- Thời sự

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm thứ hai liên tiếp giành hai giải "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" tại World Travel Awards 2026, tối 27/9.
Theo Ban Quản lý Vườn, tại lễ trao giải ở Maldives, Vườn được vinh danh ở hai hạng mục "Vietnam's Leading Nature Destination 2026" (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026) và "Asia's Leading National Park 2026" (Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026). Năm 2025 Vườn cũng được trao tặng hai danh hiệu này.
World Travel Awards (WTA) thành lập năm 1993, được ví như "Oscar của ngành du lịch". Giải có ba cấp là quốc gia, khu vực và thế giới. Người thắng được chọn qua bình chọn trực tuyến của chuyên gia ngành du lịch và người mua dịch vụ du lịch. Hai giải của Vườn lần lượt thuộc cấp quốc gia và cấp khu vực.
Ông Đinh Huy Trí, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho rằng hai giải thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng "đặt lên chúng tôi trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ các giá trị Di sản thế giới".
"Chúng tôi mong muốn thông qua giải thưởng đưa Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị và Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu", ông Trí nói.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, với vùng lõi 123.326 ha và vùng đệm 220.055 ha. Vườn có ranh giới tự nhiên với Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào.
Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải tối qua, Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là "Điểm đến hàng đầu châu Á" trong lịch sử 24 năm công bố giải.
Các danh hiệu khác được trao cho Việt Nam tại sự kiện năm nay:
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/G0tyNBm0ctcdICAHm
Theo thông tin mới nhất từ Khu du lịch Đại Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu tích hợp giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, Đại Nam đã hoàn thiện việc xây dựng sân khấu múa rối nước tại Nông trại Làng Việt.
Đây là hạng mục giáo dục - trải nghiệm mới được đưa vào vận hành trong năm học 2026-2027.Việc đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này vào không gian trải nghiệm góp phần mở rộng nội dung giáo dục theo hướng kết hợp giữa vui chơi, khám phá và tìm hiểu văn hóa. Qua đó, học sinh không chỉ được tham gia các hoạt động thực hành mà còn có thêm cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống.
Theo thông báo chính thức từ đơn vị quản lý, công trình sẽ bắt đầu mở cửa đón các đoàn tham quan từ ngày 1/10 thông qua hệ thống tiếp nhận của Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đại Nam.
Nằm trong quần thể Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, Đại Nam là một trong những khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn tại phía Nam, sở hữu hệ thống biển nhân tạo, vườn thú bán hoang dã, khu tâm linh, trường đua, khách sạn cùng nhiều dịch vụ vui chơi và nghỉ dưỡng.Riêng khu trò chơi có gần 40 hạng mục, phục vụ nhiều nhóm khách với các nhu cầu trải nghiệm khác nhau. Trẻ nhỏ có thể lựa chọn những trò chơi như nhà banh, tàu lửa mini, đu quay ngựa gỗ, xe điện đụng; trong khi nhóm du khách yêu thích cảm giác mạnh có thể thử sức với tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc hay đu quay lồng.Theo Khu du lịch Đại Nam, hệ thống trò chơi được vận hành theo quy trình kỹ thuật, với đội ngũ nhân viên thường trực nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình trải nghiệm.
Một trong những điểm nhấn của Đại Nam là khu biển nhân tạo có diện tích hơn 21,6 ha, được giới thiệu là một trong những biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.
Khu vực này được trang bị hệ thống tạo sóng cao tới 1,5m, mang đến trải nghiệm tắm biển ngay trong khu vực nội địa. Cùng với vườn thú, khu trò chơi và các công trình văn hóa, tâm linh, biển nhân tạo góp phần tạo nên hệ thống dịch vụ đa dạng, hướng tới phục vụ nhiều nhóm du khách.
Cách trung tâm TP.HCM hơn 40km, Đại Nam nhiều năm qua là điểm đến quen thuộc của du khách phía Nam, đồng thời thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/2BA0X5tDkF9Za7WaJ
Bước đầu xác định Nguyễn Hải Đăng SN 1992 đã thu lợi bất chính từ hơn 50 người số tiền hơn 300 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng sáng ngày 28/9 cho biết thời gian qua phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động liên phường, xã, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng trinh sát rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn để áp dụng các biện pháp đấu tranh, làm rõ.
Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1992, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Đáng chú ý, Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vào năm 2022, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2022.
Sau khi trở về Hà Nội, đến tháng 9/2025, Đăng vào Đà Nẵng, cư trú tại TDP Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không đăng ký lưu trú. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Đăng có nhiều dấu hiệu nghi vấn về hoạt động cho vay lãi nặng nên tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu để xác minh, làm rõ.
Đến ngày 22/9/2026, sau khi thu thập các thông tin, tài liệu liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Nguyễn Hải Đăng để đấu tranh. Ban đầu, Đăng không thừa nhận hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trước những tài liệu mà cơ quan Công an thu thập được, Đăng đã khai nhận hành vi cho vay lãi nặng của mình.
Theo kết quả điều tra ban đầu, để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo, đăng thông tin trên các trang mạng xã hội với nhiều nội dung giới thiệu dịch vụ hỗ trợ tài chính tại khu vực Đà Nẵng. Khi có người tương tác, Đăng yêu cầu để lại số điện thoại rồi trực tiếp gọi điện tư vấn các gói vay.
Một gói vay được Đăng áp dụng hình thức trả góp trong 26 ngày, với mức lãi suất 30%/26 ngày, tương đương mức lãi suất trên 400%/năm, cùng các khoản phí khác. Số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng và Đăng chủ yếu cho khách hàng tại khu vực Đà Nẵng vay.
Sau khi người vay đồng ý các điều kiện, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc nơi buôn bán của người vay để giao tiền. Đối với một số trường hợp, Đăng yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video thời điểm giao nhận tiền để gửi cho mình. Những người vay có hoạt động kinh doanh còn được yêu cầu quay video cửa hàng, cung cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh để Đăng xem xét cho vay bằng hình thức chuyển khoản.
Để thu tiền, hằng ngày Đăng sử dụng xe máy trực tiếp đến gặp người vay thu tiền góp. Trường hợp không gặp được, Đăng yêu cầu người vay chuyển khoản. Khi người vay không trả tiền gốc, lãi đúng thời hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực tinh thần; thậm chí đe dọa đưa hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh của người vay để gây sức ép, yêu cầu trả tiền.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/AHVdtBbJMWpHACXY0
Chiều 28/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu cán bộ công an Bùi Quốc Hưng 12 năm tù trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả. Bị cáo bị cáo buộc nhận gần 3,5 tỷ đồng để lo chạy án cho doanh nghiệp.
Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX tuyên án 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Trong đó, Vũ Mạnh Cường, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty trên, bị tuyên phạt 30 năm tù.
Cả hai cùng phạm các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, và Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ, cùng bị tuyên phạt 12 năm tù.
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 21 năm tù.
Theo cáo buộc, từ năm 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thành lập nhiều công ty, trực tiếp chi phối, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng các doanh nghiệp liên quan.
Cường cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức sản xuất, buôn bán sữa giả với quy mô lớn, phân phối sản phẩm tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quá trình sản xuất, các bị cáo bị cáo buộc đã cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí. Kết quả điều tra xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 39 tỷ đồng.
Ngoài sai phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, từ năm 2019-2024, Cường còn chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế hơn 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng hóa hơn 100 tỷ đồng.
Cựu cán bộ công an nhận 140.000 USD để chạy án
Trong vụ án, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc dùng 150.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng, thông qua trung gian để đưa hối lộ, nhằm tìm kiếm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp, giúp đỡ, không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.
Cựu cán bộ công an Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tổng cộng gần 3,5 tỷ đồng, để lo giúp hai công ty sữa theo đề nghị của người đưa tiền.
Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Hưng không thừa nhận việc nhận 140.000 USD để chạy án.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nhận 140.000 USD chạy án cho công ty sữa giả, cựu công an lĩnh 12 năm tù
Thành lập công ty với mục đích mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, nhưng sau đó Hà Phan Anh cùng đồng phạm chỉ thu tiền của khách, không tìm kiếm người để bán hợp đồng.
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group Hà Phan Anh, cổ đông Phạm Lê Bảo Minh và Triệu Hải Yến, Trưởng nhóm kinh doanh Hoàng Anh Dũng để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2023.
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mastery Group, có địa chỉ tại số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội, được thành lập vào tháng 7/2023 với 3 thành viên cổ đông, hoạt động trong lĩnh vực môi giới bán, sang nhượng, cho thuê các kỳ nghỉ của khách đã có. Công ty do Hà Phan Anh làm giám đốc.
Các đối tượng quảng cáo khách nào có nhu cầu mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, thì ký hợp đồng và nộp trước 30-50 triệu đồng để công ty tìm khách mua với giá cao hơn.
Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, công ty chỉ thu tiền của khách, không tìm khách bán hợp đồng. Số tiền thu được từ khách hàng, Hà Phan Anh rút ra chi tiêu cá nhân, trả lương nhân viên. Chỉ đến khi khách đòi tiền đã nộp, Hà Phan Anh mới chỉ đạo nhân viên tính toán trả lại tiền cho khách.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thủ đoạn của công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ
Nguồn: Vnexpress; Người Quan Sát; Soha; Vietnamnet; Zing News
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá