Cảnh báo: Bạo lực tại hồ bơi  Berliner Columbiabad – Cảnh sát tăng cường an ninh

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Sau một cuộc bạo lực xảy ra tại bể bơi Columbiabad, Neukölln, Berlin với 11 người bị thương, cảnh sát tập trung tăng cường bảo vệ cho du khách và nhân viên bảo vệ bằmg cách lập một chốt bảo vệ cơ động trước hồ bơi. Các hồ bơi khác cũng được cảnh sát điạ phương theo dõi. Một số kẻ bạo lực ở Columbiabad đang bị truy bắt. Cảnh sát đã mở một cổng thông tin điện tử tìm nhân chứng cho vụ bạo lực trên, đề nghị cung cấp chứng cứ, hình ảnh hoặc quan sát về tội phạm. Nhân chứng cũng có thể cung cấp thông tin ẩn danh. Nhóm nghị sỹ CDU Berlin đòi một kế hoạch tổng hợp về an ninh áp dụng cho tất cả các hồ bơi Berlin.

Diễn tiến: Mười một người đã bị thương trong một cuộc xung đột bạo lực giữa những người tắm và nhân viên tại hồ bơi ngoài trời ở Columbiadamm vào tối thứ Ba tuần qua. Theo điều tra của cảnh sát, một nhóm khoảng 12 người đã bị bảo vệ yêu cầu ra khỏi hồ bơi vào khoảng 18 h30 tối vì đánh nhau. Nhưng một giờ sau đó đã quay trở lại mang theo hơi cay và gậy gộc, dao tấn công trạm gác, buộc các nhân viên bảo vệ phải cố thủ cho đến khi cảnh sát đến chúng mới tháo chạy. Cảnh sát lập tức tổ chức truy bắt.

Tính chất nguy hiểm

Ba thanh niên 19, 23 và 24 tuổi đã bị cảnh sát phát hiện trong một chiếc ô tô gần đó và bị bắt giữ. Khám xét, cảnh sát tìm thấy một dùi cui, một cây gậy bóng chày, khí cay và một con dao trong xe. Ba nghi phạm đã được thả sau khi lập hồ sơ thẩm vấn và xác định nhân thân. Cảnh sát lập chuyên án điều tra các can phạm với cáo buộc gây mất trật tự an ninh xã hội. Những người bị thương bao gồm sáu người tắm, bốn nhân viên bảo vệ và một nhân viên cứu thương.

"Cảnh sát Berlin tuyên bố không chấp nhận hành vi gây mất trật tự và an ninh như vậy và sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra theo dõi kể cả dưới hình thức thường phục.

172 nhân viên bảo vệ tại 11 hồ bơi ở Berlin

Frank Balzer, phát ngôn viên chính sách đối nội của nhóm nghị sĩ CDU ở Berlin, đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Berlin Iris Spranger (SPD) đưa ra kế hoạch an ninh với cảnh sát và các công ty hồ bơi. Đồn cảnh sát cơ động vừa lập trước hồ bơi Columbiabad chỉ là giải pháp khẩn cấp ngắn hạn.

Chủ tịch Hiệp hội các hồ bơi ở Berlin, Johannes Kleinsorg, cho biết: Các vụ bạo lực trong hồ bơi mùa hè ở Neukölln, ngày hôm qua đã đạt đến giới hạn mà chúng tôi chưa từng biết trước đây. Lực lượng bảo vệ ninh công ty cũng cần được tăng cường trở lại. Việc triển khai thêm nhân viên bảo vệ đã được thông báo vào cuối tháng Sáu. Vào thời điểm đó, đã có 172 nhân viên bảo vệ tại 11 hồ bơi ngoài trời.

Súng lục nước là nguyên nhân gây bạo loạn

Vào cuối tháng 6, cảnh sát và nhân viên bảo vệ cũng bị tấn công bởi tới 250 người tắm ở Columbiabad. Lúc đó một cuộc bạo lực đám đông đã phát sinh sau khi họ dùng súng phun nước tấn công nhau. Chỉ vài ngày trước đó, một cuộc ẩu đả đám đông đã nổ ra tại Steglitzer Bad am Insulaner cũng bởi súng phun nước.

(Xem thêm:

=> Cảnh báo nạn quấy rối tình dục phụ nữ trên đường về nhà ở Hamburg; Bạo lực tại nhà ga Schleswig-Holstein; Cướp siêu thị ở Bayern).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang