6 ca đột quỵ nhập viện 1 đêm; Kỳ lạ 2 xe ô tô chung biển số xanh; Lốc xoáy, nhiều ngôi nhà tốc mái; Những vụ chó thả rông cắn người

6 Ca Đột Quỵ Nhập Viện Một Đêm, Đều Là Người Trẻ

PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Có đêm, Trung tâm tiếp nhận 6 ca đột quỵ, đều là người trẻ 32-45 tuổi.

Đột ngột không nói được, liệt nửa người trái khi đang chơi cầu lông

PGS.TS Mai Duy Tôn cho biết, mới đây, đêm 21/3, cả 6 bệnh nhân đột quỵ được đưa vào trung tâm đều là người trẻ.

Nữ bệnh nhân 32 tuổi (quê Hưng Yên) được đưa vào viện với triệu chứng liệt nửa người trái hoàn toàn và nói ngọng giờ thứ nhất.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong phải giờ thứ nhất.

"Chỉ trong 35 phút kể từ khi nhập viện (tức ngay giờ thứ 2 của bệnh), bệnh nhân được dùng thuốc tiêu huyết khối. Tiếp đó, bệnh nhân được can thiệp tái thông động mạch cảnh não. Nhờ đồng thời áp dụng 2 phương pháp điều trị, tiêu huyết khối và lấy huyết khối, bệnh nhân đã hết nói khó, còn yếu nhẹ nửa người phải, chỉ số cải thiện tốt", PGS Tôn thông tin

Một trường hợp khác, nam bệnh nhân 36 tuổi được chuyển từ Bệnh viện ở Phú Quốc. Khi đang làm việc tại Phú Quốc, đồng nghiệp phát hiện bệnh nhân liệt nửa người phải và thất ngôn. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được điều trị tiêu huyết khối vào giờ thứ 3 kể từ khi khởi phát.

Tuy nhiên, không may mắn như ca bệnh trước, sau khi thăm khám, chụp MRI, DSA làm chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc động mạch cảnh trong - não giữa trái giờ thứ 12.

"Đây là bệnh lý hiếm gặp của mạch máu não thường xảy ra ở tuổi 30-50 ở nhóm bệnh nhân Đông Á. Bệnh tiến triển mạn tính gây hẹp dần, tắc động mạch cảnh trong sọ và các mạch máu nhỏ tăng sinh để bù trừ. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị nội khoa, tuy nhiên sự phục hồi rất chậm", PGS Tôn thông tin.

Một trường hợp khác cũng là người trẻ, nam giới 32 tuổi. Khi đang chơi cầu lông cùng bạn, bệnh nhân đột ngột liệt nửa người trái và thất ngôn.

Cậu thanh niên được bạn trực tiếp đưa vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. 40 phút kể từ khi vào viện, ca bệnh được chẩn đoán: Nhồi máu não cấp giờ thứ 1 do tắc động mạch não giữa phải đoạn M1 và được chỉ định dùng thuốc tiêu huyết khối.

Tua trực Điện quang đã sẵn sàng để rút ngắn tối đa thời gian tái thông mạch máu cho ca bệnh này. Sau 30 phút can thiệp, động mạch não giữa phải đã được tái thông hoàn toàn (mức độ tái thông TICI 3).

Nhờ đến viện sớm và được điều trị tái tưới máu tích cực bằng cả 2 phương pháp tiêu huyết khối và can thiệp lấy huyết, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn, có thể nói chuyện và đi lại như bình thường.

Ngoài các ca bệnh trên, còn 3 ca khác đều dưới 45 tuổi, trong đó 2 ca tiến triển tốt. Riêng trường hợp bệnh nhân nữ 49 tuổi nhập viện hôn mê, thở máy được chuyển từ tuyến dưới lên hiện tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Qua khai thác người thân, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không dùng thuốc. Khi tai biến xảy ra, bệnh nhân đang làm ca đêm thì đột ngột đau đầu rồi rơi vào hôn mê. Khi đưa vào tới bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân đã hôn mê, huyết áp đo được tới 240/120 mmHg.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, kiểm soát huyết áp và chuyển đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Người bệnh được chẩn đoán chảy máu đồi thị phải - cuống não với thể tích máu tụ 60 ml. Hiện bệnh nhân được điều trị tích cực, nhưng với lâm sàng hôn mê sâu, vị trí chảy máu nguy hiểm, tiên lượng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Người trẻ cũng cần tầm soát yếu tố nguy cơ

PGS.TS Mai Duy Tôn cho biết, đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi, người có bệnh nền huyết áp, mỡ máu, tiểu đường...

Với những yếu tố huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, béo phì, thói quen hút thuốc... đột quỵ cũng có nguy cơ xảy ra ở người trẻ.

Vì thế, PGS Tôn đưa ra 3 khuyến cáo tầm soát, phòng ngừa đột quỵ ở cả người trẻ và các nhóm đối tượng khác như sau:

- Mỗi người nên thường xuyên tập luyện, vận động, kiểm soát cân nặng, từ bỏ thói quen hút thuốc, ăn uống không lành mạnh.

- Tầm soát các yếu tố nguy cơ của đột quỵ: tim mạch, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường….

- Khi có một trong các biểu hiện của đột quỵ (giảm thị lực, yếu tay chân, nói ngọng/nói khó, đau đầu, chóng mặt…. ) cần đưa người bệnh đến ngay các đơn vị điều trị đột quỵ để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

KỲ LẠ HAI XE Ô TÔ CHUNG BIỂN SỐ XANH Ở HÀ TĨNH

Hai chiếc xe ô tô gắn cùng 1 biển kiểm soát nền xanh, đậu trên đường ở thành phố Hà Tĩnh khiến người dân xôn xao nhiều ngày qua.

Những ngày qua, hình ảnh 2 chiếc xe ô tô cùng chung biển số xanh 38A – 1169 đậu cạnh nhau tại đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh khiến nhiều người dân xôn xao.

Biển số xanh 38A – 1169 được gắn trên hai chiếc xe ô tô hiệu Toyota 16 chỗ và xe Ford 5 chỗ.

Theo tìm hiểu của PV VTC News , biển số xe trên từng thuộc quản lý của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, gắn vào xe nhãn hiệu Ford Laser 5 chỗ ngồi. Năm 2022, chiếc xe trên được hóa giá lại cho một cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh xác nhận, xe ô tô biển kiểm soát 38A – 1169 trước đây được cấp cho đơn vị.

“Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã gọi cho người mua chiếc xe. Được biết, họ chưa làm thủ tục đổi sang biển trắng. Còn lý do 2 chiếc xe cùng chung một biển số thì chúng tôi không nắm được”, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc, nguồn tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang xác minh thông tin hai chiếc xe ô tô gắn cùng 1 biển số nền xanh 38A-1169 xuất hiện trên địa bàn.

“Việc 2 chiếc xe cùng chung biển số là hoàn toàn trái quy định. Trong 2 chiếc xe chắc chắn có một chiếc là gắn biển giả, còn 1 chiếc có thể được cấp” , nguồn tin cho biết thêm.

LỐC XOÁY QUÉT QUA, HÀNG CHỤC NGÔI NHÀ Ở QUẢNG TRỊ TỐC MÁI

Trận lốc xoáy xảy ra vào cuối giờ chiều nay đã khiến hàng chục ngôi nhà trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) bị tốc mái, nhiều công trình hư hỏng.

Trao đổi với VietNamNet tối nay (28/3), Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) Trần Bình Thuận cho biết, đã chỉ đạo chính quyền thị trấn Lao Bảo, lực lượng chức năng tập trung lực lượng, khắc phục hậu quả của cơn lốc xoáy xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Khoảng 15h30 hôm nay, trên địa bàn thị trấn Lao Bảo xuất hiện cơn mưa lớn kèm lốc xoáy với cường độ gió khá mạnh.

Cơn lốc xoáy đã khiến gần 50 ngôi nhà trên địa bàn thị trấn Lao Bảo bị tốc mái.

Ngoài ra, giông lốc cũng khiến hàng chục cây xanh, một số trạm biến áp và nhiều mái tôn, hạ tầng trên địa bàn bị gãy đổ, hư hỏng.

"Đến 20h hôm nay, lực lượng chức năng vẫn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, chặt bỏ cây cối bị gãy đổ. UBND thị trấn đang thống kê thiệt hại để hỗ trợ ban đầu cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống", ông Trần Phước Cường - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết.

NHỮNG VỤ CHÓ THẢ RÔNG CẮN NGƯỜI TRỌNG THƯƠNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ GÂY BỨC XÚC: CHỦ VẬT NUÔI CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM?

Liên tiếp thời gian qua xảy ra tình trạng chó thả rông, không rọ mõm cắn người gây thương tích trên đường phố.

Bé gái 5 tuổi ở Hà Giang bị chó dữ lao vào tấn công khi đang đi trên vỉa hè

Ngày 28-3, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh một bé gái trọng thương, chảy nhiều máu do bị chó cắn. Sự việc được xác định xảy ra ở thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Chị T.Q.D., mẹ cháu bé, cho biết sự việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 27/3. Thời điểm đó, con gái chị 5 tuổi đang đứng chơi trên vỉa hè thì bất ngờ bị con chó dữ lao tới tấn công. Thấy tiếng gào khóc lớn, mọi người xung quanh chạy đến giải cứu bé.

Do bị thương nặng, cháu bé được người thân đưa đến Bệnh viện Bắc Quang sơ cứu và chuyển bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để điều trị.

"Con bị cắn ở vùng mặt, tay, vai và một mảng môi, trên người khoảng 8 vết thương"- chị D. thông tin.

Sau khi được sơ cấp cứu và tiêm huyết thanh, tiêm vắc xin phòng dại tại bệnh viện địa phương, H.A được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Việt Quang, ngoài việc cắn bị thương con chị D., con có thả rông trên còn cắn bị thương 3 người khác, trong đó có 2 trẻ em và 1 người lớn.

Trước đó, đã từng xảy ra không ít vụ việc người dân, trẻ em bị chó thả rông cắn trọng thương khi di chuyển ngoài đường phố khiến dư luận bức xúc và bày tỏ lo lắng.

Nam sinh bị 2 chó dữ tấn công khi đi thể dục ở Lào Cai

Ngày 18/2/2023, vụ việc nam sinh viên H.V. (Trường cao đẳng Lào Cai) bị hai con chó lao vào tấn công, cắn xé khi đang đi tập thể dục cũng đã khiến nhiều người bàng hoàng.

May mắn cho nạn nhân, người dân địa phương đã kịp thời phát hiện để giải cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu với hàng chục vết thương, cơ thể chi chít vết răng chó cắn.

Kể về phút kinh hoàng bị hai con chó thả rông tấn công, V. cho biết, khi ấy em đang chạy bộ tập thể dục một mình thì gặp 2 con chó dữ có ý định tấn công.

V. lấy dép xua đuổi nhưng hai con chó không đi và lao vào cắn. Nam sinh này cố bỏ chạy nhưng không thoát được và bị cắn vào tay, chân. Sau đó, V. bị quật ngã, bị cắn vào sau gáy.

Cố vùng vẫy, V. kiệt sức, không phản kháng được và bị ngã quỵ không kêu được nữa. May mắn, V. được người dân phát hiện, chạy đến cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ của hai con chó đã đến thăm hỏi nam sinh bị chó cắn, nhận trách nhiệm và xin chịu mọi chi phí điều trị.

Sáng 20/2/2023, UBND phường Bắc Cường, TP Lào Cai đã ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với chủ chó là bà BTT. Theo quyết định xử phạt, bà T bị xử phạt về hành vi không rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng.

Du khách nước ngoài bị con chó nặng 20kg, không rọ mõm tấn công ở Nha Trang

Sáng 19/2/2023, hai du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường 23-10 đoạn thuộc xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bị một con chó nặng khoảng 20 kg, không rọ mõm lao đến tấn công.

Con chó đã cắn vào tay, chân một thanh niên 19 tuổi, người còn lại chạy thoát.

Sau khi bị người dân xua đuổi, con chó này bỏ chạy. Thanh niên nước ngoài được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Theo người dân địa phương, đây không phải lần đầu con chó này tấn công người đi đường.

Bệnh viện cho biết nam du khách nước ngoài bị thương ở cánh tay phải, vết thương phức tạp. Vết thương mặt trước dài 8 cm, vết thương mặt sau dài 10 cm, đứt cơ nhị đầu tay phải.

Nạn nhân còn bị thương ở cẳng tay trái và xây xát ở đùi phải. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương, khâu cơ cho nạn nhân.

Sang hàng xóm chơi, bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách mặt ở Phú Thọ

Ngày 10/2/2023, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi N.G.H (3 tuổi, ở huyện Phù Ninh) trong trạng thái quấy khóc tâm lý hoảng sợ, nhiều vết chó cắn ở trên mặt.

Gia đình cho biết, cháu H sang nhà hàng xóm chơi và bị chó nuôi tấn công. Nghe tiếng la hét của cháu, hàng xóm và gia đình chạy lại thì thấy cháu H đang bị chó cắn, kiểm tra bé thấy bị thương ở vùng mặt 2 bên má, vết rách chảy nhiều máu bám bụi bẩn.

Theo mẹ của cháu H, chú chó tấn công được gia đình hàng xóm nuôi để trông nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó được thả rông, không rọ mõm.

Trách nhiệm của chủ chó khi chó thả rông cắn người

Liên quan đến tình huống này, việc thả rông chó gây tai nạn cho người tham gia giao thông, chủ sẽ bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại, thậm chí có thể bị xử lý hình sự.

Cụ thể, theo Điều 7, Nghị định 144/2021 của Chính phủ về vi phạm quy định trật tự công cộng, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị hay vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Trường hợp người chủ để vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác, có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 chủ vật nuôi có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng nếu có hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó khi đưa ra nơi công cộng, không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm. Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND và Trưởng công an cấp xã, phường.

Trường hợp vật nuôi thả rông tấn công, lây bệnh hoặc gây tai nạn cho người đi đường thì người chủ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho nạn nhân. Cụ thể, vật nuôi gây ra thiệt hại về tài sản cho người khác thì chủ phải bồi thường theo quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự tương đương với giá trị tài sản bị mất, bị hư hỏng và lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản này.

Trường hợp gây tổn hại đến sức khỏe cho người khác, chủ vật nuôi phải bồi thường các chi phí như cứu chữa, điều trị, tổn thất về tinh thần, thu nhập bị mất... cho nạn nhân theo quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự. Nếu dẫn đến chết người, chủ vật nuôi còn phải bồi thường thêm chi phí mai táng và cấp dưỡng cho bị hại theo khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự.

Để hạn chế việc chó thả rông gây tai nạn giao thông, ngoài nâng cao ý thức của chủ vật nuôi, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền và kiểm tra xử lý ngihêm các trường hợp vi phạm.

Nguồn: Dân Trí; Soha; Vietnamnet; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang