- Thời sự
.jpg)
Các bệnh nhân được chỉ định tán sỏi nhưng sau khi xuất viện vẫn mang trong mình sự đau đớn, sỏi vẫn còn nguyên, có người nhiễm trùng, tiểu ra máu đông.
Ngày 24-9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bắt đầu tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được bệnh viện kê khai tán sỏi, gây xôn xao dư luận.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch khám tầm soát cho 255 bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp với 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát. Thời gian thực hiện dự kiến 10 ngày kể từ ngày hôm nay (24-9). Các bệnh nhân sẽ được khám tổng quát để kịp thời phát hiện các vấn đề về sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp.
Sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Thư (SN 1975, ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), cho biết tháng 4-2024, ông bị sỏi thận nên lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.
Tại đây, ông Thư được bác sĩ chỉ định tán sỏi rồi xuất viện. Sau khi về nhà được khoảng 1 tuần, ông Thư tiếp tục bị đau nhưng do tin tưởng đã hết sỏi nên không lên khám.
Tuy nhiên, khoảng 20 ngày sau, ông Thư đi tiểu ra những cục máu đông to gần bằng ngón tay út nên tiếp tục nhập viện. Lần này, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chẩn đoán ông bị nhiễm trùng và điều trị khoảng 1 tuần thì cho về.
Thời gian qua, ông Thư vẫn tiếp tục bị đau nên ra các bệnh viện trong khu vực khám, siêu âm và lấy thuốc về uống.
"Cách đây khoảng 2 tháng, tôi đi tiêu ra được 1 viên nhỏ. Hiện vẫn còn 2 viên với kích thước khoảng 8mm" – ông Thư thông tin.
Còn theo ông Lê Văn Nam (SN 1977, ngụ xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), tháng 4-2024, ông tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chỉ định tán sỏi thận. Sau khi xuất viện về nhà được khoảng 45 ngày, ông bị đau nên quay lại bệnh viện và tiếp tục được chỉ định tán sỏi nhưng vẫn không được. "Tôi đề nghị bệnh viện phải tập trung khám tầm soát và điều trị dứt điểm. Đối với những bác sĩ vô lương tâm, xem thường sức khỏe của người bệnh thì phải xử lý nghiêm" - ông Nam bức xúc nói.
Ông Nguyễn Văn Hà (SN 1974, ngụ xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) cho biết hôm đó, 1 giờ sáng ông bị đau nên lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hai ngày sau, ông được chỉ định tán sỏi. Sau khi xuất viện về nhà, trên người vẫn còn ống JJ nên đỡ đau. Tuy nhiên, khoảng 12 ngày sau ông lên rút ống về nhà thì tiếp tục đau đớn. Sau đó, ông Hà xuống bệnh viện ở TP HCM để điều trị và bác sĩ cho biết vẫn còn sỏi trong người.
"Nói thật, lúc nghe thông tin bệnh viện khám sàng lọc, tôi không dám lên. Tuy nhiên, sau khi công an làm việc và thông báo lần này sẽ có nhiều bác sĩ giỏi ở các bệnh viện khác nên tôi mới đi. Thực sự tôi sợ lắm rồi" - ông Hà nói.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng Khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu), và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28-3-2024 đến ngày 15-5-2024 và từ ngày 28-5-2024 đến ngày 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.
Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.
Theo lệnh của Nguyễn Khắc Đạo, lái xe Nguyễn Duy Cường điều khiển xe bồn chở gần 50m³ chất thải xả trực tiếp xuống sông Tô Lịch.
Sáng 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công một ổ nhóm có hành vi xả trộm chất thải bể phốt với khối lượng gần 50m³ xuống sông Tô Lịch.
Theo điều tra, rạng sáng 5/9, Ban Quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch (đối diện số 584 đường Láng, phường Láng Hạ, Hà Nội) có vệt chất thải lỏng nghi là phân bể phốt được xả thẳng vào hố ga rồi chảy trực tiếp xuống sông.
Khối lượng chất thải ước tính khoảng 50m³, khiến nước sông bốc mùi hôi thối nồng nặc, lan rộng cả khu vực. Đặc biệt, việc xả thải lén lút này không chỉ đầu độc môi trường sống của người dân mà còn làm hư hại hạ tầng của dự án thoát nước, khi đường ống trong hố ga bị tụt vỡ.
Sự việc đi ngược hoàn toàn với chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc hồi sinh dòng sông Tô Lịch. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương vào cuộc.
Qua rà soát, cơ quan công an xác định thủ phạm là xe bồn trắng mang BKS 30L-573.96 thuộc Công ty TNHH Vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội. Công ty này do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018.
Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có giấy phép xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Sau khi hút chất thải từ các bể phốt, Đạo thường chỉ đạo nhân viên đem đi xả trộm tại nhiều địa điểm.
Khoảng 3h ngày 5/9, theo chỉ đạo của Nguyễn Khắc Đạo, lái xe Nguyễn Duy Cường (SN 1995) điều khiển xe bồn đến đường Láng. Trước đó, xe đã hút gần 50m³ chất thải từ một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Tại đây, Cường đã nhiều lần mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ số chất thải xuống sông Tô Lịch. Hành vi này khiến đường ống bị vỡ, chất thải chưa qua xử lý ồ ạt tràn xuống sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe và ngăn chặn nguy cơ tái diễn hành vi gây ô nhiễm môi trường.
.jpg)
Người đàn ông làm nghề mua bán dưa hấu có quê quán tỉnh Đồng Tháp, đã tử vong tại tỉnh Tây Ninh nghi tự thiêu.
Ngày 23-9, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại xã Bình Hòa, nghi tự thiêu.
Trước đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 22-9, trực ban của Công an xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người tử vong nghi tự thiêu tại nhà ông Đ.V.P (SN 1970, ngụ xã Bình Hòa).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, ông P. đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của con gái là bà Đ.T.D.M (SN 1994). Khi chạy đến, ông P. phát hiện cửa phòng con gái có một người đàn ông đang bị cháy dữ dội. Do cửa phòng bị khóa nên ông P. phá cửa, đưa bà M. ra ngoài an toàn.
Ngay sau đó, ông kiểm tra lại thì phát hiện người đàn ông nói trên đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.V.B (SN 1985; ngụ xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).
Qua xác minh, ông B. làm nghề mua bán dưa hấu. Vụ việc xảy ra ngay trong đêm khiến gia đình ông P. và người dân xung quanh rất hoang mang.
Từ Việt Nam đến quốc tế, tình trạng nghệ sĩ, KOLs livestream hay chiến dịch gắn logo web cá cược đang lan rộng. Điều này kéo theo phản ứng dữ dội của công chúng và động thái siết chặt quảng cáo cờ bạc ở nhiều quốc gia.
Nghệ sĩ liên tiếp bị gọi tên
Sáng 23/9, Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở Công an TPHCM theo lệnh triệu tập của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Theo nguồn tin của Tiền Phong, buổi làm việc diễn ra cả ngày. Chiều cùng ngày, Lâm Chấn Huy cũng đến làm việc với cơ quan chức năng. Các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng bị cơ quan điều tra triệu tập, làm rõ việc logo nhà cái xuất hiện trong MV Anh em trước sau như một.
Những ngày qua, khán giả phát hiện MV ra mắt tối 18/9 của Ngũ hổ tướng chứa logo, tên miền của trang web cá cược. Lời giải thích "tôi không quảng cáo cho thương hiệu này, các nền tảng trên trang của tôi cũng không liên quan" của Ưng Hoàng Phúc khiến khán giả phẫn nộ.
Sau đó, khán giả đào lại video Ưng Hoàng Phúc trải nghiệm giải đua xe MotoGP 2025, trong đó biểu tượng nhà cái xuất hiện liên tục. Sau phản ứng dữ dội, video này đã bị xóa tạm thời nhưng ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền trên mạng.
Ngày 23/9, đến lượt Khánh Phương bị khán giả gọi tên vì góp mặt trong sự kiện livestream “mừng sinh nhật 2 năm” của một web cá cược ngày 6/6. Nam ca sĩ biểu diễn trước phông nền in đậm logo nhà cái. Video vẫn tồn tại trên nền tảng của trang đánh bạc, bất chấp cảnh báo từ dư luận.
Khánh Phương lên tiếng sau khi bị khán giả gọi tên: "Tôi giao ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép vài cảnh có logo. Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty".
Lời giải thích của Khánh Phương tiếp tục gây phản ứng, tương tự bài giải thích "tôi không quảng cáo" của Ưng Hoàng Phúc.
Khán giả cũng chụp lại hình ảnh Châu Khải Phong và Hồ Quang Hiếu xuất hiện trong chuỗi chương trình MegaLive mừng sinh nhật của web đánh bạc (lần lượt ngày 16/5 và 26/5). Hình ảnh các ca sĩ này bị gắn kèm các bài đăng kèm hashtag như “Một bước làm giàu”, “Quà khủng” vốn là khẩu hiệu quen thuộc của giới cá cược.
Đây không phải hiện tượng mới. Nhiều năm qua, nhiều nghệ sĩ Việt bị phát hiện quảng bá cho các nền tảng cờ bạc trá hình.
Giữa năm 2022, Trang Pháp, Mlee, Thùy Anh, Băng Di sang Hàn Quốc dự trận giao hữu của Tottenham Hotspur, đăng tải loạt video, ảnh gắn website cờ bạc. Các nghệ sĩ âm thầm gỡ bài sau khi truyền thông phản ánh.
Trường hợp khác là cựu tuyển thủ quốc gia Công Vinh. Năm 2021, anh xuất hiện trong video từng xuất hiện trong video nhảy múa, kêu gọi người xem tham gia ứng dụng cá cược. Đại diện Công Vinh thừa nhận đó là video quảng cáo cho dịch vụ xem bóng đá trực tuyến gắn yếu tố cá cược.
Năm 2020, hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… gây phẫn nộ khi đồng loạt chia sẻ nội dung quảng bá ứng dụng game cá cược. Các KOLs trong giới game như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng bài giới thiệu ứng dụng này trên trang cá nhân.
Giữa lúc nghệ sĩ liên tục bị gọi tên liên quan web cá cược, nhà cái, khán giả mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý mạnh tay, răn đe hành vi quảng cáo web đánh bạc phi pháp. "Phải xử lý trường hợp lấy mác nghệ sĩ tuyên truyền web cá độ", "Đây không phải lần đầu nghệ sĩ quảng cáo cá cược, chỉ là bị khui ra thôi, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm"... khán giả bình luận.
Theo quy định của Chính phủ, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam.
Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.
Làn sóng siết chặt, cấm sóng quảng cáo web cờ bạc
Không chỉ Việt Nam siết chặt quảng bá cá cược. Trong hơn một thập kỷ, Giải Ngoại hạng Anh, vốn được xem là mỏ vàng quảng cáo, cho phép logo các nhà cái hiện diện trên áo của cầu thủ. Newcastle United, West Ham hay Everton từng ký hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng với website cá cược như Fun**, Bet***…
Theo thông tin Dữ liệu Ủy ban Cờ bạc Anh, 55.000 trẻ em từ 11-16 tuổi đã nghiện cá cược, tạo nên làn sóng phản đối dữ dội. Sau nhiều năm tranh cãi, tháng 4/2023, Premier League đưa ra lệnh cấm lịch sử. Từ mùa 2026-2027, toàn bộ 20 câu lạc bộ chấm dứt quảng cáo từ các hãng cá cược trên mặt trước áo đấu. Logo chỉ được phép đặt ở tay áo hoặc bảng điện tử, kèm cảnh báo “18+” và giới hạn phát sóng sau 21h, theo The Guardian.
“Quyết định này đánh dấu sự chuyển mình hiếm hoi của bóng đá Anh trước áp lực xã hội,” Tiến sĩ Heather Wardle, chuyên gia Đại học Glasgow, nhận xét.
Làn sóng siết quảng cáo cá cược lan rộng sang châu Á. Nhóm nhạc Seventeen phải gỡ bỏ livestream trên Weverse sau khi khán giả phát hiện banner trang Sports Toto - nền tảng cá cược trái phép lấp ló phía sau. Công ty quản lý Pledis nhanh chóng xin lỗi, hủy hợp đồng liên quan, theo Korea Herald.
Người vi phạm có thể bị phạt đến 50 triệu won (khoảng 850 triệu đồng) và truy cứu hình sự. Giáo sư Kim Soo Jin (Đại học Yonsei) nhấn mạnh: “Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ không thể viện cớ ‘vô tình’. Chỉ một hình ảnh mang yếu tố cá cược cũng bị coi là tiếp tay cho tội phạm”.
Tại Mỹ, làn sóng “streamer cờ bạc” từng bùng nổ trên Twitch. Hai cái tên đình đám xQc (Félix Lengyel) và Trainwreckstv (Tyler Niknam) công khai livestream trò “slot online”, gắn liên kết đến sòng bài.
Theo Bloomberg, xQc từng thừa nhận đã tiêu hơn 2 triệu USD vào các trò này, kéo hàng nghìn người hâm mộ vào vòng xoáy cá cược. Sau áp lực từ cộng đồng và chính quyền Mỹ, tháng 10/2022, Twitch tuyên bố cấm toàn bộ nội dung sòng bài chưa được cấp phép tại Mỹ và Liên minh châu Âu.
Từ góc độ pháp lý, Tiến sĩ Matthias Jahn, chuyên gia luật truyền thông Đức, nhấn mạnh với Deutsche Welle: “Không còn khái niệm ‘vô tình’. Khi hình ảnh hay lời nói thúc đẩy hành vi cá cược, bất kỳ ai cũng chịu trách nhiệm pháp lý và dân sự, dù chỉ là vài giây xuất hiện trong video”.
Trong khi đó, nhà tâm lý học Jeffrey Derevensky - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc Trẻ em Đại học McGill, Canada - cảnh báo: “Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên tiếp xúc sớm với quảng cáo cờ bạc có nguy cơ nghiện cao gấp đôi. Người nổi tiếng quảng bá hoặc vô tình để hình ảnh cá cược xuất hiện đang tạo điều kiện cho một thế hệ người trẻ bị lệ thuộc”.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Soha; Tiền Phong
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá