- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Công bố thông tin chi tiết về cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí 2022
Theo đó, các nhà điều tra Đức đã xác định được sự tham gia của một nhóm sáu người, bao gồm bốn thợ lặn, một chuyên gia về chất nổ và một thợ lặn chuyên nghiệp, những người đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động này.
Cuộc điều tra tập trung vào du thuyền Andromeda, được sử dụng để vận chuyển chất nổ và thợ lặn đến các địa điểm kích nổ.
ADN, dấu vân tay và dấu vết của chất nổ HMX, chủ yếu được sử dụng cho mục đích quân sự, đã được tìm thấy trên tàu.
Bằng chứng quan trọng là một chiếc xe Citroen màu trắng, được phát hiện trên camera giám sát vào ngày 8/9/2022, gần cảng trên đảo Rugen, nơi Andromeda neo đậu.
Chiếc xe thuộc về một công ty chuyển phát nhanh, và tài xế nói rằng, anh ta đang vận chuyển công dân Ukraine từ Kiev đến Đức.
Các nhà điều tra đã lần theo các tuyến đường và xác định danh tính các nghi phạm
Trong số đó có: Vladimir S., 53 tuổi, binh sĩ Ukraine; Vsevolod K., người đã hy sinh trong trận chiến ở miền Đông Ukraine vào tháng 12/2024; điều phối viên chiến dịch Sergey Kuznetsov, người gần đây bị giam giữ tại Ý; và Valeria T., 40 tuổi, thợ lặn chuyên nghiệp, người Ukraine đang giữ kỷ lục lặn biển sâu.
Theo tờ Die Zeit, Valeria T. vẫn kiên quyết hoàn thành chiến dịch bất chấp sự nghi ngờ của những người tham gia khác do thời tiết không thuận lợi.
Các quan chức thực thi pháp luật Đức tin rằng, nhóm này được hỗ trợ bởi các cơ quan chính thức của Ukraine, bằng chứng là việc sử dụng tài liệu Ukraine thật với tên giả.
Danh tính của điều phối viên Sergey Kuznetsov, cựu đại úy thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, cũng cho thấy mối liên hệ với tình báo Ukraine.
Nghỉ ốm liên tục trong 16 năm vẫn hưởng đủ lương
Người giáo viên này, danh tính không được tiết lộ vì luật riêng tư của Đức, lần đầu tiên xin nghỉ ốm vào năm 2009 do những vấn đề sức khỏe tâm thần.
Trong 16 năm tiếp theo, cô nhiều lần gia hạn thời gian nghỉ phép trong khi vẫn nhận được toàn bộ lương từ cơ quan giáo dục của tiểu bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức.
Theo truyền thông Đức, trường bắt đầu đặt câu hỏi về lý do cô vắng mặt kéo dài và yêu cầu đi kiểm tra sức khoẻ y tế. Theo hồ sơ tòa án nộp lên Tòa án Hành chính Nordrhein-Westfalen, giáo viên này đã từ chối và đệ đơn kiện nhà trường, vì cho rằng yêu cầu này là vô lý.
Án quyết
Tòa án đã xử cô thua kiện và yêu cầu phải đồng ý khám sức khỏe để xác nhận tình trạng bệnh nếu muốn tiếp tục nghỉ ốm có lương, kèm khoản án phí 2.500 Euro.
Vụ kiện bất thường này chỉ được công khai sau khi giáo viên thực hiện hành động pháp lý chống lại người sử dụng lao động của mình là nhà trường, đã khiến công đoàn giáo viên của tiểu bang phẫn nộ.
"Hành vi này như một cái tát vào mặt các đồng nghiệp của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp phải điều gì như thế này trong suốt sự nghiệp chuyên môn của mình. Đây là một hành vi tồi tệ", chủ tịch công đoàn giáo viên bang này nói với báo giới.
Ông cho biết hành vi của giáo viên này đặc biệt nghiêm trọng vì Luật lao động của Đức một mặt cấm trường học tìm người thay thế cô, trong khi các đồng nghiệp khác sẽ phải gánh vác khối lượng công việc cô ta bỏ lại.
Nhiều giáo viên ở nhiều tiểu bang của Đức được phân loại là "công chức" - công chức nên có quyền được hưởng các gói phúc lợi hậu hĩnh, bao gồm quyền được nhận lương đầy đủ vô thời hạn khi nghỉ ốm.
Lương giáo viên ốm
Bình quân giáo viên ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen thu nhập tổng hợp hơn 6.000 Euro mỗi tháng. Điều này nghĩa trong 16 năm qua, cô giáo nghỉ ốm này thu nhập khoảng 72.000 Euro mỗi năm mà không cần đi làm.
Trong suốt thời gian cô vắng mặt, từ năm 2009 trở đi, ước tính đã được nhà nước trả ít nhất khoảng một triệu Euro.
Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao trường lại để tới 16 năm mới yêu cầu cô giáo này nộp tài liệu chứng minh bị bệnh. Dù đã được lệnh tòa án yêu cầu đi khám sức khỏe nếu tiếp tục hưởng lương khi nghỉ làm, chưa có thông tin nào về việc cô giáo này đã thực hiện.
Đức vạch trần bí mật của Ukraine
Tờ Responsible Statecraft (Mỹ) ngày 25/8 đăng bài viết cho biết, giới chức Đức đã vạch trần một bí mật của quân đội Ukraine liên quan trực tiếp đến vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022 — một sự thật mà Kiev cùng các đồng minh phương Tây dường như muốn che giấu khỏi dư luận quốc tế.
Sau ba năm điều tra, bằng chứng cho thấy vụ phá hoại không phải là bí ẩn chưa lời giải, mà là kết quả của một kế hoạch bí mật mang mật danh "Chiến dịch Diameter".
Diễn biến này đồng nghĩa với việc Nga phần nào đã được 'giải oan' trước cáo buộc phá hoại Nord Stream.
Thông tin mới nhất được tiết lộ là việc bắt giữ một cựu đại úy quân đội Ukraine tên Serhii K. hôm 18/8 tại Italy. Ông từng phục vụ trong cơ quan an ninh SBU và một đơn vị tinh nhuệ bảo vệ Kiev.
Cáo buộc
Serhii K. được tuyển dụng và chỉ huy nhóm gồm hai binh sĩ cùng bốn thợ lặn dân sự thực hiện vụ phá hoại Nord Stream 1 và 2. Đây là người đầu tiên trong nhóm bị bắt giữ, được Wall Street Journal coi là "bước đột phá" trong vụ án.
Điều tra của Đức cho thấy âm mưu này do các sĩ quan cấp cao quân đội và mật vụ Ukraine lên kế hoạch, dưới sự chỉ huy của một tướng đặc nhiệm. Nhiều nguồn tin khẳng định Đại tướng Valeriy Zaluzhniy, khi đó là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đã giám sát chiến dịch.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng được báo cáo và từng ra lệnh hủy bỏ sau phản đối từ chính quyền Biden, nhưng nhóm phá hoại vẫn tiến hành kích nổ hôm 26/9/2022. Hậu quả là hai tuyến ống cung cấp khoảng 35% khí đốt cho châu Âu bị tê liệt, gây biến động lớn cho thị trường năng lượng.
Trước đó, báo chí từng nhắc đến đại tá Roman Chervinsky như một người điều phối âm mưu, nhưng chưa bao giờ được xác nhận chính thức. Đến nay, cả ông Zelensky và Zaluzhniy đều phủ nhận liên quan.
Trong khi đó, vụ nổ Nord Stream lại mở đường để Mỹ trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn hơn cho châu Âu, khiến khu vực này khó có thể khôi phục quan hệ năng lượng mật thiết với Nga.
Ngay khi sự cố xảy ra ba năm trước, truyền thông quốc tế và nhiều lãnh đạo thế giới đã vội vàng quy trách nhiệm cho Nga, bất chấp việc Moscow là đồng sở hữu đường ống và chịu thiệt hại trực tiếp nếu phá hoại.
Nhà báo điều tra Seymour Hersh từng gây chấn động khi cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ, nhưng chưa đưa thêm bằng chứng mới. Dù còn nhiều tranh cãi, việc Đức bắt giữ nghi phạm đầu tiên đã khiến giả thuyết vội vàng đổ lỗi cho Nga bộc lộ nhiều sai lầm.
Cuộc tấn công Druzhba thành tâm điểm mới, ông Trump nổi giận với Kiev
Đáng lưu ý, Ukraine không chỉ bị cáo buộc gây ra vụ tấn công vào Nord Stream, mà mới đây nhất nước này còn trở thành tâm điểm trong một vụ việc ngoại giao gây chú ý giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Theo tờ Politico (Mỹ) và hãng tin Reuters (Anh), ông Trump cho biết mình cảm thấy "rất tức giận" sau khi Ukraine làm hư hại đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn cung cấp năng lượng cho Hungary và Slovakia.
Ông Orbán đã gửi thư phàn nàn về cuộc tấn công của Ukraine, và ngay lập tức nhận được thư tay hồi đáp của Trump: "Viktor — Tôi không thích nghe điều này. Tôi rất tức giận về nó. Hãy nói với Slovakia. Ông là người bạn lớn của tôi". Nội dung bức thư được công bố trực tuyến bởi đảng cầm quyền Fidesz.
Orbán viết rằng "ngay trước cuộc gặp mang tính lịch sử giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào đường ống Druzhba". Đường ống này được khôi phục hôm 19/8, nhưng hai ngày sau lại tiếp tục bị tập kích.
Cả hai vụ tấn công được cho là do Lực lượng Vũ khí Không người lái Ukraine thực hiện, dưới quyền chỉ huy của Robert Brovdi, còn gọi là "Madyar" — biệt danh gắn với gốc gác Hungary của ông.
Trong lần tấn công thứ hai, Brovdi tuyên bố trên Telegram bằng khẩu hiệu "Ruszkik haza!" ("Người Nga biến về nhà"), gợi lại tinh thần của phong trào kháng chiến Hungary năm 1956.
Orbán — người duy trì quan hệ gần gũi với Kremlin ngay cả sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện — phản ứng gay gắt: "Hungary hỗ trợ Ukraine bằng điện và xăng dầu, đổi lại họ lại ném bom đường ống cung cấp cho chúng tôi. Đây là hành động rất thiếu thân thiện".
Budapest và Bratislava sau đó đã kêu gọi Brussels can thiệp, cảnh báo nguồn cung có thể bị gián đoạn. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó nhấn mạnh: "Brussels phải hiểu: họ là Ủy ban CHÂU ÂU, không phải Ủy ban Ukraine!".
Nguồn: Vnexpress; Soha; CafeF
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá