- Học tập - Lao động - Kinh doanh
- Kinh doanh
.jpg)
Lần lượt khởi tố các lãnh đạo của 4 công ty Tư vấn Xây dựng Điện
Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1).
Ông Nguyễn Hữu Chỉnh đang sinh hoạt tại Đảng bộ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị doanh nghiệp thực hiện xử lý cán bộ, đảng viên theo quy định và thông báo kết quả về cơ quan điều tra.
Ông Chỉnh sinh năm 1971, quê Bắc Ninh. Ông Chỉnh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1 từ ngày 29/4/2021 đến nay. Trước đó, ông Chỉnh là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối thủy điện của PECC1.
Ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố.
Theo thông báo của PECC2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.
PECC2 là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều dự án năng lượng quy mô lớn.
Một doanh nghiệp khác trong ngành là CTCP Tập đoàn PC1 công bố thông tin 7 lãnh đạo bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.
Danh sách gồm: Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.
Ngày 9/6, Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 PECC3 (mã chứng khoán: TV3) công bố thông tin, ngày 8/6, Đảng bộ PECC3 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PECC3; ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc PECC3; ông Phạm Hoàng Vinh - kế toán trưởng.
Theo thông báo, hoạt động của công ty hiện được tổ chức và triển khai theo quy định pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục công bố các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) theo quy định.
PECC3 có trụ sở tại TPHCM, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế và quản lý các dự án điện.
Ngày 12/6, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã CK: TV4) cho biết đã nhận được thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Như Đông - Phó tổng giám đốc. Ngoài ra bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng - cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.
PECC4 cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ.
Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định nếu phát sinh các diễn biến liên quan.
Trước PECC4, hàng loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực điện và năng lượng cũng đã công bố thông tin lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.
Hệ thống các công ty mang tên Tư vấn Xây dựng Điện
Nếu nói về hệ thống các công ty mang tên Tư vấn Xây dựng Điện (PECC - Power Engineering Consulting Joint Stock Company) tại Việt Nam thì hiện có 4 đơn vị lớn được tách ra từ hệ thống tư vấn điện của ngành điện lực.
PECC1 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (trụ sở Hà Nội).
PECC2 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (trụ sở TP.HCM).
PECC3 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (trụ sở TP.HCM).
PECC4 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (trụ sở Khánh Hòa).
Hiện nay không có một "công ty mẹ PECC" chung.
Trước đây, các đơn vị này là doanh nghiệp nhà nước thuộc hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau quá trình cổ phần hóa, mỗi PECC trở thành một pháp nhân độc lập, có cổ đông riêng, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch riêng. EVN vẫn là cổ đông lớn tại một số PECC nhưng không còn sở hữu 100% như trước.
Danh sách tỉ phú thế giới do Forbes cập nhật ngày 14.6 ghi nhận, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - sở hữu khối tài sản 30,6 tỉ USD. Với mức tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 78 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.
Ông Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu nhất Việt Nam. Tài sản của ông chủ yếu gắn với hệ sinh thái Vingroup, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghệ và xe điện.
Đứng thứ 2 trong danh sách tỉ phú Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Theo Forbes, bà Thảo đang sở hữu khối tài sản 4,2 tỉ USD, xếp thứ 1.019 trên bảng xếp hạng tỉ phú toàn cầu.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỉ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam. Bà gắn liền với sự phát triển của hãng hàng không Vietjet Air, đồng thời có các khoản đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, công nghệ và năng lượng xanh.
Theo sau là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Forbes cập nhật tài sản của bà Phạm Thu Hương ở mức 3,4 tỉ USD, đứng thứ 1.258 thế giới.
Bà Phạm Thu Hương là một trong những lãnh đạo chủ chốt tại Vingroup. Khối tài sản của bà có liên quan lớn đến cổ phần tại tập đoàn này.
Người tiếp theo trong danh sách là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ông Long hiện sở hữu khối tài sản 2,6 tỉ USD, đứng thứ 1.613 trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới.
Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép lớn tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như thép xây dựng, ống thép, tôn mạ, nông nghiệp và bất động sản. Tài sản của ông Trần Đình Long biến động theo diễn biến cổ phiếu HPG trên thị trường chứng khoán.
Cuối cùng là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank. Theo Forbes, ông Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản 2,1 tỉ USD, xếp thứ 1.942 thế giới.
Ông Hồ Hùng Anh là một trong những doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Ngoài Techcombank, ông còn được biết đến với mối liên hệ trong hệ sinh thái Masan.
Như vậy, theo cập nhật ngày 14.6 của Forbes, tổng tài sản của 5 tỉ phú tỉ USD đã đạt 42,9 tỉ USD. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục bỏ xa các tỉ phú còn lại trong danh sách.
Trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh) bỏ trốn sau thương vụ nghìn tỷ, cựu Tổng giám đốc Đông Á Bank Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử và đã qua đời khi đang thi hành bản án chung thân.
Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh (viết tắt là Công ty TTC) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt (viết tắt là TTC Đà Lạt).
Để bảo đảm việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao đã ra thông báo truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty TTC) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt), đề nghị các bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.
Trường hợp 2 bị can tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và sẽ truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Thương vụ nghìn tỷ
Theo cáo buộc, ông Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty TTC và là người thành lập, chỉ đạo, điều hành nhiều công ty khác, trong đó có Công ty TTC Đà Lạt.
Tháng 12/2007, ông Nhân ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Vinaland Espero Limite (viết tắt là Công ty VNL) và Công ty Vietnam Infrastructure Holding Limited (viết tắt là VIHL). Theo nội dung hợp đồng, Công ty VNL và VIHL tài trợ cho Công ty TTC 100 triệu USD để mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu.
Đổi lại, Công ty TTC sẽ cầm cố toàn bộ cổ phần, vốn góp của mình tại các công ty mục tiêu cho Ngân hàng Đông Á Bank (DAB) để ngân hàng bảo đảm việc hoàn trả 100 triệu USD tiền vay và lãi tương ứng khi chấm dứt hợp đồng.
Ngày 20/12/2007, Ngân hàng DAB mà đại diện là Trần Phương Bình (khi đó là Tổng giám đốc) đã ký hợp đồng ký thác và quản lý tài khoản giữa Công ty VNL và Công ty TTC; hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty VIHL và Công ty TTC.
Nội dung hợp đồng quy định, Công ty VNL và VIHL mở tài khoản ủy thác tại Ngân hàng DAB để chuyển 100 triệu USD tiền tài trợ cho Công ty TTC theo hợp đồng hợp tác đầu tư.
Ngân hàng DAB thực hiện bảo đảm cho TTC về khả năng hoàn trả 100 triệu USD tiền vay và lãi tương ứng khi chấm dứt hợp đồng mà Công ty TTC không có khả năng thu xếp đủ nguồn vốn để hoàn trả số tiền này cho Công ty VIHL và Công ty VNL.
Đến ngày 28/12/2007, Công ty VNL và VIHL chuyển 100 triệu USD vào tài khoản của 2 công ty này mở tại Ngân hàng DAB. Ngày 4/1/2008, Ngân hàng DAB giải ngân 100 triệu USD (tương đương 1.602,2 tỷ đồng) để Công ty TTC mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu và sử dụng để trả tiền phí quản lý tài khoản của Ngân hàng DAB.
Năm 2008, Công ty TTC không có khả năng trả nợ cho Công ty VNL và VIHL. Lúc đó, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên Ngân hàng DAB cho một số công ty và cá nhân vay 11 khoản, tổng số hơn 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn 77,7 tỷ đồng để mua lại tài sản của nhóm TTC.
Ông Bình sử dụng các tài sản này để đảm bảo cho các khoản vay của các công ty và các cá nhân tại Ngân hàng DAB. Mục đích để Ngân hàng DAB quản lý tài sản, thu hồi tiền cho Công ty TTC vay.
Tiếp đó, ông Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển hơn 1.735 tỷ đồng cho Công ty TTC để trả nợ cho Công ty VNL và Công ty VIHL. Tuy nhiên, Công ty TTC chỉ dùng 719 tỷ đồng để hoàn trả cho 2 đối tác. Còn hơn 902 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ cho các khoản vay trong nhóm TTC tại ngân hàng DAB. Số tiền còn lại dùng cho các mục đích khác.
Theo cáo buộc, từ năm 2008-2010, ông Bình tiếp tục chỉ đạo nhân viên cho nhóm TTC vay hơn 904 tỷ đồng. Đến khi nhóm TTC không có khả năng trả nợ, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB tiếp tục cho vay để trả một phần gốc, lãi.
Tính đến ngày 24/12/2018 (thời điểm khởi tố vụ án giai đoạn II), nhóm TTC còn dư nợ 6 khoản vay với số tiền hơn 3.153 tỷ đồng. Các khoản vay hiện không còn tài sản bảo đảm, các công ty đã dừng hoạt động.
Trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn, sai phạm ông Trần Phương Bình và những người liên quan đã phải trả giá qua những lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vào năm 2020, 2022. Tháng 6/2024, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời ở tuổi 65, khi đang thi hành bản án chung thân.
Trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn, các sai phạm của ông Trần Phương Bình và những người liên quan đã được đưa ra xét xử qua các phiên sơ thẩm, phúc thẩm vào các năm 2020, 2022. Tháng 6/2024, ông Bình qua đời ở tuổi 65 khi đang chấp hành án tù chung thân.
Ngày 11/06/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tham dự Hội nghị Emerging Vietnam 2026 do Chứng khoán TP HCM (HSC) tổ chức tại TP HCM và có phiên gặp gỡ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
Trao đổi tại Hội nghị, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) cho biết, cônh ty hiện vận hành 8 trang trại heo trên cả nước với quy mô 25.000 heo nái và khoảng 750.000 heo thịt mỗi năm.
Tổng mức đầu tư cho toàn bộ hệ thống trang trại của HPA khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ đồng. Toàn bộ được đầu tư bằng vốn tự có và nguồn khấu hao, không sử dụng vốn vay dài hạn.
HPA còn sở hữu gần 400 ha đất đầu tư cho hệ thống trang trại. Thời điểm xây dựng các trang trại đầu tiên tại Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), giá đất khoảng 160 đến 300 triệu đồng mỗi ha. Hiện nay tại một số địa phương, chi phí này từ 1,5 tỷ đến khoảng 3 tỷ đồng mỗi ha. Quỹ đất sở hữu trực tiếp là lợi thế lớn của HPA khi triển khai các dự án dài hạn.
Nông nghiệp Hòa Phát chủ động toàn bộ chuỗi giống từ cụ kỵ, ông bà, bố mẹ đến heo thương phẩm với giống DanBred của Đan Mạch, dòng giống có năng suất sinh sản hàng đầu thế giới. Mỗi heo nái của HPA cho 33 đến 34 heo con cai sữa trên nái mỗi năm, trong khi mức trung bình ngành khoảng 20 đến 22 con.
Giá thành sản xuất của công ty thấp hơn đáng kể so với các đơn vị không tự chủ được con giống. Heo giống của HPA cũng luôn được thị trường ưa chuộng, duy trì mức giá khoảng 2,4 triệu đồng mỗi con.
HPA giữ giá thành nuôi heo ở mức 42.000 đến 45.000 đồng mỗi kg từ năm 2025 đến nay, thấp hơn thị trường khoảng 10.000 đồng nhờ tự chủ toàn bộ chuỗi giống và năng suất đàn nái gấp rưỡi trung bình ngành. Chăn nuôi heo là mảng đóng góp lợi nhuận lớn nhất của HPA, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) vượt 80%.
Năm 2026, hệ thống trang trại của HPA bước vào chu kỳ sản xuất mới. Trại Minh Đức tại phía Nam hoàn tất cải tạo toàn diện trong năm 2025, đã tái đàn từ đầu năm, dự kiến cuối tháng 06/2026 đàn heo bắt đầu sinh sản trở lại và cuối năm có lứa heo thịt đầu tiên.
Hiện trại vẫn xuất bán heo thịt nhờ lượng heo giống thương phẩm được giữ lại nuôi thịt. Khi chạy đủ công suất, trại Minh Đức đạt khoảng 150.000 heo thịt mỗi năm. Trại Long Hà 2 đang hoàn thiện thủ tục sau đợt sắp xếp lại đơn vị hành chính tại địa phương, mục tiêu thả heo vào cuối năm nay.
Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu nâng tổng đàn lên khoảng 31.000 heo nái vào năm 2030, tiếp tục tìm kiếm các dự án mới và kiểm soát chặt quá trình mở rộng.
Nguồn: CafeF; Lao Động; Vietnamnet
Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên
Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM
Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm
Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào
Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp
Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD
Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ
Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá