Cảnh sát Liên bang Đức bắt giữ một người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nhiều năm tại nhiều nước châu Âu

(Nhà ga Bahnhof Lindau-Reutin).

Tối thứ Hai vừa qua, Cảnh sát Liên bang Đức đã bắt giữ một người đàn ông Việt 37 tuổi đưa tới cơ sở tạm giữ ở Hof chuẩn bị cho trục xuất về Việt Nam. Người này đã bị cảnh sát phát hiện tại nhà ga Bahnhof Lindau-Reutin, một thành phố tận cùng phía Nam tiểu bang Bayern. Theo thông cáo của cảnh sát, người này đã nhập cảnh trái phép và cư trú tại nhiều quốc qia châu Âu từ 7 năm nay.

Diễn tiến: Người đàn ông Việt đi trên một chuyến tàu tốc hành liên EU (Eurocity) từ Áo tới Đức. Mặc dù mang theo hộ chiếu hợp lệ của mình, nhưng ông không có giấy phép cư trú được phép nhập cảnh hay cư trú ở EU. Qua điều tra trực tuyến, cảnh sát liên bang xác định được người đàn ông này đã có lệnh trục xuất khỏi Đức vào năm 2019, nhưng sau đó đã lẩn trốn, sống lưu vong.

Cảnh sát cũng phát hiện được người đàn ông đã ở bất hợp pháp không chỉ ở Đức, Áo, mà còn ở Thụy Sĩ, Hà Lan kể từ ít nhất năm 2017.

Vào tháng 10.2021, đương sự đã bị cảnh sát tài chính Áo bắt giữ khi đang lao động lậu trong một tiệm ăn. Tại thời điểm đó, đương sự trình giấy phép cư trú tại Áo nhưng lại của một người khác. Sau đó, ông còn có giấy phép cư trú tại Hy Lạp, nhưng bị hết hạn vào tháng 11.2022, mà không có dấu đóng cho phép gia hạn tiếp.

Hiện đương sự đang bị tạm giam tại trại chờ trục xuất ở Hof. Từ đó ông sẽ bị cưỡng chế trục xuất về Việt Nam.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang