Việt Nam: Điểm đến Việt Nam top giá khách sạn 5 sao thấp nhất; Tập đoàn Mỹ tăng tốc khai thác mỏ dầu; Chuyện gì xảy ra với Vietnam Airlines; Petrovietnam gánh 11.500 tỷ nợ xấu

Điểm đến nổi tiếng ở Việt Nam vào top có giá khách sạn 5 sao thấp nhất

Những điểm đến có giá khách sạn 5 sao thấp nhất thế giới được tiết lộ trong một khảo sát vừa được công bố, trong đó có một điểm đến biển nổi tiếng ở Việt Nam.

Nền tảng du lịch trực tuyến Hotels.com vừa công bố Chỉ số Giá khách sạn năm 2026 sử dụng dữ liệu từ hơn 11.000 du khách được khảo sát và các nền tảng đặt phòng quốc tế, đồng thời báo cáo cũng tiết lộ những thay đổi mới nhất trong thị trường lưu trú. Theo đó, một điểm đến biển ở Việt Nam đứng đầu danh sách có chi phí thấp nhất cho khách sạn 5 sao.

Báo cáo nêu bật 10 điểm đến đang thịnh hành cả ở Anh và nước ngoài với giá phòng tiết kiệm, các thành phố có giá trị hàng đầu cho kỳ nghỉ 5 sao và cách du khách đang định nghĩa lại sự sang trọng.

Trên phạm vi quốc tế, báo cáo đã tìm ra 10 điểm đến cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng với giá dưới 200 bảng Anh mỗi đêm. Điểm đến có giá cả phải chăng nhất là Nha Trang, Việt Nam, nơi giá trung bình cho một đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao là 70 bảng Anh (khoảng 2,5 triệu đồng), tiếp theo là Zaragoza, Tây Ban Nha (120 bảng Anh) và Wrocław, Ba Lan (120 bảng Anh).

Các điểm đến nổi bật khác trong top 10, theo sau Nha Trang bao gồm: Zagreb, Croatia (130 bảng Anh), Sofia, Bulgaria (135 bảng Anh), Heraklion, Crete, Hy Lạp (135 bảng Anh), Tallinn, Estonia (140 bảng Anh) và Santo Domingo, Cộng hòa Dominica (140 bảng Anh).

Cũng trong báo cáo, theo các chuyên gia tại Hotels.com, việc lên kế hoạch ngẫu hứng sẽ giúp du khách có được một kỳ nghỉ sang trọng với giá cả phải chăng. Đặt phòng ít hơn 7 ngày trước chuyến đi có thể giúp tiết kiệm trung bình 26% so với việc đặt phòng trước hơn 4 tháng.

Du khách cũng có thể tiết kiệm 14% chi phí khách sạn bằng cách nhận phòng vào chủ nhật thay vì thứ bảy - ngày thường có giá cao nhất. Để tiết kiệm hơn nữa, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi vào tháng giêng, tháng có giá cả phải chăng nhất để đi du lịch.

Dưới đây là danh sách 10 điểm đến 5 sao rẻ nhất:

Nha Trang, Việt Nam: 70 bảng Anh

Zaragoza, Tây Ban Nha: 120 bảng Anh

Wrocław, Ba Lan: 120 bảng Anh

Tirana, Albania: 130 bảng Anh

Riga, Latvia: 130 bảng Anh

Zagreb, Croatia: 130 bảng Anh

Sofia, Bulgaria: 135 bảng Anh

Heraklion (Crete), Hy Lạp: 135 bảng Anh

Tallinn, Estonia: 140 bảng Anh

Santo Domingo, Cộng hòa Dominica: 140 bảng Anh.

Tập đoàn Mỹ tăng tốc khai thác mỏ dầu 100 triệu thùng ngoài khơi Việt Nam, sắp bơm dòng dầu đầu tiên

Dự án mỏ dầu quy mô 100 triệu thùng ngoài khơi Việt Nam đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cho dòng dầu đầu tiên trong năm nay, với sản lượng khai thác có thể đạt 10.000–15.000 thùng/ngày.

Mới đây, Ban lãnh đạo Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HoSE: PVS) và Murphy Oil Corporation (Mỹ) đã có buổi làm việc về tiến độ triển khai Dự án phát triển mỏ Lạc Đà Vàng, gồm các hạng mục: EPCIC giàn công nghệ, FSO, dịch vụ hậu cần kỹ thuật, vận hành và bảo dưỡng, cũng như công tác chuẩn bị cho giai đoạn khai thác.

Đây là những nội dung có ý nghĩa then chốt đối với Dự án phát triển mỏ Lạc Đà Vàng - dự án khai thác dầu khí đầu tiên của Murphy Oil tại Việt Nam. Bên cạnh yêu cầu về tiến độ First Oil, dự án còn đặt ra yêu cầu cao về khả năng phối hợp tổng thể giữa các nhà thầu, năng lực huy động nguồn lực, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn và độ tin cậy vận hành.

Một nội dung được Murphy Oil đặc biệt quan tâm là năng lực vận hành và bảo dưỡng (O&M) của PTSC trong giai đoạn sau First Oil. Đây là giai đoạn đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải có kinh nghiệm vận hành thực tế, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và khả năng phản ứng linh hoạt trước các yêu cầu kỹ thuật ngoài khơi.

Qua trao đổi về hệ sinh thái dịch vụ của PTSC, Murphy Oil đánh giá cao năng lực O&M của Tổng Công ty, từ kinh nghiệm vận hành các công trình dầu khí ngoài khơi, hệ thống quản trị an toàn - chất lượng, đến khả năng huy động đồng bộ các nguồn lực kỹ thuật, hậu cần, nhân sự và dịch vụ hỗ trợ khai thác. Những năng lực này là nền tảng quan trọng để PTSC tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư trong giai đoạn vận hành khai thác mỏ Lạc Đà Vàng.

Trước đó, đầu năm 2026, Murphy Oil cho biết đang triển khai đồng thời nhiều dự án dầu khí quan trọng. Tại dự án Lạc Đà Vàng, nằm ở Lô 15-1/05 thuộc bể Cửu Long (cách TP. Vũng Tàu khoảng 120km), doanh nghiệp đã hoàn tất lắp đặt giàn và bắt đầu khoan các giếng phát triển để chuẩn bị khai thác.

Dự án đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến cho dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2026. Theo doanh nghiệp, mỏ Lạc Đà Vàng có quy mô khoảng 100 triệu thùng dầu quy đổi, với sản lượng ròng dự kiến đạt 10.000 - 15.000 thùng dầu quy đổi/ngày khi vận hành ở mức cao điểm.

Năm nay, doanh nghiệp cho biết có kế hoạch đầu tư khoảng 1,25 tỷ USD, trong đó riêng Việt Nam là 195 triệu USD, tương đương khoảng 16%. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 120 triệu USD vào hoạt động phát triển tại mỏ Lạc Đà Vàng, đồng thời đầu tư 75 triệu USD cho việc thẩm định mỏ Hải Sư Vàng.

Murphy Oil kỳ vọng các dự án tại Việt Nam sẽ đạt sản lượng ròng 30.000 - 50.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào đầu những năm 2030. Ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Murphy Oil, đánh giá thành công tại mỏ Hải Sư Vàng cùng danh mục các dự án ở Việt Nam đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong thập kỷ tới.

Chuyện gì đang xảy ra với Vietnam Airlines?

Cổ phiếu HVN bất ngờ hút mạnh dòng tiền trong phiên sáng, tăng hết biên độ. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Vietnam Airlines chuẩn bị họp cổ đông thường niên, sau một quý kinh doanh tăng trưởng mạnh nhưng vẫn còn nhiều áp lực tài chính cần xử lý.

Cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tăng kịch trần trong phiên sáng, lên 22.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 6,86%. Thanh khoản cũng tăng đáng chú ý với gần 1 triệu cổ phiếu được sang tay.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Vietnam Airlines vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 28/6/2026 tại trụ sở công ty ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Theo báo cáo thường niên 2025, tính đến cuối năm ngoái, Vietnam Airlines có 27.203 cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, quý 1/2026, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 36.946 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.514 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Trong quý, hãng khai thác gần 43.000 chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 11% và gần 12% so với cùng kỳ. Vietnam Airlines cho biết kết quả này đến từ nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh, cùng việc điều hành khai thác linh hoạt, tối ưu lịch bay và kiểm soát chi phí.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của doanh nghiệp vẫn còn những điểm cần chú ý. Tại ngày 31/3/2026, Vietnam Airlines còn lỗ lũy kế 22.303 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn ở mức 57.946 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với tài sản ngắn hạn 35.730 tỷ đồng.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm là diễn biến giá nhiên liệu bay. Trong thư ngỏ gửi cán bộ nhân viên, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 đã tạo ra cú sốc lớn đối với ngành hàng không toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 từ mức kế hoạch khoảng 85 USD/thùng lên thời điểm cao nhất 242 USD/thùng.

Trước bối cảnh này, lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh yêu cầu vận hành tinh gọn, nâng cao hiệu quả, siết chặt kỷ luật thực thi, chấm dứt chậm trễ và lãng phí. Doanh nghiệp cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất nhằm duy trì hoạt động.

Như vậy, đà tăng mạnh của HVN diễn ra trước thềm đại hội cổ đông, trong khi Vietnam Airlines vừa ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 tích cực, vừa tiếp tục đối mặt với áp lực từ lỗ lũy kế, nợ ngắn hạn và biến động giá nhiên liệu.

Petrovietnam mang hơn 370.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, gánh 11.500 tỷ nợ xấu từ dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn 9 tỷ USD

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Petrovietnam đạt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng hơn 98.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 với nhiều số liệu đáng chú ý.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động bởi căng thẳng địa chính trị trên thế giới, kết quả kinh doanh của Petrovietnam là một trong những báo cáo được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thông tin bất ngờ nhất là Petrovietnam duy trì đà tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Đáng chú ý, phía sau kết quả kinh doanh tích cực là khối nợ xấu hàng chục nghìn tỷ đồng, phần lớn tập trung tại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng nhiều tồn đọng kéo dài tại các đơn vị thành viên.

Lãi lớn trên 52.300 tỷ đồng trong bối cảnh ngành năng lượng có nhiều biến động

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Petrovietnam ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 632.209 tỷ đồng, tăng hơn 73.600 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 13,2% so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh của tập đoàn vẫn chủ yếu tập trung tại thị trường trong nước. Trong số các thị trường nước ngoài, Singapore là thị trường lớn nhất khi mang về hơn 73.900 tỷ đồng doanh thu, còn lại các thị trường khác mang hơn 9.000 tỷ đồng.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, doanh thu từ phân phối và thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn. Riêng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí mang về hơn 41.000 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 40.500 tỷ đồng của năm trước. Trong khi đó, mảng chế biến dầu khí đạt doanh thu gần 166.500 tỷ đồng, tăng 14,8%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 70.715 tỷ đồng, tăng 29,2%, kéo biên lợi nhuận gộp từ 9,8% lên 11,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt hơn 24.200 tỷ đồng, tăng 747 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ gia tăng thu nhập từ lãi tiền gửi và đầu tư tài chính. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm gần 1.200 tỷ đồng xuống còn 7.409 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay giảm khoảng 390 tỷ đồng.

Ngoài ra, các công ty liên doanh, liên kết đóng góp hơn 6.800 tỷ đồng lợi nhuận, giảm khoảng 1.581 tỷ đồng so với năm trước trong bối cảnh ngành năng lượng chịu tác động từ những biến động địa chính trị và giá dầu thế giới.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 59.828 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Lợi nhuận trước thuế vượt 66.600 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 52.378 tỷ đồng, tăng gần 39% so với mức gần 37.700 tỷ đồng của năm 2024.

Nắm gần 388.000 tỷ đồng tiền gửi và đầu tư tài chính

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Petrovietnam đạt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng hơn 98.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 88.017 tỷ đồng, giảm 48.364 tỷ đồng so với đầu năm.

Tuy nhiên, lượng tiền mặt sụt giảm chủ yếu do tập đoàn gia tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Cuối năm 2025, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 299.891 tỷ đồng, tăng 23.373 tỷ đồng. Trong số này, Petrovietnam mang hơn 13.600 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu, phần còn lại chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Tính chung, tổng lượng tiền mặt, tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn của Petrovietnam đạt gần 388.000 tỷ đồng. Đây là một trong những quy mô tài sản tài chính lớn nhất trong khối doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vượt xa nhiều tập đoàn nhà nước khác. Thậm chí, số tiền gửi ngân hàng của Petrovietnam hơn gấp đôi số tiền gửi ngân hàng mà EVN vừa công bố.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 137.602 tỷ đồng lên 169.493 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu cho vay ngắn hạn tăng gần gấp đôi, lên hơn 41.957 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 38.641 tỷ đồng, tăng hơn 2.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Gánh gần 11.600 tỷ đồng nợ xấu từ dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn 9 tỷ USD

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt hơn 584.184 tỷ đồng, tăng 60.875 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn lên tới 333.487 tỷ đồng. Chất lượng các khoản phải thu tiếp tục là vấn đề đáng chú ý trên báo cáo tài chính hợp nhất của Petrovietnam.

Tại ngày 31/12/2025, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của tập đoàn là 17.072 tỷ đồng, tăng 2.276 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, dự phòng phải thu dài hạn khó đòi đạt 1.490 tỷ đồng.

Tổng cộng, Petrovietnam đang trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 18.561 tỷ đồng, tăng gần 1.989 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Đáng chú ý hơn, tổng giá trị các khoản nợ xấu của toàn tập đoàn lên tới 29.375 tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ xấu của công ty mẹ Petrovietnam ghi nhận hơn 20.828 tỷ đồng, tăng 1.689 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 71% tổng nợ xấu toàn hệ thống.

Ngoài công ty mẹ, các đơn vị có quy mô nợ xấu lớn còn bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với 3.442 tỷ đồng; Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) hơn 1.266 tỷ đồng; Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL - OIL), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - POW) và một số đơn vị thành viên khác.

Phần lớn nợ xấu của công ty mẹ Petrovietnam hiện đến từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - chủ đầu tư dự án đình đám Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Tại cuối năm 2025, nợ xấu liên quan đến Lọc hoá dầu Nghi Sơn lên tới 11.579 tỷ đồng, tăng thêm 6.735 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty mẹ Petrovietnam đánh giá giá trị có thể thu hồi đối với khoản công nợ này chỉ khoảng 2.638 tỷ đồng. Phần còn lại có nguy cơ mất vốn rất lớn, buộc tập đoàn phải trích lập dự phòng tới 8.940 tỷ đồng.

Đây hiện là khoản công nợ có quy mô lớn nhất trong toàn hệ thống Petrovietnam.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh giữa Petrovietnam, Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait (KPI), Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals của Nhật Bản.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ USD, là một trong những dự án FDI lớn nhất tại Việt Nam. Nhà máy chính thức vận hành thương mại từ cuối năm 2018 với công suất khoảng 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm, hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Ngoài Nghi Sơn, Petrovietnam cũng đang ghi nhận khoản nợ xấu hơn 2.973 tỷ đồng liên quan đến PV Power. Tập đoàn đánh giá khả năng thu hồi khoảng 470 tỷ đồng và đã phải trích lập dự phòng cho phần còn lại.

VNPoly và PetroCons đã lỗ luỹ kế hơn 11.900 tỷ đồng, kiểm toán nêu ý kiến ngoại

Báo cáo kiểm toán cũng tiếp tục nhắc đến một số đơn vị thành viên đang gặp khó khăn về tài chính và hoạt động.

Trong đó, CTCP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly) đang lỗ lũy kế 7.873 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp hiện thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn với tổng giá trị khoảng 2.073 tỷ đồng.

Khả năng hoạt động liên tục của VNPoly được đánh giá phụ thuộc đáng kể vào kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu và quá trình đàm phán với các chủ nợ.

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons - PVX) cũng ghi nhận lỗ lũy kế 4.035 tỷ đồng. Nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn khoảng 1.486 tỷ đồng và doanh nghiệp đang thiếu vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Còn, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM) có tổng tài sản 6.985 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên tới 8.376 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang được triển khai lộ trình tái cơ cấu giai đoạn 2026-2040.

Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy Petrovietnam tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp năng lượng lớn nhất Việt Nam với lợi nhuận hơn 52.000 tỷ đồng và quy mô tài sản vượt 1,17 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, những tồn đọng kéo dài tại Nghi Sơn, VNPoly, PetroCons hay PVSM cho thấy Tập đoàn vẫn đang phải giải quyết nhiều dự án lớn tồn đọng. Đặc biệt, dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn quy mô 9 tỷ USD là một trong những dự án cấp bách cần tái cấu trúc.

Nguồn: Thanh Niên; Người Quan Sát; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bất động sản nửa cuối 2026; Doanh nghiệp Hàn đầu tư tại Huế; 5 dự án metro 1,3 triệu tỷ; Trung Quốc trúng thầu 1,5 tỷ USD; Trần Đình Long cho ra 1 triệu sản phẩm mỗi ngày

Việt Nam: Áp lực cắt lỗ, giảm giá chung cư và đất nền; VinFast lập kỷ lục tại thị trường 1,4 tỷ dân; Hàn Quốc đề xuất “liên minh ba bên”; Giá bất động sản thời gian tới

Đức: Ngành bánh mất khả năng thanh toán tăng đáng kể; Hơn 2.000 công ty phá sản trong một tháng, cao nhất 20 năm qua

Việt Nam: Bất động sản giảm giá, người mua vẫn chưa xuống tiền; VinFast lập kỷ lục; Giá cám tăng, giá gà giảm, người nuôi ôm lỗ; Căn hộ mở bán ồ ạt, đất nền hạ nhiệt

Việt Nam: Thương mại điện tử càng bán càng lỗ; 6 tháng Trần Đình Long bán 200.000 heo; Tài xế taxi Phạm Nhật Vượng môi trường tốt nhất châu Á; Bất động sản thương mại tăng nhiệt

Việt Nam: ĐH của Phạm Nhật Vượng giúp mang về 130 tỷ USD; Các ngân hàng trung ương tích cực mua, bán vàng; Một thế lực “xả” nửa nghìn tỷ cổ phiếu; Lãi suất Agribank

Việt Nam: Thêm hệ thống kim cương dừng hoạt động; Doanh nghiệp Nguyễn Bá Dương ghi dấu tại các dự án; “Siết” kiểm tra thông quan; 6 tập đoàn đổ 200 tỷ USD vào 40 dự án

Việt Nam: Giá chung cư mới tăng mạnh; Bất động sản phục hồi chọn lọc; M&A bất động sản đổi chiều; Niềm tin doanh nghiệp châu Âu tăng mạnh; Vụ buôn lậu kim cương

Lên đầu trang