- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Bộ Kinh tế vừa công bố sẽ chi 16 tỉ euro để xây dựng 4 nhà máy điện chạy bằng khí đốt nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện sau khi loại bỏ các lò phản ứng hạt nhân .
Dự án tầm nhìn tới năm 2040
Theo Bộ Kinh tế, đây là một phần trong kế hoạch cải tổ lớn mạng lưới năng lượng của đất nước.
Các quan chức Đức cho biết, các nhà máy điện mới chạy bằng khí đốt sau đó sẽ được chuyển đổi sang chạy bằng hydro từ năm 2035 đến năm 2040. Cơ chế tăng công suất dựa trên thị trường sẽ cho phép mở rộng sản xuất điện vào năm 2028.
Các nhà máy này sẽ có tổng công suất lên tới 10 gigawatt, dự kiến đóng vai trò quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định ngay cả trong những thời điểm có rất ít điện mặt trời và điện gió.
Công ty năng lượng Uniper của Đức được cho là sẽ tham gia vào việc xây dựng. Công ty cho biết, họ nhẹ nhõm khi quyết định xây dựng các nhà máy mới đã được đưa ra, đồng thời nói thêm rằng, cần hành động nhanh chóng vì quy trình phê duyệt và việc xây dựng nhà máy và cơ sở lưu trữ sẽ mất vài năm.
Các chương trình đóng cửa điện hạt nhân và cắt khí đốt Nga trước đây
Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraina, Đức - nền kinh tế hàng đầu của EU - đã thúc đẩy ngành công nghiệp của mình bằng khí đốt Nga. Tuy nhiên, Đức đã phải tăng cường nhập khẩu điện vào năm ngoái sau khi chính phủ quyết định loại bỏ năng lượng hạt nhân để chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Tháng 4.2023, Đức đóng cửa 3 lò phản ứng hạt nhân cuối cùng bất chấp cảnh báo rằng, việc đóng cửa sẽ thực sự khiến nhiều nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy hơn.
Đức đặt mục tiêu cắt giảm 65% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 - kế hoạch thậm chí còn tham vọng hơn cả mục tiêu mà toàn thể EU đặt ra. Tuy nhiên, một báo cáo năm ngoái của Cơ quan Môi trường Liên bang Đức cho thấy, mục tiêu này có thể sẽ không đạt được vì cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài đã đẩy việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo ở nước này xuống cuối chương trình nghị sự.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ tăng cường chi tiêu quân sự để đáp ứng cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng của NATO.
Tuyên bố
Ngày 12.02, khi tới thăm nơi sẽ xây dựng nhà máy vũ khí của tập đoàn Rheinmetall ở miền trung, Thủ tướng Scholz tuyên bố: Chúng ta phải chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất thiết bị quốc phòng quy mô lớn. Không chỉ Mỹ mà tất cả các nước châu Âu đều cần làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Những cam kết đưa ra cho đến nay là chưa đủ. Chỉ sức mạnh của Đức thôi là chưa đủ. Quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Đức hiện có thể tin tưởng vào cam kết của Berlin trong việc đáp ứng mục tiêu 2% của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Điều đó là cấp thiết..
Bối cảnh Cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố không bảo vệ đồng minh
Tuyên bố trên của Thủ tướng Scholz được đưa ra sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các đồng minh của Washington phẫn nộ với tuyên bố Mỹ có thể không bảo vệ các thành viên NATO, những người ông nói rằng đã không chi tiêu đủ cho quốc phòng.
Thời điểm còn đương chức, ông Trump từng công khai chỉ trích những quốc gia không đáp ứng mục tiêu của NATO là chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng.
Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới, bắt đầu tăng cường hoạt động sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi năm 2022. Nhu cầu đạn dược của Kiev làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt và khiến các nhà sản xuất châu Âu phải vật lộn để đáp ứng.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá