- Thời sự
.jpg)
Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.
Bốn tiếng sau khi vụ cháy tại số nhà 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) được dập tắt, người đàn ông sống cách hiện trường khoảng 50m vẫn bàng hoàng, chưa dám tin vào sự thật đau xót rằng gia đình hàng xóm của mình đã tử vong.
Theo người đàn ông này, khoảng 5h ngày 11/10, nhiều người sinh sống tại hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phát hiện ra cháy. Bản thân ông cũng nhanh chóng chạy đến ngôi nhà bị cháy và hô hoán cho những người khác biết.
"Tôi chạy đến hiện trường để cố gắng phá cửa cứu các nạn nhân mắc kẹt, nhưng lúc này lửa bùng to ở tầng 1, không thể làm gì khác", người đàn ông kể lại.
Cùng lúc đó, ông Thành, nhà cách đó 20m, cũng vội chạy ra ngoài huy động mọi người dập lửa. Theo ông Thành, người dân đã gom được khoảng 30 bình chữa cháy mini, tập trung xịt thẳng vào tầng 1 hòng dập tắt "bà hỏa". Nhiều người khác đứng trên ban công, mái nhà bên cạnh dùng xô, chậu hắt nước vào trong tuyệt vọng.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành.
"Tầng 1 có 2 chiếc xe máy cùng nhiều đồ đạc dễ cháy nên khói, lửa bốc lên cuồn cuộn, phun ngược cả ra ngoài. Sức nóng quá khủng khiếp, chúng tôi đành phải bỏ chạy", ông Thành chua xót nói.
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, anh Nguyễn Đức Minh, một người trực tiếp tham gia cứu chữa, vẫn không thể quên được âm thanh ám ảnh vọng ra từ đám cháy.
"Tôi nghe có tiếng kêu 'cứu tôi, cứu tôi'. Nhưng tiếng kêu cứu chỉ kéo dài khoảng 1 phút rồi im bặt", anh Minh kể lại.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.
Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.
Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.
Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.
Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.
Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).
Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một bé gái 19 tháng tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Chiều 10-10, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục theo quy định để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi tử vong bất thường khi đang điều trị tại viện.
Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi P.L.B.N. (19 tháng tuổi; quê xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) vào viện điều trị dị ứng tại Khoa Nội dị ứng - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khoảng 1 tuần nay. Đến thời điểm này, bệnh tình của bệnh nhi đã tiến triển tốt.
Khoảng 6 giờ sáng 10-10, bệnh nhân được tiêm Meropenem theo y lệnh bằng bơm tiêm điện kết thúc lúc 7 giờ. Sau tiêm, trẻ tỉnh, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường.
Đến 7 giờ 35 phút sau khi ăn cháo (khoảng 10-15 phút) trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc, được các bác sĩ và nhân viên y tế tổ chức cấp cứu hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng loại bỏ dị vật, mở thông đường thở, tiêm adrenalin.
Dù bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu, nhưng đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhi đã tử vong.
Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc với gia đình, gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.
.jpg)
Ngày càng nhiều học sinh đến trường bằng xe đạp điện, nhưng không ít em lại tự ý độ, chế xe để tăng tốc, khiến phương tiện vốn an toàn trở thành mối hiểm nguy.
Ngày 9.10, PV Báo Thanh Niên đã theo chân lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an xã Đồng Phú kiểm tra tình trạng học sinh đi xe đạp điện độ, chế đến trường.
Tại khu vực Trường THCS Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) có khá nhiều học sinh chạy xe đạp đến trường. Đáng chú ý, lực lượng công an phát hiện 2 chiếc xe đạp điện được độ, chế của học sinh dựng phía ngoài cổng trường.
Cả 2 em được yêu cầu gọi phụ huynh đến để nhắc nhở và buộc đưa xe đạp điện đến cơ sở sửa chữa để tháo các phần độ, chế, trả lại nguyên bản.
Phụ huynh học sinh N.V.T (Trường THCS Tân Lập) cho biết: "Khi phát hiện con độ chế xe, gia đình đã cấm cản, nhưng cháu vẫn lấy tiền ăn sáng hàng ngày để mua đồ về thay đổi kết cấu. Cháu thay IC, bình điện, nhưng gia đình đã tháo gỡ; chỉ độ thêm cái gắp cho dài xe, chứ không có phân khối lớn. Được tuyên truyền của lực lượng công an, đợt này gia đình sẽ làm lại nguyên bản ban đầu".
Theo một CSGT, trước đây việc độ, chế xe đạp điện thường được học sinh mang đến tiệm sửa chữa, mua bán xe để làm. Tuy nhiên, hiện nay, các em dễ dàng mua phụ kiện độ chế trên mạng xã hội và xem hướng dẫn trên YouTube để tự độ. Việc nhiều trường học siết chặt quản lý, không cho xe độ chế vào trong trường cũng khiến 1 số em học sinh không chấp hành gửi xe bên ngoài cổng trường.
Ông Linh Quỳnh P. (chủ tiệm sửa chữa, mua bán xe điện ở xã Đồng Phú) nói: “Trước đây tôi còn nhận độ xe cho các cháu, nhưng giờ thì không làm nữa. Hiện nay, nhiều em tự mua linh kiện trên mạng như IC tăng tốc, pin, ắc quy… rồi tự lắp ráp. Tôi luôn khuyên các cháu rằng việc độ, chế xe rất nguy hiểm, tốt nhất đừng nên làm.”
Còn tại Trường THCS Tân Phú (xã Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra khu vực nhà xe và phát hiện 3 xe đạp điện đã bị độ, chế. Đáng chú ý, một học sinh cho biết sau khi độ lại, xe của em có thể đạt vận tốc từ 60 - 70 km/giờ, khiến đoàn kiểm tra không khỏi giật mình.
Nam sinh N.D.H (học sinh Trường THCS Tân Phú) chia sẻ: “Con có độ lại bánh, phuộc trước sau, thay cục IC và bình điện. Ba mẹ có khuyên ngăn, nhưng vì con thấy đẹp và thích nên vẫn dành tiền ăn sáng để độ xe. Giờ con biết việc làm của mình là sai, sẽ mang xe đi sửa lại như ban đầu.”
Thầy Trương Văn Toàn (Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú) cho biết ngay từ đầu năm học, nhà trường đã yêu cầu phụ huynh ký cam kết về việc học sinh sử dụng xe đạp điện đúng quy định và bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Tuy nhiên, với hơn 1.000 xe đạp điện của học sinh, thì khó kiểm soát được hết phương tiện độ, chế.
“Dù đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng thật đáng tiếc là vẫn còn một số trường hợp vi phạm. Nhà trường sẽ mời phụ huynh làm việc và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy”, thầy Toàn nhấn mạnh.
Thiếu úy Trần Chương Dương, Đội CSGT số 4 (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết từ đầu năm học 2025, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền và xử lý tình trạng học sinh chạy xe đạp điện độ, chế đến trường. Nhờ đó, số vụ vi phạm giảm đáng kể so với năm trước.
Thiếu úy Dương cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm và phối hợp với nhà trường, phụ huynh để ngăn chặn tình trạng này. "Việc độ, chế xe tưởng chừng vô hại, nhưng có thể gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cộng đồng", thiếu úy Dương cảnh báo.
Các công ty bảo hiểm đã chi trả hàng trăm tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị thiệt hại ở các vùng bão, lũ miền Bắc.
Trong chưa đầy một tháng, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu ba cơn bão nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết đang tích cực phối hợp với khách hàng trong việc tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ khắc phục hậu quả và chi trả quyền lợi bồi thường sớm nhất có thể.
Tính đến ngày 8-10, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tiếp nhận tổng cộng 372 vụ tổn thất, với ước tính bồi thường khoảng 119 tỉ đồng.
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão, trong khi Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh và Bắc Giang chủ yếu bị ngập lụt sau bão.
Theo Bảo hiểm Bảo Việt, bị ảnh hưởng nặng nhất là thiệt hại tài sản, công trình xây dựng và xe cơ giới; trong khi các nghiệp vụ khác như bảo hiểm hàng hải ghi nhận thiệt hại ít hơn.
Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết: "Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, chúng tôi triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời hỗ trợ kịp thời các khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết hoạt động chi trả của Bảo hiểm Bảo Việt được thực hiện khẩn trương, minh bạch, giúp khách hàng sớm khắc phục thiệt hại, ổn định tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh".
Hiện các đội ứng trực 24/24 của Bảo hiểm Bảo Việt đã được kích hoạt để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý ban đầu, lập kế hoạch bồi thường dự phòng và giảm thiểu tổn thất phát sinh.
Trong khi đó, đại diện Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết tính đến cuối ngày 9-10, ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã khiến riêng tại Thái Nguyên ghi nhận khoảng 15 vụ tổn thất tài sản kỹ thuật và gần 70 vụ tổn thất xe cơ giới, với ước tính thiệt hại hơn 5 tỉ đồng chỉ riêng trong nghiệp vụ xe.
VBI đang khẩn trương tiếp cận hiện trường để giám định tổn thất và tạm ứng bồi thường cho khách hàng, giúp họ sớm khôi phục sản xuất và sinh hoạt. Trước đó, trong cơn bão số 10 (Bualoi), doanh nghiệp này đã tiếp nhận hơn 300 vụ tổn thất liên quan đến tài sản, kỹ thuật và xe cơ giới, với ước tính bồi thường hơn 100 tỉ đồng. Đại diện VBI khẳng định, công ty luôn sẵn sàng trong việc tiếp nhận, hỗ trợ và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trong khi đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết đến ngày 8-10, tổng đài PTI SOS đã ghi nhận 58 vụ thiệt hại, với tổng giá trị ước tính gần 5,5 tỉ đồng. Riêng tại Thái Nguyên, PTI tiếp nhận 15 vụ, với mức thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng. Hiện PTI vẫn đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị chia cắt, cập nhật thông tin thiệt hại và hỗ trợ khách hàng kịp thời.
Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Thanh Niên; Người Lao Động
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá