‘Chợ hôn nhân’ Trung Quốc; Nỗ lực phi đô la hoá nhân rộng; Lời hứa của Putin với Tomahawk; Ráo riết cứu vãn Thượng đỉnh Trump-Tập

KỲ LẠ 'CHỢ HÔN NHÂN' TRUNG QUỐC: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ… CHA MẸ

Giữa khủng hoảng hôn nhân và tỷ lệ sinh giảm, các “chợ hôn nhân” ở Trung Quốc trở thành nơi cha mẹ tụ họp, tìm bạn đời cho con cái thay vì để con tự chọn.

Mỗi cuối tuần, trong những công viên ở khắp các thành phố Trung Quốc , người ta dễ dàng bắt gặp cảnh hàng trăm bậc cha mẹ tụ tập dưới những tán cây, tay cầm xấp hồ sơ, vừa trò chuyện vừa dò tìm thông tin. Nhưng đây không phải buổi họp hội đồng hay câu lạc bộ hưu trí, mà là những “chợ hôn nhân”, nơi cha mẹ tìm bạn đời cho con cái đã trưởng thành.

Hiện tượng này ra đời từ đầu những năm 2000 và ngày càng phổ biến, bắt nguồn từ tác động kéo dài của chính sách một con được áp dụng năm 1979. Chính sách ấy từng giúp kiểm soát dân số, nhưng giờ lại khiến cán cân giới tính nghiêng hẳn về phía nam giới, dẫn đến hệ quả khó lường trong đời sống hôn nhân hiện đại.

Vào mỗi sáng thứ Sáu và thứ Bảy, Công viên Nhân dân ở thành phố Trùng Khánh trở thành điểm hẹn đặc biệt. Hàng trăm phụ huynh, phần lớn là người đã nghỉ hưu, tay cầm những tờ “lý lịch hôn nhân” tự soạn ghi chi tiết về con mình: Giới tính, tuổi, chiều cao, nghề nghiệp, thu nhập… Dù không có ảnh hay tên, các tờ hồ sơ ấy vẫn thu hút sự chú ý, như những “hồ sơ hẹn hò offline” được bày bán giữa công viên.

Ở đó, mức lương, tài sản hay chiều cao là những thông tin không thể thiếu. Một hồ sơ tại chợ Trùng Khánh liệt kê yêu cầu gồm người chồng tương lai “không có thói quen xấu”, dưới 29 tuổi, cao không dưới 1m63, nặng khoảng 64kg, có mức thu nhập khoảng 560 USD/tháng (14,7 triệu đồng/tháng) và tài sản ổn định.

Những tiêu chí “thực dụng” này phản ánh một thực tế xã hội với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hôn nhân Trung Quốc, nơi cha mẹ lo lắng con cái sẽ “ế” trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm mạnh.

Dù đã bị bãi bỏ từ năm 2015, chính sách một con vẫn để lại hệ quả lâu dài. Nam giới Trung Quốc hiện đông hơn phụ nữ hàng chục triệu người, khiến việc tìm bạn đời ngày càng khó khăn. Trong khi đó, nhiều cô gái, đặc biệt là thành viên các gia đình khá giả, ít con, lại được hưởng nền giáo dục tốt, có công việc ổn định, không còn quá phụ thuộc vào hôn nhân.

Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực đảo ngược xu hướng này bằng các chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em và khuyến khích sinh con, nhưng tình hình vẫn chưa mấy cải thiện. Năm ngoái, quốc gia 1,4 tỷ dân chỉ ghi nhận khoảng 6,1 triệu cuộc hôn nhân mới, mức thấp đáng báo động.

Không chỉ phụ huynh, một số người trẻ cũng chọn đến “chợ hôn nhân” để tự tìm kiếm cơ hội. Zhang Jing, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bán hàng, thừa nhận cô từng thử gửi thông tin qua mẹ nhưng rồi quyết định tự đi sau vài lần thất vọng.

“Không phải chúng tôi kén chọn. Chỉ là nhiều người không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như có thu nhập ổn định hoặc nhà riêng", cô nói.

Ở chiều ngược lại, anh Huang Weiming, 36 tuổi, làm việc trong ngành tiếp thị, chia sẻ hồ sơ cá nhân với tờ Wall Street Journal là cao 1m70, thu nhập 17.000 USD/năm (447 triệu đồng/ năm), có nhà và xe riêng. Anh chỉ có một tiêu chí đơn giản cho đối phương: Dáng người mảnh mai và có cùng giá trị sống.

“Người ta kỳ vọng đàn ông phải đạt quá nhiều tiêu chuẩn. Nếu đến 40 tuổi vẫn chưa gặp ai phù hợp, tôi sẽ chấp nhận sống độc thân", anh nói.

Theo truyền thông Trung Quốc, những phiên chợ hôn nhân đầu tiên được tổ chức tự phát ở Bắc Kinh vào đầu thập niên 2000, sau đó lan ra nhiều thành phố khác. Dù chỉ có số ít câu chuyện thành công, những buổi gặp gỡ này vẫn thu hút đông đảo người tham gia.

Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là nơi “tìm dâu, tìm rể” mà còn là không gian cộng đồng, nơi họ gặp gỡ, chia sẻ lo lắng và chuyện trò về con cái, cuộc sống, hay thậm chí là… giá nhà đất.

Những tấm biển hồ sơ được ép nhựa, treo lủng lẳng giữa công viên, trở thành nét đặc trưng của đời sống đô thị hiện đại Trung Quốc, nơi tình yêu đôi khi không bắt đầu từ trái tim, mà từ tấm lòng lo lắng của cha mẹ.

 

 

NỖ LỰC PHI ĐÔ LA HOÁ NHÂN RỘNG, TÂN BINH BRICS HIẾN DIỆU KẾ CHO TRUNG QUỐC, TRỞ THÀNH ‘MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH’

Ethiopia đang có kế hoạch chuyển đổi các khoản vay Trung Quốc từ USD sang đồng nhân dân tệ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ethiopia, ông Eyob Tekalign, xác nhận nước này đã bắt đầu đàm phán với các tổ chức cho vay của Trung Quốc, gồm Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, để chuyển một phần trong số 5,38 tỷ USD nợ hiện tại sang nhân dân tệ.

Động thái này được kỳ vọng giúp Ethiopia giảm lãi suất vay từ 7,25% xuống khoảng 3%. Đây được coi là “phao cứu sinh tài chính” trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này đang tái cơ cấu khoảng 15 tỷ USD nợ nước ngoài.

Một số chuyên gia xem đây là “nước cờ khôn ngoan về chênh lệch lãi suất và tỷ giá”, trong khi những người khác cảnh báo động thái này có thể “làm phức tạp” các cuộc đàm phán với chủ nợ trái phiếu.

Trước đó, Kenya cũng đã chuyển 3,5 tỷ USD nợ Trung Quốc sang nhân dân tệ, tiết kiệm khoảng 215 triệu USD mỗi năm chi phí trả nợ, đồng thời hỗ trợ mục tiêu quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh.

Trong chuyến công tác tới Washington dự họp thường niên Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Thống đốc Tekalign cho biết Ethiopia đã đề nghị hoán đổi nợ bằng nhân dân tệ từ tháng 9. Thỏa thuận này tiếp nối xu hướng của Sri Lanka hay Hungary cũng tìm đến đồng tiền Trung Quốc để giảm chi phí tài chính.

Phát biểu tại Washington, ông Tekalign nói rằng việc chuyển đổi này “hoàn toàn hợp lý” trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Ethiopia và Trung Quốc đang ngày càng phát triển. Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy tổng kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt 3,55 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng động thái này có thể gây khó khăn cho các cuộc đàm phán đang đình trệ với chủ nợ trái phiếu, do họ yêu cầu được đối xử công bằng như các chủ nợ song phương.

Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của Zaye Capital Markets tại London nhận định: “Đây là một chiến lược khôn ngoan tận dụng chênh lệch lãi suất và biến động tỷ giá, giúp Ethiopia có thêm không gian tài khóa trong khi còn phải gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 15 tỷ USD và hậu quả từ vụ vỡ nợ Eurobond năm 2023”.

Theo ông Aslam, việc chuyển đổi sang nhân dân tệ giúp Ethiopia phòng vệ trước rủi ro khan hiếm USD và biến động ngoại hối, đồng thời có thể mở đường cho IMF chấp thuận các khoản hỗ trợ lớn hơn trong khuôn khổ G20.

Tuy vậy, ông cảnh báo lợi ích ngắn hạn này có thể phải đánh đổi bằng sự phụ thuộc ngày càng sâu vào Bắc Kinh.

Ethiopia là thành viên nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), nay đã mở rộng lên 10 nền kinh tế mới nổi. Khối này đang hướng tới mục tiêu phi đô la hóa. Mục tiêu đó đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các nước BRICS.

Từ năm 2000 đến 2023, Trung Quốc đã cho Ethiopia vay khoảng 14,5 tỷ USD để xây dựng các dự án hạ tầng lớn, gồm tuyến đường sắt Addis Ababa–Djibouti trị giá 4,5 tỷ USD, hệ thống tàu điện nội đô và dự án Riverside Green Development. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực sản xuất nhẹ và tham gia xây dựng một phần đập thủy điện Đại Phục Hưng trị giá 4,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, Ethiopia rơi vào khủng hoảng tài chính do đại dịch và nội chiến kéo dài hai năm ở vùng Tigray. Ethiopia vỡ nợ trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỉ USD vào cuối năm 2023 và phải xin tái cơ cấu nợ theo khuôn khổ G20.

Theo ông Aslam, việc chuyển đổi nợ sang nhân dân tệ giống như “nhiên liệu tên lửa cho đồng nhân dân tệ”, thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nam Phi Lesetja Kganyago cũng cho rằng việc chuyển nợ USD sang các khoản nợ bằng nhân dân tệ lãi suất thấp hơn là một phần trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền quốc tế.

 

 

LỜI HỨA CỦA TỔNG THỐNG PUTIN VỚI TOMAHAWK

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo về phản ứng nghiêm trọng của Nga trong trường hợp lãnh thổ của nước này bị Tomahawk của Mỹ tấn công.

Hãng TASS dẫn lời ông Putin hôm 23 tháng 11 khi nói về nguy cơ từ tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất và cách phản ứng của Nga nếu bị vũ khí này tấn công.

"Nếu những vũ khí như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, phản ứng của chúng tôi sẽ rất mạnh mẽ, nếu không muốn nói là áp đảo. Hãy để họ suy nghĩ về điều đó", ông cảnh báo.

Tổng thống gọi cuộc thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa như vậy cho Kiev là nỗ lực leo thang căng thẳng.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc Tổng thống Donald Trump hủy cuộc gặp song phương, ông Putin ám chỉ rằng ông ấy muốn hoãn lại.

Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, chính ông Trump đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest. Theo nhà lãnh đạo Nga, sẽ là một sai lầm nếu tiếp cận sự kiện mà không có sự chuẩn bị.

Ông nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ có nhiều lĩnh vực hợp tác nếu họ chuyển từ gây sức ép sang đối thoại nghiêm túc cho tương lai.

Tổng thống Putin gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là một hành động thù địch, không giúp củng cố quan hệ Nga-Mỹ. Ông cam đoan rằng các biện pháp hạn chế này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế: sẽ có một số tổn thất, nhưng ngành năng lượng Nga vẫn tự tin.

Tổng thống lưu ý rằng Nga là một quốc gia có lòng tự trọng và không có ý định đưa ra quyết định dưới áp lực từ bất kỳ ai.

"Tất nhiên, đây là một nỗ lực gây sức ép. Nhưng không một quốc gia hay dân tộc nào có lòng tự trọng lại quyết định điều gì đó như thế này. Nga chắc chắn có đặc quyền được cảm nhận và tự coi mình nằm trong danh sách những quốc gia và dân tộc có lòng tự trọng này", ông nói.

Tổng thống Putin nhắc lại rằng ông Trump đã áp đặt số lượng lệnh trừng phạt lớn nhất đối với Nga trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.

Ông cũng cho biết đã trao đổi với người đứng đầu Nhà Trắng về tác động của vấn đề nguồn cung dầu mỏ của Nga đối với giá dầu đang tăng trên toàn cầu, bao gồm cả ở Mỹ.

Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ không tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu: Đóng góp của Nga vào cán cân năng lượng toàn cầu là rất đáng kể và việc phá vỡ điều này sẽ không vì lợi ích của các quốc gia khác.

Một ngày trước đó, Mỹ đã công bố một gói trừng phạt mới chống lại Nga, bao gồm các biện pháp chống lại Rosneft, Lukoil và các công ty con của họ. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest nhưng dự kiến sẽ gặp lại ông trong tương lai.

Tờ Wall Street Journal hôm 22 tháng 10 đưa tin Mỹ đã dỡ bỏ một lệnh hạn chế quan trọng đối với việc Ukraine sử dụng một số tên lửa tầm xa, và Lực lượng Vũ trang Ukraine bị cáo buộc đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh trong cuộc tấn công Bryansk trước đó một ngày.

Ông Trump sau đó đã phủ nhận những báo cáo này, tuyên bố rằng Mỹ không liên quan đến bất kỳ tên lửa nào được Kiev sử dụng.

Trong cuộc gặp hôm 23 tháng 10 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định dạy các nước khác cách sử dụng Tomahawk, vì đây là một vũ khí rất phức tạp, đòi hỏi một năm huấn luyện để thành thạo.

Trước đó, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng bản thân Washington cần chúng, bất chấp kho dự trữ lớn của chúng.

Tổng thống Nga đã phát biểu với báo chí vào tối 23 tháng 10 sau Đại hội lần thứ 17 của Hội Địa lý Nga. Sau buổi giao lưu với báo chí, ông đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

 

 

RÁO RIẾT CỨU VÃN THƯỢNG ĐỈNH TRUMP-TẬP

Chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi "tiến bộ" trong đàm phán với Trung Quốc, hai cường quốc đang ráo riết cứu vãn một hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa các nhà lãnh đạo trong khi vẫn đổ lỗi cho nhau về việc căng thẳng đột ngột gia tăng, Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, vào sáng 23/10 theo giờ địa phương, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia cuộc gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình, trước khi khởi hành về nước.

Các chuyên gia đánh giá ngay cả khi cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập có thể trở lại đúng hướng, thì niềm tin của mỗi bên rằng mình đang nắm thế thượng phong, cùng với lập trường cứng rắn hơn của Trung Quốc, khiến kịch bản dễ xảy ra nhất là một thỏa thuận nhỏ chỉ giải quyết được một vài vấn đề.

"Trung Quốc tin rằng đàm phán suông là không đủ và các biện pháp đối phó hiệu quả với Mỹ là cần thiết để ngăn chặn Mỹ gây áp lực," ông Ngô Tâm Bá, chuyên gia về quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bình luận.

Mối quan hệ thương mại quan trọng nhất thế giới, với giá trị 660 tỷ USD mỗi năm, cùng với một thỏa thuận đình chiến mong manh được đàm phán qua nhiều tháng đang bị đe dọa.

"Các động thái gần đây của Trung Quốc thực chất phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump," ông Ngô, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, nói thêm.

Cuộc thương chiến âm ỉ suốt nhiều tháng đã bùng nổ hoàn toàn vào đầu tháng 10, sau khi Bắc Kinh gia tăng đáng kể việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nhằm đáp trả việc Mỹ tăng số lượng công ty bị cấm mua công nghệ của họ.

Các chuyên gia cho hay động thái siết chặt kiểm soát các khoáng sản thiết yếu của Trung Quốc, thậm chí vượt ra ngoài biên giới của mình, là một bước gia tăng trong bộ công cụ giải quyết tranh chấp thương mại, nhấn mạnh ý định của Bắc Kinh muốn sử dụng ưu thế của mình đối với các chuỗi cung ứng quan trọng.

"Đây là một sự mở rộng về quyền tài phán ngoài lãnh thổ," Cory Combs, chuyên gia tại công ty tư vấn Trivium China, nhận định.

"Có thông điệp rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên trong các biện pháp kiểm soát về vấn đề này, đặc biệt nhắm vào một số loại chip."

Trung Quốc, quốc gia sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm đã qua chế biến của thế giới, đã mô tả các lệnh hạn chế của mình là đáp lại các quy tắc của Mỹ nhằm hạn chế xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn của các quốc gia khác sang châu Á.

Hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Trump cho hay Mỹ đã bị bất ngờ trước đòn tấn công của Trung Quốc. Một nguồn tin khác cho biết các quan chức đang khảo sát các công ty Mỹ để xem các biện pháp của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào.

Mặc dù sau đó Bắc Kinh tìm cách miêu tả các biện pháp kiểm soát của mình là có mục tiêu, nhưng khung pháp lý này đã được chuẩn bị từ lâu và gần như chắc chắn sẽ được duy trì, các chuyên gia nhận xét.

Các quan chức ở Washington cáo buộc Trung Quốc đang tiến hành "chiến tranh kinh tế," ông Trump đã cảnh báo cuộc họp có thể không diễn ra, và mỗi bên đổ lỗi cho bên kia về bước leo thang đột ngột.

Điều này khác xa với những bình luận của ông Trump khi ca ngợi "tiến bộ" về các vấn đề từ thương mại, TikTok đến buôn lậu fentanyl và chiến tranh Ukraine, được đưa ra sau vòng đàm phán gần đây nhất ở Madrid và cuộc điện đàm hồi tháng Chín với ông Tập.

'Chiến tranh kinh tế'

Ông Trump cho hay mình tiếp tục lên kế hoạch gặp ông Tập ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10 bên lề cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và kỳ vọng đạt được thỏa thuận, nhưng ông nhắc lại lời đe dọa về thuế quan 100% nếu cuộc gặp không thành công.

Tìm kiếm một giải pháp giảm nhiệt vào phút chót, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dự kiến gặp nhau tại Malaysia chỉ vài ngày trước đó.

Các cuộc họp này diễn ra sau những cuộc đàm phán gay gắt ở các thành phố châu Âu từ Geneva đến Stockholm để bàn về thương mại, fentanyl, tiếp cận thị trường và các khía cạnh khác của quan hệ, sau đó cả hai bên đã tố cáo nhau không tuân thủ lời hứa.

Các bộ trưởng nội các của ông Trump coi động thái của Trung Quốc về đất hiếm là "cuộc chiến kinh tế toàn diện", theo nhận xét của một người quen thuộc với vấn đề.

"Khả năng leo thang là nghiêm trọng. Không có cách khắc phục dễ dàng nào, chẳng hạn như một đợt tạm dừng 90 ngày nữa," người này nói thêm.

Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc cũng không lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Michael Hart, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, cho rằng một phần thách thức là cả hai bên đều tin rằng họ đang nắm thế thượng phong.

"Trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với các quan chức Trung Quốc, họ bày tỏ sự tin tưởng vào nền kinh tế của mình và tin rằng nền kinh tế và hệ thống chính trị Mỹ đang gặp rối loạn. Do đó, họ cảm thấy mình đang ở cửa trên," ông Hart nói.

Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang gặp khó khăn vì các quan chức Mỹ trong khi đó lại cảm thấy tự tin về nền kinh tế của chính họ và tin rằng nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu.

'Linh hoạt và thực dụng'

Việc Washington thiếu một chính sách thống nhất về Trung Quốc làm mọi việc thêm phức tạp, các nguồn tin thân cận cho hay và nêu dẫn chứng về sự kết hợp của các biện pháp trừng phạt nhưng cũng có sự nới lỏng đối với một số hoạt động bán chip và thỏa thuận về TikTok.

"Những người tôi gặp ở DC nói rõ rằng các chính sách của chính quyền Trump về Trung Quốc khá diều hâu. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận bản thân tổng thống đôi khi đã có thể linh hoạt và thực dụng hơn," ông Hart nói.

Trong khi cả hai bên chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, họ cũng đang đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển các biện pháp mới.

Hôm 20/10, ông Trump đã ký một hiệp ước khoáng sản quan trọng với Úc nhằm bù đắp vai trò của Bắc Kinh. Mỹ cũng đang cân nhắc nhắm mục tiêu vào các mặt hàng xuất khẩu được phần mềm hỗ trợ.

Các quan chức cho hay những mức thuế quan mở rộng cũng đang được soạn thảo cho chất bán dẫn, dược phẩm và các ngành chủ chốt khác.

Về phần mình, Trung Quốc có thể dùng đến việc thực thi mạnh mẽ các lệnh kiểm soát đất hiếm mới, khởi động các cuộc điều tra chống độc quyền mới đối với các công ty Mỹ, hoặc tăng thuế, như đã làm hồi tháng Tư.

Giữa sự ngờ vực, một kịch bản lạc quan sẽ là việc tiếp nối thỏa thuận Giai đoạn Một năm 2020, một người quen thuộc với vấn đề cho hay, mặc dù các thỏa thuận mua đậu nành hoặc các sản phẩm nông nghiệp khác có thể dễ dàng đạt được hơn.

"Kịch bản tốt nhất là các biện pháp xây dựng lòng tin và nhiều chỉ đạo hơn để đàm phán một thỏa thuận có thể được khởi động vào nửa đầu năm sau," Peter Harrell, một quan chức kinh tế quốc tế trong chính quyền Biden, nhận định.

 

Nguồn: Kenh14; CafeF; Soha; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang