Đức: Tân Thị trưởng bị đâm nhiều nhát dao; Bà Merkel nói 1 câu, 4 nước ‘nổi giận’; Mục tiêu sản xuất drone hàng đầu châu Âu

KINH HOÀNG: THỊ TRƯỞNG ĐẮC CỬ ĐỨC BỊ ĐÂM NHIỀU NHÁT DAO

Thị trưởng mới đắc cử tại Đức Iris Stalzer

Cảnh sát và công tố viên Đức cho biết đã phát hiện bà Iris Stalzer, người vừa đắc cử Thị trưởng Herdecke hôm 28/9, bị thương nghiêm trọng tại nhà riêng vào đầu giờ chiều 7/10. Bà được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.

Herdecke là thị trấn có khoảng 23.000 cư dân tại vùng Ruhr ở miền tây nước Đức, nằm giữa hai thành phố Hagen và Dortmund.

Giới chức không đề cập nạn nhân bị thương như thế nào, song Matthias Miersch, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Berlin, nói bà Stalzer đã bị đâm dao. Truyền thông Đức cho biết bà bị đâm ít nhất 10 nhát và bị thương ở bụng cùng lưng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bà là nạn nhân của một "hành động ghê tởm". "Chúng tôi lo lắng cho tính mạng của Thị trưởng đắc cử Đức và hy vọng bà ấy sớm bình phục", ông viết trên mạng xã hội X.

Điều tra

Giới chức cho biết đang "điều tra theo mọi hướng" và "chưa thể loại trừ yếu tố liên quan đến hoàn cảnh gia đình".

Theo truyền thông Đức, vào thời điểm Thị trưởng đắc cử Stalzer được phát hiện, hai con nuôi của bà đều có mặt ở nhà, là hai chị em 17 và 15 tuổi.

Con trai bà Stalzer khai rằng mẹ mình bị một vài người đàn ông tấn công trên đường. Tuy nhiên, cậu bé đã bị cảnh sát còng tay khi đưa đi thẩm vấn.

Truyền thông Đức cho biết một vụ bạo lực gia đình từng xảy ra ở nhà của bà Stalzer hồi mùa hè, khi con gái lớn dùng dao để tấn công mẹ.

Lý lịch

Bà Stalzer, 57 tuổi, đã đánh bại ứng viên thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merz để giành chức Thị trưởng Herdecke và dự kiến nhậm chức vào ngày 1/11. Trước khi đắc cử, bà dành phần lớn cuộc đời ở Herdecke và từng làm luật sư chuyên về luật lao động.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 60% chính trị gia Đức từng trở thành nạn nhân của hành động bạo lực ít nhất một lần. 20% nói điều đó khiến họ ngại xuất hiện ở nơi công cộng.

Sự việc của bà Stalzer làm gợi nhớ lại vụ Walter Luebcke, lãnh đạo địa phương theo phe bảo thủ và ủng hộ chính sách về người tị nạn của cựu thủ tướng Angela Merkel, bị ám sát năm 2019. Ông khi đó bị một nhà hoạt động cực hữu bắn chết trong lúc đang hút thuốc ở nhà.

Năm 2015, chính trị gia Henriette Reker bị một phần tử cực đoan cánh hữu dùng dao đâm chỉ một ngày trước khi được bầu làm thị trưởng Cologne. Bà sau đó hồi phục hoàn toàn để nhậm chức và dự kiến rời nhiệm sở trong năm nay.

 

 

BÀ MERKEL NÓI 1 CÂU, 4 NƯỚC "NỔI GIẬN"

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, có 4 nước cản trở kế hoạch của bà nên đã dẫn đến việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bà Merkel cáo buộc bốn nước Đông Âu

Theo Politico ngày 6/10, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Ba Lan cùng ba quốc gia vùng Baltic phải chịu một phần trách nhiệm cho sự bùng phát xung đột Nga-Ukraine.

“Vào tháng 6/2021, tôi cảm thấy [Tổng thống Vladimir] Putin không còn coi trọng các thỏa thuận Minsk nữa,” bà Merkel nói. “Đó là lý do tôi muốn thiết lập một khuôn khổ mới, để chúng tôi – thay mặt Liên minh châu Âu – có thể đối thoại trực tiếp với ông Putin.”

Tại cuộc họp Hội đồng châu Âu khi đó, bà Merkel cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất đàm phán trực tiếp với lãnh đạo các nước khác nhằm ứng phó việc Nga gia tăng quân lực gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Ba Lan và các nước Baltic đã phản đối ý tưởng này.

“Không phải ai cũng ủng hộ thỏa thuận đó, đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic, và cả Ba Lan cũng phản đối,” bà Merkel nói, đồng thời cho biết những nước này lo ngại rằng EU sẽ không thể xây dựng một chính sách chung về Nga.

“Dù sao thì chuyện đó cũng không thành, tôi rời nhiệm sở, và sau đó [xung đột Ukraine] bắt đầu,” bà tiếp lời.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, bà Merkel còn ám chỉ đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân khiến ông Putin quyết định phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Theo bà, việc phong tỏa trong dịch bệnh đồng nghĩa với việc các cuộc gặp gỡ trực tiếp thường xuyên giữa lãnh đạo EU và Tổng thống Nga không thể diễn ra. “Nếu không thể gặp mặt, không thể thảo luận trực tiếp những bất đồng, thì cũng không thể tìm ra một thỏa hiệp mới,” bà nhấn mạnh.

Các nước phản ứng

Theo Politico, cựu Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš đã bác bỏ quan điểm của bà Merkel, cho rằng nhiều nước khi đó “không thực sự hiểu Nga, trong đó có cả Đức và chính bà Merkel.”

“Tôi hiểu rõ lập luận của bà Merkel, nhưng tôi rất sốc khi bà ấy vẫn giữ vững quan điểm đó sau tất cả những gì đã xảy ra ở Ukraine,” ông Kariņš nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna cũng khẳng định Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc chiến với Ukraine.

Phát biểu của bà Merkel đồng thời gây phản ứng gay gắt tại Ba Lan.

Cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki chỉ trích trên mạng xã hội X: “Qua cuộc phỏng vấn này, bà Merkel đã chứng minh bà là một trong những chính trị gia Đức có ảnh hưởng tiêu cực nhất đối với châu Âu trong thế kỷ qua.”

Trong khi đó, cựu đại sứ Ba Lan tại Nga, nay là Bộ trưởng Chính sách khu vực trong chương trình “Ba Lan 2050”, bà Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nhận định những phát biểu của bà Merkel đang được sử dụng theo hướng có lợi cho Nga.

Theo The kyiv Independent, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Litva Remigijus Motuzas cũng chỉ trích phát biểu của bà Merkel, cho rằng chúng phản ánh chính sách lâu nay của Đức là "xoa dịu" Tổng thống Nga.

"Chúng tôi hoàn toàn không coi đây là lập trường của Đức ", ông nói. "Bà Merkel đại diện cho truyền thống lâu đời trong việc xoa dịu [Tổng thống] Putin".

 

 

ĐỨC ĐẶT MỤC TIÊU TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT DRONE HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche kêu gọi

Berlin cần tập trung mọi nguồn lực để trở thành cường quốc hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực phát triển và sản xuất máy bay không người lái.

Phát biểu trong bối cảnh nền kinh tế Đức đang đối mặt với “khủng hoảng cơ cấu” theo như lời Thủ tướng Friedrich Merz, bà Reiche cho rằng việc đầu tư mạnh vào công nghệ drone là cần thiết để duy trì chủ quyền không phận, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và hỗ trợ Ukraine.

Bà viện dẫn các vụ xuất hiện drone gần đây tại nhiều quốc gia châu Âu bị cho là liên quan đến Nga, cho rằng “những sự kiện trong những ngày qua đã cho thấy nhu cầu cấp bách về một lực lượng drone của riêng Đức”. Bộ trưởng Reiche nhấn mạnh Đức phải huy động mọi nguồn lực để mở rộng nhanh năng lực sản xuất và phát triển công nghệ liên tục.

Từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, Đức đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ và tăng cường quân sự quy mô lớn. Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz áp dụng lập trường cứng rắn hơn với Nga, thậm chí tuyên bố Đức “đang trong một cuộc xung đột” với Moscow. Berlin dự kiến tăng gần như gấp đôi ngân sách quốc phòng vào năm 2029, thời điểm được coi là hạn chót để Đức sẵn sàng cho chiến tranh.

Nga lên tiếng

Trong khi đó, phía Nga bác bỏ cáo buộc có liên quan đến các vụ drone xâm nhập không phận các quốc gia châu Âu và chỉ trích xu hướng “quân sự hóa” của Đức, gọi đây là “dấu hiệu tái phát chủ nghĩa phát xít”.

 

Nguồn: Vnexpress; Soha; Hà Nội Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang