5 người Việt bị bắt trên đường nhập cư lậu vào Đức tại Torgau

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cảnh sát liền quyết định kiểm tra giao thông, liền bám theo. Tới đường "Fischerstr", cảnh sát giơ biển tín hiệu Stop Polizei, yêu cầu xe dừng lại. Chiếc xe rẽ vào đường Hafenstr và dừng lại tại đó. Khi cảnh sát tiếp cận được chiếc xe, họ phát hiện ngoài tài xế còn năm người khác.

Người lái xe 36 tuổi trình hộ chiếu Lette và giấy tờ đăng ký xe của mình, nhưng lại không thể xuất trình bằng lái xe hợp lệ. Các quan chức yêu cầu tài xế hợp tác. Năm người còn lại được mời ra khỏi xe để kiểm tra nhân thân. Không ai trong số đó có giấy tờ tùy thân. Chiếc xe được kiểm tra kỹ càng. Họ tìm thấy 5 điện thoại di động trong một túi nhựa, bốn ba lô và một túi du lịch trong cốp xe. Cảnh sát ngờ vực đây là những người nhập cảnh trái phép vào Đức. Tất cả bị bắt giữ đưa đến đồn cảnh sát Torgau để giải quyết. Kết qủa điều tra tiếp đó cho thấy, cả năm người đều đến từ Việt Nam, trung chuyển qua Hungary, Romania và Slovakia từ đầu tháng 12.

Sau khi báo cáo với Viện Kiểm sát, cảnh sát được lệnh bắt giữ tạm thời cả sáu người và chuyển giao cho Sở cảnh sát Leipzig tiếp nhận điều tra tiếp tục theo trình tự pháp lý.

Năm người Việt Nam ở độ tuổi từ 19 đến 37 tuổi bị Viện Kiểm sát Leizig cho điều tra hình sự tội nhập cư trái phép. Cả 5 người đều bị chánh án câu lưu của Toà án Amtsgericht Leipzig phạt tiền. Sau đó, 5 người được bàn giao cho Sở ngoại kiều Landkreis Nordsachsen.

Riêng tài xế Lette bị Viện Kiểm sát đệ đơn điều tra tội hình sự buôn người, không bằng lái xe, không giấy phép lưu trú, được chánh án câu lưu phê chuẩn lệnh bắt giam.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang