- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
(Ảnh minh họa).
Trong chuyến thăm Kyiv từ ngày hôm qua, Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Đức Bettina Stark-Watzinger đã hội đàm với Bộ trưởng đồng cấp Ukraine Serhiy Shkarlet về giáo dục và khoa học tại thủ đô Ukraine, hứa sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Bộ trưởng nhấn mạnh: Chúng tôi kiên quyết đứng về phía Ukraine. Việc tiếp tục hỗ trợ không chỉ áp dụng cho thời chiến, mà còn cho quá trình tái thiết.
Bộ trưởng Stark-Watzinger đã trao đổi quan điểm với người đồng cấp Ukraine về giáo dục và khoa học. Các chủ đề quan trọng đặc biệt là hợp tác hơn nữa trong nghiên cứu cũng như tăng cường hỗ trợ cho các trường dạy nghề Ukraine, bởi nó có tầm quan trọng rất lớn, đặc biệt đối với việc tái thiết Ukraine sau khi hết chiến tranh.
Ngoài ra, cả hai bên đều đề cấp tới vấn đề giúp đỡ cho những người tị nạn Ukraine ở Đức. Nhiều gia đình Ukraine đã tìm thấy sự bảo vệ tại Đức từ năm ngoái khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã di tản. Khoảng 205.000 trẻ em Ukraine hiện đang học tại các trường học ở Đức. Đồng thời, chúng cũng thường tham gia các khóa học trực tuyến tại các trường học của chúng ở Ukraine. Thông điệp của Bộ trưởng Stark-Watzinger là truyền đạt tới các bé rằng việc đi học ở Đức là một điều bình thường tương tự như đang học tại quê hương Ukraine.
Ngoài ra, khoảng 7.000 sinh viên Ukraina đang theo học tại Đức. Chính phủ Đức hỗ trợ sinh viên Ukraine cũng như các trường đại học tiếp nhận họ, theo nhiều cách khác nhau.
Các biện pháp sau thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đức đối với người tị nạn Ukraine:
- Giúp đỡ cho sinh viên Ukraina tị nạn chuẩn bị nhập trường, như chuẩn bị cơ sở vất chất, hồ sơ thủ tục giấy tờ, hỗ trợ trong quá trình học tập, cung cấp tài chính cũng như đào tạo chuyên sâu.
- Tạo điều kiện cho sinh viên Ukraine ở Đức tiếp tục học song song tại trường đại học ở Ukraine dưới dạng trực tuyến.
- Hỗ trợ ngân sách cho các nhà nghiên cứu Ucraina từ Quỹ Alexander von Humboldt trong thời gian lưu trú ở Đức và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của họ (gia hạn thời gian nghiên cứu, trợ cấp bổ sung, hỗ trợ xây dựng lại cơ sở hạ tầng nghiên cứu ở Ucraina).
- Cấp học bổng theo tiêu chuẩn BAföG cho tất cả những người tị nạn Ukriane muốn bắt đầu hoặc tiếp tục học đại học, học nghề ở Đức.
- Để đẩy nhanh việc công nhận trình độ bằng cấp chuyên môn nước ngoài, Đức sẽ bãi bỏ thời hạn chờ đợi ba tháng xem xét trước khi được công nhận chính thức.
(Xem thêm:
Đức Việt Online
Đức: Đạt thỏa thuận tiền lương cho 25.000 nhân viên an ninh hàng không; Lần đầu tiên đóng quân thường trực ở nước ngoài kể từ Thế chiến II
Đức: Dựng thêm lều cho người tỵ nạn ở Hamburg; Cùng Mỹ miễn cưỡng chấp nhận Ukraine gia nhập Nato
Tin hót Đức: Lạm phát tháng 3 giảm thấp nhất; Công nghệ thông tin thiếu lao động trầm trọng; Chế tạo Robot siêu nhỏ điều trị ung thư
Đức: Thủ tướng Olaf Scholz mở tài khoản TikTok; Điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát Tiêm kích Eurofighter Nga
Đức: Bị Botswana Phi châu dọa gửi tặng 20.000 con voi; Ứng viên Đảng Cực hữu AfD bầu cử Nghị viện châu Âu bị cáo buộc nhận tài trợ từ Nga
Đức: Nền kinh tế Đức đứng đầu châu Âu có nguy cơ bị Ý vượt qua; Kêu gọi EU tăng cường phòng không cho Ukraine
Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 12.04.2024
Đức: Các công ty xây dựng lớn giúp Nga tái thiết Donetsk chiếm đóng; Phát hiện kho vũ khí bí mật liên quan tới khủng bố Hamas
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá