Việt Nam: Thu hồi nhiều nhãn hiệu nổi tiếng; Bầu Hiển đầu tư 2 khu đô thị; Việt Nam sẽ có “kỳ quan giải trí”; Tập đoàn Trung Quốc gặp Chủ tịch FLC bàn chuyện lớn

Thu hồi 45 loại sữa rửa mặt, kem đánh răng, dầu gội, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Sữa rửa mặt Hadalabo foaming, kem chống nắng Anessa perfert UV Sunscreen, kem đánh răng Aquafresh Clear Mint... cùng 42 mỹ phẩm nhập khẩu khác do 4 công ty tại Hà Nội, TPHCM phân phối bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Ngày 16/6, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết vừa ký 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do 4 công ty ở Hà Nội và TPHCM phân phối.

Trong đó, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 20 sản phẩm. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Trong danh sách 20 sản phẩm này có nhiều loại nổi tiếng, được bán phổ biến trên thị trường như sữa rửa mặt Hadalabo foaming facial cleanser, kem chống nắng Anessa perfert UV Sunscreen, kem đánh răng Aquafresh Clear Mint...

Các sản phẩm trong danh sách này chủ yếu được Cục Quản lý Dược cấp Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vào tháng 3-4/2025.

Cũng vì lý do kinh doanh mỹ phẩm có PIF nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) cũng buộc phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm do công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

8 trên 9 sản phẩm trong nhóm bị thu hồi trên toàn quốc này thuộc nhãn hàng REIHAKU HATOMUGI (Nhật Bản), các sản phẩm chủ yếu là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...

Doanh nghiệp thứ 3 nhận yêu cầu phải thu hồi mỹ phẩm do công ty phân phối là Công ty TNHH IWON Việt Nam (TPHCM). Tổng cộng đơn vị này phải thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm, gồm sữa rửa mặt TIA'M Snail&Azulene Low pH Cleanser, tinh chất TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, kem dưỡng da TIA'M Deep Hydration Glow Cream...

Đơn vị cuối cùng phải thu hồi 6 mỹ phẩm do doanh nghiệp phân phối là Công ty TNHH X.C.G.G (TPHCM), sản phẩm bị thu hồi là tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation...

Lý do hai công ty này phải thu hồi sản phẩm do Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Riêng sản phẩm kem dưỡng Luvum green citrus vitamin c gel cream plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm này. Trong khi các công ty buộc phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu huỷ sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.

Doanh nghiệp của bầu Hiển đề xuất đầu tư hai khu đô thị gần 65.000 tỷ tại tỉnh lớn thứ 3 Việt Nam

Tại buổi làm việc, tập đoàn đã đề xuất nghiên cứu, đầu tư một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/6 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với CTCP Tập đoàn T&T (do ông Đỗ Quang Hiển sáng lập) về đề xuất đầu tư các dự án năng lượng và bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn T&T đã báo cáo đề xuất đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại khu vực phía Tây tỉnh, doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột tại các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ea Kao.

Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 680,15ha, tổng mức đầu tư dự kiến 44.433 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần; thời gian thực hiện từ năm 2027-2034.

Dự án hướng tới hình thành khu đô thị hỗn hợp động lực tại cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột, với các chức năng trung tâm tài chính - ngân hàng vùng Tây Nguyên, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và khu đô thị hiện đại.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao vị thế đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, Tập đoàn T&T đề xuất nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông đường tránh Quốc lộ 1 tại các phường Tuy Hòa và Bình Kiến. Dự án có quy mô hơn 304ha, tổng mức đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2028-2035.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích đô thị hiện đại, kết hợp các không gian dịch vụ, nhà ở sinh thái, công viên cây xanh và thể dục thể thao.

Dự án hướng đến phát triển đô thị bền vững gắn với hệ sinh thái tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây đô thị Tuy Hòa.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn T&T cũng đề xuất nghiên cứu, đầu tư một số dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng.

Giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn đặt mục tiêu đầu tư và đưa vào vận hành các dự án năng lượng tại tỉnh với tổng công suất đến 5GW; tầm nhìn đến năm 2035 phấn đấu đạt tổng công suất đầu tư 15GW.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, tính khả thi của các dự án cũng như các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí của Tập đoàn T&T trong việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án; kịp thời cung cấp thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và các định hướng phát triển của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tiếp cận thông tin và triển khai các bước nghiên cứu theo quy định. Việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng thời nhấn mạnh, Đắk Lắk luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, uy tín đến tìm hiểu, triển khai các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương.

Tỉnh kỳ vọng các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Việt Nam sẽ có “kỳ quan giải trí” áp đảo Disneyland Hong Kong và Universal Singapore tại thành phố giàu nhất cả nước

Nếu Disneyland Hong Kong có khoảng 28 trò, Universal Singapore dưới 18 trò, thì VinWonders Green Paradise gom trọn các trải nghiệm hấp dẫn vào một quần thể duy nhất.

“Kỳ quan giải trí” VinWonders tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM) được phát triển với những hạng mục kỷ lục toàn cầu và concept thế giới lễ hội độc đáo, khi đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đột phá bản đồ giải trí toàn cầu.

Nếu Disneyland Hong Kong có khoảng 28 trò, Universal Singapore dưới 18 trò, thì VinWonders Green Paradise gom trọn các trải nghiệm hấp dẫn vào một quần thể duy nhất.

Trên quy mô 122ha với gần 200 trò chơi các loại, VinWonders Cần Giờ sẽ là công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới.

Tại đây, du khách mọi độ tuổi đều tìm thấy niềm vui từ các trò chơi, show diễn, hoạt động tương tác, cảnh quan, trải nghiệm ẩm thực... được thể hiện theo cùng chủ đề. Điểm nhấn đặc sắc là tuyến cáp treo chạy xuyên suốt đại công viên, tạo nên trải nghiệm “bay giữa các mùa lễ hội” vô cùng ngoạn mục. Khi lướt trên không, du khách như đang bước qua các chiều không gian, mỗi góc nhìn mở ra một câu chuyện mới.

Ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m tại VinWonders Green Paradise sẽ là một “kỳ quan” đúng nghĩa, hiện thực hóa “giấc mơ tuyết trắng” của hàng triệu người Việt. Trên diện tích hơn 5ha, khu núi tuyết tái hiện một Bắc Âu thu nhỏ với tuyết rơi trắng xóa, làng ông già Noel, xứ sở băng đăng lung linh và bầu trời cực quang huyền ảo...

Công nghệ điều hòa khí hậu độc quyền tạo nên môi trường lạnh sâu nhiều tầng, cho phép toàn bộ hoạt động đặc trưng của xứ tuyết vận hành trọn vẹn, từ trượt tuyết, trượt máng, bóng tuyết, trượt băng đến leo núi tuyết trong nhà.

Người dân và du khách sẽ không cần phải bay tới Bắc Âu, Cáp Nhĩ Tân hay Thuỵ Sỹ, bởi một “Winter Wonderland” độc đáo và hấp dẫn bậc nhất khu vực sắp xuất hiện ngay tại Cần Giờ.

VinWonders Green Paradise hội tụ tinh hoa văn hóa, lễ hội của khắp năm châu, được tái hiện qua các trò chơi và công nghệ giải trí hiện đại hàng đầu thế giới, cùng chuỗi trải nghiệm tương tác, ẩm thực, mua sắm, vui chơi lễ hội đặc sắc chưa từng có.

Tại đây, mỗi ngày là một carnival mới. Từ sắc màu rực rỡ của Nam Mỹ, nhịp trống hoang dã châu Phi, sự lãng mạn của Valentine đến không khí huyền bí của Halloween và tinh hoa văn hóa Việt Nam, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng toàn cầu.

Điều đáng nói, VinWonders không chỉ mô phỏng văn hóa mà còn kể câu chuyện của mỗi vùng đất, đưa du khách đắm mình trong những dòng chảy văn hóa của thế giới, đưa Công viên Lễ hội 5 châu trở thành biểu tượng mới của du lịch miền Nam.

VinWonders Cần Giờ còn còn có công viên thế giới nước hybrid trong một quần thể tách biệt rộng 15,5ha, kết hợp giữa công viên nước truyền thống và loạt trò chơi mạo hiểm. Khu công viên nước truyền thống có sông lười, bể tạo sóng, tháp trượt xoắn, khu leo trèo nước và cụm nhà nước thiết kế châu Âu Prosilde.

Toàn bộ quần thể 122ha được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Mỗi hạng mục đều được thiết kế theo chuẩn sinh thái, tiết giảm tiêu thụ năng lượng, vận hành không rác thải nhựa, tạo nên một chỉnh thể bền vững đúng nghĩa.

Sở hữu bộ sưu tập những kỷ lục “siêu nhất,” VinWonders Cần Giờ không chỉ thiết lập chuẩn mực mới cho ngành giải trí, mà còn định hình nhịp sống của một siêu đô thị du lịch - thương mại-nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.

Mang theo kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD vào Việt Nam, Tập đoàn Trung Quốc đích thân gặp mặt Chủ tịch FLC bàn chuyện lớn

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và FLC đã trao đổi về khả năng hợp tác trong huy động nguồn vốn, kết nối các dòng vốn quốc tế cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Chiều ngày 15/6/2026, Tập đoàn FLC đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG, Trung Quốc) nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển hạ tầng tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, phía FLC có ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn, cùng các thành viên ban lãnh đạo. Đại diện CPCG là ông Tống Thiếu Đình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng các lãnh đạo cấp cao.

Theo thông tin được chia sẻ tại cuộc gặp, CPCG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời đang mở rộng hiện diện tại khu vực Đông Nam Á thông qua các thị trường như Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo FLC cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, FLC cũng giới thiệu về hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, hàng không, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ.

Về phía CPCG, ông Tống Thiếu Đình cho biết Việt Nam hiện được doanh nghiệp xác định là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á. Theo kế hoạch, Tập đoàn này hướng tới nâng tổng quy mô đầu tư tại Việt Nam lên khoảng 100 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ USD) trong năm nay.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, CPCG cho biết đang tích cực mở rộng kết nối với các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Doanh nghiệp cũng bày tỏ sự quan tâm tới các cơ hội hợp tác với FLC trong nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong việc huy động nguồn lực tài chính, thu hút dòng vốn quốc tế cũng như nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới. Đại diện CPCG cho biết tập đoàn sẵn sàng kết nối các đối tác tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức vốn từ Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án phù hợp tại Việt Nam.

Ngoài ra, lãnh đạo hai doanh nghiệp cũng thảo luận về khả năng nghiên cứu, phát triển một số dự án hạ tầng kỹ thuật tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những nội dung hợp tác tiềm năng giữa hai bên khi địa phương này đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào hạ tầng và phát triển kinh tế.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước ngoài gia tăng tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và phát triển đô thị, nhằm tận dụng triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Nguồn: Vietnamnet; Người Quan Sát; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang