- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo cảnh báo của cơ quan y tế thuộc nhiều quốc gia châu Âu và của Đức chủ nhà Euro 2024, các đội tuyển bóng đá châu Âu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Đức tham dự Euro 2024.
Bộ quy tắc ứng xử
Lo ngại trước làn sóng COVID-19 đang quay lại châu Âu, nước chủ nhà Euro 2024 Đức đưa ra bộ quy tắc ứng xử cho tất cả thành viên của 23 đội tuyển nhập cảnh vào Đức phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế là âm tính với COVID-19.
Virus cúm Covid-19 là một “bóng ma” thực sự với nhân loại trong vòng ba năm, từ năm 2020 đến 2022 và Đức là một trong những quốc gia khắt khe nhất về mặt phòng, chống các loại bệnh lây nhiễm, đặc biệt từ người nước ngoài nhập cảnh vào Đức.
Thực trạng Covid-19 ở Đức
Theo số liệu đưa ra từ cơ quan y tế Đức, vào thời điểm này, các ca nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng cùng với những biến thể nguy hiểm. Euro 2024 diễn ra trong một tháng vào mùa hè này là lúc các đội bóng nước ngoài và khách du lịch đến Đức rất đông, có thể gặp nhiều biến thể đa dạng. Sắp tới, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ban tổ chức chủ nhà và HLV trưởng của 24 đội bóng sẽ thảo luận kỹ hơn về thủ tục kiểm tra giấy xét nghiệm của những thành viên nhập cảnh vào Đức, có thể cho các đội tuyển hưởng quy chế đặc biệt trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
Người đứng đầu Ủy ban Tài chính Hội đồng tối cao Ukraine (Verkhovna Rada) Daniil Getmantsev, cho biết Warsaw đã thành lập Liên minh xe bọc thép để tăng cường năng lực cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Liên minh xe bọc thép Ba Lan, Đức, Anh, Thụy Điển và Ý
Theo ông Getmantsev, một liên minh quân sự khác gồm các đối tác của Ukraine đã được thành lập. Lần này là Liên minh xe bọc thép và cuộc họp khai trương liên minh đã diễn ra tại Warsawa.
Liên minh này được khởi xướng bởi Ba Lan và Đức, thành phần có thêm Vương quốc Anh, Thụy Điển và Ý.
Mục đích
Theo ông Getmantsev, mục tiêu của liên minh sẽ là cung cấp vũ khí, đạn dược cho Kiev, đồng thời sửa chữa, bảo trì thiết bị và đào tạo nhân viên kỹ thuật.
Các đối tác phương Tây của Kiev định kỳ tuyên bố thành lập các liên minh gồm nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine, gồm các cam kết cung cấp một số loại vũ khí (đặc biệt là hàng không, pháo binh, xe tăng).
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá