- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Thảm họa động đất xảy ra đêm 8/9 (giờ địa phương) đã giáng một đòn mạnh vào đất nước Maroc 37 triệu dân, vốn được đánh giá là điểm sáng đầu tư ở Bắc Phi.
Khi thành phố du lịch hàng đầu Marrekech của Maroc rung chuyển trong trận động đất kinh hoàng nhất thế kỷ, anh Hicham Aamran và gia đình đã bỏ chạy đến một quảng trường gần đó.
Kể từ đó, họ ngủ ở quảng trường ngoài trời. Họ lo ngại các cơn dư chấn có thể khiến tòa nhà chung cư đổ sụp nên không dám trở về nhà. Ít ngày sau khi thảm họa xảy ra khiến trên 2.000 người thiệt mạng, quốc gia Bắc Phi này bắt đầu thống kê thiệt hại về kinh tế và xã hội.
Hãng Bloomberg đưa tin thảm họa động đất xảy ra đêm 8/9 theo giờ địa phương đã giáng một đòn mạnh vào đất nước Maroc 37 triệu dân, vốn được đánh giá là nơi ổn định hàng đầu ở Bắc Phi cũng như là điểm sáng cho các nhà đầu tư trong khu vực.
Thành phố cổ Marrakech nổi tiếng với những khu chợ sầm uất, những ngôi nhà có sân vườn trang trí kỳ công cùng các sườn dốc trượt tuyết gần đó. Nơi đây sẽ chào đón hàng nghìn quan chức đến tham dự cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào tháng 10 tới.
Anh Hicham Aamran, trợ lý giám đốc tại một công ty cho thuê ô tô, cho biết: “Sức mạnh của trận động đất quá khủng khiếp nên không thể ở trong nhà”. Anh chia sẻ bản thân đang lo lắng cho người thân ở thị trấn Imintanout, cách Marrakech khoảng 120 km và ngay gần tâm chấn động đất: “Họ cần nhân viên cứu hộ và bánh mì”.
Cơn địa chấn mạnh nhất trong vòng 120 năm ở Maroc đã tấn công vùng núi Atlas vào cuối ngày 8/9, xé toạc hai khu vực al-Haouz và Taroudant nghèo đói, đồng thời san phẳng các ngôi làng đắp bằng bùn đất, cũng như chặn đứng những con đường quanh co quan trọng với hoạt động cứu hộ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 300.000 người ở Marrakech và khu vực xa hơn đã bị ảnh hưởng. Một quan chức của Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cảnh báo rằng việc ứng phó sẽ mất vài tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm.
Ngành du lịch bị ảnh hưởng
Nhiều khu vực được UNESCO công nhận là di sản lịch sử ở Marrakech đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Gạch vữa đổ đè lên những chiếc ô tô đang đỗ và một số lối hẻm bị vỡ sập. Một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy nhà thờ Hồi giáo Kutubiyya từ thế kỷ 12 rung chuyển khi những tiếng la hét vang vọng bầu trời đêm.
Khoảng 10,9 triệu khách du lịch đã đến Maroc vào năm ngoái. Đây là động lực quan trọng của nền kinh tế nước này bên cạnh hợp tác nông nghiệp và thương mại với Liên minh châu Âu (EU). Ngành du lịch đã giúp Maroc xây dựng lại chất lượng tín dụng.
Các nhà quan sát cho rằng hậu quả động đất sẽ gây tác động ngắn hạn đến nền kinh tế của quốc gia Bắc Phi này. Bởi lẽ, quy mô và sự đa đạng của các điểm du lịch của Maroc vẫn sẽ thu hút du khách.
Để so sánh, hoạt động du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chịu ảnh hưởng bởi trận động đất thảm khốc vào đầu năm nay, đã phục hồi phần lớn nhờ lượng khách đến bờ biển Địa Trung Hải và Istanbul vào mùa hè tăng mạnh.
Các chuyến bay từ các hãng hàng không lớn của châu Âu vẫn đến Marrakech vào ngày 10/9.
Ông Rachid Aourraz, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của tổ chức cố vấn MIPA, nhận định cơn địa chấn sẽ không tác động đến toàn bộ nền kinh tế Maroc, nhưng nó sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế địa phương, đặc biệt là nhiều ngôi làng sống nhờ du lịch ở Marrakech.
Bất bình đẳng thu nhập
Các sự kiện mới đây cũng cho thấy chênh lệch về thu nhập và phát triển giữa các khu vực của Maroc. Trong khi Marrakech từ lâu đã là điểm đến yêu thích của các chính khách, người nổi tiếng và tỷ phú, thì cách đó một quãng đường lái xe ngắn là những khu dân cư có dịch vụ cơ bản kém.
Trên dãy núi Atlas, doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng Karim Tazi cho biết tình hình rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với hàng chục ngôi làng nhỏ, khi chính quyền đua nhau dọn đường và kêu gọi hiến máu cho các bệnh viện địa phương. “Thật không may, một số lượng lớn người vẫn đang mắc kẹt ở dưới đống đổ nát”, ông Tazi nói.
Đối với nhân viên khách sạn Youssef Barakat tại khách sạn Kasbah Angour trên núi Atlas, trận động đất “như thể bầu trời sụp đổ”. Nhiều phòng khách sạn cần được sửa chữa, buộc phải đóng cửa ít nhất hai tuần.
Anh Barakat cho biết: “Tòa nhà của chúng tôi hiện đại, nhưng phần lớn các ngôi nhà và khách sạn nhỏ trong khu vực lại không được như vậy. Có quá nhiều ngôi làng bị phá hủy và có rất nhiều người chết”.
Áp lực kinh tế
Vẫn chưa có ước tính về tổng thiệt hại sau trận động đất chết chóc nhất tấn công Maroc kể từ năm 1960.
Bất kỳ hoạt động tái thiết quy mô lớn nào cũng sẽ gây thêm áp lực lên nền kinh tế vốn lao đao vì hai năm hạn hán liên tiếp. Chính phủ Maroc đầu năm nay phải tăng cường nỗ lực cải thiện tài chính của đất nước, giúp quốc gia này quay trở lại thị trường trái phiếu quốc tế vào đầu tháng 3.
Trước trận động đất mới đây, các nhà chức trách đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3,4% trong năm nay và lên kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 4,5% tổng sản phẩm quốc nội xuống còn 4% vào năm 2024. Những người nghèo khó nhất sẽ được nâng cao khả năng tiếp cận nguồn trợ cấp thông qua chương trình viện trợ trực tiếp.
May mắn cho Maroc là nước này có nhiều đồng minh. Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh nằm trong số nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ, gửi lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ. Israel cũng cam kết tương tự. Israel và Maroc đã tạo dựng được thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt vào năm 2020. Tiếp đến là Algeria, nước đối địch lâu năm song cho biết họ sẽ mở không phận cho các nỗ lực viện trợ. Vua Mohammed VI đã cảm ơn những lời đề nghị giúp đỡ trên.
Cuộc họp của IMF
WB đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất cùng với cam kết hỗ trợ đầy đủ cho Maroc. “Trọng tâm duy nhất của chúng tôi trong giai đoạn này là người dân và chính quyền Maroc đang phải đối phó với thảm kịch này”, WB cho biết, song không đề cập đến cuộc họp quan trọng dự kiến bắt đầu sau chưa đầy một tháng nữa.
Các sự kiện do WB và IMF tổ chức ở Maroc là lần đầu tiên diễn ra trên lục địa châu Phi trong nửa thế kỷ, được dự báo thu hút hàng nghìn du khách có mức chi tiêu cao đến Marrakech.
Các cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2021 nhưng đã bị lùi lại hai năm do đại dịch COVID-19. Không có thông tin gì về việc liệu trận động đất có ảnh hưởng đến các kế hoạch hay không, mặc dù phần lớn Marrakech vẫn bình yên vô sự.
Không chỉ những người nghèo nhất Maroc mới có thể bị ảnh hưởng. Hậu quả tài chính của trận động đất sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Theo nhà nghiên cứu Aourraz, nhiều người trong số nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất sống dựa vào hoạt động nông nghiệp quy mô nhỏ hoặc các công việc lương thấp khác. Họ không đủ khả năng xây dựng lại nhà cửa.
Trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra tối 8/9 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.122 người, khiến trên 2.400 người bị thương và san phẳng toàn bộ những ngôi làng trên các ngọn đồi của dãy núi Atlas. Theo truyền thông Maroc, hơn 18.000 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng.
Ethiopia tuyên bố trữ đầy nước cho siêu đập Đại Phục Hưng trên sông Nile, bất chấp căng thẳng về tranh chấp nguồn nước với Ai Cập và Sudan.
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ngày 10/9 thông báo công tác trữ nước cho đập Đại Phục Hưng đã hoàn thành dù "đối mặt nhiều thử thách". "Chúng ta nhiều lần bị trì hoãn, gặp áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng vẫn đi tới bước này nhờ Chúa phù hộ", ông Abiy nói.
Cơ quan truyền thông của chính phủ Ethiopia tuyên bố siêu đập lớn nhất châu Phi sẽ là "món quà cho thế hệ sau". "Thế hệ anh hùng hôm nay sẽ xây dựng Ethiopia hùng mạnh ngày mai trên nền tảng vững chắc", cơ quan này tuyên bố.
"Tôi rất vui mừng thông báo đã hoàn thành công tác trữ nước lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng của đập Đại Phục Hưng", ông thông báo. "Tôi tin rằng kế tiếp, chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra".
Bộ Ngoại giao Ai Cập lập tức lên tiếng, cho rằng việc Ethiopia trữ đầy nước đập Đại Phục Hưng là "trái phép", nhấn mạnh biện pháp "đơn phương" mà Addis Ababa thực hiện sẽ gây sức ép lên đàm phán với Ai Cập và Sudan ở vùng hạ lưu. Các cuộc đàm phán về nguồn nước giữa ba quốc gia đã bị dừng từ năm 2021 và mới nối lại tháng trước.
Ai Cập và Sudan lo ngại con đập khổng lồ 4,2 tỷ USD sẽ gây suy giảm nghiêm trọng lượng nước sông Nile chảy tới hai quốc gia hạ lưu và đã nhiều lần yêu cầu Addis Ababa ngừng trữ nước tới khi ba bên đạt được thỏa thuận về cách thức hoạt động của con đập.
Nếu hoạt động hết công suất, đập Đại Phục Hưng dài 1,8 km, cao 145 m, có thể sản xuất hơn 5.000 MW điện, giúp tăng gấp đôi sản lượng điện của Ethiopia. Hiện chỉ một nửa trong số 120 triệu dân tại quốc gia này được sử dụng điện.
Sudan chưa phản ứng trước thông báo của Ethiopia. Con đập đã trở thành trọng tâm của tranh chấp khu vực từ khi Ethiopia khởi công dự án năm 2011. Ai Cập, quốc gia đang đối mặt tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng, cho rằng con đập là mối đe dọa vì 97% nhu cầu nước của Ai Cập phụ thuộc vào sông Nile.
Sudan nhiều lần thay đổi lập trường về con đập. Ethiopia cho hay con đập nằm cách biên giới Sudan khoảng 30 km và sẽ không làm giảm lượng nước chảy xuống hạ lưu.
Liên Hợp Quốc dự đoán Ai Cập "sẽ hết nước vào năm 2025" và nhiều vùng ở Sudan, nơi nơi đang lâm vào xung đột, ngày càng dễ bị hạn hán do biến đổi khí hậu.
.jpg)
(Ảnh minh họa).
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 8 ở Vladivostok.
Thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga đã chào đón hàng nghìn khách tới tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 8 khai mạc hôm 10/9 nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế và văn hóa giữa các khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương.
EEF dự kiến sẽ thu hút khoảng 7.000 khách, bao gồm các đại diện truyền thông từ hơn 50 nước, bao gồm cả các quốc gia “không thân thiện”, ông Yuri Trutnev, Phó Thủ tướng kiêm Đặc phái viên của Tổng thống tại Đặc khu Liên bang Viễn Đông, cho biết qua liên kết video.
Chương trình chính của diễn đàn bắt đầu hôm 11/9, với hơn 90 sự kiện kinh doanh, bao gồm các phiên họp, hội nghị bàn tròn và đối thoại về thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, năng lượng, du lịch, giáo dục và văn hóa, hãng thông tấn Nga TASS cho biết.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của EEF, dự kiến vào ngày 12/9.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, ông Putin cũng sẽ có cuộc hội đàm song phương với vị khách nước ngoài cấp cao là Phó Chủ tịch Lào Pany Yathotou và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh (Zhang Guoqing), ông Peskov cho biết.
Diễn đàn thường niên kéo dài 4 ngày được tổ chức bởi Quỹ Roscongress. Với chủ đề “Trên con đường dẫn đến Hợp tác Hòa bình và Thịnh vượng”, EEF trở thành địa điểm đối thoại quan trọng giữa các chính trị gia, giám đốc điều hành doanh nghiệp và chuyên gia về phát triển vùng Viễn Đông và hợp tác khu vực.
Chiến lược xoay trục về phía Đông
Theo truyền thống, hầu hết các cuộc thảo luận tại EEF đều tập trung vào các vấn đề thương mại, kinh doanh và đầu tư có lợi cho Nga và thế giới. Nhưng với tình hình địa chính trị hiện nay, Nga phần lớn đã chuyển hướng sang khu vực Âu-Á và châu Á-Thái Bình Dương.
Gần một thập kỷ trước, Tổng thống Putin đã coi việc phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên quốc gia trong toàn bộ thế kỷ 21. Và EEF đã trở thành một trong những công cụ quan trọng và hiệu quả nhất để phát triển khu vực vĩ mô này ở Liên bang Nga.
Trong bài phát biểu qua liên kết video của mình tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS 2023 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi hồi tháng 8, ông Putin đã mời đại diện của giới doanh nghiệp các quốc gia BRICS tham dự các sự kiện trong khuôn khổ của EEF lần thứ 8.
Các quyết định có tầm quan trọng lớn không chỉ đối với vùng Viễn Đông mà còn đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương thường được đưa ra tại Diễn đàn và các hợp đồng đầu tư trị giá hàng triệu USD cũng được ký kết trong khuôn khổ này. Với chiến lược xoay trục về phía Đông của Nga, vai trò của EEF tiếp tục tăng lên.
“Về chương trình của Diễn đàn, chúng tôi đã điều chỉnh các hướng đi truyền thống cho phù hợp với tình hình quốc tế hiện nay, những thách thức hiện đại và vai trò của Viễn Đông đối với đất nước”, trang Modern Diplomacy dẫn lời ông Trutnev cho biết hồi đầu tháng này.
Trong bối cảnh mô hình kinh tế và chính trị mới đang phát triển trên khắp thế giới, và nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây, ông Trutnev vẫn khẳng định trong một tuyên bố trước thềm Diễn đàn rằng Nga cũng đang phát triển các công cụ mới và định dạng mới để tương tác.
Hợp tác song phương và đa phương ở nhiều cấp độ
“Diễn đàn có truyền thống đưa ra các giải pháp chiến lược cho sự phát triển toàn diện của vùng Viễn Đông. Sự tham gia chung của đại diện chính phủ và doanh nghiệp, cộng đồng chuyên gia và các nhà kinh tế hàng đầu giúp chúng ta có thể tìm ra những cách tiếp cận mới nhằm giải quyết những thách thức hiện tại”, ông Anton Kobykov, cố vấn của Tổng thống Nga và Thư ký Điều hành của Ban tổ chức EEF 2023, cho biết.
Năm nay, ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến việc phát triển hợp tác song phương và đa phương ở nhiều cấp độ. Đối thoại kinh doanh được cố định trong chương trình nghị sự. Theo các báo cáo chính thức, Nga có truyền thống sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia quan tâm ở châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng đưa ra các hình thức hợp tác cùng có lợi, có tính đến lợi ích quốc gia của tất cả các đối tác, không có ngoại lệ.
EEF còn bao gồm các cuộc đối thoại kinh doanh độc quyền với các đối tác nước ngoài đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ và ASEAN.
Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, ông Chu Lập Quần (Zhou Liqun), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Trung Quốc tại Nga, cho biết hơn 300 doanh nghiệp của nước này đang tham gia EEF.
Theo ông Chu, môi trường đầu tư ở Nga đang dần được cải thiện và sự quan tâm của các công ty Trung Quốc đang tăng lên đáng kể.
“Nga, nước chuyển hướng sang phương Đông, đã đưa ra một số biện pháp, đặc biệt là ở Viễn Đông, khiến khu vực này trở nên rất hấp dẫn đối với các công ty đầu tư Trung Quốc. Số lượng lớn nhất các công ty Trung Quốc trong thời kỳ hậu đại dịch đang tham gia vào Diễn đàn năm nay. Theo như tôi biết, con số này là hơn 300”, ông Chu lưu ý.
Ngoài các đối tác thương mại, các công ty Trung Quốc sẽ tìm kiếm các dự án đầu tư sinh lợi vào nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và hậu cần, ông cho biết thêm
Trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt ở Robotyne (vùng Zaporizhzhia), cả Nga và Ukraine đều buộc phải điều động lực lượng dự bị và đưa tới mặt trận này.
Kể từ giữa tháng 8, làng Robotyne ở Zaporizhzhia trở thành nơi xảy ra các trận chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine.
Đối với Ukraine, Robotyne được xem là mặt trận quan trọng trong cuộc phản công của Kiev. Cuối tháng 8, truyền thông Ukraine dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng Kiev thiết lập toàn quyền kiểm soát ngôi làng này.
Trong chuyến thăm Pháp, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã đề cập đến cuộc chiến giành lại "khu vực có tầm quan trọng chiến lược" này và khẳng định việc thiết lập quyền kiểm soát hai bên sườn Robotyne sẽ mở đường cho quân đội Ukraine tiến tới “Melitopol và biên giới với Crimea”.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận các báo cáo về việc mất Robotyne, đồng thời nhấn mạnh các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
Sự khốc liệt của trận chiến đã buộc cả 2 bên phải điều động các đơn vị không quân tinh nhuệ tới Robotyne, như Lữ đoàn 82 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và Sư đoàn 76 của Lực lượng Vũ trang Nga.
Ngôi làng hiện nằm trong “vùng xám”, với các lực lượng Nga bố trí ở khu vực phía Nam và lực lượng Ukraine ở khu vực phía Bắc.
Tầm quan trọng của Robotyne
Robotyne nằm ở tỉnh Zaporizhia giữa thành phố Orekhov do Ukraine kiểm soát và Tokmak do Nga kiểm soát. Robotyne cách Orekhov 12km, nơi đóng vai trò là căn cứ cho lực lượng của Kiev. Mùa xuân năm 2022, lực lượng Ukraine đã ổn định được mặt trận này và bắt đầu tích lũy lực lượng cho cuộc phản công vào tháng 6 năm nay.
Thành phố Tokmak, hiện là nơi đặt căn cứ của quân đội Nga, cách Robotyne 22km. Khoảng cách này dù ngắn nhưng rất phức tạp để bao quát đối với bất kỳ bên nào. Hai tuyến phòng thủ, bãi mìn, các trận địa pháo binh được chuẩn bị sẵn và các phương tiện bảo vệ khác tách Tokmak khỏi khu vực chiến đấu hiện tại. Hơn nữa, Tokmak đã trở thành một pháo đài có khả năng đảm bảo an ninh toàn diện nếu đối phương có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ khác.
Robotyne là khu định cư đầu tiên nằm trên hướng tấn công theo kế hoạch của Ukraine vào Tokmak và nằm trước tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Về mặt lý thuyết, nếu quân Ukraine hành động thành công hơn, họ có thể đã nhanh chóng chiếm được Robotyne, còn quân Nga sẽ phải tập trung bảo vệ tuyến phòng thủ đầu tiên.
Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine đã bị mắc kẹt trong khu vực này, và Kiev thậm chí còn cố gắng chuyển nỗ lực chính sang khu vực Vremevsky (ngã ba của Vùng Zaporizhzhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk). Robotyne trở thành nơi diễn ra các trận chiến kéo dài mà cả hai bên đều chịu thương vong, còn Kiev mất rất nhiều trang bị của phương Tây.
Giao tranh ác liệt, hai bên điều quân tăng viện
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 5/9, Ukraine đã mất khoảng 66.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu phản công hồi tháng 6. Chỉ trong một ngày, 170 người đã thiệt mạng gần Robotyne.
Thương vong đang tăng lên từng ngày. Theo báo cáo từ Moscow ngày 7/9, chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đẩy lùi 14 nỗ lực đột phá của lực lượng Ukraine ở Robotyne, khiến Kiev mất 110 binh sỹ.
Ukraine cũng đã mất nhiều phương tiện do phương Tây cung cấp tại chảo lửa này. Theo cộng đồng Lostarmour của Tình báo nguồn mở (OSINT), Ukraine đã mất 9 xe tăng Leopard 2 của Đức, 38 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và 4 xe chiến đấu bọc thép Stryker. Mới nhất trong danh sách này là Challenger 2 do Anh sản xuất – một trong những xe tăng hiện đại nhất thế giới. Chiếc xe tăng Anh được cho là trúng tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet của Nga, phát nổ dưới tháp pháo.
Khi cuộc giao tranh ở Robotyne kéo dài, cả hai bên đều buộc phải điều động lực lượng dự bị và khẩn cấp đưa họ vào trận. Ukraine ban đầu chỉ triển khai một số lữ đoàn, nhưng sau đó đã lần lượt đưa các lữ đoàn cơ giới 116, 117 và 118 tới khu vực này.
Đến giữa tháng 8, Kiev đã phải sử dụng “át chủ bài” là Lữ đoàn xung kích đường không số 82. Ban đầu, lữ đoàn này được cho là chỉ tham chiến sau khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga.
Trong khi đó, Nga đã chuyển Sư đoàn tấn công đường không số 7 và 76 sang Robotyne để giải vây giúp cho Sư đoàn súng trường cơ giới số 42 đã chiến đấu tại đây trước đó. Các đơn vị này hiện là xương trong tuyến phòng thủ của Nga.
Nga hay Ukraine đang kiểm soát Robotyne?
Phần lớn Robotyne nằm trong “vùng xám”. Quân đội Ukraine được bố trí ở vùng ngoại ô phía Bắc và Đông Bắc ngôi làng. Trong khi đó, lực lượng chủ lực của Nga đang bố trí ở phía Tây và phía Nam ngôi làng, duy trì quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía Nam.
Cả hai bên đều nỗ lực đẩy đối phương ra khỏi ngôi làng. Ukraine có ý định kiểm soát toàn bộ khu vực này và sử dụng Robotyne làm bàn đạp cho một cuộc tấn công theo hướng nam. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động ở khu vực trung tâm ngôi làng để ngăn chặn lực lượng Ukraine đóng chốt ở đó rồi rút về các điểm cao.
.jpg)
(Ảnh minh họa).
Khi tiếp nhận cương vị chủ tịch luân phiên Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hồi tháng 11 năm ngoái từ tổng thống Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không giấu giếm hai chủ định chính.
Ông đề ra mục tiêu đầy tham vọng là điều chỉnh định hướng hoạt động của G20 và tận dụng cương vị chủ tịch luân phiên nhóm này để gây dựng và tăng cường vị thế quốc tế, vai trò và ảnh hưởng chính trị thế giới cho Ấn Độ. Trong chừng mực nhất định, có thể nói ông Modi đã phần nào đạt được hai mục đích ấy.
Nhóm G20 trong nhiệm kỳ của Ấn Độ vừa giống lại vừa khác trước. Trong chương trình nghị sự của ông Modi đương nhiên không thể thiếu những chủ đề đã thành cốt lõi như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cải tổ trật tự tài chính thế giới, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế, chống biến đổi khí hậu trái đất, ứng phó dịch bệnh hay thiên tai toàn cầu...
Về tất cả nội dung này, nhóm G20 trong nhiệm kỳ của Ấn Độ về cơ bản vẫn chưa đi xa hơn được nhiều. Quan điểm thì đồng thuận nhưng ý tưởng, giải pháp mới mẻ và độc đáo vẫn thiếu vắng.
Cái khác trước rất cơ bản và cũng là thành tựu quan trọng của Ấn Độ là đã làm cho nhóm G20 quan tâm hơn đến các quốc gia thuộc khối "Phương Nam". Ấn Độ đã xác định lại bản chất và phạm vi của sự "Hợp tác Bắc - Nam" trong khuôn khổ diễn đàn G20.
Biểu hiện rõ nét nhất là việc Liên minh châu Phi (AU) trở thành thành viên thứ 21 của nhóm. AU đại diện cho 55 quốc gia châu Phi. Tăng lượng rồi sẽ dẫn đến tăng chất cho G20, song song đó tỉ trọng của khối các nước "Phương Nam" trong nhóm G20 cũng gia tăng.
Thủ tướng Modi muốn đưa Ấn Độ vươn lên trở thành cường quốc thế giới và cương vị chủ tịch luân phiên nhóm G20 đem lại cơ hội và dịp thuận lợi để thúc đẩy kỳ vọng này.
Cuộc đối đầu quyết liệt giữa Mỹ và các nước phương Tây với Nga và Trung Quốc lại giúp Ấn Độ có được thiên thời, bên cạnh việc gây dựng địa lợi bằng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng trong những năm qua mà bằng chứng mới nhất là thành công trong công cuộc chinh phục không gian vũ trụ.
Chỉ có "nhân hòa" vẫn chưa đủ khi sự bất đồng quan điểm trong nội bộ G20 về cuộc xung đột ở Ukraine vẫn rất sâu sắc và cơ bản.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại New Delhi trong ngày 9 và 10-9. Không có sự tham dự của họ, sự kiện không đến nỗi thất bại nhưng không thể thành công mỹ mãn như ông Modi mong đợi.
Ông Modi có thể tính toán được hết cho Ấn Độ nhưng không thể quyết định mọi việc trong G20. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và đồng minh lần này độc chiếm diễn đàn nhưng lại không thay đổi được cuộc chơi. Có thể thấy trong thời gian tới, tiến trình của nhóm G20 tuy không đến nỗi trì trệ hay thụt lùi song tiến triển sẽ rất chậm chạp.
Nguồn: Báo Tin Tức; Vnexpress; Người Đưa Tin; Soha; Người Lao Động
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá