- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Ngày 26/7, Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) cho biết, trong nửa đầu năm nay, số lượng tiền giả bị phát hiện và rút khỏi lưu thông nhiều hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, trong số tiền giả bị phát hiện hầu như không có tiền mệnh giá lớn.
Thống kê
Theo Bundesbank, số lượng tiền giả bị phát hiện trong các giao dịch thanh toán ở Đức trong nửa đầu năm nay là 38.578 tờ tiền giấy, với tổng mệnh giá 2,4 triệu euro. Đây là con số nửa năm cao nhất kể từ năm 2017 (39.685 tờ) và cao hơn 29% so với nửa cuối năm 2023.
Tuy nhiên, mức độ thiệt hại chỉ tăng gần 5% vì tiền giả giờ đây có nhiều mệnh giá nhỏ hơn. Với tỷ lệ 37%, tiền giấy mệnh giá 50 euro là loại bị làm giả phổ biến nhất, rồi đến tiền mệnh giá 20 euro (30%), trong khi tiền mệnh giá 100 euro chỉ chiếm 15%.
Theo Bundesbank, số lượng tiền giả mệnh giá 200 và 500 euro đã giảm đáng kể so với nửa cuối năm trước, chỉ chiếm 10% số tiền giả bị thu giữ. Nhìn chung, số lượng tiền giả vẫn ở mức thấp, với tỷ lệ khoảng 9 tờ tiền giả trên mỗi 10.000 người dân.
Công dân Đức kêu cứu
Theo truyền thông, ngày 26-7, Trung tâm quyền con người Viasna thuật lại công dân Đức tên Rico Krieger (30 tuổi) đã bị kết án tử hình theo sáu điều trong bộ luật hình sự Belarus tại một phiên tòa bí mật được tổ chức vào cuối tháng 6 năm nay.
Gần đây người này xuất hiện trên truyền hình Belarus. Theo Hãng tin Tass (Nga), người này nói như sau: "Tôi thực sự hy vọng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ tha thứ và ân xá cho tôi".
Công dân Đức này nói rằng anh đã được Ukraine yêu cầu chụp ảnh các địa điểm quân sự ở Belarus vào tháng 10-2023, đồng thời thừa nhận anh đã đặt một thiết bị nổ trên tuyến đường sắt gần Minsk.
"Tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã làm và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có nạn nhân nào" - người này nói và cho rằng anh đã bị Chính phủ Đức "bỏ rơi".
Theo hồ sơ LinkedIn được cho là của Krieger, anh làm nhân viên y tế cho Hội Chữ thập đỏ Đức và trước đây từng được tuyển dụng làm nhân viên an ninh vũ trang cho Đại sứ quán Mỹ tại Berlin.
Chính phủ Đức lên tiếng
Ngày 26-7,. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Kathrin Deschauer nói: "Thật đáng tiếc khi việc trình chiếu hình ảnh mọi người trong các video hoặc cho xuất hiện trên truyền hình như thế này là chuyện phổ biến ở Belarus".
Bà cho biết Đức "rất lo ngại" việc các cá nhân bị bắt xuất hiện công khai theo cách này sẽ xúc phạm nhân phẩm của người đó.
"Chúng tôi chỉ có thể kêu gọi giới lãnh đạo Belarus chấm dứt hành vi này" - bà Deschauer nói trước báo giới.
"Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ lãnh sự cho người bị giam giữ có liên quan và rất quan ngại về trường hợp của anh ta" - bà Deschauer thông tin, và cho biết thêm "với vai trò chính phủ, chúng tôi về cơ bản phản đối án tử hình trong mọi trường hợp".
Tử hình là một hình phạt hợp pháp ở Belarus. Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, Belarus được cho là đã tử hình khoảng 400 người phạm tội kể từ sau Chiến tranh lạnh, nhưng việc xử tử công dân nước ngoài rất hiếm.
Trong khi đó, giao tranh đã gia tăng xung quanh thành phố Kharkiv trong những tháng gần đây khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ khu vực này. Quân đội Nga tuyên bố sẽ có động thái phù hợp để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine.
Nguồn: Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá