- Thời sự

Hàng loạt đề xuất xây dựng các siêu tháp không chỉ thiết lập lại đường chân trời của Thủ đô mà còn nhắm tới các kỷ lục kiến trúc của Việt Nam và thế giới.
Cuộc đua chinh phục đường chân trời Hà Nội đang nóng lên với hàng loạt phương án xây dựng những tòa nhà cao chưa từng có tại Thủ đô.
Ba trong số bốn siêu tháp nằm ở phía Bắc (dọc sông Hồng), nơi được quy hoạch thành không gian phát triển mới, kết nối khu vực trung tâm với sân bay Nội Bài và các đô thị lân cận. Dự án còn lại được đề xuất trên khu đất hơn 3,5ha tại cửa ngõ phía Nam nội đô.
Đáng chú ý, cả bốn đều giữ vai trò hạt nhân của các tổ hợp tài chính, thương mại, dịch vụ và giải trí. Tuy nhiên, mỗi dự án đang ở một giai đoạn khác nhau, từ đề xuất nghiên cứu, tham vấn môi trường đến triển khai hạ tầng.
Tháp Kỷ nguyên 109 tầng giữa đại dự án gần 737.000 tỷ đồng
Dẫn đầu về số tầng là Tháp Kỷ nguyên, công trình 109 tầng vừa xuất hiện trong phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
Theo báo cáo của Hà Nội đầu tháng 9/2026, các tòa nhà xây mới tại đây phổ biến từ 30–45 tầng. Riêng Tháp Kỷ nguyên được định hướng trở thành công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị, với số tầng cao hơn gấp đôi mặt bằng chung.
Tòa tháp được đề xuất trong tổng thể khu vực nghiên cứu rộng khoảng 11.418 ha, kéo dài 40km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồ án chia thành ba phân đoạn, trong đó khu vực từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì được xác định là “Phòng khách đô thị”, tập trung các trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và kiến trúc biểu tượng.
Sự điều chỉnh này gắn với định hướng đưa Hà Nội từ “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”, đồng thời được lập để phục vụ Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng. Liên danh thực hiện dự án theo phương thức PPP gồm Địa ốc Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2038.
Tháp 108 tầng làm “trái tim” khu đô thị 70.000 dân
Cũng trong khu vực phát triển mới phía Bắc sông Hồng, một công trình 108 tầng đang được đề xuất tại Khu đô thị thông minh – sinh thái thuộc khu vực Vĩnh Thanh và Đông Anh (Hà Nội) do liên danh Vingroup, Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải phát triển.
Khu đô thị rộng khoảng 268ha, trong đó phần lớn diện tích thuộc xã Vĩnh Thanh với khoảng 265 ha, phần còn lại thuộc xã Đông Anh. Dự án có vốn sơ bộ gần 21.300 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 70.000 người.
Bên trong dự án sẽ có hơn 800 căn biệt thự, 17 tòa chung cư cao 25 - 40 tầng và 6 tòa hỗn hợp cao 40 tầng. Nổi bật giữa quần thể này là tòa tháp dịch vụ 108 tầng.
Không chỉ giữ vai trò “trái tim” của khu đô thị, công trình còn được đặt làm điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu vực. Các trục giao thông, quảng trường, công viên sinh thái và hành lang cảnh quan đều mở hướng nhìn về phía tòa tháp, giúp công trình có thể được nhận diện từ cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên và dọc sông Hồng.
Theo hồ sơ ĐTM, phần san nền và hạ tầng kỹ thuật dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến quý III/2027. Các công trình trên đất được xây dựng từ quý IV/2027 đến quý III/2029. Toàn khu đô thị dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2034.
Tháp Phương Trạch 639m có thể vượt Landmark 81
Cũng cao 108 tầng nhưng gây chú ý hơn về chiều cao là Tháp tài chính Phương Trạch, với quy mô dự kiến lên tới 639 m.
Siêu tháp nằm trong Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh, do liên doanh BRG và Sumitomo phát triển. Đại đô thị rộng hơn 270ha, gần gấp ba lần khu phố cổ, có tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD và được khởi công ngày 19/8/2025.
Đáng chú ý, khoảng 55% diện tích toàn khu được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Đô thị được xây dựng trên sáu trụ cột thông minh gồm năng lượng, di chuyển, quản lý, kinh tế, cuộc sống và giáo dục – y tế.
Nằm ở vị trí trung tâm, Tháp Phương Trạch được định hướng trở thành hạt nhân tài chính, thương mại và dịch vụ mới tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Tòa nhà dự kiến có tổng diện tích sàn khoảng 133.000 m².
Nếu hoàn thành đúng quy mô công bố, tháp Phương Trạch sẽ bỏ xa Landmark 81 (461,2 m) để xác lập kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam và lọt top Đông Nam Á. Tính đến tháng 6/2026, đại công trường khu vực này đã bước vào giai đoạn san lấp và chuẩn bị mặt bằng.
Hanoi Twin Towers 99 muốn soán ngôi tháp đôi Petronas
Khác với ba công trình hướng về sông Hồng, Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất trên khu “đất vàng” số 5–7 Đào Duy Anh, gần nút giao Kim Liên – cửa ngõ phía Nam trung tâm Hà Nội.
Ngày 8/7/2026, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.
Theo hồ sơ ban đầu, tổ hợp nằm trên khu đất gần 35.000 m², gồm hai tòa tháp cao khoảng 568 m, có 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 3–3,5 tỷ USD.
Nếu được triển khai đúng phương án, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers cao 452 m (Malaysia) để trở thành tháp đôi cao nhất thế giới.
Tổng diện tích sàn xây dựng (không gồm tầng hầm) dự kiến đạt khoảng 880.000 m², trong khi mật độ xây dựng chỉ khoảng 35%. Quy mô này cho thấy mức độ phát triển theo chiều cao đặc biệt lớn của tổ hợp ngay giữa khu vực nội đô.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ublf6NZY1LN3hdvtJ
Sau hơn 6 thập kỷ gắn với hoạt động sản xuất công nghiệp tại Hạ Đình, cơ sở của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại số 87-89 Hạ Đình, phường Khương Đình, Hà Nội nằm trong danh mục các cơ sở phải di dời do không còn phù hợp với định hướng quy hoạch.
Nhà máy Rạng Đông được khởi công xây dựng tại Hạ Đình từ năm 1958 và chính thức thành lập, đi vào hoạt động ngày 24/2/1961. Đây là một trong những cơ sở công nghiệp được xây dựng trong giai đoạn đầu đặt nền móng cho ngành công nghiệp Việt Nam, đồng thời là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương sản xuất bóng đèn, phích nước.
Sau nhiều thập kỷ, khu vực từng là không gian sản xuất công nghiệp nằm cách biệt với khu dân cư nay đã có diện mạo hoàn toàn khác. Quá trình đô thị hóa khiến nhà máy nằm giữa khu dân cư với mật độ cao, xung quanh là nhà ở, chung cư, văn phòng và các công trình đô thị. Khoảng cách giữa hoạt động sản xuất và đời sống dân cư vì thế ngày càng thu hẹp.
Khu đất 87-89 Hạ Đình có diện tích hơn 5,7ha, được Rạng Đông quản lý, sử dụng từ nhiều năm trước. Theo hồ sơ đất đai được công bố trước đây, khu đất được sử dụng làm văn phòng, cơ sở sản xuất bóng đèn phích nước và các sản phẩm phục vụ chiếu sáng.
Vị trí này từng thu hút sự chú ý đặc biệt sau vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy vào tháng 8/2019. Sự cố không chỉ đặt ra những vấn đề liên quan đến môi trường và an toàn trong khu dân cư mà còn khiến tương lai của khu đất hơn 5,7ha tại Hạ Đình được quan tâm trở lại. Trước đó, Rạng Đông từng đề xuất lập quy hoạch chi tiết khu đất và nghiên cứu phương án di dời cơ sở sản xuất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.
Mới đây, UBND TP Hà Nội công bố danh mục 58 cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc diện di dời do không còn phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong số này có cơ sở của Rạng Đông tại 87-89 Hạ Đình. Danh mục gồm 43 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị; phần lớn đã được HĐND thành phố đưa vào danh mục từ cuối năm 2025.
Đáng chú ý, khu đất của Rạng Đông được định hướng sử dụng cho nhiều nhóm chức năng sau khi cơ sở sản xuất được di dời. Theo thông tin công bố, quỹ đất này gồm đất công cộng, đất hỗn hợp, cây xanh, trường học và giao thông; trong đó có diện tích dành cho trường tiểu học, trường phổ thông trung học và cây xanh đơn vị ở. Đây cũng là định hướng chung của Hà Nội đối với các khu đất sản xuất công nghiệp không còn phù hợp với cấu trúc đô thị sau khi được di dời.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/28iaUQ7fT5tbh22RZ
Vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng, Đà Nẵng của Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách thành phố có tỷ lệ khách du lịch quay lại cao nhất trong 6 tháng đầu năm nay.
Theo trang Travel Daily Media (hãng tin tức kỹ thuật số về chuyên ngành du lịch, khách sạn), Đà Nẵng đứng trên nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong bảng xếp hạng những điểm đến tại châu Á thu hút nhiều du khách quay trở lại nhất trong năm nay, dựa trên dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda.
Theo bảng xếp hạng, Tokyo (Nhật Bản) đứng đầu danh sách. Bangkok (Thái Lan) duy trì vị trí trong nhóm 3 điểm đến dẫn đầu, trong khi Bali (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản) lần lượt ở các vị trí tiếp theo.
Kết quả này cho thấy sức hút của thành phố biển miền Trung không chỉ nằm ở việc thu hút du khách lần đầu, mà còn ở khả năng tạo động lực để khách quay trở lại trong những chuyến đi tiếp theo.
Theo nền tảng này, xu hướng du lịch đang thay đổi khi du khách ngày càng quan tâm đến những nơi mang lại trải nghiệm đủ hấp dẫn để họ muốn trở lại, thay vì chỉ đơn thuần "đánh dấu" thêm một điểm đến vào danh sách.
Ông Akaporn Rodkong - Giám đốc Agoda tại Thái Lan và khu vực Đông Dương - nhận định, du lịch đang dần chuyển từ việc "tích điểm" các điểm đến sang tìm kiếm những nơi xứng đáng để quay trở lại.
Đà Nẵng có nhiều yếu tố phù hợp với xu hướng này. Thành phố sở hữu đường bờ biển dài, các khu nghỉ dưỡng, hệ thống dịch vụ du lịch phát triển, đồng thời nằm gần nhiều điểm đến văn hóa, di sản nổi tiếng như phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.
Việc du khách quay trở lại điểm đến từng ghé qua có thể xuất phát từ nhiều lý do. Khách muốn khám phá những địa danh chưa kịp ghé thăm trong chuyến đi trước đó, hoặc họ muốn trở lại nơi từng để lại ấn tượng, thậm chí đơn giản chỉ là tìm cảm giác quen thuộc với trải nghiệm mới.
Thời gian qua, theo dữ liệu của một số nền tảng du lịch trực tuyến, thành phố biển miền Trung liên tục nằm trong nhóm các điểm đến được du khách quan tâm khi tới Việt Nam. Điều này cho thấy, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách lần đầu, mà còn tạo động lực để khách quay trở lại.
Bên cạnh Đà Nẵng, tại Việt Nam, những địa phương khác cũng đạt thứ hạng cao về tỷ lệ khách quay lại, lần lượt bao gồm TPHCM, Nha Trang, Hà Nội và đảo Phú Quốc.
Sức hút của địa phương này cũng được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của thị trường khách quốc tế.
Trong năm nay, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng thị trường khách quốc tế, trong bối cảnh mạng lưới đường bay quốc tế và sản phẩm du lịch ngày càng được mở rộng.
Đặc biệt, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vừa qua tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với khách nước ngoài. Thành phố nằm trong nhóm những địa phương đón lượng khách quốc tế lớn trong dịp nghỉ lễ, bên cạnh các trung tâm du lịch lớn khác của Việt Nam.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29/8 đến 2/9, Đà Nẵng ước đón hơn 850.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 224.000 lượt, chiếm khoảng 26% tổng lượng khách. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ ước đạt khoảng 3.300 tỷ đồng.
Con số này đáng chú ý trong bối cảnh kỳ nghỉ Quốc khánh chủ yếu tạo ra dòng khách nội địa. Việc Đà Nẵng thu hút hơn 224.000 lượt khách quốc tế trong cùng khoảng thời gian cho thấy thành phố đang duy trì được sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực.
Năm nay, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 19,5 triệu lượt khách lưu trú. Như vậy, với hơn 14,2 triệu lượt khách sau 8 tháng, thành phố đã hoàn thành trên 74% mục tiêu cả năm. Nếu duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, mục tiêu này được đánh giá có cơ sở để đạt được.
|Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/Xkbdpnm0hzbCeGSgO
Xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD
Theo Cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Pháp đạt 3,1 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu đạt 1,9 tỷ USD, tăng 34,9%.
Điện thoại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu với 474,3 triệu USD, tăng 11,2%. Giày dép đứng thứ hai, đạt 464,6 triệu USD, tăng 9,1%.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 371,2 triệu USD, tăng 22,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 370,6 triệu USD, tăng 33,3%.
Hàng dệt may đạt 352,1 triệu USD, tăng 5,1%, trong khi phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 110 triệu USD, tăng 34,1%. Sáu nhóm hàng chủ lực này đóng góp khoảng 2,14 tỷ USD, tương đương 69% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Pháp.
Ở nhóm nông, lâm, thủy sản, cà phê đạt 90,9 triệu USD, giảm 1,4%; hạt điều đạt 45,7 triệu USD, giảm 4,7%. Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu tăng 95,2%, lên 20,5 triệu USD; gạo tăng 13%, đạt 2,6 triệu USD.
Nhập khẩu điện tử tăng hơn 11 lần
Ở chiều nhập khẩu, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 436,3 triệu USD, tăng 31,1%, tiếp tục là nhóm hàng lớn nhất.
Đáng chú ý, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 323,7 triệu USD, tăng tới 1.121%, từ mức 26,5 triệu USD cùng kỳ năm trước.
Dược phẩm đạt 283,8 triệu USD, giảm 12,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 167 triệu USD, tăng 0,7%. Bốn nhóm hàng nhập khẩu chủ lực đạt khoảng 1,2 tỷ USD, chiếm 63% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Pháp.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/ziOl6aWCEuDl4EExE
"Cú chạm" này có thể mang về cho địa phương sở hữu "kho báu đỏ" này 1.000 tỷ đồng ngay trong năm 2026.
"Kho báu đỏ" lớn bậc nhất Việt Nam: Trữ lượng 112 triệu tấn đón cột mốc mới
Nằm ẩn mình giữa những dãy núi chập chùng của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, mỏ sắt Quý Xa ví như một "kho báu đỏ" quý giá của đất nước nhờ chất lượng quặng tốt hàng đầu Đông Nam Á.
Với tổng trữ lượng lên tới 112 triệu tấn quặng, Quý Xa không chỉ là một trong những mỏ sắt quy mô lớn nhất Việt Nam mà còn sở hữu chất lượng quặng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động, ngày 10/9/2026 vừa qua, khai trường Quý Xa - từng rơi vào cảnh đìu hiu, máy móc phủ bụi trong nhiều năm - đã chính thức chuyển mình trong cột mốc tái khởi động đầy ý nghĩa.
Tiếng máy xúc rền vang, dòng quặng nâu đỏ rực rỡ bắt đầu cuộn chảy trên dây chuyền băng tải, mở ra một chu kỳ sản xuất mới hứa hẹn những bứt phá cho nền kinh tế địa phương vùng Tây Bắc Bộ.
Theo phương án được cấp phép, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến kim loại Thủ Đô là đơn vị đảm nhận việc khai thác với trữ lượng cấp phép hơn 73 triệu tấn.
Thời hạn khai thác kéo dài 15 năm 8 tháng cùng công suất tối đa lên tới 5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm, kỳ vọng đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị tăng thêm vào GRDP của Lào Cai ngay trong năm 2026 này, theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
Dự kiến ngay trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, mỏ sẽ cho ra lò hơn 1 triệu tấn quặng sắt – một con số khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của mỏ sắt hàng đầu cả nước.
Quặng sắt chất lượng cao hàng đầu Đông Nam Á
Được đánh giá là một trong những mỏ sắt có giá trị thương mại cao nhất nước ta, mỏ sắt Quý Xa thuộc loại mỏ quặng limonit - hematit điển hình (với thành phần chủ đạo là oxit sắt ngậm nước kết hợp với một tỷ lệ hematit).
Chính cấu trúc địa chất đặc biệt này đã mang lại cho quặng Quý Xa những ưu điểm nổi trội về mặt kỹ thuật, như:
Hàm lượng sắt (Fe) cao và ổn định: Quặng nguyên khai tại Quý Xa sở hữu hàm lượng sắt cao tự nhiên. Điều này cho phép quặng có thể đưa vào phối trộn hoặc luyện trực tiếp mà không tốn quá nhiều chi phí xử lý ban đầu.
Đặc tính dễ làm giàu (tuyển quặng): Do cấu trúc khoáng vật dạng limonit xốp xơ và mềm hơn so với quặng quặng xỉ cứng (magnêtit), quặng Quý Xa rất dễ đập nghiền, rửa và tuyển khoáng. Quá trình làm giàu quặng để nâng cao hàm lượng sắt diễn ra thuận lợi, tốn ít năng lượng và chi phí hóa chất hơn đáng kể.
Tính hoàn nguyên tốt trong lò cao: Quặng limonit ngậm nước khi vào lò cao ở nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng mất nước liên kết, tạo ra độ xốp vi mô lớn bên trong viên quặng. Cấu trúc xốp này giúp khí hoàn nguyên (CO) dễ dàng thẩm thấu và phản ứng, giúp quá trình khử sắt diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm nhiên liệu (than cốc) và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của lò cao.
Tạp chất hại thấp: Quặng Quý Xa chứa hàm lượng các tạp chất gây giòn thép như Lưu huỳnh (S) và Phốt pho (P) ở mức rất thấp, rất thích hợp cho công nghệ luyện gang thép hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà máy luyện kim trong và ngoài nước.
Mạch nguồn cho vùng đất Tây Bắc Bộ
Sự trở lại của mỏ sắt Quý Xa mang ý nghĩa chiến lược toàn diện, không chỉ ở góc độ kinh tế mà còn ở giá trị an sinh xã hội sâu sắc.
Về mặt công nghiệp, dòng quặng Quý Xa chính là dòng nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai thuộc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/TbulPCKI3HVOt2Wi1
Nguồn: Kenh24; Người Quan Sát; Dân Trí; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá