- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Giải đấu quần vợt ATP danh tiếng Đức
2025 là năm thứ tư liên tiếp thương hiệu đồng hành với giải quần vợt lâu đời này. Năm nay, tay vợt tài năng và đại sứ thương hiệu Boss - Taylor Fritz tiếp tục trình diễn lối chơi phong cách và đam mê trên sân cỏ của câu lạc bộ quần vợt Weissenhof, trong trang phục thuộc bộ sưu tập Boss Tennis capsule. Bên cạnh đó, nhiều tay vợt tên tuổi như Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime và những ngôi sao khác cũng góp mặt.
Ông Daniel Grieder, Tổng giám đốc Hugo Boss, chia sẻ Boss Open không chỉ thể hiện cam kết của công ty với môn thể thao quần vợt mà còn gắn liền với giá trị tinh thần của thương hiệu. Vì vậy, Hugo Boss gia hạn vai trò nhà tài trợ danh xưng tại giải đấu đến năm 2030.
"Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho người tham dự những trải nghiệm phong phú trên từng mét vuông, vượt ra ngoài khuôn khổ của quần vợt, để họ có thể cảm nhận trọn vẹn bầu không khí và tinh thần mà Boss đại diện", ông nói.
Hãng Boss mời nhiều khách đặc biệt
Đến trải nghiệm không khí sôi động của vòng bán kết diễn ra ngày 14/6, và trận chung kết ngày 15/6, gồm: Aleksander Aamodt Kilde, Alica Schmidt, Nicola Cavanis, Haley Kalil, Loris Karius, Miles Chamley-Watson...
Một điểm nhấn khác của Boss Open năm nay là buổi ghi hình trực tiếp podcast "Becker Petkovic" tối 10/6, với sự dẫn dắt của hai huyền thoại quần vợt Boris Becker và Andrea Petkovic và các khách mời gồm ông Daniel Grieder - Tổng giám đốc Hugo Boss và ông Edwin Weindorfer - Giám đốc giải đấu Boss Open.
Tiếp thị thương hiệu
Tại Boss Open, thương hiệu Hugo Boss phủ dấu ấn thương hiệu ở toàn bộ khu vực tổ chức sự kiện, đặc biệt tại sân trung tâm. Các em nhỏ nhặt bóng và đội ngũ phục vụ tại chỗ diện trang phục của thương hiệu xuyên suốt giải đấu. Giữa các trận đấu, khán giả có thể thư giãn tại khu vực giải trí với Boss Bar và DJ biểu diễn. Gian hàng Boss XP sẽ giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết mới, mang tính tương tác cao. Bên cạnh đó, một không gian riêng biệt được thiết kế để người hâm mộ trải nghiệm và mua sắm nước hoa, đồng thời lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại góc chụp ảnh theo chủ đề.
Khán giả tham dự Boss Open cũng có thể mua sắm bộ sưu tập Boss Tennis từng được Taylor Fritz diện trên sân đấu, tại cửa hàng pop-up ngay trong khuôn viên sự kiện. Bộ sưu tập bao gồm quần short mang dấu ấn Boss, áo polo biểu tượng với tính năng vượt trội, áo thun thể thao cổ zip, và mũ lưỡi trai màu đen cổ điển.
Với thiết kế bên ngoài gợi nhớ đến túi thể thao và không gian nội thất mang cảm hứng từ quần vợt hiện đại, cửa hàng pop-up cũng trưng bày bộ sưu tập độc quyền của Boss Open gồm: áo hoodie, sweatshirt, polo, áo thun, áo gile và mũ lưỡi trai với ba gam màu đặc trưng - đen, trắng và camel. Ngoài ra, các sản phẩm thời trang thể thao cao cấp, trang phục thường ngày từ Boss Menswear, một số thiết kế từ Boss Womenswear, cùng nước hoa cũng được giới thiệu. Bộ sưu tập này thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc mang đến phong cách sống toàn diện 24/7 cho người hâm mộ.
Trải nghiệm ẩm thực
Lần đầu tiên tại giải đấu, đội ngũ ẩm thực của Hugo Boss - những người đảm nhiệm công tác phục vụ tại trụ sở chính và Boss Café tại Outlet City Metzingen – cũng góp mặt, phối hợp cùng các đối tác để mang đến trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho khách tham dự. Đội ngũ này phụ trách Boss Bar, khu vực tiếp đón của giải đấu và các phòng VIP tại sân trung tâm. Thực đơn thay đổi hàng ngày được xây dựng dưới sự tư vấn của đầu bếp nổi tiếng Johann Lafer và đội ngũ của ông, với các buổi trình diễn nấu ăn tại chỗ diễn ra xuyên suốt tuần lễ thi đấu.
Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập Boss Tennis và Boss Open cũng được mở bán trực tuyến và tại một số cửa hàng của thương hiệu trên toàn cầu.
Một nghị sĩ Đức vừa đề xuất Nga và Mỹ thành lập liên doanh
Liên doanh này có nhiệm vụ tái khởi động đường ống Nord Stream 2. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Matthias Moosdorf - nghị sĩ Quốc hội Đức thuộc đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD), thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức, cho biết, ông hy vọng hy vọng Nga và Mỹ có thể tìm được một tiếng nói chung để thành lập liên doanh nhằm khôi phục và vận hành đường ống khí đốt Nord Stream 2.
“Tôi trông đợi Nga và Mỹ tìm được một giải pháp chung để thành lập một doanh nghiệp quản lý đường ống này", ông Moosdorf nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass.
Theo nghị sĩ Moosdorf, đảng AfD sẽ ủng hộ việc khôi phục và tái vận hành hệ thống đường ống dẫn khí nối Nga và Đức. “Chúng tôi chắc chắn sẽ đồng thuận với việc khôi phục và vận hành lại cả đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2" - chính trị gia Đức nói.
Bối cảnh trừng phạt Nga
Tuy nhiên, đề xuất này được nghị sĩ Moosdorf đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang muốn gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
Gói trừng phạt mới nhất của EU lần đầu tiên đã nhắm trực tiếp vào hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, áp đặt các biện pháp cấm giao dịch nhằm chặn đứng bất kỳ khả năng nào để tái khởi động đường ống khí đốt của Nga.
Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream hồi tháng 9/2022 vẫn chưa được làm rõ trách nhiệm, khiến khả năng khôi phục hệ thống này gặp nhiều trở ngại cả về kỹ thuật lẫn chính trị.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 28/5 vừa qua tuyên bố sẽ làm "mọi thứ" để ngăn chặn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga được đưa vào hoạt động.
Phát biểu trước báo giới, ông Merz khẳng định Đức sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga bằng loạt biện pháp trừng phạt bổ sung, trong đó có cả việc “khóa chặt” bất kỳ cơ hội nào để tái kích hoạt tuyến đường ống Nord Stream 2, vốn được thiết kế để đưa khí đốt Nga đến Đức.
Phản ứng phía Nga
Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến việc mua lại Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt Nga ở Biển Baltic.
“Chưa có ai tiếp cận chính phủ về vấn đề này”, ông Novak trả lời báo chí bên lề SPIEF 2025 hôm 19/6.
Cũng tại SPIEF lần thứ 28, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev nói rằng vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream cho thấy cần một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.
Bộ trưởng Tsivilev nhận định, thế giới đang chứng kiến sự hình thành của một trật tự năng lượng hoàn toàn mới. Ông Tsivilev nhấn mạnh, toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác năng lượng sơ cấp đến chuyển hóa thành sản lượng kinh tế, đang trải qua những thay đổi căn bản nhờ công nghệ đột phá và các khuôn khổ pháp lý mới.
Bộ trưởng Năng lượng Nga nêu bật khái niệm chuyển đổi năng lượng công bằng và dẫn chứng đường ống Nord Stream vốn là phương thức rẻ nhất để cung cấp năng lượng phục vụ phát triển công nghiệp nhanh chóng. Tuy nhiên, tuyến đường ống dẫn khí ở Biển Baltic đã bị phá hoại nhằm ngăn dòng khí đốt giá rẻ tới châu Âu.
Mỹ
Tháng 11 năm ngoái, truyền thông phương Tây đưa tin, nhà đầu tư Mỹ Stephen P. Lynch đang tìm cách mua lại đường ống Nord Stream 2. Đường ống dưới Biển Baltic nối Nga và Đức vốn đã bị hư hại nghiêm trọng sau loạt vụ nổ bí ẩn vào tháng 9 năm 2022.
Hồi tháng 5 vừa qua, nhà đầu tư Mỹ Stephen P. Lynch đã đề xuất ý tưởng Mỹ mua lại Nord Stream 2 trong một buổi trình bày tại Bộ Kinh tế Liên bang Đức.
Ông Stephen P. Lynch lập luận rằng quyền sở hữu đường ống của Hoa Kỳ sẽ cung cấp sự giám sát và cho phép Châu Âu hưởng lợi từ năng lượng của Nga mà không cần phải tham gia trực tiếp với các thực thể Nga bị trừng phạt.
Ông Lynch trước đó cũng từng đưa ra đề xuất tương tự với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nhà đầu tư này tin rằng, Mỹ “nên kiểm soát một phần hạ tầng năng lượng trọng yếu".
Nord Stream 2, tuyến đường ống dẫn khí trị giá 11 tỷ USD từ Nga qua biển Baltic sang Đức, từng được coi là dự án chiến lược giữa Berlin và Moscow . Tuy nhiên, dự án đã bị đình chỉ vô thời hạn sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2022, và bị phá hoại bởi loạt vụ nổ dưới đáy biển vào tháng 9 cùng năm.
.jpg)
Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự với Đức, ký từ năm 1996
Bộ Ngoại giao Nga ngày 19.6 xác nhận nước này đang xúc tiến rút khỏi thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự với Đức, ký từ năm 1996.
Mátxcơva tuyên bố thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự với Đức “đã mất hoàn toàn ý nghĩa thực tiễn” và không còn phù hợp với tình trạng căng thẳng hiện nay trong quan hệ song phương.
Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Thỏa thuận giữa chính phủ Liên bang Nga và Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác kỹ thuật - quân sự ký ngày 14.6.1996, trong bối cảnh hiện nay, không còn giá trị sử dụng và hoàn toàn không phản ánh thực tế quan hệ Nga - Đức vốn đang bị chi phối bởi chính sách thù địch công khai của Berlin và xu hướng quân sự hóa ngày càng rõ rệt của chính phủ Đức”.
Nga khẳng định các thủ tục nội bộ để rút khỏi thỏa thuận đang được tiến hành
Điều đó đánh dấu một bước lùi nghiêm trọng trong hợp tác quốc phòng Nga - Đức, vốn từng là kênh trao đổi nhạy cảm nhưng hiệu quả trong giai đoạn hậu Chiến tranh lạnh.
Không dừng lại ở khía cạnh pháp lý, Mátxcơva còn lên án chính quyền Berlin “cố ý thao túng tư tưởng người dân Đức theo hướng chống Nga”, đồng thời “kích động căng thẳng quân sự - chính trị” tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chính sách đối ngoại của Đức hiện nay là “phi lý” và “đe dọa trực tiếp đến các lợi ích an ninh cốt lõi của Nga”.
Căng thẳng Nga - Đức đã leo thang không ngừng kể từ khi Berlin ủng hộ mạnh mẽ Kiev về cả chính trị, tài chính lẫn quân sự trong cuộc xung đột tại Ukraina. Việc Đức viện trợ xe tăng Leopard, pháo, và gần đây là cam kết chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraina đã khiến Nga nhiều lần chỉ trích gay gắt.
Nga chính thức rút khỏi thỏa thuận
Việc Nga chính thức tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hợp tác quân sự với Đức là tín hiệu cho thấy mọi kênh hợp tác an ninh giữa hai cường quốc châu Âu nay đã hoàn toàn bị đóng băng.
Dù chưa có tuyên bố chính thức từ phía Berlin sau động thái của Nga, giới quan sát nhận định quan hệ hai nước sẽ còn tiếp tục xấu đi khi cả hai bên đều không sẵn sàng thỏa hiệp trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phân cực.
Nguồn: Vnexpress; Kinh tế & Đô thị; Lao Động
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá