Việt Nam: Góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID; Văn bản quy phạm pháp luật; Điều tra giao dịch 2,4 tỷ đồng; 190 hộ dân bị thu hồi đất; Thêm kho báu lọt top thế giới

Người dân sẽ góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID ra sao?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa lên ứng dụng VNeID để người dân nghiên cứu, góp ý. Với 8 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến, người dân có thể lựa chọn phương án đồng tình hoặc không đồng tình, đồng thời trực tiếp nêu quan điểm, kiến nghị đối với từng nội dung.

Theo ghi nhận, nội dung lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đăng tải trên VNeID, thời hạn tiếp nhận ý kiến đến ngày 7/10.

Khi truy cập mục lấy ý kiến, người dân có thể xem toàn văn dự thảo luật cùng danh mục những vấn đề được cơ quan chức năng đề nghị tập trung góp ý. Cách tiếp cận này giúp người dân không chỉ theo dõi các quy định dự kiến sửa đổi mà còn có thể lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình để đưa ra ý kiến.

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngoài việc góp ý với toàn bộ dự thảo, cơ quan chức năng đưa ra 8 nhóm vấn đề trọng tâm để lấy ý kiến.

Người dân có thể lựa chọn một trong ba phương án: "tán thành hoàn toàn", "tán thành có góp ý" hoặc "không tán thành". Trường hợp lựa chọn phương án có góp ý, người dùng có thể nhập trực tiếp nội dung đề xuất, kiến nghị trước khi gửi.

Việc đưa dự thảo Luật Đất đai lên VNeID được kỳ vọng mở rộng kênh tham gia của người dân đối với quá trình xây dựng chính sách, nhất là với một đạo luật có tác động trực tiếp đến quyền sử dụng đất, bồi thường, thu hồi đất, giá đất và các giao dịch liên quan đến đất đai.

Anh Phạm Huy (Định Công, Hà Nội) cho rằng, hình thức lấy ý kiến trên VNeID thuận tiện hơn so với việc phải tìm kiếm các văn bản trên nhiều cổng thông tin khác nhau. Cùng với đó, phần nhập ý kiến trực tiếp sẽ tạo thêm không gian để người dân nêu những vấn đề phát sinh từ thực tế sử dụng đất, thay vì chỉ lựa chọn một phương án có sẵn.

"Việc người dân chủ động đưa ra tình huống thực tế, chỉ rõ điểm còn bất cập và đề xuất hướng xử lý có thể giúp ý kiến góp ý cụ thể hơn", anh Huy nói.

Ngoài dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trên ứng dụng VNeID, người dân đã có thể tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tài liệu cung cấp cho người dân được trình bày dưới dạng bảng so sánh, thuyết minh, đặt quy định hiện hành cạnh nội dung dự kiến sửa đổi để người đọc nhận diện những thay đổi.

8 nội dung lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/ei2Mn1s248rFaVoWG

Chính phủ thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 294/NQ-CP về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Nghị quyết số 294/NQ-CP, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Tờ trình số 171/TTr-BTP ngày 22/9/2026, Báo cáo số 791/BC-BTP ngày 28/9/2026 và Báo cáo số 792/BC-BTP ngày 29/9/2026.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ, nội dung chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các Thành viên Chính phủ; ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/Vnt2jdOifm0y5lCAk

Công an điều tra giao dịch chuyển tiền 2,4 tỷ đồng: Bắt tạm giam người đàn ông 35 tuổi

Nguyễn Thành Trung bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2,4 tỷ đồng.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1991, trú tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 4/2026, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Trung tìm hiểu trên mạng xã hội và đặt làm giả 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngoài ra, Trung còn sử dụng 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó đã báo mất và được cấp lại.

Sau đó, Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch đối với 04 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ngụ tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ), qua đó nhận tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp công tác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung. Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/mKNxdPK7tn7wdYpX5

190 hộ dân tại TP giàu nhất cả nước bị thu hồi 100% đất, nhường chỗ cho dự án hơn 12.000 tỷ: Bồi thường cao nhất gần 82 triệu đồng/m2

Dự án hơn 12.000 tỷ đồng dự kiến cần thu hồi khoảng 54 ha đất, trong đó 190 hộ dân giải tỏa toàn phần, mức bồi thường cao nhất gần 82 triệu đồng/m2.

UBND phường Long Phước đang lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và tuyến đường nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM. Theo dự thảo, giá bồi thường đất ở cao nhất gần 82 triệu đồng/m2.

Cụ thể, mức giá bồi thường đất ở cao nhất được đề xuất áp dụng tại vị trí 1 trên đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngã ba Long Thuận đến cầu Trao Trảo, với mức gần 82 triệu đồng/m2. Các vị trí đất ở khác trên đường Nguyễn Xiển có giá bồi thường từ hơn 37,4 triệu đồng đến gần 57 triệu đồng/m2.

Tại đường Lò Lu, giá bồi thường đất ở tại vị trí 1, đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến cuối đường, được đề xuất ở mức gần 81 triệu đồng/m2. Các vị trí đất ở còn lại trên tuyến đường này có giá bồi thường từ gần 36,5 triệu đồng đến gần 55,8 triệu đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp trên đường Nguyễn Xiển và Lò Lu, giá bồi thường theo dự thảo dao động từ hơn 6,8 triệu đồng đến hơn 9,8 triệu đồng/m2.

Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và tuyến đường nối từ Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư khoảng 12.440 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn 3 phường gồm: Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.

Tổng diện tích chiếm dụng của dự án khoảng 83,5 ha, trong đó diện tích dự kiến thu hồi khoảng 54 ha. Khoảng 450 hộ dân bị ảnh hưởng, dự kiến có khoảng 190 trường hợp phải giải tỏa toàn phần.

Trước đó, ngày 21 và 22/9, UBND phường Long Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án thành phần 1 thuộc dự án này. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Bình đã thông tin về dự thảo phương án, đồng thời ghi nhận ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo UBND phường Long Bình, đa số hộ dân tham dự hội nghị bày tỏ đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, người dân cũng đề nghị chính sách bồi thường cần bảo đảm điều kiện sống sau khi bị thu hồi đất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Giá bồi thường là một trong những vấn đề được nhiều hộ dân quan tâm. Người dân mong muốn mức giá được xác định sát với giá thị trường, đồng thời xem xét tăng mức bồi thường đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong các khu dân cư hiện hữu.

Các hộ dân cũng đề nghị công khai đơn vị tư vấn thẩm định giá làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, sớm công bố chính sách và giá nền tái định cư để người dân chủ động tính toán phương án ổn định chỗ ở. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân kiến nghị có thêm chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Về dự án, điểm đầu tuyến nối nằm tại nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội, điểm cuối tại nút giao Gò Công, khu vực giao giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 5,9 km.

Theo phương án được HĐND TP.HCM duyệt, tuyến nối Xa lộ Hà Nội với nút giao Gò Công gồm hai đường song hành hai bên, tổng cộng 6 làn xe, mỗi bên 3 làn. Quy mô quy hoạch của tuyến đường rộng từ 107-120 m, phần đất ở giữa được dự trữ để mở rộng trong tương lai.

Nút giao Gò Công được thiết kế dạng ngã tư khác mức 4 tầng, kết hợp đảo tròn, gồm các nhánh N1, N2, N3 và N4, mỗi nhánh có 2 làn xe. Dự án cũng đầu tư một cầu cạn 4 làn xe trên Vành đai 3 để hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Ngoài ra, công trình xây dựng các cầu vượt tại nút giao với đường Lê Văn Việt và đường D1, cầu vượt rạch Gò Công và cầu vượt rạch Trau Trảu. Các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến cũng được đầu tư đồng bộ.

Theo thông tin của dự án, cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Việt và đường D1 gồm mỗi vị trí 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe. Cầu vượt rạch Gò Công gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe. Cầu vượt rạch Trau Trảu gồm 4 đơn nguyên, trong đó 2 đơn nguyên 3 làn và 2 đơn nguyên 4 làn xe.

Hầm chui trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước, kết nối với cầu Long Hưng (Đồng Nai 2), sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau.

Dự án được thực hiện trên địa bàn 3 phường với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025-2029. Ngày 6/8, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.111 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, đến quý IV/2026, các đơn vị phải hoàn tất việc lập, thẩm định và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời chi trả tiền bồi thường và bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện.

Trong quý I/2027, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất chi trả, bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đối với các trường hợp còn lại; phấn đấu thu hồi khoảng 70% diện tích đất.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/Aw5YhyofomIU33HTR

Sở hữu trữ lượng lớn gấp 3 lần đất hiếm, Việt Nam có thêm kho báu khác lọt top lớn nhất thế giới

Graphite là một dạng carbon tự nhiên có cấu trúc tinh thể đặc trưng, vừa có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt, vừa chịu nhiệt tốt. Đây là nguyên liệu được sử dụng trong luyện kim, vật liệu chịu lửa, điện cực, chất bôi trơn và đặc biệt ngày càng quan trọng đối với ngành pin lithium-ion.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, graphite tự nhiên được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thép, vật liệu chịu lửa, chất bôi trơn và pin. Trong lĩnh vực pin, graphite tự nhiên cạnh tranh trực tiếp với graphite tổng hợp và được sử dụng cho các ứng dụng pin lithium-ion.

Điều này khiến graphite trở thành một loại khoáng sản ngày càng được chú ý khi xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và các thiết bị điện tử phát triển. Đáng chú ý, giá trị của graphite không chỉ nằm ở việc khai thác quặng mà còn ở các công đoạn tuyển, tinh chế và chế biến thành vật liệu có độ tinh khiết cao.

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính thế giới có khoảng 310 triệu tấn trữ lượng graphite tự nhiên. Trung Quốc đứng đầu với 100 triệu tấn, tiếp đến là Brazil 74 triệu tấn, Madagascar 27 triệu tấn, Mozambique 25 triệu tấn, Tanzania 18 triệu tấn và Nga 14 triệu tấn. Việt Nam có khoảng 9,7 triệu tấn (lớn gấp gần 3 lần trữ lượng đất hiếm theo thống kê của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ), đứng thứ 7 thế giới.

Với 9,7 triệu tấn, Việt Nam chiếm khoảng 3,1% trữ lượng graphite toàn cầu. Con số này thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc và Brazil, nhưng vẫn đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia sở hữu nguồn graphite lớn trên thế giới.

Tại Việt Nam, trữ lượng graphite tập trung chủ yếu ở vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong những năm trước đây, loại khoáng sản này thường được chế biến khá thô sơ, đơn giản thông qua các quá trình nghiền, tuyển tách cơ học, nhằm nâng cao hàm lượng graphite từ 10 - 12% lên khoảng 80 - 90%. Các công nghệ này chưa cho phép tạo ra sản phẩm chất lượng tốt đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng trong các ngành công nghệ cao.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/9ZnA8XSrM39izKl3y

Nguồn: CafeF; Báo Chính Phủ; Soha; Người Quan Sát

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang