Vỡ đập ở Libya; Cuộc đua quản lý AI; Kim Jong Un đã tới Nga; Mô hình vũ khí ngụy trang của Ukraine; Trung Đông thành ATM

Bão làm vỡ đập ở Libya: 2.000 người có thể thiệt mạng

(Ảnh minh họa).

Bão Daniel gây ra mưa lớn cực đoan khiến một số con đập bị vỡ, cuốn trôi hàng loạt khu dân cư, làm khoảng 2.000 người nghi thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích.

Ahmed Mismari, người phát ngôn của Quân đội Quốc gia Libya (LNA), ngày 11/9 cho hay, hàng nghìn người nghi đã thiệt mạng ở Libya sau khi bão Daniel gây ra mưa nghiêm trọng và lũ lụt ở phía đông đất nước, cuốn trôi hàng loạt khu dân cư ra biển.

Libya đang trong cuộc nội chiến và LNA là lực lượng đang kiểm soát phía đông đất nước, đối đầu với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận - bên đang nắm giữ phía tây.

Theo ông Mismari, chỉ riêng thành phố Derna bị ảnh hưởng nặng nề khi có khoảng 2.000 người nghi đã thiệt mạng và khoảng 5.000-6.000 người vẫn mất tích.

Chưa thể xác định một cách chính xác con số này khi thảm họa tự nhiên đang tàn phá Libya, trong khi ông Mismari chưa cung cấp nguồn để xác thực thông tin công bố.

Trước đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở Benghazi trước đó ước tính đã có khoảng 150-250 người thiệt mạng ở Derna, theo Reuters.

Nhà chức trách cho biết áp lực nghiêm trọng từ những trận mưa lớn ở Derna đã làm một số con đập bị vỡ, phá hủy nhà cửa và đường sá.

Theo Mismari, lũ lụt xảy ra là do 2 con đập bị vỡ ở phía nam thành phố Derna. "Hậu quả là 3 cây cầu đã bị phá hủy. Dòng nước chảy đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư, cuối cùng đẩy toàn bộ xuống biển", ông nói.

Ông cho hay, tình trạng lũ lụt chưa từng có xảy ra ở các thành phố Al-Bayda, Derna, Al-Marj, Tobruk, Takenis, Al-Bayada và Battah, cũng như tất cả các thành phố và làng mạc của Al-Jabal Al-Akhdar và vùng duyên hải phía đông tới tận Benghazi.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, các tòa nhà bị đổ sập, xe cộ bị cuốn trôi.

Người đứng đầu cơ quan Cứu thương và Tình huống khẩn cấp Libya, Osama Aly, nói rằng sau vụ vỡ đập, "tất cả nước đều chảy về gần Derna, một khu vực miền núi ven biển". Những ngôi nhà ở các thung lũng nằm trong vùng lũ đã bị dòng nước bùn cuốn trôi.

Cuộc đua quản lý AI trên toàn cầu

Theo giới quan sát, những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo (AI) thể hiện qua các phần mềm ứng dụng như ChatGPT của OpenAI đang gây khó khăn cho chính phủ các nước khi họ đang nỗ lực thống nhất các luật điều chỉnh việc sử dụng công nghệ này.

Vốn là một chủ đề hầu như không nhận được chú ý của các nhà lập pháp chỉ cách đây một năm, các chính phủ đang tranh luận gay gắt về những ưu và nhược điểm của việc quản lý hoặc thậm chí cấm một số tính năng của AI.
Đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, câu hỏi họ nên tập trung vào lúc này không phải là AI sẽ được quản lý như thế nào hoặc khi nào, mà là bởi bên nào, là Mỹ, Trung Quốc, hay châu Âu. Việc bên nào dẫn đầu hoạt động này sẽ tác động không nhỏ tới tốc độ và quỹ đạo chuyển đổi của AI đối với nền kinh tế toàn cầu.
Tại Trung Quốc, chính phủ nước này đã ban hành một loạt biện pháp tạm thời có hiệu lực từ ngày 15/8 để quản lý lĩnh vực AI tạo sinh. Theo đó, Trung Quốc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải gửi đánh giá bảo mật và nhận được giấy phép trước khi phát hành các sản phẩm AI trên thị trường đại chúng. Sau khi được chấp thuận bốn công ty công nghệ Trung Quốc, trong đó có Baidu Inc và SenseTime Group, đã ra mắt chatbot AI vào ngày 31/8.
Cũng tại châu Á, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đưa ra các quy định về AI vào cuối năm 2023. Theo các nguồn thạo tin, quan điểm của Nhật Bản về công nghệ này có vẻ gần với phía Mỹ hơn là các quy định nghiêm ngặt được lên kế hoạch ở Liên minh châu Âu (EU). Lý do là Nhật Bản xem xét tận dụng công nghệ này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và biến nó thành một cơ hội phát triển kinh tế và đưa Nhật Bản trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất chip tiên tiến.
Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Nhật Bản hồi tháng 6 cũng lên tiếng cảnh báo OpenAI không được thu thập dữ liệu nhạy cảm khi chưa có sự cho phép của người dùng, đồng thời phải giảm thiểu lượng dữ liệu nhạy cảm mà công ty này thu thập được.
Đối với châu Âu, các nhà lập pháp EU hồi tháng 6 đã đồng ý về những thay đổi trong dự thảo Đạo luật AI của khối. Các nhà lập pháp giờ đây sẽ phải thảo luận chi tiết với các nước EU trước khi dự thảo quy định trở thành luật.
Vấn đề lớn nhất dự kiến sẽ là công nghệ nhận dạng khuôn mặt và giám sát sinh trắc học. Một số nhà lập pháp muốn có lệnh cấm hoàn toàn những công nghệ này, trong khi một số khác lại muốn có ngoại lệ dành cho các mục đích an ninh quốc gia, quốc phòng và quân sự.
Cũng tại châu Âu, Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Pháp (CNIL) đang điều tra một số khiếu nại về ChatGPT sau khi ứng dụng này tạm thời bị cấm ở Italy hồi đầu năm do nghi ngờ vi phạm các quy tắc quyền riêng tư. Trong khi đó hồi tháng 3, Quốc hội Pháp đã phê chuẩn việc sử dụng công nghệ video giám sát tích hợp AI tại Thế vận hội Paris 2024.
Còn tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính - một trong một số cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ xây dựng các hướng dẫn mới về AI - đang tham khảo ý kiến của Viện Alan Turing, các tổ chức pháp lý lẫn học thuật khác để nâng cao hiểu biết về công nghệ mới này. Giới chức giám sát nước này cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra tác động của AI đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế cũng như liệu có cần các biện pháp kiểm soát mới hay không.
Trong khi đó, Quốc hội Mỹ tổ chức ba phiên điều trần về AI vào các ngày 11, 12 và 13/9 để nghiên cứu luật nhằm giảm thiểu mối nguy hiểm của công nghệ mới nổi. Các cuộc thảo luận bao gồm phiên điều trần với Chủ tịch Microsoft Brad Smith và nhà khoa học trưởng của Nvidia William Daly, một diễn đàn AI có sự tham gia của Giám đốc điều hành (CEO) Meta Platforms Mark Zuckerberg và CEO Tesla Elon Musk, cùng các cuộc họp với nhiều tiểu ban khác nhau tại Hạ viện và Thượng viện.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng đã mở một cuộc điều tra sâu rộng về OpenAI, dựa trên cáo buộc rằng công ty đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng bằng cách gây nguy hiểm cho danh tiếng và dữ liệu cá nhân.
Thượng nghị sĩ Michael Bennet cũng kêu gọi các công ty công nghệ hàng đầu thực hiện dán nhãn nội dung do AI tạo ra và hạn chế lan truyền tài liệu có thể đánh lừa người dùng. Ông đã đề xuất một dự luật vào tháng Tư nhằm thành lập một đội đặc nhiệm để xem xét các chính sách của Mỹ về AI.
Trên quy mô rộng hơn, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) hồi tháng 7 cũng đã tổ chức cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về AI tại New York. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết Hội đồng đã đề cập đến các ứng dụng AI trong cả lĩnh vực quân sự và phi quân sự, nhấn mạnh chúng “có thể gây ra những tác động rất nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu”.
Ông Guterres cũng ủng hộ đề xuất của một số quản lý cấp cao trong ngành AI về việc thành lập cơ quan giám sát AI, hoạt đọng tương tự như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Song ông lưu ý rằng "chỉ các quốc gia thành viên mới có thể tạo ra nó, chứ không phải Ban Thư ký LHQ.
Hiện nay các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và học giả tìm kiếm những gợi ý từ các chính phủ rồi bắt đầu phát triển quy trình quản lý, kiểm toán và chứng nhận phi chính phủ nhằm làm rõ ứng dụng, dịch vụ AI nào đáng tin cậy cho thị trường cũng như người dùng phổ thông.

Lãnh đạo Kim Jong Un đã tới Nga để gặp Tổng thống Putin

(Ảnh minh họa).

Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã đến Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Một quan chức Mỹ cho hay hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về một thỏa thuận vũ khí khi Nga phải chống chọi với cuộc phản công từ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận đoàn tàu bọc thép của ông Kim đã đi vào lãnh thổ Nga vào sáng sớm ngày 12/9.

Hiện con tàu đang di chuyển về phía thành phố cảng Vladivostok, nơi Nga đang tổ chức Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Ông Kim đã đến đồn biên phòng Khasan ở vùng Primorsky Krai của Nga khoảng một giờ trước.

Không rõ ông sẽ ở lại Khasan bao lâu, hoặc liệu đoàn tàu bọc thép của ông có cần thay bánh để chạy trên đường ray lớn hơn của Nga hay không.

Cuộc hành trình dự kiến sẽ mất thêm năm đến sáu giờ nữa.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra sớm nhất là vào hôm nay 12/9 theo giờ địa phương - mặc dù tuyên bố từ Điện Kremlin cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra trong "những ngày tới".

Ông Kim đi cùng phái đoàn gồm các quan chức chính phủ cấp cao, và các quân nhân, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Những bức ảnh được truyền thông nhà nước Bắc Hàn chia sẻ cho thấy ông Kim vẫy tay từ đoàn tàu bọc thép trước khi rời khỏi Bình Nhưỡng.

Một quan chức Mỹ trước đó nói với CBS, đối tác của BBC tại Mỹ, điểm nổi bật trong chương trình nghị sự của cuộc họp là khả năng Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Moscow để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine.

Chuyến đi nước ngoài gần nhất của ông Kim cũng là tới thành phố cảng Vladivostok vào năm 2019 để dự hội nghị thượng đỉnh với ông Putin sau khi cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump bị thất bại.

Theo đồn đoán, đoàn tàu của ông Kim có ít nhất 20 toa chống đạn, khiến nó nặng hơn những đoàn tàu thông thường. Trọng lượng lớn đồng nghĩa với việc tàu chạy rất chậm - chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 59 km/giờ.

Nhà Trắng cho biết họ có thông tin mới rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Bắc Hàn đang "có tiến triển tích cực".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby trước đó cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cố gắng "thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo" cho Nga trong chuyến thăm Bắc Hàn gần đây.

Nhà nghiên cứu Ankit Panda từ Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie nhận định Nga và Bắc Hàn mỗi nước đều có những thứ mà nước kia muốn.

“Điều quan trọng bây giờ là liệu cả hai bên có thể đưa ra mức giá phù hợp mà họ sẵn sàng trả cho sự hỗ trợ của bên kia hay không”, ông nói với BBC.

Theo ông, Nga có thể sẽ yêu cầu Bắc Hàn cung cấp các loại vũ khí thông thường, bao gồm đạn pháo và đạn pháo tên lửa để đổi lấy thực phẩm và nguyên liệu thô, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hiệp Quốc.

“Điều này có thể mở ra khả năng Bắc Hàn chuyển giao vũ khí phức tạp hơn cho Nga để cho phép Moscow duy trì và bổ sung vào kho vũ khí của mình”, chuyên gia này cho biết.

Nga được cho có thể cần đến loại vỏ đạn cỡ 122 mm và 152 mm vì kho dự trữ của họ đang cạn kiệt, nhưng không dễ để xác định kho pháo của Bắc Hàn có những gì do tính chất bí mật của quốc gia này.

Các loại vũ khí được trưng bày tại cuộc gặp giữa ông Kim và ông Shoigu hồi tháng 7/2023 bao gồm loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong, được cho là loại ICBM đầu tiên của nước này sử dụng nhiên liệu rắn.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim mở cửa đất nước đón khách nước ngoài kể từ đại dịch Covid.

Mô hình vũ khí ngụy trang của Ukraine: Rẻ, hiệu quả

Những vũ khí ngụy trang của Ukraine được tạo ra với mục tiêu duy nhất, bị phá hủy nhanh nhất có thể.

Xưởng sản xuất thép với nhiệm vụ sản xuất những vũ khí này liên tục khoe chiến tích đáng kinh ngạc rằng hàng trăm vũ khí ngụy trang đã bị Nga phá hủy ngay khi được đưa ra chiến trường.

Những lựu pháo D-20 của Ukraine, lựu pháo M777 mà Mỹ sản xuất, những cối pháo, radar phòng không… và danh sách còn dài nữa. Bất kỳ vũ khí nào được triển khai tại Ukraine, khả năng cao là Metinvest đã sao chép chúng hoặc hiện đang thực hiện sao chép trong một nhà kho của khu công nghiệp rộng lớn ở Ukraine. Tại đây, họ sản xuất hàng loạt các bản sao ngụy trang của các công nghệ quân sự tiên tiến nhất từ Mỹ và châu Âu.

Một đại diện của công ty yêu cầu giữ kín danh tính cho biết, trước khi cuộc chiến nổ ra, công ty này đã là tập đoàn luyện kim lớn nhất của Ukraine nhưng không liên quan tới các hoạt động sản xuất vũ khí. Và trên thực tế, tập đoàn này vẫn không liên quan tới ngành công nghiệp đó, những hoạt động duy nhất của họ trong giới sản xuất vũ khí là các loạt hệ thống vũ khí ngụy trang. Vũ khí ngụy trang này có độ chân thật đáng kinh ngạc nhưng không hề mang theo hỏa lực hay những nhãn giá cao ngất trời.

Đại diện này cho biết thêm, vũ khí ngụy trang có hai mục đích: bảo vệ sinh mạng người Ukraine và dụ quân đội Nga sử dụng phí phạm các máy bay không người lái cảm tử, đạn pháo, tên lửa đắt đỏ của họ.

Họ thiết kế những vũ khí ngụy trang này sao cho từ trên cao, chúng trông đủ chân thật để phe địch cảm thấy đáng tấn công mà vẫn giữ chi phí sản xuất các vũ khí này đủ thấp. Và từ đó, họ cần phải cân bằng giữa chất liệu, sử dụng gỗ ván rẻ mạt không có tín hiệu nhiệt để đánh lừa các radar và máy bay không người lái tầm nhiệt, đồng thời củng cố bằng kim loại đủ để chúng có thể đánh lừa địch.

Đại diện của Metinvest cho biết: “Chiến tranh rất đắt đỏ và chúng tôi muốn đánh lừa phe Nga phí phạm các máy bay không người lái và tên lửa để phá hủy các vũ khí ngụy trang. Suy cho cùng, những vũ khí của Nga rất đắt đỏ và các mô hình mà chúng tôi sản xuất rẻ hơn rất nhiều”.

Ví dụ như trường hợp lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm. Một khẩu pháo này trên thực tế có giá hàng triệu USD nhưng mô hình của Metinvest chỉ có chi phí sản xuất 1.000 USD và được chế tạo từ ống dẫn nước cũ. Điều quan trọng là quân đội Nga khi muốn phá hủy một khẩu pháo thật giá hàng triệu USD cũng sẽ phải tiêu tốn một lượng tên lửa hoặc máy bay không người lái có chi phí tương đương.

“Sau mỗi cuộc không kích, quân đội mang về những mảnh vỡ làm phần thưởng. Chúng tôi sưu tầm chúng. Nếu như những vũ khí ngụy trang của chúng tôi bị phá hủy thì nỗ lực của chúng tôi đã không vô nghĩa”.

Ông cho biết, ban đầu những vũ khí ngụy trang khá thô sơ. Khi cuộc chiến nổ ra, công nhân của công ty này vội vã sản xuất những bản sao để được nhanh chóng đưa ra chiến trường, để quân đội Ukraine trông có vẻ được trang bị tốt hơn thực tế. Nhưng, khi cuộc chiến tiếp diễn và các vũ khí được đưa tới Ukraine trở nên ngày càng tinh vi, những mô hình của Metinvest cũng cần phải được cải thiện.

Tiêu chuẩn của những mô hình mà họ sản xuất hiện tại là khoảng thời gian mà chúng tồn tại trên chiến trường. Nếu như có một mô hình ở trên chiến trường quá lâu mà không bị phá hủy, những nhà thiết kế của công ty trở lại bàn làm việc. Và từ đó, mục lục các mô hình ngụy trang của công ty này đã trở nên dài và đa dạng tới đáng kinh ngạc.

Đại diện này cho biết thêm: “Chúng tôi không tính số lượng mô hình ngụy trang đã sản xuất, chúng tôi chỉ theo dõi số lượng mô hình bị phá hủy. Những mô hình của chúng tôi bị phá hủy càng sớm thì chúng tôi càng được lợi”.

Ông cho biết, cho tới nay, hàng trăm mô hình đã bị phá hủy và công ty này đang gặp khó khăn khi cố gắng bắt kịp nhu cầu của quân đội.

Trung Đông trở thành 'ATM của thế giới'

(Ảnh minh họa).

Với lượng tiền mặt lớn, các nước vùng Vịnh được ví như "ATM của thế giới", đóng vai trò chính trong các vụ mua bán sáp nhập toàn cầu.

Năm năm trước, sự kiện đầu tư được chính quyền Arab Saudi tổ chức với tên gọi "Sáng kiến Đầu tư Tương lai" được ví là "Davos trên sa mạc" vắng bóng các nhà đầu tư Mỹ. Các CEO của Phố Wall đã rút lui sau khi Mỹ cáo buộc nước này đứng sau cái chết của hai nhà báo nước họ.

Nhưng năm nay, Hội nghị Riyadh vào tháng tới do Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tổ chức dự kiến đông đến mức các CEO phải trả phí 15.000 USD mỗi người để được tham dự.

Nhu cầu nhận vốn từ quốc gia Vùng Vịnh đã bắt đầu tăng cao từ 2022, khi tiền từ các nơi khác thắt chặt. Hội nghị năm ngoái có sự tham gia của lãnh đạo hai công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới: Stephen Schwarzman, CEO Blackstone và Ray Dalio, Nhà sáng lập Bridgewater Associates. Tại một hội nghị do Public Investment Fund (PIF) tài trợ vào mùa xuân, Ben Horowitz, Đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (Mỹ), đánh giá Arab Saudi là một "quốc gia khởi nghiệp" và gọi Thái tử Mohammed là người đang tạo ra một nền văn hóa và tầm nhìn mới cho đất nước.

Các nước Trung Đông giờ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu tài chính thế giới để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình. Đúng lúc các nhà đầu tư truyền thống của phương Tây phải rút lui khỏi các thương vụ đầu tư vì lãi suất cao thì Trung Đông ở giai đoạn bùng nổ năng lượng. Nhờ đó họ tràn ngập tiền mặt. Các quỹ đầu tư nhà nước ở khu vực này đã trở thành "máy ATM" - nơi bơm tiền cho vốn cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm và các quỹ bất động sản đang khó huy động tiền ở nơi khác, theo WSJ.

Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ Vùng Vịnh. Các thỏa thuận đáng chú ý gần đây như quỹ Abu Dhabi mua công ty quản lý đầu tư Fortress với giá hơn 2 tỷ USD, một quỹ của Saudi mua đơn vị hàng không của Standard Chartered với giá 700 triệu USD.

Các công ty và quỹ được giám sát bởi Cố vấn an ninh quốc gia Abu Dhabi Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan đã chạy đua để mua Standard Chartered và ngân hàng đầu tư Lazard. Họ cũng đã đạt được các thỏa thuận gần đây để mua một công ty chăm sóc sức khỏe trị giá 1,2 tỷ USD của Anh và nắm quyền kiểm soát một phần gã khổng lồ thực phẩm Colombia trị giá gần 6 tỷ USD.

Peter Jädersten, Nhà sáng lập công ty tư vấn gây quỹ Jade Advisors, cho biết đang rất khó để huy động vốn ở những nơi khác. "Bây giờ, mọi người đều muốn đến Trung Đông - giống như cơn sốt vàng ở Mỹ ngày xưa", ông nói.

Các nhà quản lý quỹ đến Trung Đông và thường đợi cơ hội trong phòng chờ của các quỹ đầu tư quốc gia. Những nhà quản lý ở Thung lũng Silicon và New York hiện diện gần như thường xuyên tại hành lang lát đá cẩm thạch trắng của Four Seasons Abu Dhabi, cũng như các khách sạn hàng đầu khác.

Sự thống trị mới của Vùng Vịnh thể hiện rõ nhất trong rót vốn vào các quỹ tư nhân. Số liệu của hai trong số các quỹ quốc gia lớn nhất khu vực này phản ánh điều đó. Tại Public Investment Fund (PIF) của Arab Saudi, các cam kết đối với "chứng khoán đầu tư" - một danh mục bao gồm các quỹ tư nhân - đã tăng lên 56 tỷ USD vào năm 2022, từ mức 33 tỷ USD một năm trước đó. Quỹ Mubadala của Abu Dhabi (UAE) báo cáo cam kết tăng vốn gấp đôi lên 18 tỷ USD vào năm 2022.

Lãnh đạo các công ty cổ phần tư nhân khổng lồ như TPG, KKR và Carlyle Group đánh giá sự quan tâm từ Trung Đông vẫn mạnh mẽ trong khi các khu vực khác trên thế giới suy giảm. Tại một hội nghị vào tháng 6, Harvey Schwartz, CEO Carlyle nói các nhà đầu tư Trung Đông "rất tiên phong, năng động".

Trong khi khu vực này tăng tốc, vốn từ các nhà đầu tư truyền thống phương Tây đã giảm. Lý do là mặt bằng lãi suất toàn cầu cao hơn đã gây ra tổn thất ở phần lớn danh mục đầu tư của họ - đặc biệt là cổ phiếu và trái phiếu.

Theo PitchBook, các nhà đầu tư đã rót 33 tỷ USD vào các quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Mỹ trong nửa đầu năm 2023, chưa bằng một nửa so với 74 tỷ USD cùng kỳ 2021. Huy động vốn toàn cầu của tất cả quỹ tư nhân đã giảm 10% trong năm ngoái, xuống còn 1.500 tỷ USD, theo Preqin.

Nhiều người trong ngành cho rằng đà giảm này sẽ duy trì. "Việc huy động vốn đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều trong 12 tháng qua", Brenda Rainey, Phó chủ tịch điều hành tại Bain & Co, công ty tư vấn cho các quỹ cổ phần tư nhân, cho biết.

Ngược lại, bùng nổ thỏa thuận đầu tư từ Vùng Vịnh đến từ 2 nguyên nhân. Đầu tiên, giá năng lượng tăng cao, một phần do xung đột Ukraine, đã mang lại cho các quỹ tài sản phụ thuộc vào dầu khí của khu vực thêm hàng chục tỷ USD.

Đồng thời, Thái tử Arab Saudi Mohammed và các quan chức hàng đầu UAE mong muốn phát triển tầm ảnh hưởng lớn hơn trên trường thế giới - về địa chính trị, tài chính và thể thao. Họ bơm thêm tiền vào quỹ nhà nước để thực hiện các giao dịch.

Sự giao thoa giữa chính trị và tài chính trong khu vực đã khiến các quỹ của Arab Saudi, UAE và Qatar là những người hỗ trợ tài chính chính cho hai nhân vật chủ chốt của chính quyền Trump: Jared Kushner và cựu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, cùng nhau huy động được hàng tỷ USD từ đây.

Các nhà quản lý quỹ cho biết những quỹ Vùng Vịnh đã thúc đẩy các công ty cùng ngành ở Mỹ mở văn phòng tại Trung Đông để dễ nhận đầu tư hơn. Công ty đầu tư BlackRock (Mỹ) cho biết sẽ thành lập nhóm chuyên trách ở Riyadh để đẩy đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng ở Vùng Vịnh.

Millennium Management trụ sở tại New York, đã thành lập văn phòng tại Dubai vào năm 2020 và các văn phòng khác sau đó, bao gồm công ty cổ phần tư nhân CVC Capital Partners và ExodusPoint Capital Management - startup quỹ phòng hộ lớn nhất từ trước đến nay với số vốn ban đầu là 8 tỷ USD. Tikehau Capital và Ardian của châu Âu đều thành lập các nhóm chuyên trách ở Abu Dhabi.

Nhà quản lý đầu tư thay thế Pretium (Mỹ) đã thuê một chuyên gia kỳ cựu trong ngành ở Dubai. Dalio Family Office - công ty quản lý tài sản các gia đình giàu có - cũng thành lập văn phòng tại Abu Dhabi. Rajeev Misra, nhà tài trợ lâu năm của SoftBank, đã đảm bảo cam kết rót hơn 6 tỷ USD cho một liên doanh mới với nhiều quỹ đầu tư liên kết với Abu Dhabi. Họ đang chuyển văn phòng từ Anh đến UAE.

Công ty đầu tư mạo hiểm thuộc Tiger Global đã vật lộn để huy động vốn cho quỹ mới nhất, liên tục cắt giảm mục tiêu hàng tỷ USD. Do thua lỗ và môi trường gây quỹ ảm đạm hơn nên nhiều nhà đầu tư Mỹ đã phớt lờ nó. Nhưng công ty này đã tìm được cứu tinh Sanabil, một đơn vị thuộc PIF. Mùa xuân vừa qua, Sanabil thêm Tiger vào danh sách công khai các nhà quản lý quỹ mà họ ủng hộ. Vài cái tên khác trong danh sách gồm Founders Fund của Peter Thiel và Andreessen Horowitz.

Ibrahim Ajami, Quản lý các khoản đầu tư khởi nghiệp tại quỹ nhà nước Mubadala của Abu Dhabi, cho biết môi trường thế giới hiện mang lại cho Mubadala khả năng "rất chu đáo và chọn lọc" về những quỹ nào nên tham gia tài trợ.

Ông nói Mubadala có thể thương lượng được các điều khoản cho phép họ mua cổ phần của chính công ty quản lý quỹ hoặc đầu tư cùng với những đơn vị khác. "Những gì chúng tôi đang làm là đi sâu, tập trung và gắn kết hơn với một nhóm các nhà quản lý được chọn lọc", ông nói.

Nguồn: Dân Trí; Báo Tin Tức; BBC; Người Đưa Tin; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang