Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Con người đang phải chịu đựng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn vì biến đổi khí hậu do chính con người gây ra.
Theo một nhóm các nhà khoa học, người dân trên khắp thế giới phải chịu trung bình thêm 41 ngày nắng nóng nguy hiểm trong năm qua vì biến đổi khí hậu do chính con người gây ra.
Các nhà nghiên cứu từ tổ chức học thuật World Weather Attribution (WWA) và tổ chức phi lợi nhuận Climate Central đồng thời cũng chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm phần lớn các hình thái thời tiết có hại trong suốt năm 2024.
Kết quả phân tích từ các nhà nghiên cứu của 2 tổ chức này được đưa ra vào cuối của một năm mà biến đổi khí hậu tiếp tục xô đổ kỷ lục nguy hiểm khi nhiệt độ trên toàn cầu khiến năm 2024 có khả năng trở thành năm nóng nhất từng được đo lường và khi một loạt các sự kiện thời tiết thảm khốc khác quét qua.
Năm ngoái, Trái đất đã trải qua một số ngày nóng nhất từng được đo lường và mùa hè nóng nhất từ trước đến nay, với chuỗi nắng nóng kéo dài 13 tháng vừa mới chỉ kết thúc.
Để thực hiện phân tích nhiệt, nhóm các nhà khoa học quốc tế tình nguyện đã so sánh nhiệt độ hàng ngày trên toàn cầu vào năm 2024 với nhiệt độ dự kiến ở một thế giới không có biến đổi khí hậu.
Kết quả vẫn chưa được bình duyệt, nhưng họ đã sử dụng các phương pháp được bình duyệt cho nghiên cứu của mình.
Một số khu vực đã trải qua nhiệt độ cực đoan trong 150 ngày hoặc hơn thế do biến đổi khí hậu.
Tình hình thiên tai năm 2024 là một lời cảnh báo rằng hành tinh này đang tiến gần hơn đến ngưỡng ấm lên 1,5 độ C (2,7 độ F) theo Thỏa thuận Paris so với mức trung bình trước thời kỳ công nghiệp, theo các nhà khoa học.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra chặt chẽ 29 sự kiện thời tiết cực đoan trong năm qua, khiến ít nhất 3.700 người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải di dời, và phát hiện ra rằng 26 trong số đó có liên quan rõ ràng đến biến đổi khí hậu.
Mô hình thời tiết El Niño, vốn làm ấm Thái Bình Dương và thay đổi thời tiết trên khắp thế giới, khiến một số hiện tượng thời tiết này có khả năng xảy ra sớm hơn trong năm.
Nhưng các nhà khoa học cũng cho biết, hầu hết các nghiên cứu của họ đều phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu đóng vai trò lớn hơn so với hiện tượng El Niño trong việc thúc đẩy các sự kiện của năm 2024.
Theo họ, nước biển ấm hơn và không khí ấm hơn đã thúc đẩy nhiều cơn bão có sức hủy diệt khủng khiếp hơn, trong khi nhiệt độ cao hơn dẫn đến nhiều trận mưa lớn phá kỷ lục.
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cho biết, có thể xảy ra nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan hơn nếu không có hành động, vì lượng khí nhà kính làm nóng hành tinh đã được thải vào không khí nhiều hơn trong năm qua do các hoạt động tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch so với năm trước đó.
Bhutan là một đất nước nhỏ bé, yên bình với những dãy núi cao ẩn trong mây trắng bồng bềnh. Nơi này được mệnh danh là “vương quốc hạnh phúc”, bởi họ chọn đo lường sự giàu có của đất nước bằng nụ cười và niềm vui của người dân, thông qua Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH).
Quốc gia gắn liền với "thương hiệu" hạnh phúc
Vị vua thứ tư Jigme Singye Wangchuck lên ngôi vào thập niên 1970 đã đưa Bhutan vào con đường hướng tới hạnh phúc. Khi trên đường trở về từ một hội nghị ở Cuba, Vua Jigme Singye Wangchuck đã hạ cánh tại một sân bay ở Ấn Độ. Tại đó, các phóng viên hỏi vị vua trẻ về Tổng sản phẩm quốc nội của Bhutan.
Vua Wangchuck trả lời: “Thực ra, ở Bhutan, Tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng với chúng tôi hơn nhiều so với Tổng sản phẩm quốc nội’”. Cụm từ này trở nên phổ biến và thu hút chú ý của quốc tế. Tối đa hóa Tổng hạnh phúc quốc gia đã trở thành trách nhiệm chính của chính phủ Bhutan.
Triết lý quản lý của Bhutan về Tổng hạnh phúc quốc gia đã được cả thế giới ca ngợi bởi chú trọng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với phúc lợi của người dân. Người dân nước này tự hào nói rằng Thimpu là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông. Các cửa hàng, nhà hàng đều do người dân địa phương sở hữu, điều hành. Bhutan cũng là điểm đến hiếm hoi trên thế giới không có đầy rẫy các thương hiệu quốc tế.
Với dân số chưa đến 800.000 người, tiêu chuẩn hạnh phúc mà Bhutan tập trung vào là sự mãn nguyện, cảm thấy bình yên với cuộc sống và hài lòng với chính bản thân. Giáo dục và chăm sóc sức khỏe đều miễn phí. Hơn thế nữa, hạnh phúc cũng liên quan đến thiên nhiên. Theo luật của Bhutan, tối thiểu 60% diện tích quốc gia phải là rừng. Bhutan là quốc gia đầu tiên và cho đến nay vẫn là một trong số ít quốc gia trên thế giới có lượng carbon âm.
Cứ vài năm một lần, các nhà khảo sát lại đi khắp Bhutan để đo lường hạnh phúc của quốc gia. Kết quả được phân tích và đưa vào chính sách công. Tổng hạnh phúc quốc gia được tính toán qua các cuộc khảo sát gồm 148 câu hỏi. Khảo sát gần đây nhất được thực hiện năm 2022 và có 1,4% dân số tham gia, đạt 0,781 trên tổng điểm tối đa là 1. Kết quả này phản ánh người Bhutan hạnh phúc hơn 3,3% so với năm 2015.
“Con người mới là cốt lõi. Hạnh phúc và sự an yên của mỗi người là điều quý giá nhất. Tất cả mọi thứ đều phải phục vụ cho mục đích đó “, Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay khẳng định.
Hạnh phúc gắn với phát triển kinh tế
Trong năm 2024, Thủ tướng Tobgay đã đưa ra ý tưởng về Tổnghạnh phúc quốc gia 2.0 - một mô hình
chú trọng hơn vào nền kinh tế. “Tổng hạnh phúc quốc gia ghi nhận rằng tăng trưởng kinh tế là quan trọng, nhưng tăng trưởng phải bền vững. Tăng trưởng phải cân bằng với bảo tồn nền văn hóa độc đáo của chúng ta”, Thủ tướng Tobgay cho biết.
Du lịch, một trong những nguồn thu chính của đất nước này, đã đình trệ do đại dịch COVID-19 và đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ngành du lịch Bhutan đang phục hồi chậm hơn các quốc gia khác ở châu Á. Năm 2023, Bhutan chỉ đón lượng khách du lịch tương đương 1/3 của năm 2019.
Thuế du lịch (hay phí phát triển bền vững) ở Bhutan khá cao, với mức 100 USD/ngày mỗi người. Sân bay quốc tế duy nhất của Bhutan là Paro International được mệnh danh là một trong những cảng hàng không đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, Paro International cũng là một trong những sân bay khó đến nhất.
Nằm trong thung lũng giữa hai ngọn núi, chỉ những máy bay nhỏ mới có thể hạ cánh và cất cánh an toàn ở Paro. Do đó, Paro chỉ phục vụ các chuyến bay ngắn đến Bangkok (Thái Lan), Dhaka (Bangladesh), Kathmandu (Nepal) và New Delhi (Ấn Độ).
Theo dữ liệu của chính phủ, thu nhập bình quân đầu người ở Bhutan là 115.787 ngultrum (1.387 USD)/năm. Trong khi đó, một chuyến bay từ Paro đến Bangkok có giá từ 350 USD, do vậy, đi lại quốc tế vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người Bhutan.
Tuy nhiên, Buhtan đã chọn địa điểm để đặt sân bay quốc tế mới, đó là Gelephu. Địa hình bằng phẳng hơn đồng nghĩa với việc các đường băng có thể kéo dài hơn, từ đó, tạo cơ hội đón các máy bay lớn có thể đến tận Trung Đông, châu Âu và xa hơn nữa.
Thành phố Chánh niệm
Một phần tư thế kỷ sau khi đưa ra khái niệm Tổng hạnh phúc quốc gia, Vua Jigme Singye Wangchuck quyết định rằng điều tốt nhất cho đất nước là có một quốc hội được bầu và thủ tướng. Sau đó, khi mới 51 tuổi, ông đã thoái vị và trao vương miện cho người con trai 26 tuổi của mình - vị vua hiện tại Jigme Khesar Namgyal Wangchuck. Người dân Bhutan đã đi bỏ phiếu lần đầu tiên vào năm 2008.
Ngày nay, Vua Jigme Khesar Namgyal Wangchuck đã 44 tuổi. Ông vẫn làm việc chặt chẽ với thủ tướng. Vào tháng 12/2023, Vua Wangchuck chia sẻ: “Buhtan không bị ràng buộc bởi những truyền thống cũ và có thể mạnh dạn đổi mới để thực hiện những kế hoạch mà nhiều quốc gia khác còn e ngại chưa dám theo đuổi”.
Bhutan đang lên kế hoạch xây dựng “Thành phố Chánh niệm” để đóng vai trò trung tâm kinh tế, cửa
ngõ cho khách du lịch đến những nơi khác của quốc gia này. Đây là nỗ lựchướng đến mô hình phát triển kinh tế mạnh mẽ mới, đồng thời vẫn giữ đúng các giá trị của Bhutan.
“Thành phố Chánh niệm” rộng 1.000 km2 dự kiến được xây dựng gần Gelephu, dọc biên giới Bhutan với Ấn Độ. “Thành phố Chánh niệm” khuyến khích cư dân đi bộ và đi xe đạp nhằm giảm thiểu khí thải, phát triển các không gian xanh phục vụ thiền và thư giãn, du lịch sinh thái…
“Thành phố Chánh niệm” sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn và dự kiến hoàn thành trong 21 năm. Các đối tác tư nhân sẽ đầu tư xây dựng cầu, đường, sân bay, nhà ở, trường học, bệnh viện và cơ sở kinh doanh.
Theo bản quy hoạch tổng thể, “Thành phố Chánh niệm” được xây dựng xoay quanh một chuỗi các cây cầu quy mô. Mỗi cây cầu sẽ mang những tính năng quan trọng của thành phố, bao gồm: sân bay quốc tế mới, trường đại học, cơ sở chăm sóc sức khỏe kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, nhà kính trồng cây thủy canh, trung tâm văn hóa, tâm linh, khu chợ bán hàng hóa địa phương và đập
thủy điện.
Thành phố sẽ không có tòa nhà chọc trời và mọi thứ đều được xây dựng bằng vật liệu địa phương. Ngoài ra, nơi đây sẽ có các hành lang dành cho động vật hoang dã, nhằm bảo vệ chúng.
Bhutan kỳ vọng khoảng 150.000 người sẽ sinh sống tại “Thành phố Chánh niệm” trong 7 - 10 năm đầu và con số này sẽ là hơn một triệu người khi dự án hoàn thiện. Vua Wangchuck khẳng định rằng thành công của dự án sẽ định hình tương lai của Bhutan.
Giới chức Trung Quốc dự báo sẽ ghi nhận đến 9 tỉ lượt người di chuyển trong kỳ Xuân vận năm nay tại quốc gia tỉ dân.
Đợt du lịch Tết Nguyên đán hằng năm của Trung Quốc, còn được gọi là mùa Xuân vận, là thời điểm người dân lên kế hoạch đoàn tụ với gia đình hoặc du lịch dài ngày.
Vào năm nay, Xuân vận tại Trung Quốc bắt đầu vào ngày 14.1 Dương lịch và kéo dài 40 ngày, kết thúc ngày 22.2. Lưu lượng di chuyển tăng vọt trong thời điểm này cũng thường được xem là thước đo sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời là phép thử cho hạ tầng giao thông ở nước này, theo Reuters.
Lượt đi lại kỷ lục
Cơ quan chức năng Trung Quốc dự báo sẽ có 9 tỉ lượt di chuyển trong nước trong thời gian 40 ngày Xuân vận, con số kỷ lục và tăng so với mức khoảng 8,4 tỉ lượt được ghi nhận vào năm ngoái. Bộ Giao thông Trung Quốc những năm gần đây đã cập nhật cách tính, theo đó lưu lượng di chuyển trên các tuyến đường cao tốc lớn cũng đã được đưa vào thống kê.
Tự lái xe dự kiến là phương thức di chuyển phổ biến nhất trong kỳ Xuân vận và có thể ghi nhận 7,2 tỉ lượt đi lại trong năm nay, chiếm 80% lưu lượng trên mọi phương thức di chuyển, theo sau bởi tàu hỏa và máy bay. Đi lại bằng tàu hỏa dự kiến đạt kỷ lục 510 triệu lượt, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi máy bay là 90 triệu lượt. Hoàn Cầu thời báo ngày 20.1 đưa tin sau tuần đầu tiên của Xuân vận 2025, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 1 tỉ lượt đi lại.
Vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc đã ghi nhận gần 3 tỉ lượt di chuyển trong Xuân vận.
Các điểm đến hàng đầu của những người chọn đi máy bay bao gồm thành phố Trùng Khánh, Thành Đô, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân và Tây An. Trong khi đó, các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Kinh, Hàng Châu và Vũ Hán là điểm dừng chân phổ biến của những người đi tàu hỏa. Các chuyến bay quốc tế đến thành phố Tokyo và Osaka (Nhật Bản), Bangkok (Thái Lan) và Singapore cũng ghi nhận gia tăng về nhu cầu.
Chính sách kích cầu du lịch
Người dân tại Trung Quốc năm nay có nhiều lựa chọn du lịch khi được nghỉ 8 ngày trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 28.1 - 4.2. Trong khi đó, như một phần trong nỗ lực nhằm thu hút lượt khách quốc tế, Trung Quốc đã mở rộng chính sách miễn thị thực cho 38 quốc gia và tăng gấp đôi thời gian lưu trú lên 30 ngày. Những du khách nước ngoài quá cảnh đủ điều kiện có thể xin lưu trú lên đến 10 ngày, so với trước đây tối đa là 6 ngày.
Đài CCTV cho hay trong Tết Nguyên đán năm nay, Trung Quốc tiếp tục miễn thu phí sử dụng đường bộ trên cao tốc cho ô tô tối đa 7 chỗ ngồi. Chính sách miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc trong các ngày lễ, Tết được Trung Quốc chính thức thực hiện từ năm 2012, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc và khuyến khích người dân du lịch tự lái.
Bên cạnh nhu cầu đi lại nhộn nhịp, nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp lễ cũng thúc đẩy số lượng đơn đặt hàng trong dịp Tết tăng mạnh. Hoàn Cầu thời báo dẫn thống kê từ Cục Bưu điện Trung Quốc cho hay trong 3 ngày đầu Xuân vận, khối lượng chuyển phát nhanh trung bình hằng ngày ở Trung Quốc vượt hơn 670 triệu đơn hàng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.
Chính quyền Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Trong ngày 13.1, Quốc vụ viện Trung Quốc (chính phủ) đã triển khai 18 biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch, bao gồm việc triển khai các phiếu mua sắm, giới thiệu thêm nhiều sản phẩm văn hóa và du lịch phù hợp với người cao tuổi và tối ưu hóa các chính sách du lịch nội địa.
Tin nhắn lúc 2h sáng của shipper trong dịp Tết Nguyên Đán đã gây xúc động mạnh và nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.
Khi Tết Nguyên Đán (Seollal) đang cận kề, các nhân viên giao hàng tại Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực lớn từ khối lượng đơn hàng tăng cao. Điều này buộc họ phải gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự bất tiện khi giao hàng vào đêm muộn. Những tin nhắn xin lỗi này, khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ cư dân mạng.
Ngày 22/1, một bài viết với tiêu đề “Nhân viên giao hàng đang kiệt sức từng giờ” lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Bài viết tập hợp những tin nhắn từ các nhân viên giao hàng, thể hiện sự chật vật trong việc xử lý lượng đơn hàng khổng lồ.
Một tin nhắn được chia sẻ ngày 21/1 viết: “Do đơn hàng quá nhiều, tôi mới rời trung tâm và dự kiến sẽ giao xong vào khoảng 2 giờ sáng. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong quý khách thông cảm”.
Người nhận tin nhắn, được gọi là A, đã đăng tải đoạn tin lên mạng xã hội cùng lời bày tỏ: “2 giờ sáng - điều này có hợp lý không? Dù tôi có nói ‘Cứ giao từ từ cũng được,’ thì cũng chẳng thay đổi được gì”.
Một người dùng khác, được gọi là B, đã chia sẻ tin nhắn mà một nhân viên giao hàng gửi tới 420 khách hàng: “Do lượng đơn hàng tăng đột biến trong kỳ nghỉ, tôi không thể đảm bảo giao hàng trong ngày. Mong quý khách thông cảm. Tôi xin phép không nhận cuộc gọi để tiết kiệm pin điện thoại, vì cần sử dụng trong quá trình giao hàng đến sáng. Thành thật xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm.”
B xúc động chia sẻ: “Tin nhắn này khiến tôi thật sự đau lòng.”
Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm với những bình luận như: “Tôi suýt bật khóc khi thấy xe giao hàng chạy ngang lúc khuya hôm qua,” hay “Mong một ngày nào đó, việc giao hàng chậm 2 tuần cũng trở nên bình thường.” Một số khác đề xuất ý tưởng giới hạn số lượng đơn giao mỗi ngày để giảm áp lực cho các nhân viên giao hàng.
Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, trong dịp Tết Nguyên Đán, số lượng hàng hóa được giao dự kiến sẽ đạt 18,5 triệu kiện mỗi ngày, tăng 1,5 triệu kiện so với mức trung bình 17 triệu kiện/ngày thông thường.
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cắt giảm chi phí và xem xét các chương trình y tế nào cần ưu tiên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Hoa Kỳ khỏi WHO, người đứng đầu cơ quan này đã nói với nhân viên trong một bản ghi nhớ nội bộ mà Reuters đã xem.
Ông Trump đã thực hiện động thái này vào ngày 20/1, ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, cáo buộc cơ quan y tế của Liên hiệp quốc xử lý sai đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác.
“Thông báo này đã khiến tình hình tài chính của chúng tôi trở nên nghiêm trọng hơn...”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong bản ghi nhớ ngày 23 tháng 1. Bản ghi nhớ cho biết WHO đã lên kế hoạch cắt giảm đáng kể chi phí đi lại và dừng tuyển dụng, ngoại trừ các lĩnh vực quan trọng, như một phần của các biện pháp tiết kiệm chi phí.
Phát ngôn viên của WHO đã xác nhận bản ghi nhớ - được Reuters đưa tin lần đầu tiên - là xác thực nhưng từ chối bình luận thêm.
Liên hiệp quốc đã xác nhận vào ngày 23/1 rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi WHO vào ngày 22 tháng 1 năm 2026, sau thời hạn thông báo một năm theo yêu cầu của nghị quyết chung năm 1948 của Quốc hội Hoa Kỳ. Nghị quyết cũng nêu rõ rằng Washington phải trả phí cho WHO trước khi rời đi.
Hoa Kỳ là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí của tổ chức này. Ngân sách hai năm gần đây nhất của WHO, cho giai đoạn 2024-2025, là 6,8 tỷ đô la.
Hoa Kỳ nợ WHO khoảng 130 triệu đô la tiền phí thành viên phải nộp cách đây một năm, vào tháng 1 năm 2024, phát ngôn viên của WHO Christian Lindmeier cho biết trong cuộc họp báo của Liên hiệp quốc tại Geneva vào ngày 24/1, mặc dù ông cho biết sự chậm trễ như vậy không phải là bất thường.
“Chúng tôi cũng chưa nhận được đánh giá năm 2025, tức là phí thành viên, đáng lẽ phải nộp ngay bây giờ”, ông nói. Ông nói thêm rằng khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho WHO cũng bao gồm các khoản phí tự nguyện, dành riêng cho một số chương trình nhất định và các khoản thanh toán đó có thể bị dừng bất cứ lúc nào.
Bản ghi nhớ cho biết WHO đã nỗ lực cải tổ tổ chức và thay đổi cách thức tài trợ, với các quốc gia thành viên tăng phí bắt buộc và đóng góp vào vòng đầu tư của tổ chức được khởi động vào năm ngoái.
Nhưng bản ghi nhớ nói sẽ cần thêm kinh phí và đồng thời phải cắt giảm chi phí. Điều này sẽ bao gồm việc mặc định chuyển tất cả các cuộc họp sang hình thức trực tuyến mà không có sự chấp thuận đặc biệt, hạn chế việc thay thế thiết bị Công nghệ Thông tin và đình chỉ việc cải tạo văn phòng trừ khi liên quan đến vấn đề an toàn hoặc cắt giảm chi phí đã được chấp thuận.
“Loạt biện pháp này không toàn diện và sẽ có thêm nhiều biện pháp khác được công bố trong thời gian tới”, bản ghi nhớ viết, đồng thời cho biết WHO có trụ sở tại Geneva sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ và bảo vệ nhân viên.
Nguồn: Người Đưa Tin; Báo Tin Tức; Thanh Niên; CafeF; VOA
Mỹ: 100 ô tô tông liên hoàn; 14 bang kiện Trump-Musk; Lộ trình áp thuế các nước; Kế hoạch bất ngờ ở Gaza; Đàm phán hòa bình Kiev bắt đầu
Mỹ: Biểu tình phản đối dự án 2025; Đòn thuế chỉ là ‘bịp’; Trump gieo bất ổn, Tập thấy cơ hội; ‘Áp lực tối đa’ lên Iran; Đóng cửa toàn bộ USAID
Mỹ: Chuột tấn công thành phố; Vụ máy bay đâm nhau; Áp thuế Canada, Mexico, TQ; Tương lai cô độc; Trump ra lệnh không kích IS
Chuyện buồn kinh tế TQ; Cuộc chiến AI Mỹ-TQ chưa dừng; Vai trò đất hiếm Kiev; Dân Kiev chạy khỏi Ba Lan; Cuộc chiến Gaza nguy cơ trở lại
Bão tuyết bao vây Nhật Bản; Dịch cúm khuấy đảo Đài Loan; TQ kiện Mỹ lên WTO; Kiev thiếu nhân lực; Ngỡ ngàng Iskander-1000 của Nga
Mỹ: Tinh giảm bộ máy; Trump trừng phạt ICC; Chính sách ‘nước Mỹ khắp nơi’; Con rể Trump & tham vọng Gaza; USAID & quyền lực mềm
Cúm mùa hoành hành; Lebanon có Chính phủ mới; Biểu tình khắp Hàn Quốc; Đòn giáng mạnh tại chiến sự; Làn sóng đòi lật đổ chế độ ở Iran
Mỹ: Elon Musk chào mua OpenAI; Lợi thế trong thuế quan; Tăng thuế NK nhôm, thép; Thanh trừng sắc tộc & diệt chủng; ‘Rác mạng’ TQ cập bến
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá