- Thời sự
- EU
(Ảnh minh họa).
Hôm nay, ngày 27.01, Đức tưởng niệm các nạn nhân của Nationalsozialismus (Đức Quốc xã - Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia Đức). Vào ngày này, cách đây 78 năm, trại tập trung thảm sát người do thái tại địa danh Auschwitz-Birkenau được giải phóng.
Chỉ riêng người Do Thái đã có tới sáu triệu trở thành nạn nhân của bộ máy giết người vô tội của Đức quốc xã. Năm nay, lần đầu tiên, ngày tưởng niệm này đượcchú ý đặc biệt đối với các nạn nhân của Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia.
Để tưởng nhớ nạn nhân của Đức Quốc xã, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Roth đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm những người đồng tính luyến ái bị thảm sát bởi Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia Đức. Bà nói: Không có ngày nào như ngày 27.01 nhắc nhở chúng ta về lời thề trong Điều 1 của Hiến pháp Đức: Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, lời thề về sự cùng tồn tại của loài người đã chỉ trực tiếp đến sự vi phạm chưa từng có đối với nền văn minh loài người do Holocaust gây ra.
Ngày 27.01.1945, Hồng quân Liên xô đã giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nơi hơn một triệu người đã bị sát hại trong thời kỳ thống trị của Đức Quốc xã. Auschwitz đã và vẫn là một lời nhắc nhở cảnh tỉnh tất cả loài người chúng ta. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng không ai không thể nhận thấy bài học cay đắng của Holocaust. Từ ý thức đó, chúng ta đang nợ tất cả những người đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, trước lời thề của chúng ta bảo vệ phẩm giá con người.
Ngày này được tổ chức tại Đức lần đầu tiên vào năm 1996 bởi Tổng thống Liên bang khi đó là ông Roman Herzog. Kể từ năm 2005 - kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau - các nạn nhân của Holocaust cũng được tưởng niệm trên toàn thế giới được gọi là Ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế 27.01 hàng năm.
Nhân dịp Ngày tưởng niệm Holocaust, tại Berlin đã diễn ra các sự kiện tổ chức tại đài tưởng nạn nhân bị sát hại bởi chế độ Chủ nghĩa xã hội quốc gia đối người Do Thái ở châu Âu, tại đài tưởng niệm đối với những người đồng tính, tại đài tưởng niệm các nạn nhân người Sinti và Roma... Bộ trưởng Bộ Văn hóa Roth có mặt tại bốn đài tưởng niệm chính và đặt vòng hoa.
Trước đó, vào buổi sáng, Bộ trưởng cũng đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của Chủ nghĩa Đức Quốc xã. Năm nay, lần đầu tiên trọng tâm của lễ tưởng niệm tập trung vào những người bị bức hại dưới chế độ Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia chỉ vì xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của họ (đồng tính luyến ái). Trong mười hai năm của chế độ độc tài Đức Quốc xã, những người đồng tính bị gạt ra bên lề và bị phân biệt đối xử, 50.000 người đàn ông đã bị tòa án Đức Quốc xã kết án, 10.000 đến 15.000 người bị nhốt trong các trại tập trung và hơn một nửa trong số họ đã bị sát hại.
(Xem thêm:
Đức Việt Online
EU: Kế hoạch mới với người tị nạn; Bảo vệ biển Bắc; Siết chặt an ninh; Cảnh báo thảm họa hạt nhân; Slovakia đánh thuế nước ngọt
EU: Greta Thunberg bị bắt; Pháp 'ngược dòng' trước Nga; Phép thử với Donald Tusk; Ngành xe lửa Anh lâm nguy; Anh dọa rút khỏi ECHR
EU: Safari bị bỏ rơi; Thâm hụt tài chính; Hiệp ước Di cư & Tị nạn; Năm cháy rừng tệ nhất; Hải quân Pháp đổi cách huấn luyện
EU: Phân bổ người tị nạn; Hạn chế NK nông sản Ukraine; Giấc mơ 2 nước Đông Âu; Pháp tăng mua LNG Nga, 'đau đầu' vì Olympic
EU: Tuyên bố chung về xe đạp; Lời nguyền trở lại; Anh siết quy định thị thực; Thỏa thuận Anh-Ukraine; Anh-Mỹ-Nhật tập trận lớn
EU: Mùa hè rực lửa; Kế hoạch chuyển đổi năng lượng; Xe điện trầm lắng; Thất bại cuộc đua năng suất; Anh cấm trẻ em dùng MXH
EU: Giới hạn phát thải methane; Câu hỏi tìm lời đáp; Leo thang căng thẳng với TQ; TBN thành tụ điểm khí đốt Nga; Slovakia ủng hộ Ukraine
EU: Thị trường vốn chung; Đề phòng thảm họa hạt nhân; Chia rẽ vì LNG Nga; Hỗ trợ phòng không cho Ukraine; Buồn của nước Anh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá