống ở Đức, một người Việt bị lệnh trục xuất cả nhà, chỉ vì về nước quá 6 tháng bị phát hiện sau 1 năm).

Viet Duc Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang