Cần truy cứu cán bộ sau kỷ luật; Lê Thanh Hải mất thêm chức cũ; Truy nã đặc biệt Đoàn Bảo Châu; Hộ kinh doanh chờ gỡ vướng chính sách thuế

CẦN TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁN BỘ SAU KỶ LUẬT

Người dân như nức lòng trước việc Trung ương mạnh dạn xử lý kỷ luật Đảng và Nhà nước với những cán bộ liên quan đến những vụ án kinh tế, tham nhũng…

Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước Trung ương mạnh dạn đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sau khi phanh phui hàng loạt vụ án kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Đảng và Nhà nước đã mạnh dạn thi hành quyết định kỷ luật Đảng và chính quyền với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Điều này không chỉ khẳng định quyết tâm làm trong sạch bộ máy, mà còn minh chứng cho sự nghiêm minh của Đảng và Nhà nước trong xử lý kỷ luật: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thật vậy, nhìn lại thực tế nhiều vụ án lớn gần đây cho thấy, Đảng và Nhà nước Trung ương rất quyết tâm trong xử lý những tập thể, cá nhân gây ra sai phạm làm ảnh hưởng đến kinh tế đất nước và uy tín của Đảng, Nhà nước. Không chỉ quyết tâm phanh phui, mở rộng điều tra với những thông điệp rõ ràng từ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Đảng và Nhà nước còn mạnh dạn xử lý kỷ luật, kể cả những trường hợp “đã nghỉ hưu” khi có đủ căn cứ, thông qua các hình thức cắt chức vụ...

Điều này không chỉ mở ra kỷ nguyên mới trong thực thi công lý: một khi đã sai phạm thì cán bộ chức vụ to hay nhỏ đều bị kỷ luật như nhau và đặc biệt là không thể có chuyện cán bộ sai phạm được “hạ cánh an toàn” sau khi nghỉ hưu. Đó là sự cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi không chỉ tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, mà còn dập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, nhiều người dân bày tỏ mong muốn, sau bước thi hành kỷ luật, Đảng và Nhà nước cần có quyết định quyết liệt hơn đối với việc xử lý cán bộ, thậm chí là mạnh dạn truy tố trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm nếu đủ yếu tố, bất chấp đó là ai. Điều này không chỉ thể hiện sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, mà còn như liều thuốc đặc trị phòng, chống tham nhũng hữu hiệu, bền vững, vì nhiều cán bộ trẻ sẽ lấy “án lệ” đó làm bài học tu dưỡng đạo đức công vụ. Công lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi các quy định của pháp luật được thực thi một cách “công bằng, dân chủ, văn minh”. Và để giữ gìn sự uy tín, sự trong sạch của Đảng, Nhà nước “do dân vì dân”, cần mạnh dạn xử lý đến nơi, đến chốn mọi sai phạm.

ÔNG LÊ THANH HẢI BỊ MẤT THÊM CHỨC CŨ

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có các quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1720, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261 ngày 21/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Quyết định số 1721, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221 ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII hồi giữa tháng 5/2024, ông Lê Thanh Hải bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc.

Ông Lê Thanh Hải thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

Đặc biệt, điều này còn góp phần để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố.

Ông Nguyễn Bá Hoan bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng ngày 27/6.

Ban Bí thư nhận định ông Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong thời gian giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chương trình xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Bá Hoan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Bí thư cũng xác định ông Nguyễn Bá Hoan vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

VÌ SAO ĐOÀN BẢO CHÂU BỊ TRUY NÃ ĐẶC BIỆT?

Ông Đoàn Bảo Châu (SN 1968) bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội truy nã đặc biệt với cáo buộc có hành vi chống phá nhà nước.

Ngày 14/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Đoàn Bảo Châu (SN 1968, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

Ông Châu bị truy nã về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đoàn Bảo Châu được biết đến là Facebooker có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, với hơn 200.000 tài khoản theo dõi trang cá nhân.

Tuy nhiên, ông này thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội và pháp luật tại Việt Nam; bôi nhọ các cơ quan, tổ chức trong nước.

Ngoài ra, Đoàn Bảo Châu còn bị cáo buộc móc nối với một số phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng các diễn đàn mạng để lan truyền thông tin sai lệch, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Từ năm 2024, ông này nhiều lần bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh và đề nghị khởi tố.

Công an TP Hà Nội đề nghị mọi cá nhân, tổ chức khi phát hiện hoặc có thông tin về ông Đoàn Bảo Châu cần thông báo ngay cho Phòng An ninh điều tra tại địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại: 0692.194.084 - 0977.542.592.

Người dân cũng có thể báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội.

HỘ KINH DOANH CHỜ GỠ VƯỚNG CHÍNH SÁCH THUẾ

Nhiều hộ kinh doanh tại TP HCM vẫn đang gặp khó khăn khi phải áp dụng chế độ kê khai thuế mới thay cho thuế khoán.

Nghị định 70/2025 và Thông tư 32/2025/TT-BTC (quy định hộ, cá nhân kinh doanh doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên trong các lĩnh vực ăn uống, lưu trú, siêu thị, bán lẻ… phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền) đã có hiệu lực hơn 2 tháng. Song đến nay, chị N.T.T, chủ một nhà hàng nhỏ ở TP HCM, vẫn loay hoay với việc hạch toán doanh thu và cân đối chi phí.

Áp lực kê khai từ củ gừng, trái tắc

Chị T. cho biết trước đây, mọi thứ chỉ cần ghi sổ đơn giản, tính toán trên giấy nhưng nay phải có hóa đơn, chứng từ.

"Bây giờ không chỉ thịt, cá, rau mới cần hóa đơn. Ngay cả củ gừng, trái tắc, chai nước mắm hay gói bột ngọt cũng phải có hóa đơn hoặc giấy tờ đầu vào. Trong khi đó, nếu mua tất cả nguyên liệu ở siêu thị thì giá cao hơn nhiều so với ở chợ đầu mối hay chợ lẻ. Khổ nỗi, người bán ở chợ lại không xuất hóa đơn. Tháng rồi, tôi đành mua chỗ có hóa đơn nhưng chi phí đội lên cao quá" - chị T. than thở.

Không chỉ vướng ở khâu đầu vào, việc ghi chép và kê khai cũng khiến chị T. ngày càng áp lực. "Bán hàng cả ngày, tối về lại cặm cụi làm sổ sách, tôi không kham nổi nên buộc phải thuê dịch vụ khai báo thuế, tốn thêm một khoản phí hằng tháng chỉ để bảo đảm kê khai đúng quy định" - chị cho biết.

Tình cảnh của chị T. không phải cá biệt. Chị T.T.B, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn gần chợ Bình Tây, cũng lúng túng không kém. "Tôi quen bán hàng và nộp thuế khoán nhiều năm. Giờ nghe kê khai doanh thu, chi phí, hóa đơn chứng từ… là thấy rối, không biết bắt đầu từ đâu cho đúng" - chị B. bày tỏ.

Nhiều hộ kinh doanh khác cho biết trở ngại lớn nhất của họ là sự phức tạp trong việc chuẩn bị hóa đơn, chứng từ các mặt hàng nhỏ lẻ, thường được mua từ nhiều nguồn, nhất là chợ truyền thống. Họ cũng chưa được tập huấn cụ thể, thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ thuế nên lo ngại dễ mắc sai sót và bị xử phạt.

Theo những hộ này, áp lực lớn nhất không nằm ở chuyện thuế cao hơn (vì thuế giờ tính trên doanh thu thực) mà ở thủ tục đôi lúc phức tạp, đòi hỏi kiến thức về kế toán và thuế, mà phần lớn họ chưa từng được đào tạo.

Hỗ trợ phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh

Cả nước hiện có khoảng 1,5 triệu hộ kinh doanh nộp thuế. Trong đó, nhiều hộ có doanh thu lớn nhưng vẫn đóng thuế theo phương pháp khoán. Bộ Tài chính cho rằng việc chuyển sang kê khai sẽ minh bạch hóa doanh thu, chi phí, bảo đảm công bằng giữa các loại hình kinh doanh. Tuy nhiên, khi triển khai việc này lại bộc lộ nhiều bất cập.

Để tháo gỡ, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Một trong những điểm mới là nhà nước sẽ cung cấp miễn phí nền tảng số cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ, nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh; tích hợp phần mềm kế toán có thể kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kèm dịch vụ chữ ký số. Ngoài ra, các đơn vị này sẽ được đào tạo miễn phí về quản trị DN, kế toán, thuế, nhân sự.

Theo giới chuyên môn, yêu cầu kê khai minh bạch doanh thu, chi phí là xu hướng tất yếu để bảo đảm công bằng về thuế, hạn chế thất thu ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Song, điều quan trọng là cần có lộ trình phù hợp, hỗ trợ mạnh mẽ để các hộ làm quen.

"Để đi vào cuộc sống, quy định mới cần giúp giảm gánh nặng thủ tục, nâng cao năng lực quản trị cho hộ kinh doanh và DN nhỏ, từ đó tạo điều kiện mở rộng quy mô hoặc chuyển đổi thành DN khi đủ điều kiện" - một chuyên gia nhận xét.

Giải pháp được nhiều người đồng tình là hỗ trợ phần mềm ghi chép thu chi miễn phí, tính toán tự động các chỉ tiêu thuế, đồng thời giảm yêu cầu chứng từ với chi phí nhỏ lẻ, đơn giản hóa hồ sơ kê khai và tăng hỗ trợ trực tuyến. "Nếu được thông qua, nghị định mới sẽ giải quyết một phần khó khăn, nhất là khâu chứng từ nhỏ lẻ. Cần tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại địa phương, vì nhiều hộ kinh doanh chưa quen công nghệ, hướng dẫn online thôi là chưa đủ" - chuyên gia trên nêu ý kiến.

Theo TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, việc nhà nước đầu tư phần mềm kế toán miễn phí cho hộ kinh doanh và DN nhỏ là bước tiến quan trọng. Bởi lẽ, hiện nay, tất cả cá nhân, tổ chức kinh doanh đều phải kê khai thuế, góp phần tạo sự minh bạch và chống hàng giả, hàng nhái.

Ông Điền đề xuất nên có lộ trình bỏ hẳn thuế khoán, vì nếu tiếp tục duy trì sẽ khiến một bộ phận hộ kinh doanh giấu doanh thu, dẫn đến tiêu cực và khó kiểm soát chất lượng hàng hóa. Ông gợi ý: "Bộ Tài chính cần ban hành quy định kê khai đơn giản hơn đối với DN, thiết kế phần mềm có mẫu sẵn, dễ sử dụng, chỉ cần nhập thông tin mua gì, bán gì, doanh thu bao nhiêu, hệ thống sẽ tự tính thuế".

TS Điền nhấn mạnh để hộ kinh doanh yên tâm chấp hành quy định, cần có một chế độ kế toán riêng, đơn giản, đi kèm phần mềm thân thiện, dễ sử dụng. Điều này giúp họ giảm bớt gánh nặng thủ tục, còn nhà nước bảo đảm nguồn thu ngân sách, chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả.

Phân định rõ doanh nghiệp với hộ kinh doanh

Luật sư Trần Xoa, Công ty Luật Minh Đăng Quang, nhìn nhận để đưa vào khuôn khổ kê khai thuế minh bạch, cần phân định rõ ràng giữa DN và hộ kinh doanh. Thực tế, không ít hộ kinh doanh có doanh thu vượt xa nhiều DN nhưng lâu nay quen hoạt động tự do, nên khi áp dụng quy định mới sẽ gặp lúng túng. "Tôi từng trao đổi với hơn 1.000 hộ kinh doanh, có hộ doanh thu hơn chục tỉ đồng mỗi tháng nhưng hoàn toàn không biết kê khai thuế. Muốn họ hợp tác thì phải mềm mỏng, kiên trì và làm bài bản" - ông nói.

Theo ông Xoa, để hộ kinh doanh thực sự đi vào nền nếp, việc cung cấp phần mềm kế toán phải gắn với hướng dẫn cụ thể, "cầm tay chỉ việc" trong suốt quá trình làm quen. Việc này cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế cơ sở, UBND phường - xã, đại lý thuế, công ty kế toán và cả các tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

Ông Xoa nhấn mạnh: "Người dân đã quen sử dụng điện thoại thông minh nên việc tập huấn, hướng dẫn lập hóa đơn, ghi sổ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Khi có hóa đơn, cơ quan thuế mới thu đúng, thu đủ và chống thất thu ngân sách".

Luật sư này cho rằng nên triển khai thành một "phong trào lớn" kéo dài khoảng 3 tháng, với sự chỉ huy thống nhất và nhiều lực lượng cùng tham gia. Việc này không chỉ giúp phổ biến kỹ năng, mà còn tạo nên tâm thế sẵn sàng cho hộ kinh doanh bước vào giai đoạn quản lý mới.

Nguồn: Lao Động; Soha; Kenh14; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang