Việt Nam: Người mua vàng càng bắt đáy càng lỗ; Đầu tư 100.000 tỷ cho hạ tầng Phú Quốc; Chủ tịch và tổng giám đốc PC1 bị khởi tố; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 56.000ha

Càng bắt đáy càng lỗ, người mua vàng đỉnh giá giờ lỗ gần 30 triệu đồng/lượng: Giá vàng vào chu kỳ rơi tự do?

Đà lao dốc của giá vàng đang biến chiến lược “găm hàng, bắt đáy” quen thuộc của nhà đầu tư càng bắt đáy càng thua lỗ. Khi đồng USD mạnh lên và Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao, những người mua vàng ở vùng đỉnh giá 190 triệu đồng/lượng giờ đối mặt khoản lỗ gần 30 triệu đồng/lượng, trong khi dòng tiền bắt đầu rời bỏ kim loại quý.

Giá vàng liên tục giảm mạnh, đâu là nguyên nhân?

Sau quý đầu năm 2026 đầy biến động với những mốc đỉnh cao chót vót, bước sang tháng 5/2026, biểu đồ giá vàng thế giới và trong nước bất ngờ "lao dốc", nhất là trong tuần vừa qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã mất đi lực đỡ quan trọng, lùi sâu về các vùng hỗ trợ thấp hơn so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 4.

Tại thị trường nội địa, kịch bản tương tự cũng diễn ra nhưng với gia tốc mạnh hơn. Giá vàng miếng SJC, vốn luôn duy trì mức chênh lệch khổng lồ so với giá vàng thế giới trong suốt năm 2025 và đầu 2026 – nay đã thu hẹp khoảng cách một cách đáng kể.

Các thương hiệu vàng nhẫn tròn trơn của các thương hiệu lớn cũng không nằm ngoài vòng xoáy điều chỉnh, liên tục được các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý điều chỉnh giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong thời gian ngắn.

Trong tuần giao dịch vừa qua, kim loại quý này đã phải hứng chịu một đợt bán tháo trên diện rộng. Giá vàng thế giới có thời điểm rớt thảm hại hơn 200 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn, lùi sâu về vùng 4.550 USD/ounce.

Kéo theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước cũng "bốc hơi" từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, giao dịch loanh quanh ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Những người mua ở vùng đỉnh lịch sử (hơn 190 triệu đồng/lượng) bỗng chốc gánh chịu mức lỗ chưa thực hiện lên tới gần 30 triệu đồng/lượng (nếu tính cả biên độ chênh lệch mua - bán khổng lồ do các nhà vàng nới rộng).

Các chuyên gia cho rằng, đà giảm của giá vàng thế giới trong những ngày gần đây bị chi phối bởi một số yếu tố vĩ mô cốt lõi, tạo thành gọng kìm siết chặt không gian tăng trưởng của kim loại quý.

Nguyên nhân trực tiếp và có sức nặng nhất đè lên giá vàng thế giới là sự vững giá của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, bắt nguồn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed). Những dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố mới đây cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn "cứng đầu" hơn dự kiến, trong khi thị trường lao động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đủ sâu.

Điều này buộc giới chức Fed phải phát đi tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, dập tắt những kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất dồn dập mà thị trường từng "vẽ ra". Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng, đồng thời thúc đẩy dòng vốn chảy ngược vào đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ.

Giá vàng giảm, người mua vẫn "mất hút"

Theo đúng tâm lý "găm hàng, bắt đáy" thường thấy, mỗi khi giá vàng giảm sâu, các cửa hàng vàng sẽ chật kín người xếp hàng mua vào. Thế nhưng, thực tế tại các con phố kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội những ngày qua lại hoàn toàn trái ngược. Sự thờ ơ của dòng tiền đối với kim loại quý ở thời điểm hiện tại không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hòa từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Theo các chuyên gia vàng bạc, trong giai đoạn nhiều bất ổn kinh tế, khi giá vàng bước vào chu kỳ giảm, tâm lý đám đông sẽ chuyển sang trạng thái phòng thủ và thận trọng. Tâm lý chờ đợi mức giá thấp hơn nữa khiến lực cầu bị trì hoãn hoàn toàn.

Bên cạnh đó, những người mua vàng với mục đích lướt sóng ngắn hạn không còn chuộng kênh này do tính chất ẩn danh đã bị loại bỏ. Thủ tục mua bán có phần chặt chẽ hơn trước vô hình trung cũng tạo ra một rào cản tâm lý đối với người mua nhỏ lẻ.

Cùng với đó, dòng tiền trong nền kinh tế là một bình thông nhau. Khi vàng không còn giữ được sức nóng và tỷ suất sinh lời kỳ vọng sụt giảm, dòng tiền lập tức tìm kiếm các bến đỗ mới có hiệu suất tốt hơn.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, giá vàng giảm nhưng lực cầu vẫn thấp chính là minh chứng rõ nét cho thấy thị trường đang chịu tác động sâu sắc bởi yếu tố tâm lý và sự điều tiết hiệu quả từ chính sách vĩ mô.

"Người dân và giới đầu tư giờ đây đã tỉnh táo và thận trọng hơn, không còn dễ dàng bị cuốn vào các cơn sốt giá hay vội vã bắt đáy khi chưa rõ xu hướng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dòng tiền trong nền kinh tế đang dịch chuyển một cách thực chất và thông minh hơn, hướng vào các kênh sản xuất và đầu tư mang lại giá trị thặng dư trực tiếp cho xã hội thay vì chôn chặt trong những hũ vàng đầu cơ", ông Thịnh nhận định.

Theo giới chuyên gia quốc tế, mặc dù nhiều nhà phân tích xem các đợt điều chỉnh trên thị trường vàng là cơ hội mua vào, nhưng tâm lý thị trường cho thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để mua, vì giá vẫn có thể giảm thấp hơn nữa.

"Tôi chắc chắn sẽ chờ đợi thêm một thời gian nữa vì đà giảm giá mới chỉ bắt đầu hình thành. Chúng ta có thể sẽ trải qua một giai đoạn biến động mạnh trong vài ngày tới. Hãy chuẩn bị tinh thần", ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com cho biết.

Ông Razaqzada cũng cho rằng chừng nào tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông còn hỗ trợ giá dầu ở mức cao, thì lợi suất trái phiếu sẽ vẫn ở mức cao. Điều này khiến giá vàng sẽ tiếp tục giảm.

Tương tự, ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets cho rằng, mặc dù vàng vẫn là "món hời khi giá giảm", nhưng ông không có ý định đuổi theo thị trường vào thời điểm này.

"Giá có thể giảm trong ngắn hạn nếu đồng đô la mạnh hơn nữa. Tôi đang thận trọng mua vào khi giá giảm thay vì đầu tư toàn bộ. Lý do lạc quan về mặt cấu trúc, việc mua vào của ngân hàng trung ương, địa chính trị và việc giảm đô la hóa vẫn còn nguyên vẹn", ông Aslam nhận định.

Sun Group và An Giang hợp tác đầu tư gần 100.000 tỷ đồng cho hạ tầng Phú Quốc

Sáng 17/5 UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án hạ tầng, du lịch gần 100.000 tỷ đồng tại Phú Quốc, hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông và phục vụ APEC 2027.

Lễ kí kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.

11 dự án hạ tầng giao thông, du lịch với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng sẽ triển khai đồng bộ tại Phú Quốc gồm: đường bộ, cảng biển, sân bay.

Về hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt: Trục cảnh quan ven biển phía Đông dài khoảng 44,7 km có tổng vốn đầu tư dự kiến 14.100 tỷ đồng, mở ra không gian phát triển mới cho chuỗi đô thị, du lịch.

Song hành với đó là dự án Đại lộ Đông - Tây đảo Phú Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 6.780 tỷ đồng, rộng 10 làn xe đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch kết nối xuyên đảo, có năng lực vận hành như đường băng dã chiến dự phòng trong các tình huống khẩn cấp.

Đồng thời dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 975B đoạn Cửa Lấp - Cửa Cạn dài khoảng 18 km, tổng vốn đầu tư khoảng 8.200 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 973 đoạn An Thới - Bãi Thơm dài khoảng 39,3 km với tổng mức đầu tư 11.400 tỷ đồng sẽ xóa bỏ mọi rào cản kết nối Bắc - Nam đảo.

Mạng lưới giao thông công cộng sẽ được hoàn thiện với 2 tuyến tàu điện đô thị (Tramway) trên các trục đường tỉnh ĐT 973 và ĐT 975B. Dự án Tuyến tàu điện đô thị trên đường tỉnh ĐT 973 (từ An Thới - Bãi Thơm) với chiều dài khoảng 39,30 km, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng; Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 2 tại đặc khu Phú Quốc (trên đường ĐT 975B từ Cửa Lấp - Cửa Cạn) chiều dài khoảng 18,02 km, tổng vốn 10.500 tỷ đồng.

Kết hợp cùng tuyến LRT đang triển khai phục vụ APEC, hệ thống Tramway này sẽ tạo nên mạng lưới di chuyển hiện đại, xanh và thông minh xuyên suốt đặc khu.

Về hạ tầng hàng hải, hàng không, Sun Group nghiên cứu đầu tư dự án Cảng quốc tế An Thới và Khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần cảng đặc khu Phú Quốc quy mô 40 ha, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng, quy mô 7.000 - 7.500 khách. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá (7.500 tỷ đồng) sẽ là "cánh cửa" quan trọng kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực

Về du lịch, để hoàn thiện trải nghiệm tại Nam đảo, Sun Group và tỉnh An Giang sẽ nghiên cứu dự án Khu công viên, quảng trường văn hóa và bãi đỗ xe Núi Ông Quán.

Sun Group cũng chính thức nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp treo số 2 thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, tổng mức đầu tư 4.371 tỷ đồng.

Với chiều dài khoảng 6 km, công suất thiết kế lên đến 7.050 khách/giờ, tuyến cáp treo có khả năng phục vụ khoảng 25.000-28.000 người/ngày, kết nối từ ga An Thới ra đảo Hòn Thơm. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Hòn Thơm thành trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế, từng bước đưa Đặc khu Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng đột phá.

Hiện nay, Sun Group đang gấp rút triển khai nhiều dự án hạ tầng, du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Trong đó có dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; sân bay Phú Quốc mở rộng, Đại lộ APEC, cùng nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo…

Trong giai đoạn tiếp theo, khi 11 dự án hạ tầng, du lịch mới mà tỉnh An Giang và Sun Group kí biên bản ghi nhớ hợp tác được vận hành, Phú Quốc sẽ là đặc khu đầu tiên trên cả nước có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, chuẩn quốc tế.

Chủ tịch và tổng giám đốc bị khởi tố, PC1 đang kinh doanh ra sao?

Nửa tháng sau sự cố cổ phiếu bị bán tháo trước loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, PC1 đã có công bố về việc chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc cùng 5 lãnh đạo chủ chốt đã bị khởi tố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) vừa công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo nội dung công bố ngày 16/5, PC1 cho biết danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người, trong có có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty. Ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1 cũng bị khởi tố.

Hiện, 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, PC1 quyết định triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông.

Từ cuối tháng 4, PC1 bất ngờ thành tâm điểm khi bị bán tháo, giảm kịch sàn 2 phiên liên tiếp. Giao dịch đột biến của cổ phiếu PC1 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội.

Trước biến cố tại công ty này, cơ cấu sở hữu và tình hình kinh doanh được quan tâm.

Ai đang sở hữu PC1?

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 hiện có 29.052 cổ đông. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng lớn với 83,79% vốn điều lệ, trong khi khối ngoại nắm giữ 16,21%.

Ở nhóm cổ đông lớn, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - là cá nhân duy nhất sở hữu trên 5% vốn. Cụ thể, ông Tuấn đang nắm gần 88 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn điều lệ.

Các thành viên trong gia đình ông Tuấn cũng sở hữu lượng cổ phần đáng kể. Vợ ông, bà Lê Thị Thoi, nắm hơn 7,7 triệu cổ phiếu (1,88%). Con gái là bà Trịnh Khánh Linh đã mua thêm 4 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2025, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 1% vốn. Con trai ông, ông Trịnh Ngọc Anh - hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc - cũng đang nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Tổng cộng, nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khoảng 100 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 24,24% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán VIX (mã: VIX) từng là cổ đông lớn tại PC1, song đã giảm tỷ lệ sở hữu sau giao dịch bán ra 3 triệu cổ phiếu vào ngày 18/9/2025. Sau giao dịch này, tỷ lệ nắm giữ của VIX giảm từ 5,79% xuống còn 4,95%, tương đương khoảng 17,7 triệu cổ phiếu, qua đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

PC1 đang kinh doanh ra sao?

PC1 được biết đến là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. Ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…

Những năm gần đây, doanh nghiệp còn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Hiện, công ty đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang thi công xây dựng 2 nhà máy mới, tổng công suất khoảng 212 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, PC1 hoạt động cả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thông qua sở hữu 57,27% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát. Công ty Tấn Phát đang là chủ đầu tư dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng; quy mô công suất thiết kế là 600.000 tấn/năm.

Công ty còn kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp.

Doanh thu, lợi nhuận PC1 có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2024 khi doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu tiếp đà tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1.356 tỷ đồng.

Công ty vừa tổ chức họp cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Lý giải về kế hoạch lợi nhuận suy giảm, lãnh đạo PC1 cho biết nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, mảng năng lượng chịu ảnh hưởng bất lợi từ điều kiện thủy văn, làm giảm hiệu quả hoạt động. Thứ hai, ở mảng khoáng sản, chất lượng quặng năm 2026 dự kiến thấp hơn năm trước, qua đó tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận. Ngoài ra, mảng xây lắp đang chịu áp lực chi phí đầu vào gia tăng, trong bối cảnh biến động địa chính trị và mặt bằng lãi suất cao.

Việt Nam sắp có khu kinh tế cửa khẩu quốc tế quy mô hơn 56.000ha trải dài 3 xã, đã được Thủ tướng phê duyệt

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế này được định hướng trở thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại và năng động; là cửa ngõ giao thương, đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế; tiếp tục giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới Bắc Trung Bộ.

Chiều 15/5, tại xã Sơn Tây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được định hướng trở thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại và năng động; là cửa ngõ giao thương, đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế. Đồng thời, khu kinh tế này tiếp tục giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới Bắc Trung Bộ.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên 56.685ha, bao gồm 3 đơn vị hành chính là xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây. Ranh giới khu kinh tế phía Bắc giáp xã Sơn Hồng, phía Nam giáp xã Vũ Quang, phía Đông giáp xã Sơn Giang và phía Tây giáp tỉnh Bolikhămxay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong tổng thể quy hoạch, vùng lõi của khu kinh tế được tổ chức thành 9 phân khu chức năng với diện tích khoảng 23.411ha. Các phân khu này được định hướng phát triển theo nhiều lĩnh vực, gồm thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phát huy tổng hợp tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu; tạo nền tảng để Cầu Treo phát triển năng động, hiệu quả và phù hợp hơn với bối cảnh phát triển mới.

Không chỉ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quy hoạch mới còn nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Đáng chú ý, quy hoạch được xem là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý xây dựng, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư trong khu kinh tế. Đây cũng là tiền đề để Hà Tĩnh thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch cửa khẩu.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc hoàn thiện quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực phía Tây Hà Tĩnh. Trong đó, các phân khúc bất động sản công nghiệp, bất động sản logistics và bất động sản thương mại được kỳ vọng có thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới, nhất là khi khu vực cửa khẩu tiếp tục được định vị là điểm kết nối quan trọng trên hành lang giao thương Việt Nam - Lào và khu vực.

Nguồn: 24h; Vietnamnet; Dân Trí; Người Quan Sát

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu

Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”

Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?

Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”

Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup

Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn

Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu

Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả

Lên đầu trang