- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đề xuất bảo vệ không phận Ukraine bằng các hệ thống phòng không
Hôm 12.05, một số nhà lập pháp Đức, từ Đảng CDU đối lập cũng như các đảng FDP và Xanh trong liên minh cầm quyền, đã đề xuất thiết lập một vùng phòng không NATO dài 70 km trên bầu trời Ukraine, dọc biên giới nước này với Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.
Đề xuất này được cho là lấy từ cách liên minh phương Tây đánh chặn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng tới Israel vào tháng trước.
Trong cuộc khủng hoảng đó, lực lượng không quân Anh, Pháp và Mỹ cùng với các lực lượng khác đã bắn hạ các tên lửa của Iran bằng hỏa lực từ các căn cứ của đồng minh phương Tây rải rác quanh khu vực và từ không phận Jordan.
Ông Roderich Kiesewetter, người phát ngôn cơ quan phòng chống khủng hoảng của CDU, nói với truyền thông rằng sáng kiến này sẽ tiếp sức cho các lực lượng Ukraine ở phía Đông, nơi một cuộc tấn công mới của Nga đang diễn ra.
Bác bỏ đề xuất
Tuy nhiên, ông Rolf Mützenich, người đứng đầu nhóm nghị sĩ Đảng SPD của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cho rằng đề xuất trên là vô trách nhiệm. Ông nói: Việc bảo vệ không phận Ukraine thông qua việc triển khai NATO sẽ đi ngược lại nguyên tắc không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.
Trong chuyến thăm đến Latvia 21.05, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho: Ýtưởng về vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine không được xem xét vì điều đó có nghĩa là NATO sẽ bị cuốn vào các hoạt động thù địch. Việc thiết lập vùng cấm bay ở miền Tây Ukraine sẽ giống như tham gia vào chiến sự, đó là lý do tại sao chúng tôi không xem xét điều đó.
Ngoài ra, ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của Chính phủ Đức, cũng bác bỏ khả năng thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine: Những đề xuất tương tự trong quá khứ đã bị từ chối, và cách tiếp cận này cũng được áp dụng cho những đề xuất mới được đưa ra.
Vị phát ngôn viên cũng cho biết, ưu tiên hiện tại là tăng cường phòng không của Ukraine, và Đức đang góp phần vào việc này bằng cách cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Kiev.
Bộ Nội vụ Đức (BMI) ngày 21.05 thông báo năm 2023, tỷ lệ tội phạm có động cơ chính trị tại Đức đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, lập mức cao kỷ lục với 60.028 vụ.
Tính chất tội phạm
Phần lớn các tội phạm này được cho là thuộc về phe cánh hữu, với số vụ tăng 23% lên gần 29.000 vụ.
Tội phạm chống tị nạn tăng mạnh 75% lên khoảng 2.500 trường hợp. Các báo cáo chỉ ra rằng sự gia tăng đáng kể cũng được ghi nhận tập trung vào nhóm các tội phạm thuộc cánh tả và cả những tội phạm liên quan đến “hệ tư tưởng nước ngoài” như chủ nghĩa Hồi giáo.
Chính khách kêu gọi
Bà Faeser lưu ý: Chúng ta phải bảo vệ người dân trước những mối đe dọa phân biệt chủng tộc và thù địch, chủ nghĩa bài Do Thái, bạo lực Hồi giáo, chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và chủ nghĩa cực đoan cánh tả.
Chúng ta đang trải qua sự leo thang của những gây hấn chính trị, với ngày càng nhiều âm mưu đe dọa và tấn công những người đang hoạt động chính trị. Cần phải chứng minh một cách dứt khoát rằng nhà nước pháp quyền sẽ không dung thứ cho hành vi bạo lực này.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá